Đêm tối, gió nhẹ nhàng thổi qua những hàng cây làm chúng đung đưa qua lại.
Mặt trăng phản chiếu qua mặt nước, nó cũng phản chiếu bóng dáng cao ráo của một người đàn ông đang đứng hút thuốc gần đó, ở xa xa cũng có một người khác.
Thân hình của cậu ta không cao ráo mà lại có vẻ nhỏ con, có một âm thanh phát ra từ phía người đàn ông cao to ấy:
"Tính thế nào? Bắt cóc rồi lấy tiền chuộc à, hay là đem bán?" hắn điềm tĩnh nói "Mày tính như thế nào, hắn ta bảo bắt được thì muốn làm gì con tin cũng được". Gã nhỏ nhắn kia, tay chống hông cất lời: "Mày bị ngu à, bắt cóc đem bán hay chờ tiền chuộc thì bọn nó cũng sẽ tìm ra ngay thôi".
Gã đàn ông mất kiên nhẫn nói, giọng hậm hực "Vậy mày tính sao?" "Việc quan trọng nhất bây giờ là bắt được thằng nhóc nó là coi như chúng ta thắng được một lần rồi, về sau thì tính tiếp. Tùy trường hợp mà ứng biến" gã nhỏ con xảo quyệt nói với hắn, miệng cười giang "Mày cũng biết gia thế nó khủng cỡ nào rồi cơ mà, chỉ cần bắt được yêu cầu gì với nhà nó cũng được hết.".
Người đàm ông to con gật gù đồng ý với hắn ta, trong đầu nghĩ dù gì người sắp bắt cóc cũng có gia thế khủng nhất nhì đất nước.
Sáng sớm dậy, trời vẫn còn tờ mờ tối chưa sáng hẳn. Dư An ở trong phòng đã nghe được tiếng mở cửa phòng, nó phát ra từ chỗ của bố mẹ.
Cậu không để tâm định ngủ tiếp thì sực nhớ ra mình còn phải đi theo bố mẹ bàn chuyện chuyển trường. Cậu lật đật đi tới nhà vệ sinh để chỉnh trang và vệ sinh cá nhân rồi mở của bước ra ngoài phòng.
Ánh đèn phòng khách sáng chói làm Dư An phải nheo mắt lại. Cậu đi lại ghế sofa ở phòng khách, ngồi xuống chờ đợi bố mẹ chỉnh trang lại quần áo đầu tóc thì mới xuất phát.
Bạch Khiết cũng vừa mới dậy khi Dư An vừa ngồi xuống ghế. Cô thấy Dư An bèn nói lớn với Dư An đang ở phòng khách "Này Dư An, đã mấy giờ rồi", Cậu giật mình quay lại nhì Bạch Khiết còn đang ngáy ngủ. Thấy cậu nhìn mình mà không có vẻ gì là muốn trả lời, Bạch Khiết mới trừng mắt với cậu hỏi lại một lần nữa "Chị hỏi là mấy giờ rồi". Dư An quay sang nhìn xung quanh tìm kiếm cái đồng hồ treo tường nhưng không thấy đâu cậu mới quay sang Bạch Khiết đang nhìn mình chằm chằm "Em không biết".
"Trời ơi, không biết thì nói đi làm mất thời gian của chị" rồi cô cấp tốc đi chỉnh trang lại mình.
Trời đã sáng, bầu trời xanh trong trẻo kèm theo những làn may trắng ngà chậm rãi di chuyển. Cả gia đình đã bắt đầu đi đến trường, không phải đi học mà là đi làm hồ sơ chuyển trường.
Lúc đến trường, Dư An đi đến lớp của mình thì bắt gặp Trương Nhạc Thiên cũng đang đi lại lớp. Cậu rảo bước tới Trương Nhạc Thiên còn đang mơ màng buồn ngủ huých tay cậu ta.
