Dù tập thể lớp C10 luôn đồng lòng trong việc bao che cho những bí mật riêng tư của nhóm bốn người, nhưng thực tế ở trường học không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Việc kiểm soát và giữ cho cô nàng bướng bỉnh như Akemi không dính lấy chiếc điện thoại là một bài toán nan giải.
Cách duy nhất để khiến Akemi hoàn toàn quên đi sự hiện diện của món đồ công nghệ ấy chính là tìm cách lôi kéo cô ra khỏi bốn bức tường của lớp học.
Và người tiên phong, đầu têu cho kế hoạch "đánh lạc hướng" hoàn hảo này không ai khác chính là cặp bài trùng Erna Sisiliee và Kurai Shizumi.
Lựa đúng thời cơ vào giờ ra chơi, khi Akemi đang gục mặt xuống bàn, chống cằm thở dài lộ rõ vẻ chán nản tột cùng, Sisiliee và Shizumi liền liếc nhìn nhau, trao đổi một ám hiệu ngầm, gật đầu một cái. Họ lập tức tiến đến bên cạnh bàn cô.
"Akemi! Cứ ngồi đây ủ rũ hoài sẽ mau già lắm đó nha!"
“Hả? ý cậu là sao?”
Sisiliee reo lên với chất giọng ngọt ngào, tràn đầy năng lượng thường ngày.
"Đi thôi, tớ và Shizumi muốn rủ cậu đến thăm một nơi... nơi mà ba đứa mình từng gắn bó khăng khít hồi trước ấy!"
"Nhưng tớ đang lười..."
Akemi khẽ nhướng mi, định mở miệng từ chối theo thói quen bướng bỉnh
Thế nhưng Không để cho cô bạn kịp dứt câu, Sisiliee đã nhanh như chớp lao đến, nắm chặt lấy cổ tay Akemi rồi dùng một lực bất ngờ kéo phăng cô đứng dậy.
Chiêu thức "gạt bay sự kháng cự" này của Sisiliee khiến Akemi không có cách nào từ chối nổi, chỉ biết ú ớ bước theo trong sự đành hanh pha lẫn bất lực.
Bên cạnh họ, Shizumi, khối băng của lớp vẫn lẳng lặng bước đi, nhưng ánh mắt khẽ cong lên một tia nhu hòa.
Cả ba cô gái cùng nhau rời khỏi khu vực cấp 3, rảo bước băng qua dãy hành lang dài nối liền để sang khu cấp 2 của trường nằm ngay khuôn viên trường cấp 2.
Mục đích chuyến đi của họ là một địa danh vô cùng đặc biệt
"Khu vườn cấp 2", đúng như cái tên gọi mộc mạc của nó, ngay khi bước qua cổng vòm bằng đá, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt ba cô gái.
Nơi đây chính xác là một thiên đường ngập tràn sắc màu, khắp nơi đều là những khóm hoa tuyệt đẹp đang đua nhau nở rộ, tỏa ra một thứ hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết làm say đắm lòng người.
Dù mang danh nghĩa là khu vườn thuộc quản lý của khối học sinh cấp 2, nhưng nhờ quy định cởi mở của học viện, nơi đây lại là chốn dừng chân bình yên mà bất kỳ ai, từ học sinh cấp 3 cho đến các thầy cô giáo, đều có thể tự do lui tới để tìm kiếm một khoảng lặng.
“Hoài niệm thật đó..”
Đứng giữa thảm hoa rực rỡ, nhìn những cánh bướm dập dờn bay lượn, những ký ức ngủ quên trong tâm trí cả ba bỗng chốc ùa về như một thước phim quay chậm.
Họ khẽ mỉm cười, cùng nhau hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp của năm ngoái, khi ba đứa còn là những cô học sinh cấp 2, ngày ngày rủ nhau ra đây cùng chăm sóc, tưới nước cho từng gốc cây, ngọn cỏ.
