🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Vuốt mặt phải nể mũi

~8 phút đọc · 1581 từ · · ⚠️ Báo cáo

image.png

"Lại một tên không biết điều lên nữa, đúng là một lũ cứng đầu, tên ngươi là gì?"

Arata chỉ tay chỉ vào người tiến tới, hét lớn một tiếng, chẳng biết tại sao âm thanh vang dội đến vậy, mãnh liệt lọt vào tai toàn bộ binh sĩ xung quanh.

Huy đã sớm bước lên chính giữa trước mặt hai quân, lạnh lùng trả lời:

"Phó đội trưởng thuộc tình nguyện quân Hopeland Ngô Quang Huy!"

Tự gọi mình là phó đội trưởng, trong lòng Arata lộ rõ vẻ khinh thường, liền vén tay áo lên chỉ thẳng mặt đối phương, giọng điệu cực kì kiêu ngạo.

"Nhãi nhép, ta vốn không thích đánh nhau với mấy đứa tự xưng mấy cái danh hiệu vớ vẩn này. Nếu lãnh đạo của các ngươi không chịu ló đầu lộ diện, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết quân chính quy đánh nhau lợi hại như thế nào!"

Bản thân Arata tràn đầy tự tin, ngay phía sau đã có đám lính a dua hò rèo dữ dội, lấn át cả tiếng nói của tình nguyện quân. Đến cả Ellen cũng có chút ngờ vực, khóe mắt giật vài cái, đối phương chỉ một đòn đã đánh bại người của mình. Nếu là cô thì chắc chắn đánh không lại hắn rồi.

Dù ngờ vực, Ellen nhất thời chẳng nói lời nào, đành nhìn Huy tự tin bước tới.

Giữa sân đấu, khóe miệng Huy chợt nhếch lên, một tay vứt thanh kiếm bên hông xuống, một tay sờ vào quai mũ.

Arata nhìn thấy tưởng rằng lời nói của mình khiến Huy sợ hãi định cởi mũ giáp đầu hàng, cười nói:

"Ta biết ngay mà, nếu ngươi không muốn bị đánh thì giờ quỳ xuống cầu xin ta đây này, có lẽ ta sẽ cho ngươi cơ hội thoát..."

"Thoát cái con mẹ nhà ngươi!"

Huy không chờ Arata nói hết câu, hai mắt trợn lên tức giận hét một tiếng, thân hình như gió lướt lao về phía trước.

Arata ngạc nhiên thấy đối phương dám ra tay, mà tốc độ diễn ra quá nhanh. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Huy áp sát, ngửa cổ lên cao, hung hăng dùng thiết đầu công đập thẳng mặt hắn.

Cộc!

Một tiếng động va chạm vang lên, Arata đau đớn lùi lại, cơ thể loạng choạng lùi thêm vài bước, suýt chút nữa là ngã xuống. Hắn ôm mặt, sờ qua thấy bàn tay đã chảy máu, sống mũi hắn bị đánh gãy đau đến muốn chết.

Ngay lập tức phía dưới toàn bộ quân đội hai bên đều kinh ngạc, quân đội chính quy cũng ngạc nhiên không kém. Sĩ quan của mình chưa gì đã bị một tên tình nguyện quân đánh trúng đến chảy máu mặt.

Về phía tình nguyện quân nhất loạt reo hò vang lên, Ellen cũng mỉm cười, trong lòng cũng sớm nhận được dự cảm tốt lành.

Đường đường là sĩ quan quân đội chính quy, Arata đánh thắng lính dưới chứ không có chuyện bị một tên lính cấp thấp đánh bại, đã thế trước mặt lại là một tên lính tình nguyện quân. Nhìn bàn tay đầu máu, Arata thẹn quá hóa giận, hắn đâu thể chấp nhận nỗi nhục này.

"Thằng khốn dám đánh lén ta..."

Arata chưa kịp nói hết đã thấy một thân ảnh nhanh như cắt vút tới, hắn theo phản xạ tung một cú đá lên cao chống lại. Hai chân va chạm vào nhau, Huy liền cảm nhận một cơn đau tê dại, xương cốt gần như sắp vỡ tung ra. Đúng là lính chính quy được đào tạo bài bản, sức mạnh chân tay hắn rõ ràng trên cơ cậu.

Nếu cứ để Arata chủ động tấn công một hai đòn, khả năng cao Huy cũng sẽ bị đánh văng giống những người giao đấu trước đó.

Ngay khoảnh khắc hai người thu chân, Huy thuận thế duỗi chân đá ngang, Arata nhanh như cắt nhảy vọt lên cao, chốc lát đã tránh xa năm bước.

Arata giận dữ gầm lên, nắm chặt bàn tay lại lao tới, hắn cho rằng bản thân nhất thời sơ suất nên bị đánh lén.

Huy vẫn đứng im đó, vẻ mặt cố gắng bình thản, nhưng bên trong đã cảm thấy cơn đau ở chân vang lên dữ dội.

Hai bước...một bước...

Lần này không lấy cứng đối cứng nữa, ánh mắt Huy tập trung nhìn Arata tung nắm đấm tới. Trong gang tấc, cơ thể Huy vội lách sang một bên, tốc độ nhanh đến khó tin. Ngay khoảnh khắc đó, Huy khóa chặt cánh tay Arata, dùng hết sức cha mẹ đẻ ra kéo cả cơ thể hắn ngã mạnh xuống sàn. Huy liền bồi thêm ba bốn cú đấm thẳng lưng đối phương.

