🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Quân chính quy thay thế?

~8 phút đọc · 1444 từ · · ⚠️ Báo cáo

image.png

Quân doanh tình nguyện quân

Giữa chốn đám lính đã đứng chen nhau đông đúc là một sân đấu lớn được dựng sẵn chỉ bằng vài lớp bột vôi trắng vẽ ra. Huy và Ellen chen chúc qua đám lính xem qua thử, khuôn mặt hai người cảm thấy có chút khó chịu. Ngay lập tức một bóng đen lao vút qua tạo một tiếng bịch xuống nền đất, một thanh niên mặc quân phục giống hai người bị ném xuống ngã ngửa dưới chân bọn họ.

Giữa sân đấu, một người lính mặc quân phục không giống với những tình nguyện quân xung quanh. Hắn ngạo nghễ chê cười kẻ vừa thất bại dưới tay mình, cũng để thể hiện bộ mặt cho binh lính ủng hộ sau lưng.

"Sao hả một đám ổ chuột yếu đuối kia! Còn tên ngốc nào muốn thách đấu với Arata này nữa thì lên hết một lượt đây. Nếu không ai dám thì mau giao lại quyền chỉ huy cho bọn này!"

Khuôn mặt Huy không chút biểu tình khi nhìn tình cảnh này. Tên đứng trước mặt khiêu khích mọi người xung quanh là Takeda Arata, cấp dưới trung thành của Yoshida Sogo thuộc quân đoàn Nhẫn Giả. Hắn dẫn quân đến đây thì có lẽ quân đội chính quy đã bắt đầu loại bỏ những tình nguyện quân như Huy và Ellen rồi.

"Hắn ta can đảm đấy, dám vác mặt tới đây thách thức người của chúng ta. Coi bộ chuyện lớn sắp ập đến rồi."

Nghe Huy phàn nàn vấn đề, Ellen vẫn lặng im không nói gì.

"Này điếc à? Tớ đang nói chuyện với cậu đó!" Huy gắt giọng lên.

Ellen lộ vẻ ngạc nhiên, vui vẻ nói:

"Tớ đang nghĩ Yoshida Sogo có đến đây cùng hắn không, nếu không đến thì chuyện này hai ta dễ giải quyết rồi."

Trong mắt Huy hiện lên một tia lo lắng nhàn nhạt.

"Nói chuyện hòa bình với hắn để bọn chúng tự dời đi á? Nghe dễ thế!"

Huy cũng đành thở dài một tiếng, từ lúc cậu đến thế giới này, cho dù cúi đầu xin một công việc như thế nào, chỉ luôn nhận được những gương mặt lạnh lùng. Ngay cả xin gia nhập quân đội cũng bị một viên sĩ quan lên mặt ở trước mặt cậu. Nếu không phải hiểu biết chút kiến thức quân sự, cậu thậm chí còn không đủ tư cách ngồi ở trong quân doanh nói chuyện. Người người đều làm như cậu không tồn tại vậy, cứ như vậy Huy chỉ biết tham gia vào tình nguyện quân, một đám người thất nghiệp, vô gia cư, nghèo đói vì muốn sống một cuộc sống tốt đẹp về sau mà bán mạng mình trong chiến tranh.

Nhưng lúc tình nguyện quân từng đạt đến đỉnh cao quân số hơn triệu quân, thoáng chốc chưa đến hai tháng đã gần như bị quân đế quốc Legion tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên nhân vì lợi ích nội bộ trong quân luôn xảy ra xung đột, binh lính huấn luyện yếu kém, trên hết là không được trợ cấp gì từ chính phủ hay quân đội chính quy. Nếu như đều là người một quốc gia, tình nguyện quân và quân đội chính quy đồng tâm hiệp lực chiến đấu, quân đội đế quốc Legion sẽ bị tiêu diệt.

Đáng tiếc là, quân đội chính quy không coi trọng những người hi sinh vì đất nước của tình nguyện quân.

Tình hình hiện tại ở quân doanh đúng là kiếm súng đối đầu nhau.

Ellen đứng lên phía trước sân đấu, nghiêm nghị hét lớn:

"Arata, các người đưa quân đến đây rốt cuộc là ý gì?"

Arata trong lòng khẽ mừng, liền tỏ ra thái độ kiêu ngạo.

"Quân đội của các người thật bại liên tục, chỉ huy bọn ta đã nói rồi, mau giao doanh trại cùng toàn bộ vũ trang cho quân đội Hopeland chiếm đóng, ta còn có thể cho các người tự ý rời đi, còn không thì phá hủy doanh trại, giết sạch hết!"

Tiếng xì xầm bàn tán trong quân doanh nổi lên, hầu như toàn bộ tình nguyện quân nghe xong đều lộ vẻ sợ hãi.