Nỗi chán nản trên gương mặt Akemi hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Cô bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng hai người bạn thân, và đặc biệt là bóng dáng của một người đàn ông từ hồi cấp 2 – người mà tất cả học sinh khi đến khu vườn này đều trìu mến gọi bằng tiếng "Bác".
Trong ký ức của Akemi, người Bác ấy là một người vô cùng thông thái và hiền hậu.
Người thường ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, vừa lau chùi những chiếc xẻng làm vườn, vừa kể cho tụi nhỏ nghe về lịch sử của khu vườn này.
Người bảo rằng bản thân đã tự tay chăm sóc, nâng niu những khóm hoa này từ khi chúng còn là những hạt mầm non trẻ, yếu ớt.
Người đã dành cả nửa đời người để đi chu du khắp nơi trên thế giới, đặt chân đến những vùng đất xa xôi hẻo lánh nhất chỉ để mang những giống hoa quý hiếm, độc lạ nhất về đây vun trồng.
Akemi chợt nhớ đến lần mình lỡ làm gãy một cành hoa quý, rồi khóc suốt buổi chiều vì sợ bị mắng. Thế nhưng người Bác chỉ xoa đầu cô và nói “Hoa rồi sẽ mọc lại, miễn là con còn muốn chăm sóc nó.”
đến đây, Akemi bỗng chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Cô nhíu mày, quay sang hỏi Shizumi và Sisiliee với vẻ thắc mắc
"Này... các cậu có thấy lạ không? Tớ nhớ mỗi loài hoa đều cần một điều kiện sống, thổ nhưỡng và khí hậu nhất định thì mới có thể sinh trưởng và nở rộ được chứ?”
Tại sao những giống hoa từ khắp nơi trên thế giới, từ vùng nhiệt đới cho đến xứ lạnh, khi mang về khu vườn này lại đều sống tốt và nở rộ rực rỡ cùng một lúc như thế này được?
Câu hỏi mang tính logic của Akemi khiến cả Sisiliee và Shizumi đều sững người.
Quả nhiên, đây là một câu đố hóc búa mà ngay cả hai cô nàng học giỏi cũng vô cùng tò mò và thèm khát biết được câu trả lời bấy lâu nay.
Cả ba nhìn quanh khu vườn ngập sắc hoa, trong lòng thầm hiểu rằng, người duy nhất nắm giữ được bí mật và lý do đằng sau sự kỳ diệu này... chỉ có thể là người “Bác” bí ẩn đó mà thôi.
________________________________________
Trong khi ba cô gái đang chìm đắm trong những hoài niệm tại khu vườn cấp 2, thì ở một phân cảnh khác, tại một con đường nằm phía sau học viện cấp 3 nơi vô cùng tuyệt mật, một sự kiện quan trọng không kém đang diễn ra.
Dưới sự dẫn dắt của hội trưởng Unmei, người mang vẻ đẹp quyến rũ, bí ẩn và đầy quyền lực cùng hai chị em nhà Hikari là Lilig và Elileyna đang chậm rãi bước đi.
Vừa đi, Unmei vừa dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng nhưng đầy ma mị của mình để giải thích cho hai người bạn đồng hành về cấu trúc kỳ lạ của ngôi trường.
"Các em biết không, đằng sau lối kiến trúc hiện đại này, thực chất có một con đường ẩn được xây dựng từ rất lâu rồi... Nó nằm sâu bên trong lòng học viện,"
Unmei khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bí ẩn lấp lánh một tia sáng kỳ lạ. "Và ngày hôm nay, hai chị em nhà Hikari các em sắp được tận mắt chứng kiến một trong những bí mật lớn nhất của Eslah."
“khu vườn cấp 3”
Nghe đến địa danh “khu vườn cấp 3", cả Lilig và Elileyna đều khẽ rùng mình, tim đập nhanh hơn một nhịp vì hồi hộp.
Khi cả ba bước sâu hơn vào con đường ẩn, Elileyna luôn giữ vẻ lịch thiệp, điềm đạm bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh và không khỏi giật mình kinh ngạc.