"Này, tớ tưởng cậu làm thủ tục chuyển trường từ hai ba hôm trước rồi chứ" Trương Nhạc Thiên đang ngáy ngủ, nghe thấy tiếng Dư An liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cậu quay sang Dư An nhìn cậu rồi đột nhiên muốn lao tới ôm cậu một cái. Nhưng may thây Dư An đã né kịp, cậu lườm Trương Nhạc Thiên một cái rồi mới hỏi lại câu hỏi, cậu ta nghe xong thì mới nói "Hầy, bố mẹ tớ mấy hôm nay có việc bận nên tới giờ mới đi làm thủ tục được. Mà tớ tự đi làm được, bố mẹ tớ cứ nằn nặc đi cùng nên mới thành ra như thế".
Nói xong, cậu quay sang Dư An cười nói "Không biết tớ với cậu có học chung lớp khi chuyển sang trường mới không. Tớ mong là được học chung lớp với cậu đó" "Đùa chứ ái trường đó tỉ lệ vào đã khó, mà chung lớp còn khó hơn sao mà tớ với cậu chung lớp được." Trương Nhạc Thiên nghe vậy mới dùng giọng nũng nịu mà nói, cậu dựa đầu vào vai Dư An, tay cậu thì ôm lấy cánh tay của Dư An làm cậu sởn gai ốc "Tớ cũng chỉ mong thôi mà, không được chung lớp với cậu tớ buồn lắm đó"
"Gớm quá" Dư An kì thị đẩy Trương Nhạc Thiên cách xa ra. Đùa giỡn một hồi thì hai người cũng đến lớp, cả lớp nhìn thấy Dư An và Trương Nhạc Thiên đang quấn quít bên nhau cũng không bất ngờ mấy vì từ lúc chơi thân với Dư An Trương Nhạc Thiên cứ ôm cậu suốt.
Vào trong lớp Dư An mới về lại chỗ ngồi của mình, chỗ ngồi của cậu ở hàng thứ ba cạnh bên cửa sổ, đó cũng là chỗ ngồi yêu thích của cậu.
Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái, cô tên Tử Yên. Là một cô gái nhan sắt cũng tàm tạm, đủ để người khác ngoái lại nhìn gương mặt của cô. Tử Yên có tính cách dịu dàng và nhỏ nhẹ, nói chuyện với Dư An thì còn nhỏ nhẹ hơn. Cô học cũng rất giỏi, những lúc Dư An không biết làm bài hay bí bách thì Tử Yên luôn giảng lại cho Dư An những cái cậu ta không hiểu. Dư An mến người bạn cùng bàn này lắm, nhưng tiếc là cậu phải chuyển trường rồi nên sau này không gặp lại Tử Yên được nữa.
Cậu chào Tử Yên xong cũng ngồi xuống chỗ của mình, cậu nhỏ nhẹ nói với Tử Yên rằng mình sắp chuyển trường. Tử Yên nghe vậy cũng bất ngờ lắm, "Đang yên đang lành sao cậu lại chuyển vậy, bộ có chuyện gì sao?" cô nhỏ giọng hỏi với vẻ lo lắng, Dư An đành bối rối mà nói "Làm gì có. Tại vì một chút công việc của bố mẹ mà tôi phải chuyển thôi, không có chuyện gì hết đâu". Tử Yên nghe thấy vậy cũng thôi không nói nữa, cô quay sang nhìn cậu rồi hỏi "Nếu có chuyện gì phải nói với tớ đấy" Dư An cũng gật đầu đồng ý.
Từ lúc lên cấp 3 tới giờ, Tử Yên là người quan tâm cậu nhất. Không phải vì thích, cũng không phải vì gia thế cậu, Tử Yên luôn đối xử như vậy với bất kỳ ai. Dư An cũng hơi buồn buồn, đang vui vẻ thì đột nhiên bị chuyển trường, tuy cậu không muốn nhưng bọn họ đã quyết thì không xoay chuyển được.
Chuông reo lên điểm đã đến thời gian vào học, mọi người trong lớp đang vui cười cũng nghiêm túc về chỗ của mình để tự học.
Được một lúc thì cô chủ nhiệm của lớp cũng tới, cô cười mỉm nhìn cả lớp đang lúi ngúi làm bài nhưng chỉ trừ Dư An và Trương Nhạc Thiên đang không làm gì. Cô nhìn hai bọn họ rồi mới cất giọng lên kêu cả lớp ngừng học nữa.
