Cả bốn sau đó đã đến quán cà phê mèo cách đấy không xa, sau một hồi nghe Sayaka giải thích Rin cuối cùng cũng có thể sâu chuỗi được mọi chuyện, cũng như cảm thông với Mami
Điều sau đó anh nói về việc sẽ luôn chiến đấu bên cạnh cô và bảo vệ cô và hành động của anh lúc đấy lại càng giống như một lời tỏ tình, khiến Mami lại ngượng ngùng mà ngất đi.
Rin và hai người còn lại quyết định sẽ đưa cô ấy về nhà của cô, tuy nhiên lúc anh mới bế Mami lên thì Homura đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Anh cũng đã biết thời gian xung quanh đã bị dừng lại.
“Sao lúc đó anh lại che giấu sự thật? Và có vẻ anh biết con Kyubey đó”
“Bây giờ chưa phải lúc để giải thích với bọn họ, còn thiếu một người nữa. Còn con Kuybey mắt xanh đấy à? Biết hạt giống phù thủy hôm nay là ai rải ra không? Là nó đấy. Con Kyubey ý là phụ trách chính của việc khi nào có một ứng viên phù hợp xuất hiện thì nó sẽ diễn lại quay lại dạng đỏ để diễn kịch thôi”
“Em biết là không chỉ có một Kuybey nhưng không biết nó còn có thể đổi dạng.”
“Có lẽ em nên cần chuẩn bị thêm rồi.”
“Nhớ làm lành với Mami đấy, dù sao thì thêm một đồng minh tốt hơn thêm một kẻ thù mà.”
Homura khẽ khựng người lại khi nghe thấy câu nói của Rin, dẫu vậy cô vẫn chỉ im lặng rời đi.
Khi Mami mở mắt lại lần nữa thì trời đã tối, và thứ cô đang gối đầu lại chính là đùi của Rin. Anh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ khi nhìn cô tỉnh lại, rồi đi nấu bữa tối cho cô coi như là để tạ lỗi việc ngày hôm nay có vẻ anh đã quá đà. Anh cũng đã ngỏ ý mời cô vào đội ma pháp do Madoka lập lên với mục đích để tiêu diệt phù thủy.
Hoàn thành xong mọi việc anh rời đi, trên đường về anh tiếp tục gặp hình bóng quen thuộc đó là Kyubey mắt xanh.
“Cậu lại nói dối nữa rồi.”
“Đây là điều nên làm thôi, và anh đến đây chỉ để nói điều này với tôi thôi à? Tiền bối Haruto Soma, dù cho thế nào em chắc chắn sẽ phải chết tại sao lại không thay đổi mọi thứ chứ? Chỉ cần em kết thúc là đủ.”
Kuybey mắt xanh trèo lên người anh tiếp tục nói trước khi biến mất hoàn toàn, để lại món quà là những chiếc nhẫn của kamen rider thời reiwa.
“Những rider mới sao? Nhưng em vẫn còn chưa mở khóa hết rider thời heisei mà.”
Anh cất những chiếc nhẫn đi tiếp tục đi về nhà mà không nhận ra Homura đã theo dõi từ trên nóc tòa nhà gần đó. Những ngày sau đó Rin, Mami, Madoka, Sayaka cùng nhau chiến đấu để tiêu diệt phù thủy.
Trong một lần đi dạo ở trung tâm trên phố, Rin bị thu hút bởi một cô gái tóc đỏ đang chơi máy nhảy với điểm số cao ngất ngưởng. Điều này khiến anh nổi hứng muốn so kèo.
“Này đằng ấy, tỉ thí một chút không?”
“Ông anh ở đâu ra thế? Nhưng mà thích thì chiều!”
[Dance Please!]
Cả hai ghép trận với nhau, trận đấu bắt đầu không ai chịu bị tụt lại phía sau. Cả anh và cô gái tóc đỏ ấy đều điểm hoàn hảo không hề sai xót một điểm nào, điểm số cứ tăng lên vùn vụt khiến mọi người đi qua đều nán lại để xem trận đấu của hai người.
Họ đã phá cả kỉ lục cao nhất mà không chịu dừng lại, đấy là cho đến khi khói đen bắt đầu bốc ra từ cả hai máy cũng như máy đã hỏng thì cả hai mới dừng lại. Để rồi bị quản lý ở đấy đuổi chạy khắp nửa con phố mới cắt đuôi được.
“Ông anh này đây không ngờ, ông anh tiêu hao thể lực trên máy nhảy sau đó lại chạy hơn nửa con phố rồi mà chẳng thấy ông anh thở nặng nhọc gì nhể?”
“Haha chắc do tôi hay tập thể dục thôi.”
Sau một hồi trao đổi, Rin cũng biết cô gái bên cạnh anh đây là Kyoko Sakura, tuy nhiên cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang ngay khi có một người mang vết hôn của phù thủy ở gần đó, để rồi cả hai đã bị kéo vào kết giới của phù thủy.
Trong kết giới anh liền kéo tay cô chạy đi tìm đường thoát chỉ vì nghĩ rằng cô là dân thường và anh cũng không muốn bị lộ thân phận, trong khi cô thì nghĩ rằng anh và con người xấu số kia đều là những kẻ đáng thương.
Bởi vì cô cho rằng một khi đã vào trong kết giới của phù thủy thì sẽ không bao giờ có thể thoát ra trừ khi tiêu diệt được phù thủy và việc để mặc cho anh bị tiêu diệt cùng kẻ xấu số kia sẽ làm cho hạt giống đau khổ trở nên tinh khiết hơn.
Để rồi lại bị chính hành động và quyết tâm của anh làm cho cảm động, Kyoko quyết định chiến đấu, cô nhảy thẳng vào đám lính mà biến hình thành một ma pháp thiếu nữ, thấy vậy Rin cũng đành quay lại chiến đấu cùng cô.
“Không ngờ ông anh cũng giấu nghề đấy, nhưng sao lại giúp tôi?”
“Bởi vì chúng ta là bạn mà!”