Ngay sát bên cạnh con đường lát đá cổ kính mà họ đang đi là một con sông rộng lớn của thành phố, dòng nước trong vắt nhưng sâu thẳm đang lững lờ trôi, phản chiếu những ánh sáng lập lòe vô định.
Thế nhưng, thứ thực sự thu hút toàn bộ sự chú ý của Elileyna, khiến cô không thể rời mắt, lại là một sự hiện diện đầy áp đảo ở phía trước
một cánh cửa khổng lồ nằm sừng sữn giữa hàng rào ngăn cách con sông với trường học.
Hóa ra, con đường này đã dẫn cả ba người họ đến thẳng trước cổng chính của "Khu vườn cấp 3" – một khu vực cấm địa mà học sinh bình thường không bao giờ có cơ hội tiếp cận.
Những có một câu hỏi đang hiện lên trong đầu cả hai lúc này “Tại sao phía bên kia cánh cổng là con sông trong khi chị Unmei nói rằng nó sẽ dẫn đến khu vườn cấp 3?”
Cả ba dừng chân bước lại. Trước mặt hai chị em nhà Hikari lúc này là một cánh cửa khổng lồ, nhuốm màu thời gian với những nét chạm khắc cổ kính, tinh xảo.
Trên bề mặt gỗ mun dày đặc là những hoa văn, ký tự cổ tựa như những trận pháp ma thuật, mang đậm những yếu tố thần thoại, huyền ảo (fantasy) đầy quyền năng.
Nó trông giống như một lối vào dẫn đến một tòa lâu đài của các vị thần hơn là một công trình trong trường học.
Lúc này Unmei lấy trong túi áo đồng phục hội học sinh của mình là 1 chiếc chìa khóa to quá cỡ đến mức hai chị em vừa nhìn vào đã mắt chữ A mồm chữ O rồi.
Đó chắc chăn là chiếc chìa khóa để mở cánh cổng to lớn này.
“Chỉ có hội trưởng và những giáo viên ưu tú nhất mới có quyền mở cánh cửa này. Dĩ nhiên duy nhất họ là người nắm giữ chìa khóa” Unmei điềm đạm giải thích
Ầm... ầm...
Một tiếng động trầm đục vang lên, mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển. Cánh cửa khổng lồ cổ kính ấy từ từ chuyển động, chậm rãi mở ra hai phía.
Khi cánh cửa hoàn toàn rộng mở, luồng ánh sáng và luồng khí tràng từ bên trong ùa ra đã làm cho cả Lilig và Elileyna phải tròn mắt, đứng hình vì kinh ngạc.
Một bí mật kinh hoàng và vĩ đại của Eslah đang dần hiện ra trước mắt họ...
Đã qua vài tháng kể từ ngày tiếng trống khai trường rộn rã vang lên, tập thể lớp C10 vẫn luôn đắm mình trong bầu không khí phấn khởi của những buổi học đầy thanh tịnh và thoải mái vô cùng.
Thanh xuân của những đứa trẻ khi ấy vuông vắn và giản đơn đến lạ
“Ê tụi bây, đi hát không?”
“đi đi”
“Ê bà ơi, quán này nhìn ngon quá”
buổi sáng dốc lòng bên trang sách, buổi chiều lại rủ nhau hòa mình vào những giai điệu náo nhiệt tại quán karaoke, hay lang thang qua những con phố ngập trạng ánh nắng vàng rực rỡ.
Đối với họ, lớp học không phải là xiềng xích, mà là một thiên đường nhỏ, nơi mỗi ngày trôi qua đều được lấp đầy bởi tiếng cười và những lời hẹn hò sau giờ tan tầm.
Thế nhưng, thế gian này làm gì có sự bình yên nào là vĩnh cửu, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn.
Thứ vũ khí bí mật khiến cho mùa xuân tươi đẹp ấy đột ngột tan biến, biến những nụ cười rạng rỡ thành tiếng than khóc thảm thiết, không gì khác chính là bài tập về nhà.