Mọi người dừng bút ngẩn lên nhìn cô, mọi người không hiểu vì sao cô lại kêu bọn họ dừng làm bài thì cô mới hắn giọng mà nói "Từ giờ Dư An và Trương Nhạc Thiên sẽ chuyển đi, không còn ở trường hay lớp của chúng ta nữa" Cô vừa cất lời thì ở dưới xôn xao lên, có một bạn học tò mò dư tay hỏi "Cô ơi, tại sao hai cậu ấy phải chuyển đi vậy ạ?". Cô nhìn bạn học vừa mới đưa tay phát biểu ấy, mỉm cười rồi nói với cậu ấy cũng như với cả lớp "Dư An vì lý do công việc của gia đình nên mới chuyển trường, Trương Nhạc Thiên cũng vậy" rồi cô khoanh tay nói thêm "Do hai bạn này chuyển trường nên hôm nay cô sẽ miễn giao bài tập cho các em" Cả lớp nghe vậy thì mới mừng rỡ mà réo lên.
Một lúc sau, Bạch Khiết bỗng hốt hoảng chạy tới lớp Dư An. Cô xin phép cô giáo cho Dư An về nhà, cậu nghe thấy vậy mới thắc mắc đi lại Bạch Khiết đang đứng trước cửa lớp hỏi chuyện "Có chuyện gì sao chị" "Về nhà lẹ lên, nhà bị ai đó phóng hỏa rồi".
Dư An nghe thấy vậy mới lập tức xin phép cô về. Lúc lại chỗ bố mẹ đang ở trên xe chờ đợi Dư An mới có thời gian hỏi chuyện. Bố mẹ cậu cũng không hiểu tại sao nhà mình lại bị cháy, gia đình cậu đều nghĩ nhà mình đã bị ai đó phóng hỏa rồi.
Khi về đến nhà, nhà đã được dập cháy. Bây giờ chỉ còn một tòa vị cháy đen không nhìn ra một căn biệt thự nữa.
Dư An hốt hoảng vội vàng đi lại phòng của mình đã cháy đen vội lục lội cái mớ cháy đen đang vương vãi khắp phòng. Không thấy cái quyển mà cậu cất giấu cẩn thận kia, Dư An bèn lại cái bàn học bị cháy đen thui phân nửa kia mở hộc tủ. Vẫn may là nó vẫn còn ở trong và không bị gì chỉ có vài hạt bụi dính lên, vừa lúc cậu mừng rỡ thì gia đình gọi cậu.
Họ nói vì nhà đã cháy và những khách sạn kinh doanh của gia đình chỉ còn một phòng duy nhất nên bọn họ buộc phải ở nhờ nhà người khác. Vừa lúc nhà Cố Hoài Tấn tới, họ nhìn căn biệt thự bị cháy tới đen ngòm mà xót tiền thay, gia đình Cố Hoài Tấn ngỏ lời cho Bạch Khiết và Dư An ở nhờ nhà cho đến khi nhà bọn họ được tu sửa lại.
Bố mẹ Dư An không ngần ngại gì mà đồng ý không cho cơ hội từ chối.
Lúc bố mẹ Dư An gật đầu thì Cố Hoài Tấn mới chịu bước xuống khỏi xe, cậu khó chịu nhìn Dư An và Bạch Khiết rồi nói với Dư An bằng giọng khó chịu:
"Ở nhờ nhà người khác thì nghe lời giùm". Giọng nói lười biếng và khó chịu của hắn làm cho Dư An tức điên lên nhưng cậu vẫn không làm được gì vì cậu thấy hắn ta nói cũng đúng.
Nghe giọng nói Cố Hoài Tấn khó chịu thì vậy nhưng trong tâm hắn vừa mừng rỡ cũng thấy chút phiền. Cậu biết là không còn cách nào khác vì bố mẹ cũng đồng ý nhưng, cậu bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó đang cuộn trào trong người cậu.