🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.8: Cái chết

~6 phút đọc · 1108 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi tập hợp lại nhà thờ, cả nhóm ăn tối cùng mọi người rồi trở về giường nằm. Lục Nhân đưa ra quyết định cho ngày mai: cả bọn sẽ cùng nhau chuyển mục tiêu sang căn nhà của Hoàng Dã làm điểm đột phá chính, và ý kiến này nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ba người còn lại.

Lục Nhân không quên dặn dò kỹ lưỡng:
"Từ giờ, tối đến nếu ai có việc phải ra ngoài thì nhất định phải rủ thêm ít nhất một người đi cùng, tuyệt đối không được đi lẻ. Suy đoán của tôi đang dần được chứng thực, nhưng tôi cần thêm một chút thời gian. Ngày mai tôi sẽ nói rõ toàn bộ với mọi người."

Đêm muộn, khi không gian nhà thờ chìm vào tịch mịch, Tạc Thiên đột nhiên tỉnh giấc. Cảm thấy bụng đau rát vì buồn đi vệ sinh, cậu lơ mơ ngồi dậy. Trong cơn buồn ngủ lấn át, Tạc Thiên hoàn toàn quên mất lời dặn dò đanh thép của Lục Nhân lúc tối, một mình lủi thủi bước ra khỏi phòng.
Đi vệ sinh xong, Tạc Thiên nhẹ cả người, chuẩn bị quay trở về gian phòng ngủ. Nhưng ngay khi vừa bước ra đến cửa nhà vệ sinh, bước chân cậu khựng lại.
Ánh mắt Tạc Thiên chuyển từ sự hoài nghi sang tò mò, rồi đột ngột biến dạng vì một nỗi sợ hãi tột cùng. Khuôn mặt cậu cắt không còn một giọt máu, các đường gân trên gò má nổi phồng lên chằng chịt như thể cậu vừa chứng kiến một thứ vô cùng kinh dị, tàn bạo vượt xa tầm trí óc.

ÁAAAAAA---!

Một tiếng hét thất thanh, kinh hãi xen lẫn đau đớn xé tan bầu không khí tĩnh mịch của nhà thờ.
Tiếng động quá lớn khiến tất cả mọi người bật dậy hoảng hốt. Nhóm Lục Nhân cũng choàng tỉnh. Ngay khi dán mắt sang chiếc giường trống của Tạc Thiên, cả ba liền rùng mình.
Lục Nhân hét lớn, gặng hỏi Đạo Mao và Loạn Nữ có thấy Tạc Thiên đâu không, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu hoảng loạn. Lục Nhân xoa xoa thái dương, gương mặt vặn quẹo vì giận dữ và bất an:

"Khốn kiếp! Rõ ràng tao đã dặn là không được đi lẻ cơ mà?!"

Nói rồi, cậu lao gạt phăng chăn gối, chạy bán sống bán chết về phía nơi phát ra tiếng hét. Đạo Mao và Loạn Nữ cũng lảo đảo lao theo sau.
Khi hai người đuổi kịp, họ thấy Lục Nhân đang đứng chết chân ngay trước cửa nhà vệ sinh. Xung quanh, các vị sơ đang hoảng hốt cố giăng tay che mắt lũ trẻ, xua đuổi chúng về phòng. Sự bất an dâng lên đỉnh điểm. Đạo Mao và Loạn Nữ từ từ tiến lại gần. Khi nhìn thấy gương mặt thất thần, cắt không còn hạt máu của Lục Nhân, họ nhìn theo hướng mắt cậu và toàn thân lập tức chết lặng.
Một khung cảnh tàn khốc hiện ra trước mắt.
Máu me văng bắn tung toé khắp căn nhà vệ sinh, bám chặt trên tường gạch và chảy lênh láng dưới sàn. Ngồi bệt giữa vũng máu tanh nồng là Tạc Thiên. Cơ thể cậu co giật liên hồi như bị điện giật. Bụng cậu bị cào rách tơi tả, nội tạng lòi hết ra ngoài. Một bên tay bị chặt đứt lìa, tay còn lại bị vặn xoắn 360 độ dị dạng. Hai chân bị đập nát bét. Gương mặt bị cào xé rách rưới, khoé miệng bị xé toạc không còn hình thù, hộp sọ bị đập vỡ lòi cả não ra ngoài.
Chỉ còn duy nhất một con mắt trợn ngược, đỏ ngầu tơ máu, ánh lên sự kinh hoàng tuyệt vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Lục Nhân đột nhiên chú ý tới bàn tay dị dạng bị vặn xoắn của Tạc Thiên đang cố che đậy thứ gì đó dưới sàn. Cậu không ngần ngại lao thẳng vào trong bất chấp tiếng la ó hoảng hốt của các sơ. Cậu gạt bàn tay của Tạc Thiên ra.
Đập vào mắt Lục Nhân là những dòng chữ ngoằn ngoèo bằng máu đỏ chót:

"Mẹ Hoàng..."

Dòng chữ dừng lại ở đó. Tạc Thiên dùng con mắt duy nhất ngập tơ máu nhìn Lục Nhân lần cuối, tràn ngập sự uất nghẹn rồi tắt lịm. Các sơ vội vã lao vào ôm chặt Lục Nhân, lôi cậu ra ngoài rồi đóng sập cửa, đuổi cả nhóm về phòng.
Trở về gian phòng ngủ, bầu không khí u uất và u ám bao trùm dày đặc. Chỉ mới trôi qua hai ngày, một đồng đội đã chết một cách tàn bạo, dã man đến ghê rợn.
Đạo Mao ôm chặt lấy đầu, gục xuống suy sụp hoàn toàn. Loạn Nữ cúi gập mặt, hai vai rung lên nhè nhẹ, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Lục Nhân là người kiệt quệ nhất. Cậu đứng chết dí ở góc phòng, cổ họng nghẹn đắng.

Cuối cùng, cậu cất giọng run rẩy đầy tự trách:
"...Đáng lẽ ra tớ nên nói ra suy đoán đó sớm hơn. Nếu tớ chịu nói ra, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này."

Lời nói của Lục Nhân lập tức kích động Đạo Mao. Đạo Mao lao tới, nghiến răng túm chặt lấy cổ áo Lục Nhân, gào lên: "Mày vừa nói cái gì?! Rốt cuộc mày đã giấu bọn tao cái gì hả Lục Nhân?!"

Lục Nhân quay mặt đi, né tránh ánh mắt của đồng đội rồi khó nhọc thú nhận:
"Sáng qua... tớ đã suy đoán rằng bất kỳ ai tiếp xúc hoặc chơi cùng Hoàng Dã sẽ lập tức bị một thế lực tâm linh độc ác nào đó nhắm tới để truy sát hoặc thủ tiêu..."

"Mẹ kiếp mày!!!"
Đạo Mao nổi điên, quật ngã Lục Nhân xuống sàn rồi vung đấm liên tiếp vào mặt cậu. Lục Nhân không hề phản kháng, chỉ im lặng nhắm mắt hứng chịu từng cú đấm.

"Sự ích kỷ của mày! Sự giấu giếm của mày đã hại chết Tạc Thiên rồi mày có biết không?!" Đạo Mao gào lên trong nước mắt.

Thấy cảnh bạo lực, lũ trẻ xung quanh hoảng sợ hoảng loạn lao vào ôm tay kẹp chân Đạo Mao để ngăn lại. Loạn Nữ bước tới, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào, giọng run run:

"Đủ rồi Đạo Mao... Dừng lại đi..."

💬 Bình luận (0)