Trên bục giảng, ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ vuông vức, đổ bóng dài lên dáng người nghiêm trang của cô giáo Kazumi Aneko.
Cô khẽ đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau lớp thủy tinh trong suốt lóe lên một tia sáng đầy huyền bí. Với chất giọng mang sắc thái thân thiện đặc trưng, cô cất lời, thanh âm đều đều nhưng lực sát thương lại cao đến vô cùng
"Các em, hôm nay cô có một tin vui. Chúng ta sẽ có bài tập về nhà."
“Là vui dữ chưa?!!”
Đối với thần dân lớp C10, đó chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai giữa trời quang đãng, một tin tức chấn động và kinh hoàng nhất trong suốt vài tháng học êm đềm vừa qua.
Cuối cùng, cơn ác mộng dai dẳng đã chôn vùi biết bao thế hệ học sinh cũng đã chính thức tìm đến gõ cửa ngôi nhà chung C10.
Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi kỳ thi giữa kỳ đang lầm lũi tiến đến gần như một cỗ xe tăng không thể cản phá, đòi hỏi một sự đánh giá năng lực toàn diện.
Điều đáng nói ở đây là, phần lớn các bài tập lần này đều liên quan đến hình thức làm việc nhóm.
Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi cá nhân bắt buộc phải tự tìm cho mình một bến đỗ, một chỉnh thể gồm những linh hồn cùng chung vận mệnh.
"Lại là bài tập nhóm sao... Thật là phiền phức quá đi mất. Tại sao chúng ta không thể tự làm bài của mình chứ?"
Akemi gục mặt xuống bàn, bờ vai nhỏ khẽ run lên theo tiếng thở dài thườn thượt.
Bản tính bướng bỉnh, độc lập và cái tôi cao ngất ngưởng khiến cô chẳng mảy may có chút hứng thú nào với việc phải chia sẻ không gian sáng tạo của mình cho người khác, hay phải chịu đựng sự rắc rối khi dung hòa ý kiến đám đông.
Thế nhưng, ở một góc lớp cách đó không xa, Kurai Shizumi và Erna Sisiliee lại mang những biểu hiện hoàn toàn trái ngược.
Đôi mắt xanh ngọc của Shizumi khẽ nheo lại, một tia sáng kiên định xẹt qua lớp băng giá thường nhật.
Đối với cô, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ học tập khô khan, mà là một cơ hội tuyệt hảo, một quân bài chiến lược giúp đẩy nhanh tiến trình "cai nghiện" cho những thói quen xấu và sự lười biếng vốn đang bủa vây Akemi.
Sisiliee thì khỏi phải nói, cô gái bậc thầy ngoại giao đang đan chặt hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao, liên tục gật đầu tán thưởng ý tưởng của Shizumi.
Sĩ số lớp C10 tròn trịa 35 con người, vừa vặn được phân chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm gồm đúng 7 thành viên.
Với sự quyết đoán và nhạy bén của một bộ óc lãnh đạo thầm lặng, Shizumi lập tức lên kế hoạch hành động.
Cô cùng Sisiliee và bốn bạn nữ khác trong lớp nhanh chóng thiết lập một liên minh vững chắc. Và tất nhiên, vị trí chiến lược cuối cùng trong bộ khung 7 người ấy, Shizumi chắc nịt phải dành riêng cho Akemi.
"Cậu không có quyền từ chối đâu, Akemi!"
Sisiliee lao đến như một chú sóc nhỏ, vòng tay ôm lấy vai Akemi từ phía sau, chất giọng ngọt ngào xen lẫn chút nũng nịu nài nỉ.
"Đi mà, đi mà! Có cậu thì nhóm chúng mình mới hoàn hảo, mới là một gia đình thực sự được chứ!"
"Không là không! Tớ thích làm một mình hơn! Làm việc nhóm chỉ toàn rước họa vào thân thôi!"