Lời nói của Arata khiến Ellen cũng có chút dè trừng, tên này lợi hại thế nào chính cô biết rõ. So về kiếm thuật có thể một chín một mười với Ellen, nhưng tiểu xảo dùng ám khí vô cùng lợi hại. Bất luận có đánh thắng hắn chưa chắc mình còn lành lặn nguyên người.

"Phá hủy doanh trại, giết hết không tha!"

Arata vừa đưa tay ra hiệu, phía sau đã có đám lính phía sau hưởng ứng đồng thanh kêu gào lên, âm vang rung động cả trời đất. Cả quân doanh tình nguyện sắc mặt đều tối sầm lại, có người còn run lên lùi lại vài bước.

Ánh mắt Huy vội lướt nhìn qua người Arata, chỉ thấy thân người cao hơn cậu một cái đầu, trong lúc cái thời gian nóng bức giữa mùa hè thế này vẫn mặc một bộ giáp nghiêng nửa người về phía bên phải, mái tóc bạc phảng phất cùng nụ cười khiến người khác sợ hãi hoặc là khó chịu.

Lúc này cậu lại chuyển sang nhìn khắp bốn phía, phát hiện tình nguyện quân sĩ khí sắp mất hết, nếu như lúc này để Arata thừa thế tiến sát quân doanh, việc uy hiếp chắc chắn thành công. Tình nguyện quân có Ellen hay cậu chống đỡ cũng sẽ chẳng được bao lâu, vận mệnh cuối cùng chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí là bị giết toàn bộ. Nếu muốn cứu vãn vận mệnh tình nguyện quân, chỉ có một cơ hội duy nhất, đó chính là đánh bại đám quân chính quy Arata này.

"Tránh ra, ngươi là cái thá gì mà để bọn ta phải nghe lời hả?"

Đám tình nguyện quân nhìn ra, một người lính tình nguyện quân có chút uy tín bước ra khỏi hàng, bắt đầu vận động cơ thể sau đó đi thẳng vào trong sân đấu đối mặt với Arata.

"Tình nguyện quân hay quân chính quy thì cũng đều là con người thôi, có bản lĩnh thì đấu với ta một trận!"

Người lính đó mặc kệ Arata có nói gì hay không nữa, trực tiếp lao đến giơ nắm đấm hướng thẳng vào mặt hắn. Nhưng Arata ngay cả chân cũng chẳng nhúc nhích, hắn chỉ cúi người giơ tay nắm đấm thẳng vào lồng ngực người lính tình nguyện quân. Chỉ nghe thấy tiếng rắc một cái, người lính tình nguyện quân đó bị hất văng thẳng xuống đất, hai tay ôm bụng kêu đau thảm thiết.

image.png

Một cơn gió lùa qua, chỉ với một cú đấm, toàn bộ tình nguyện quân sợ đến ngây người. Không khí xung quanh tựa hồ ngưng động lại, tất cả tình nguyện quân đến đây đều tuyệt vọng cúi thấp đầu, hắn ta là sĩ quan chiến đấu nhiều kinh nghiệm, muốn đánh bại hắn còn khó lên trời, nhưng không đánh bại thì đám người Huy phải chịu kết cục đen tối hơn.

Huy hít một hơi thật sâu, hướng thẳng về phía sân đấu.

Ellen nhìn thấy động tác dứt khoát lo lắng hỏi:

"Này cậu định làm trò gì vậy?"

"Cậu nhìn là biết mà, đập tên Arata đó một trận cho đỡ khó chịu!"

Ellen ném một cái nhìn sửng sốt hướng về Huy, dường như một chút cũng chẳng dám tin tưởng vào lỗ tai của mình.

"Không! Cậu không cần phải đi, chúng ta có thể nói chuyện một cách hòa bình với người ta mà."

Khéo miệng Huy hiện lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nói:

"Nói chuyện với một tên cấp dưới ăn thua gì, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta không bị đám người chính quy này chèn ép nữa. Và cũng để lại cho tình nguyện quân ta được sống."

Những người lính tình nguyện đưa ánh mắt hướng về Ellen cầu giúp, cô cũng ngưng mặt gật gật đầu.

Từng người lính dồn sang hai bên đường, Huy liền đội chiếc mũ giáp lên, giậm từng bước chân nặng nề ra khỏi hàng ngũ, phía sau truyền đến tiếng Ellen tràn ngập lo âu chất vấn:

"Huy, cậu nắm chắc mấy phần thắng?"

Huy không quay đầu lại, từ trong gió lạnh thê lương truyền đến tiếng trả lời lạnh lùng của cậu:

"Năm mươi năm mươi mà thôi."

💬 Bình luận (0)