Không gian giữa khúc ngoặt góc khuất rơi vào sự im lặng quái dị. Tạc Thiên dậm mạnh bàn chân nhỏ bé xuống nền đất bẩn, khó chịu gầm lên:
"Sao lại mất dấu được chứ?! Rõ ràng nó vừa rẽ vào đây xong mà!"
Loạn Nữ cũng hoang mang đảo mắt liên tục xung quanh. Lúc này, chỉ có Lục Nhân và Đạo Mao là chìm sâu vào sự trầm tư. Cả hai ngước nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lóe lên một nét suy đoán đen tối.
"Có khả năng..." Lục Nhân và Đạo Mao đồng thanh cất lời, giọng trầm xuống: "...con bé đã bị bắt cóc."
Cách đó không xa, bên trong bụi cây rậm rạp, người đàn ông tầm 30 tuổi đang dùng một tay kẹp chặt Hoàng Dã vào lồng ngực. Bàn tay thô ráp còn lại của hắn siết chặt, bịt kín cả mũi lẫn miệng đứa trẻ 3 tuổi, khiến nhịp thở của cô bé thắt lại, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Ánh mắt hắn rực lên sự oán hận xen lẫn đau khổ tột cùng. Hắn nghiến răng gào lên trong cổ họng:
"Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi con ranh con! Không uổng công tao phục kích bao nhiêu ngày qua! Hôm nay mày đi mà sám hối với con trai tao đi!!!"
Càng nói, lực tay hắn càng siết mạnh. Thời gian trôi qua, cơ thể nhỏ bé của Hoàng Dã bắt đầu co giật nhẹ, thị giác mờ dần, ảo giác giăng kín trước mắt và ý thức chìm dần vào khoảng không đen tối.
Bốp!
Đúng lúc Hoàng Dã sắp mất đi hoàn toàn ý thức, một hòn đá to bằng nắm tay đứa trẻ bất ngờ bay tới, đập mạnh thẳng vào thái dương gã đàn ông.
"Mẹ kiếp!" Gã choáng váng chao đảo, bàn tay nới lỏng ra theo phản xạ.
Tuy lực ném của thân xác 3 tuổi không đủ mạnh để làm gã ngất đi, nhưng từng đó là quá đủ. Khi gã vừa định hình lại thì cô bé Hoàng Dã đã được Tạc Thiên nhanh chân lao tới kéo xềnh xệch về phía Lục Nhân, Đạo Mao và Loạn Nữ.
Gã đàn ông ôm cái đầu đau nhói, gầm lên giận dữ khi nhận ra kẻ phá đám chỉ là bốn đứa nít ranh:
"Lũ oắt con từ đâu chui ra mà dám láo xược với người lớn chứ hả?! Tại sao lũ nhóc chúng mày lại can thiệp vào chuyện của tao?!"
Đạo Mao tiến lên một bước, đanh thép chất vấn: "Ông đang làm cái quái gì vậy hả?! Tại sao lại ra tay bắt cóc một đứa trẻ 3 tuổi và còn định g-iết người chứ?!"
Lời chất vấn khiến gã đàn ông ngửa mặt lên trời cười chua chát. Nước mắt gã trào ra trên đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sự đau đớn:
"Lũ nít ranh chúng mày thì hiểu cái quái gì?! Đây gọi là công lý! Tao đang thực thi công lý để đòi lại công đạo cho những người đã mất! Chúng mày chắc chắn vừa chuyển tới đây nên không biết... Con nhóc đó chính là quỷ dữ! Chính nó đã hại chết con trai tao!!!"
Dứt lời, gã đàn ông biến dạng khuôn mặt, điên cuồng lao tới muốn tóm lấy cả nhóm.
Ngay khi bàn tay gã sắp chộp tới Lục Nhân, một thân ảnh vụt ra từ phía sau lưng cậu.
Bốp!
Một cú đấm cực nhanh và hiểm hóc đập thẳng vào sống mũi gã đàn ông khiến gã choáng váng ngửa đầu ra sau. Chưa dừng lại ở đó, bóng đen ấy bật nhảy lên, hai chân kẹp chặt lấy cổ gã đàn ông, dùng lực quật ngã một thân hình hơn 70kg xuống nền đất cứng!
Rầm!
Chưa đầy 5 giây, kẻ tấn công đã dùng một tay khóa chặt hai khớp tay của gã đàn ông đằng sau lưng. Động tác thuần thục, dứt khoát và đập tan mọi logic vật lý khiến nhóm Lục Nhân đứng chết lặng vì sốc.
Đến khi nhìn kỹ lại, người vừa hạ gục gã đàn ông trong chớp mắt chính là cha của Hoàng Dã.
Lúc này, khuôn mặt của người cha đập vào mắt gã đàn ông kia là sự giận dữ xen lẫn sát khí tàn nhẫn khiến gã toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Dù vậy, gã vẫn gào mồm chửi rủa trong cay đắng:
"Mày bao che cho một con quỷ mang lời nguyền! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu!"
Người cha giữ nguyên tư thế một lúc rồi lạnh lùng thả gã ra. Gã đàn ông lồm ngồm bò dậy, trước khi bỏ chạy còn quay đầu đe dọa: "Tao cảnh báo cho mày biết, không chỉ một mình tao muốn con ranh đó phải chết đâu!"
Người cha đứng đó, bờ vai run lên rồi buông một tiếng thở dài bất lực. Ông xoay người nhìn Hoàng Dã đang co rúm dưới đất, cơn giận lại bộc phát:
"Mày đi đâu để bị như thế này hả?!"
Ông thô bạo túm chặt lấy tay cô bé lôi xềnh xệch đi. Nhưng ở khoảnh khắc ông quay lưng bước đi, Lục Nhân – với đôi mắt tinh tường của mình – đã bắt trọn khoảnh khắc một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người cha.
Kế hoạch điều tra tạm thời bị gián đoạn, cả nhóm lủi thủi quay trở về nhà thờ. Sau khi dùng xong bữa tối đơn sơ và phụ các sơ dọn dẹp, cả bốn đứa tụ lại một góc trong phòng ngủ để xâu chuỗi các manh mối: Công lý? Ác quỷ? Con trai bị hại chết?
Đúng lúc cả nhóm đang thảo luận căng thẳng thì một cậu bé khoảng 4 tuổi ở chung phòng gãi đầu, e ngại tiến lại gần cắt lời:
"Ờ... thì... về chuyện của Hoàng Dã... Tôi nghĩ có vài chuyện các cậu nên biết về con nhóc đó."