Akemi vùng vằng quay mặt đi chỗ khác, hai má phồng lên hờn dỗi, triệt để phát huy sự bướng bỉnh mang thương hiệu cá nhân của mình.
Cuộc chiến tâm lý diễn ra vô cùng cam go và kịch tính giữa những tính cách đối lập.
Phải mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng, tiêu tốn không biết bao nhiêu lời đường mật
sự đeo bám kiên trì của Sisiliee và cả những lập luận sắc bén, lạnh lùng mang tính áp đặt không thể chối từ của Shizumi, pháo đài kiên cố mang tên Asahi Akemi mới chính thức bị sụp đổ.
Cô nàng hậm hực, dù khó chịu cũng buộc ký vào tờ giấy phân nhóm với vẻ mặt không tình nguyện, nhưng thâm tâm đã ngầm chấp nhận số phận bị cuốn vào vòng xoáy của tập thể.
Để đánh dấu cột mốc trọng đại này, Sisiliee với tư cách là ngọn nguồn năng lượng và là người khởi xướng đã dõng dạc đứng dậy, giơ cao nắm tay và tuyên bố tên nhóm trước sự ngỡ ngàng của các thành viên
"Tớ quyết định rồi! Kể từ hôm nay, nhóm chúng ta sẽ chính thức mang tên: Hội Bánh Ngọt!"
Cái tên nghe thật trẻ con, ngây ngô và giản đơn vô cùng, nhưng kỳ lạ thay lại nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ tất cả các thành viên còn lại.
Lý do thì hết sức hiển nhiên và thực tế, ai trong cái hội này mà chẳng sở hữu một niềm đam mê bất tận, một chiếc bụng không đáy dành cho những chiếc bánh kem mềm mịn, ngọt ngào và thơm phức chứ?
Kể cả Akemi, dù vẫn còn hừ một tiếng rõ dài, cũng không thể phủ nhận rằng cái tên ấy có một sức hút vô hình đối với vị giác của cô.
Group mang tên “Hội bánh ngọt” được thành lập trên mạng xã hội Messagar
Những ngày sau đó, không khí tại "Hội Bánh Ngọt" diễn ra một cách quy củ và nghiêm túc đến bất ngờ, phá tan mọi dự đoán về sự hỗn loạn trước đó.
Suốt khoảng thời gian làm việc nhóm đầy áp lực, dưới sự giám sát có phần lạnh lùng nhưng vô cùng công tâm của Kurai Shizumi
mọi công việc từ tìm kiếm tài liệu, tổng hợp nội dung cho đến thiết kế bài trình chiếu đều được bóc tách và phân chia một cách rõ ràng, bảo đảm sự công bằng tuyệt đối.
Ai ai cũng có phần hành riêng, không một ai có quyền lười biếng hay đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
Mặc dù trong lòng vẫn còn muôn vàn sự kháng cự và bản tính bướng bỉnh thỉnh thoảng lại trỗi dậy, nhưng trước áp lực vô hình từ tập thể và những ánh mắt đầy kỳ vọng của bạn bè, Asahi Akemi cũng phải bắt buộc nghe theo.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu gõ cạch cạch trên bàn phím máy tính suốt nhiều giờ liền, dẫu khuôn mặt vẫn không quên phụng phịu mỗi khi Shizumi chỉ ra một lỗi sai trong phần tài liệu cô tìm kiếm.
Thế nhưng, điều hành một tập thể bằng kỷ luật thôi là chưa đủ.
Shizumi và Sisiliee thừa hiểu rằng, đối với một linh hồn tự do và bướng bỉnh như Akemi, họ cần một chất xúc tác mạnh mẽ hơn tránh trốn tránh trách nhiệm vì lười biếng.
Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ không bị trì trệ bởi sự lơ là hay những phút giây chán nản của cô nàng, Shizumi và Sisiliee đã quyết định tung ra quân bài chiến lược cuối cùng
họ đích thân đến tận nhà Asahi để cùng làm bài tập.
Trong gian phòng khách ngập tràn hương trà xanh thanh mát, ánh nắng chiều nhuộm vàng những góc phòng, Sisiliee chậm rãi đặt một chiếc hộp giấy thắt nơ xinh xắn lên bàn với thương hiệu độc quyền Oniani.
Cô nhìn chăm chằm vào Akemi, người lúc này đang có dấu hiệu "gục ngã", gục đầu xuống đống tài liệu dày cộp với vẻ mặt uể oải đến cực điểm.
Nhận một ánh mắt ra hiệu từ Shizumi, Sisiliee khẽ sát lại gần, dùng chất giọng tràn đầy sự ngọt ngào và cám dỗ để thì thầm vào tai Akemi
"Akemi à, nghe tớ nói này...“
“Nếu lần này nhóm chúng mình thuyết trình thành công vang dội và đạt được điểm tối đa từ cô Aneko, tớ sẽ đích thân vào bếp để tiếp đãi mọi người một phần bánh ngọt đặc biệt.
“Đây là công thức hoàn toàn mới, do chính Sisiliee thức đêm nghiên cứu và sáng tạo ra đó” Một bạn nữ kể
“Bảo đảm hương vị độc nhất vô nhị, mềm mịn tan ngay trên đầu lưỡi, ăn một lần là nghiện luôn!" bạn nữ thứ 2 xen vào
"Bánh... bánh ngọt đặc biệt sao?! Lại còn là công thức mới do tự tay cậu làm?!" Akemi có dấu hiệu lung lây dữ dội
Cú hích tinh thần mang hương vị đường sữa ấy tựa như một dòng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Akemi, kích thích mọi giác quan đang ngủ say.
Đôi mắt cô nàng chợt sáng rực lên như hai ngọn đèn pha, mọi sự mệt mỏi, uể oải và chán chường trong phút chốc bị quét sạch không còn một dấu vết.
Khát vọng mãnh liệt được nếm thử món quà độc quyền của Sisiliee đã kích hoạt một nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ ẩn sâu bên trong cô gái nhỏ bướng bỉnh.
Coi bộ, việc dùng cám dỗ bằng bánh ngọt để "thuần hóa" một cô nàng bướng bỉnh như Akemi cũng không hẳn là một ý tưởng tồi, nếu không muốn nói là một thiên tài chiến lược.
Kể từ khoảnh khắc định mệnh đó, công suất làm việc của Akemi tăng lên gấp nhiều lần, giống như một động cơ được tiếp thêm nhiên liệu thượng hạng.
Cô lao vào tìm kiếm tài liệu bổ sung, chỉnh sửa từng hiệu ứng slide thuyết trình với một tốc độ và sự tỉ mỉ chóng mặt
khiến ngay cả người anh trai Asahi Miyashi khi đi ngang qua phòng khách cũng phải đứng hình, há hốc mồm vì kinh ngạc trước sự thay đổi 180 độ này của em gái mình.
Rồi ngày phán xét, ngày mà cả lớp C10 vừa mong đợi vừa lo sợ cũng đã chính thức gõ cửa.
Bầu không khí trong phòng học hôm nay căng thẳng và ngột ngạt hơn thường lệ rất nhiều khi các nhóm lần lượt bước lên bục giảng với những khuôn mặt lo âu, run rẩy.
Giữa không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, cô giáo Aneko lật nhẹ xấp tài liệu trên tay. Giọng nói đều đều, lạnh lùng của cô vang lên bẻ gãy bầu không khí
“Nhóm tiếp theo. "Hội Bánh Ngọt", xin mời các em.”
“Ơ, lượt của nhóm Hoshino kìa…”
“Nghe nói cậu ấy lười đến mức chưa chuẩn bị gì cả, liệu có bị cô Aneko gõ cho sấp mặt không đây?”
“Ha ha…”
Dưới lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán, cả lớp còn cười phá lên tưởng tượng cảnh Akemi bị cô giáo gõ đầu như lần ngủ gật trước.
