Một lúc sau Mami xuất hiện nhưng lần này cô đi một mình, không đi chung với hai người Madoka và Sayaka. Với suy nghĩ nay có thể là buổi hành động riêng của hai người, tuy nhiên khung cảnh cô nghĩ là cùng anh đi chiến đấu và làm những việc sau đó cùng nhau đã được thay bằng cảnh ngay trước mặt cô.
Rin và một cô gái tóc đỏ xa lạ đang xưng huynh gọi đệ, kết nghĩa anh em. Sâu bên trong cô nổi lên một chút cảm xúc ghen tuông, dẫu vậy cô vẫn bình tĩnh đi đến chỗ hai người với nụ cười mỉm và phong cách quý tộc được toát ra. Để rồi thứ chỉ có mình Rin cảm nhận được là cảm giác lạnh sống lưng đang chạy khắp người.
“Ah, Rin! Tớ đến rồi này, mà phù thủy đâu rồi? Sao chỉ có mình cậu và ai đây?”
Anh sau khi nghe tiếng nói mới nhận ra Mami đã đến từ lúc nào không hay, khi này Rin mới nhận ra bản thân anh đã đứng gần Kyoko so với khoảng cách bình thường của bạn bè, cũng như nhận thấy Mami có vẻ là đang giận điều gì đó nên anh đã đứng giữ khoảng cách với Kyoko.
“À, Mami cảm ơn vì đã đến nhé, ban đầu tớ gọi cậu đến là xử lý phù thủy cũng như cô gái đằng này nhưng mà ai ngờ được cô ấy cũng là một ma pháp thiếu nữ nên cô ấy đã xử lý phù thủy đấy rồi.”
Nghe anh kể vậy, Mami cũng đã thả lỏng một chút, thái độ bên ngoài của cô vẫn như vậy nhưng bên trong thì có vẻ như đang ăn mừng một trận thắng nhỏ.
“Xin tự giới thiệu, tên tôi là Kyoko Sakura rất hân hạnh.” - Tiến đến gần Mami giới thiệu xong cô cũng liền đuổi Rin sang chỗ khác để dành riêng không gian cho cô và Mami nói chuyện.
“Này, cậu thích cái anh chàng kị sĩ ma pháp kia đúng không?”
Cô suýt nữa làm rơi tách rơi tách trà đang cầm trên tay, mặt bắt đầu hơi ửng đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy, Mami đã khiến Kyoko đối diện lại càng cười tươi hơn trước sự bối rối đó.
“L-làm gì có đâu?”
“Cơ thể cậu thành thật hơn cái miệng cậu đấy.”
“Tớ-”
“Cậu mà không tiến đến là tớ tiến đến đấy, dù sao một người có thể thanh lọc được "Soul gem" mà không cần phải dùng "hạt giống linh hồn" là hàng hiếm có khi cũng là người đầu tiên và duy nhất đấy.”
Mami khựng người lại sau câu nói ấy, sắc mặt cô khẽ trùng xuống, dẫu vậy khí chất bên ngoài của cô vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi. Tuy nhiên người như Kyoko cũng nhận ra đang có điều không ổn.
“Đùa thôi mà, đùa thôi mà, Mami đúng không? Anh chàng kị sĩ ma pháp đó cũng có vẻ thích cậu đó, thôi thì tôi cũng đi đây, nhớ cầm lấy vé đi chơi công viên giải trí này, coi như quà tạ lỗi nha. Tạm biệt”
Cô thẫn thờ nhận lấy tờ vé đi chơi công viên giải trí mà trong lòng cảm xúc đã rối bời từ lâu, sau khi nghe lời nói ấy trong lòng Mami đã xuất hiện một chút cảm xúc mà khó thể nói thành lời, cô còn không nhận ra Kyoko đã rời đi và Rin đã đến từ khi nào.
Mãi lúc sau, khi ý thức đã trở lại Mami lại suýt mất bình tĩnh lần nữa khi mà mặt của anh sát ngay mặt cô, cái khoảng cách chỉ cần thở thôi cũng có thể nghe thấy tiếng của nhau khiến cô hoảng loạn mà lùi ra xa liên tục. Không lâu sau đó Mami mới bình tĩnh lại mà ném thẳng chén trà vào người anh nhưng bị anh đỡ được.
“Cái đồ đáng ghét!”
“Cho tớ xin lỗi, cho tớ xin lỗi mà ai bảo gọi cậu mãi không thấy trả lời nên tớ mới phải nghĩ ra cách này thôi.”
“Đồ ngốc, đấy có phải là cách gọi con gái đúng đâu chứ?”
“Hả? Cậu vừa nói gì cơ?”
“Đi thôi, tớ mới tìm được quán bánh ngon lắm.”
Mami ngay lập tức chuyển chủ đề, rồi kéo Rin đi ngay trong sự ngỡ ngàng của anh. Ở ngay đó không xa, Kyoko người đã chứng kiến tất cả cũng cảm thán hai người trông giống một cặp đồng thời còn tự hào trước màn đẩy thuyền của mình trước khi rời đi.
Tại quán cà phê. Rin cũng bất ngờ khi thấy cô có một vé đi chơi y hệt cái mà Kyoko đưa cho anh, Mami cũng nhận ra anh cũng có vé đi chơi thì đã thắc mắc tại sao anh lại có nó.
Quay trở về lúc Rin vẫn còn đang nắm tay Kyoko chạy khỏi đám lính của phù thủy. Kyoko nhận ra anh còn có thể chạy nhanh hơn nữa nếu không kéo theo cô, vừa chạy anh vừa còn giải quyết những tên lính quèn của phù thủy.
“Anh có thể chạy thoát nếu không kéo tôi theo mà, sao mà anh còn giúp tôi?”
“Tôi không quan tâm! Tôi chỉ cần biết, tôi sẽ bảo vệ mọi người, bất kể dù có như nào hay chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.”
“Đồ cứng đầu!”
“Kệ tôi, chỉ cần thằng này còn sống thì cô đừng có mà hòng chết.”