Thấy biểu cảm biến dạng vì kinh hãi của sơ Nguyệt Nhị, Lục Nhân lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời gây ra họa lớn.
Sơ Nguyệt Nhị đảo mắt đầy sợ hãi nhìn quanh khắp không gian đằng sau nhà thờ. Chỉ đến khi chắc chắn tuyệt đối không có ai xung quanh, bà mới đưa khuôn mặt xám đét, run rẩy quay sang nhìn Lục Nhân, gặng hỏi bằng giọng thào thào:
"Sao... sao con lại biết đến cái tên đó?!"
Lục Nhân không giấu giếm, thành thật đáp: "Dạ... cháu thấy dòng chữ viết mẹ hoàng màu đỏ được giấu dưới tay của bạn cháu trong đêm qua ạ..."
Sơ Nguyệt Nhị xoa xoa thái dương, thở dài mệt mỏi: "Ta không ngờ... cuối cùng các con vẫn nhìn thấy nó."
"Sơ ơi, rốt cuộc dòng chữ đó có ý nghĩa gì ạ?" Lục Nhân chớp thời cơ gặng hỏi.
Sơ Nguyệt Nhị ngao ngán gật đầu: "Được rồi, ta sẽ nói ngắn gọn, dù gì các con cũng đã biết đến nó rồi..."
Bà hạ thấp giọng đến mức tối đa: "Đó là một con quái vật cao hơn 3 mét, hai cánh tay dài thõng tới 2 mét gầy guộc. Cả khuôn mặt nó gớm ghiếc với nụ cười ngoác rộng tới tận mang tai, còn đôi mắt thì sâu thẳm hốc hác như thể bị ai đó dùng dao khoét rỗng..."
Mô tả dị dạng ấy khiến Lục Nhân, Đạo Mao và Loạn Nữ đồng loạt rùng mình, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu.
Sơ Nguyệt Nhị tiếp tục:
"Nó luôn lảng vảng trong bóng tối và mỗi khi có ai hỏi nó là ai thì nó sẽ cất lên tiếng rè rè chói tai như đài hỏng và tự xưng mình là... 'mẹ...Hoàng...Dã'."
Loạn Nữ nhíu mày, bất giác thắc mắc: "Sao sơ lại biết chi tiết đến từng nét như vậy ạ?"
Nghe hỏi, sơ Nguyệt Nhị cay đắng đưa tay nhè nhẹ xoa lên vùng bụng mình. Gương mặt bà thoáng qua sự hoảng hốt tột cùng: "Vì ta... từng suýt chết dưới tay nó. May mắn là các sơ khác nghe tiếng động chạy tới kịp thời nên ta mới giữ được cái mạng này..."
Nói rồi, bà khẽ vén vạt áo dòng lên một chút. Đập vào mắt ba đứa trẻ là một vết sẹo khâu dài ngoằng, nhăn nhúm kéo dài từ mạn sườn rách thấu hông. Cả nhóm hít một ngụm khí lạnh, không ai dám nói thêm lời nào.
Rời khỏi khu vực sau nhà thờ, Lục Nhân quay sang hai đồng đội, ánh mắt trở nên kiên định: "Chúng ta đi tới nhà Hoàng Dã ngay bây giờ. Đó là điểm đột phá duy nhất và cuối cùng để giải quyết phó bản này."
Đạo Mao và Loạn Nữ cũng gật đầu chấp thuận.
Khi cả ba mò tới nơi, căn nhà hai tầng của Hoàng Dã vẫn đóng kín toàn bộ cửa sổ, rèm che không một kẽ hở. Cả đám đành chui vào một góc khuất gần đó kiên nhẫn phục kích. Đúng như dự đoán, khoảng nửa tiếng sau, Hoàng Lâm – cha của Hoàng Dã – từ trong nhà bước ra. Ông ta cẩn thận khóa chặt cửa, kiểm tra đi kiểm tra lại các ổ khóa rồi mới vội vã rời đi.
Đợi bóng dáng Hoàng Lâm mất hút, cả ba lập tức lao tới trước cửa chính. Nhìn ổ khóa đã khoá chặt cứng, Lục Nhân và Loạn Nữ vò đầu bứt tai không biết phải làm sao.
Đột nhiên, Đạo Mao với vẻ mặt khó chịu đẩy văng cả hai sang hai bên. Cậu ta thò tay vào túi quần, móc ra một thanh thép nhỏ mỏng, dùng răng uốn cong một đầu rồi thọc thẳng vào ổ khóa, ngoáy ngoáy liên tục.
Loạn Nữ mắt tròn mắt dẹt nhìn Đạo Mao:
"Đệch... Đạo Mao?! Mày biết bẻ khóa từ bao giờ đấy? Động tác thuần thục thế?!"
Đạo Mao tạch lưỡi bực dọc, không đáp lời mà tiếp tục tập trung mò mẫm. Mồ hôi hột chảy tòng tọc trên trán thân xác 3 tuổi. Khoảng 30 phút giằng co căng thẳng, một tiếng Cạch! vang lên đầy giòn giã. Ổ khóa chính đã hoàn toàn bị chinh phục!
Lục Nhân kinh ngạc hỏi:
"Mày học cái trò này ở đâu ra thế?"
Đạo Mao phớt lờ câu hỏi, lạnh lùng sải bước đi thẳng vào trong. Nhưng thực chất bên trong nội tâm, Đạo Mao đang toát mồ hôi như tắm, thầm chửi rủa: Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại khai thật với tụi nó là hồi xưa đi học bẻ khóa chỉ để trộm tiền bố mẹ đi net chơi game? Nhục chết mất!
Bước vào bên trong, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ đến lạ kỳ. Trên tường treo đầy những bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con – chắc chắn là tác phẩm của Hoàng Dã. Tuy nhiên, điều khiến Lục Nhân và Đạo Mao hoang mang là họ đảo mắt khắp phòng khách lẫn bếp và cả trên tầng nhưng tuyệt nhiên không thấy Hoàng Dã đâu, ngoại trừ căn phòng có vẻ là của bố hoàng dã là được khoá quá chặt, cũng chẳng có lấy một tấm ảnh gia đình nào. Đúng lúc đang bế tắc, khung chat hệ thống bỗng chớp sáng. Tin nhắn của Loạn Nữ gửi tới:
Loạn Nữ: [Xuất hiện ngay xuống góc cầu thang tầng hầm đi! Tôi tìm thấy một thứ cực kỳ bất thường!]
Lục Nhân và Đạo Mao tức tốc lao xuống. Trước mặt họ, Loạn Nữ đang đứng trước một cánh cửa bằng sắt dày cộp, đen ngòm. Và điều đáng sợ nhất là cánh cửa sắt đó đang được khóa chặt bằng tận 3 lớp ổ khóa kiên cố!