Bỏ ngoài tai những lời nghi ngại, Akemi chậm rãi đứng dậy từ ghế ngồi của mình.
Thế nhưng, trái với dự đoán của nhiều người về một sự rụt rè hay lười biếng thường thấy, cô bước lên bục giảng với một phong thái vô cùng tự tin. Lưng thẳng tắp, cằm khẽ nâng và gương mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh.
Đứng trước ánh nhìn chăm chú của toàn thể bạn học và ánh mắt sắc sảo của cô giáo Aneko, Akemi khẽ mỉm cười, quét mắt một lượt qua khán đài rồi cất lời chào
"Chào cô và các bạn. Hôm nay, 'Hội Bánh Ngọt' của chúng em sẽ không mang đến một bài lý thuyết sáo rỗng, mà là một cuộc cách mạng về hương vị."
Giọng nói của cô vang dội, rõ ràng, mạch lạc và tràn đầy truyền cảm. Từng luận điểm đưa ra đều sắc bén, có dẫn chứng cụ thể và thuyết phục đến mức hoàn hảo. Cô làm chủ hoàn toàn sân khấu của buổi thuyết trình, tương tác bằng mắt với khán giả.
Đến phần phản biện, một nam sinh phe đối thủ đứng dậy định làm khó
“Cá là cậu chỉ nói suông thôi, kế hoạch tài chính này hoàn toàn bất khả thi với quy mô học sinh!”
Không một chút vấp váp, Akemi khẽ nhướng mày, ngón tay bấm nút chuyển slide trên máy chiếu một cách mượt mà
"Cảm ơn câu hỏi của cậu. Nhưng nếu cậu nhìn vào biểu đồ phân tích tối ưu hóa nguồn cung ở slide số 4, cậu sẽ thấy chúng tớ đã cắt giảm được 35% chi phí nhờ liên kết với các nông trại địa phương. Hoàn toàn khả thi, đúng chứ?"
Câu trả lời đanh thép khiến nam sinh kia cứng họng, đành ấm ức ngồi xuống.
Dưới hàng ghế khán giả, Asahi Miyashi khẽ há hốc mồm, đôi mắt mở to hết cỡ đầy sự kinh ngạc
"... Đây thực sự là Akemi sao?"
Miyashi không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Đứa em gái bướng bỉnh, hay hờn dỗi, lười nhác và luôn trốn tránh trách nhiệm ngày nào, giờ đây lại có thể tỏa sáng rực rỡ, tự tin và bản lĩnh đến nhường này trước đám đông.
"Akemi!!! Đỉnh quá đi mất thôi! Cố lênnn!"
Tiếng hét phấn khích của Sisiliee vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Miyashi. Cô nàng đang ra sức vẫy tay và cười toe toét với Akemi trên bục giảng, bất chấp ánh mắt hình viên đạn của các nhóm khác.
Bên cạnh Miyashi, Kurai Shizumi khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong kín đáo, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng tuyệt đối. Cô khoanh tay trước ngực, khẽ liếc nhìn Sisiliee rồi thì thầm với tông giọng trầm thấp
"Xem ra, 'liệu pháp sốc' của chúng ta đã hiệu quả hơn mong đợi rồi."
Kế hoạch của họ đã thành công mỹ mãn. Lớp băng của sự lười biếng trong tâm hồn Akemi đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Phía trên bục giảng, cô giáo Aneko khẽ đẩy gọng kính, lần đầu tiên trong ngày nở một nụ cười tán thưởng hiếm hoi
"Bài thuyết trình xuất sắc. Điểm tuyệt đối cho Hội Bánh Ngọt."
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Shizumi nhìn Akemi đang cúi đầu chào khán giả trong hào quang chiến thắng, lòng thầm nghĩ
Phần thưởng ngọt ngào nhất của mùa thanh xuân này, chắc chắn đang chờ đợi họ ở phía sau giờ học.