Loạn Nữ cố kìm nén giọt nước mắt chực trào, cất giọng khàn khàn can ngăn:
"Lục Nhân nó làm vậy không sai đâu Đạo Mao! Nếu lúc đó nó nói ra suy đoán chưa chắc chắn, cả lũ sẽ rơi vào hoảng loạn. Khi hoảng loạn, chúng ta rất dễ bỏ qua những chi tiết và manh mối sống còn..."
"Mày thì biết cái quái gì?!" Đạo Mao gào lên, điên cuồng vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của những đứa trẻ xung quanh. "Chẳng lẽ tình bạn bốn năm của chúng ta chỉ đáng giá vài cái manh mối để rồi trơ mắt đem bạn mình đi làm phép thử suy đoán à?!"
Lời gào thét của Đạo Mao làm lũ trẻ trong phòng khựng lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn cả ba. Chúng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu thứ ngôn từ "tình bạn bốn năm" hay "mấy cái manh mối" mà những đứa trẻ 3 tuổi này đang tranh cãi là gì.
Phát hiện ra sự bất thường, Lục Nhân bật chồm dậy, lao tới bịt chặt lấy miệng Đạo Mao mặc cho cậu ta giãy giụa dữ dội. Lục Nhân quay sang gượng cười giải thích với lũ trẻ:
"Đạo Mao vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc mất bạn thôi, mọi người ngủ tiếp đi."
Lũ trẻ nhìn Đạo Mao bằng ánh mắt thương cảm rồi lủi thủi quay trở về giường. Lúc này, Lục Nhân mới ghé sát tai Đạo Mao, thì thầm với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
"Những từ ngữ quá đà về thân phận thực sự có thể kích hoạt quy tắc trừng phạt của phó bản! Từ giờ tuyệt đối không được nhắc lại chuyện trước kia của ngoài đời trong thân xác đứa trẻ 3 tuổi này nữa!"
Đạo Mao hừ lạnh một tiếng, hất tay Lục Nhân ra rồi lẳng lặng trùm chăn kín đầu. Lục Nhân và Loạn Nữ nhìn nhau với gương mặt tiều tụy, bất lực trở về giường của mình.
Sáng hôm sau, không khí nhà thờ chìm trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra theo quỹ đạo, nhưng ai nấy đều mang một bộ mặt nặng nề. Thần sắc sơ Nguyệt Nhị đặc biệt nghiêm trọng, gương mặt bà hằn lên sự lo âu sâu sắc.
Đạo Mao sau một đêm trở nên ít nói hẳn, cố tình tạo khoảng cách xa cách với Lục Nhân và Loạn Nữ.
Sau bữa ăn sáng đơn sơ, sơ Nguyệt Nhị gọi riêng cả ba đứa ra phía sau nhà thờ. Bà nhìn chúng bằng ánh mắt u ám, sắc lẹm khiến cả ba bất giác nuốt nước bọt.
"Các con... đã chơi cùng con bé Hoàng Dã đúng không?"
Câu hỏi của sơ Nguyệt Nhị rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Không ai dám hó hé câu nào. Lục Nhân nhanh chóng cố lấy lại sự bình tĩnh, lí nhí giải thích: "Dạ... tụi cháu thấy cô bé cô đơn nên chỉ muốn chơi cùng..."
Sơ Nguyệt Nhị tức giận cắn chặt môi, nhưng rồi cuối cùng bà chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực, giọng run run:
"Đôi lúc... chính sự tốt bụng lại là thứ hại chết một con người. Đáng ra các con không nên tiếp xúc với con bé đó..."
Cảm nhận được sơ Nguyệt Nhị biết rất nhiều điều, Lục Nhân lập tức nắm lấy cơ hội gặng hỏi:
"Sơ ơi, rốt cuộc Hoàng Dã đã trải qua chuyện gì? Xin sơ hãy nói cho tụi cháu biết, nếu không... tụi cháu cũng sẽ có kết cục giống như người bạn đêm qua..."
Lời nói của Lục Nhân khiến sơ Nguyệt Nhị giật mình. Nhìn ánh mắt kiên định của ba đứa trẻ, bà cắn răng, nghẹn ngào kể lại toàn bộ câu chuyện quá khứ.
"Từ khi sinh ra, mẹ của Hoàng Dã đã chết vì khó sinh một cách rất kỳ lạ. Điều khó hiểu là trước khi chuyển dạ, mọi chỉ số sức khỏe của cô ấy đều vô cùng hoàn hảo."
Sơ Nguyệt Nhị thở dài: "Sau khi mẹ nó qua đời, cha nó – ông Hoàng Lâm – đặt tên con là Hoàng Dã. Ông ấy cưng chiều nó hết mực, có thứ gì tốt nhất cũng dành cho nó. Nhưng rồi bi kịch ập đến... Chỉ trong vòng 1 đến 3 tháng sau, toàn bộ họ hàng bên nội lẫn bên ngoại đến thăm đứa trẻ đều lần lượt lăn ra chết hoặc mất tích bí ẩn."
"Chuyện đó khiến Hoàng Lâm hoàn toàn suy sụp," Bà nói tiếp trong nước mắt. "Cho đến khi Hoàng Dã đến tuổi đi học mẫu giáo, ngay ngày hôm sau khi nó chơi đùa với các bạn trong lớp, toàn bộ những đứa trẻ từng tiếp xúc với nó đều mất tích hoặc được tìm thấy đã chết rất thảm. Hoàng Lâm buộc phải xin cho con nghỉ học và cấm tuyệt đối không cho nó tiếp xúc với bất kỳ ai nữa."
"Ta thấy con bé quá đáng thương nên thường lén lút đến thăm, nhưng tháng trước đã bị Hoàng Lâm phát hiện và cấm đoán dữ dội. Ta buộc phải dừng lại... Có lẽ con bé đã rất buồn..."
Sơ Nguyệt Nhị nghẹn ngào chốt hạ: "Nó là một đứa trẻ tội nghiệp bị số phận trêu đùa..."
Cả nhóm chìm vào sự bàng hoàng tột độ. Lục Nhân vô thức lẩm nhẩm hai chữ mà Tạc Thiên đã dùng máu viết lại trước khi chết:
"...Mẹ Hoàng..."
Ngay khi hai chữ đó vừa thốt ra khỏi miệng Lục Nhân, sơ Nguyệt Nhị giật bắn người. Mặt bà xám đét, cắt không còn một giọt máu. Bà lao tới, dùng cả bàn tay run rẩy bịt chặt lấy miệng Lục Nhân với vẻ mặt hoảng sợ đến tột cùng!