Arata đau đớn rên lên một tiếng, ngã hẳn xuống nền.

"Đồ khốn nhà ngươi, tụi bay đâu rồi, mau giết nó!" Arata kêu gào, giãy giụa muốn bò dậy.

Đám quân chính quy thấy sĩ quan của mình ra lệnh nhưng chẳng ai dám tiến tới, chẳng biết từ khi nào bọn họ đã bị toàn quân tình nguyện bao vây sẵn từ phía sau rồi.

"Đánh hay lắm, đánh mạnh vào cho tớ."

Ellen nhìn tên Arata ngông cuồng bị bạn của mình đánh cho lên bờ xuống ruộng, trong lòng vui cùng sảng khoái. Để phòng chuyện xấu, cô đã vội sai một toán quân vòng ra sau đám quân chính quy ngăn cản lại. Giờ mọi thứ đều an bài, cô tiếp tục thưởng thúc trọn vẹn trận đấu này.

Còn Huy đâu để cho Arata cơ hội nói chuyện nữa, tung một cước thật mạnh vào thẳng mặt hắn. Sức mạnh kinh người khiến hắn há miệng phun ra một ngụm máu, thân người văng ra khỏi sân đấu vài bước, đập mặt vào nền đất cứng gần thanh kiếm mà Huy ném vứt.

Ngay khi ngã xuống Arata đã bật dậy nhanh chóng, dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhặt lấy thanh kiếm điên cuồng muốn giết cậu. Đằng nào cũng mất danh dự, ngay khi ta giết ngươi, toàn bộ đám tình nguyện quân vớ vẩn này cũng sẽ theo ngươi xuống âm phủ hết.

Nhanh như cắt, ngay khi lưỡi kiếm gần chạm vào đối phương, đầu óc Arata bỗng choáng váng một cái. Từ khi nào tên tình nguyện quân đó thẳng ném thẳng chiếc mũ giáp vào mặt hắn, cơ thể chưa kịp hoàn hồn thì Huy đã lao tới, hai tay vội kéo quai mũ lại đội vào đầu, nắm đấm chân đá như mưa rơi, không chút nhẹ tay đánh thẳng vào người hắn.

z sửa logo gemini.jfif

A....

Cả quân doanh giờ đây vang vọng tiếng kêu đau thảm thiết như chọc tiết lợn. Arata bị đánh đến da tróc, máu chảy đầm đìa, không biết bao nhiêu cái xương đã gãy, đến cả việc mở mồm xin tha cũng nói không ra. Đám lính chính quy chỉ biết há hốc mồm trợn mắt, nhìn sĩ quan của mình bị đánh đến mặt mũi sắp không thể nhận ra nữa rồi.

"Dừng tay, đừng đánh nữa, chỉ huy bọn ta bị đánh ngất rồi, chúng ta thua, chúng ta xin chịu thua, đừng đánh nữa!"

Một tên lính nhận ra Arata bị đánh đến ngất rồi liền hét lớn xin tha.

Cơ thể Huy bắt đầu thở dốc, đánh thế cũng đủ rồi, dù sao cũng chẳng muốn đánh chết cái tên này làm gì cả. Nghe thấy đám quân chính quy đầu hàng xin tha liền dừng động thủ.

Huy thu bàn tay đầy máu lại mới để ý Arata nằm dưới đất đã ngất lịm rồi, toàn thân máu thịt be bét, cái mặt đẹp trai lúc ban đầu giờ lại trong thấy đáng sợ.

Thật sự khi đến thế giới này mình đã mạnh lên đến vậy sao, chưa bao giờ cảm giác đánh đấm nó lại bạo lực đến vậy. Chỉ là một tên sĩ quan cấp dưới cũng khiến mình dùng hết toàn lực, vậy khi đối đầu với mấy kẻ mạnh hơn thì...

Nhìn bộ dạng thê thảm của Arata, đột nhiên Huy lại thấy lạnh sống lưng.

Đám lính quân chính quy vội vàng sắp xếp đưa Arata lên cáng đi cấp cứu. Nhìn cấp trên của mình rời đi băng đó, một tên lính giận dữ quay người nhìn Huy bằng ánh mắt đầy oán hận.

"Được lắm Ngô Quang Huy, bọn ta nhớ mặt ngươi rồi. Hôm nay coi như bọn ta thua, bọn ta sẽ rời khỏi đây. Nhưng để ta nói cho ngươi biết, chuyện lần này bọn ta nhất quyết không bỏ qua, các ngươi cứ ở đó mà chờ chết đi!"

Nhìn đám quân chính quy chán nản rời đi, Ellen và Huy đều nhận ra ngày hôm nay xem như đã đắc đội với bọn chúng. Đằng nào chuyện này kiểu gì sớm muộn hai phe xung đột cũng sẽ xảy ra, chẳng qua tranh thủ cơ hội này lấy chút tinh thần cho các đồng đội.

Huy bước ra khỏi sân đấu, bàn tay Ellen đã kéo chặt lấy cậu vào lòng, một tay giơ lên phấn khích.

"Tình nguyện quân vô địch không đối thủ, thời gian cấp bách, chúng ta thu doanh trại về Leffaon!"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự