Tại một khu nhà trọ cũ kỹ
Vực Thiên và Thải Khải lúc này đang ngồi trên khu vực gác mái. Kỳ lạ thay, mặc dù bên dưới mọi người liên tục đi qua đi lại, thậm chí có vài người ngước mắt lên nhìn, nhưng ánh mắt họ hoàn toàn không có hình bóng của 2 người như thể hai người họ chỉ là không khí.
Chiếc vali màu đen mà Vực Thiên mang theo cũng đã được mở toang. Từ bên trong nhô lên một chiếc cột dạng ăng-ten, liên tục phát ra những đợt sóng tần số âm lan rộng ra không gian xung quanh.
Thải Khải ngồi ở góc bên phải, cất giọng tâng bốc bản thân trước:
"Nhóc nên thấy may mắn vì quen biết ta đi. Cái thứ thiết bị ngụy trang này, đến cả cấp cao chính phủ dù có muốn thì cô ta cũng chẳng làm cho đâu!"
Vực Thiên nghe vậy nhếch môi, nở nụ cười đầy châm biếm:
"Không phải vì ông thích của lạ, đi bám theo bà cô 83 tuổi nên mới được người ta làm tặng cái máy này à?"
Nghe nhắc tới "bà cô 83 tuổi", Thải Khải chẳng những không hổ thẹn mà còn tỏ ra vô cùng tự hào, hai má khẽ đỏ lên khi nhớ về ký ức nào đó:
"Nhóc thì biết cái gì chứ! Cái này gọi là càng già càng tỏa sáng. Vả lại, dù 83 tuổi nhưng cô ấy trông có già chút nào đâu?"
Vực Thiên cũng lười đôi co với ông già hoang tưởng mang thân hình trai trẻ này, cô liền cắt ngang đi thẳng vào vấn đề:
"Vậy theo lời ông, ở cái nhà trọ này có dấu vết hoạt động của Bóng Tối thật à? Sao tôi thấy nó cứ..."
"Suỵt!" — Thải Khải ngắt lời, giọng điệu trở nên chắc nịch
"Ta không thể sai được đâu. Ngay tại căn phòng 308 kia từng phát ra dấu vết năng lượng của Bóng Tối."
Nhận được sự khẳng định từ anh, Vực Thiên cũng không hỏi thêm gì. Cô chỉ lặng lẽ trèo xuống ban công, đứng trước cửa căn 308 rồi ngước lên gật đầu ra hiệu cho Thải Khải.
Thải Khải nhận được cái gật đầu của cô cũng lôi chiếc vali lại gần, ấn vào 1 nút đỏ trên bề mặt. Cạch một cái, một bàn phím giống của máy tính với hàng loạt mã lệnh phức tạp lập tức nhô lên. Anh thở dài khẽ, hai tay bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím. Mỗi thao tác của anh điều khiến cột ăng-ten tỏa ra các đợt sóng âm lúc mạnh lúc yếu.
RẮC!
Vực Thiên thản nhiên dùng tay không vặn gãy chốt khóa kim loại của căn phòng, mở toang cánh cửa căn 308. Dù tiếng động khá lớn, nhưng những người đi qua hành lang vẫn như không hay biết gì, thản nhiên bước qua cô như chốn không người.
Bên trong căn phòng 308 là một khoảng tối om om, không một chút ánh sáng. Vực Thiên thấy thì rút ra 1 chiếc đèn pin từ trong áo và bật công tắc lên. Luồng sáng trắng cực mạnh lập tức xua tan bóng tối trong căn phòng, rọi sáng toàn bộ căn 308.
Khi căn phòng 308 có lại ánh sáng thì cô thấy đây là một căn phòng đơn giản nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Tuy nhiên, sự sạch sẽ bất thường này lại càng khiến Vực Thiên trở nên cảnh giác hơn. Cô bắt đầu tỉ mỉ lục soát từng ngóc ngách, từ nhà vệ sinh, khu bếp cho tới phòng ngủ.
Cuối cùng, cô dừng lại trước gầm giường.
Mang theo sự cảnh giác cao độ, cô cúi người nhìn xuống, bên dưới gầm giường là một mảng tối đặc quánh đến mức kỳ lạ. Dù Vực Thiên có dọi thẳng luồng sáng cực mạnh của đèn pin vào, khoảng tối đó vẫn giống như đã nuốt chửng ánh sáng, không để lộ ra bất kỳ thứ gì.
Nheo mắt lại đầy nghiêm trọng, Vực Thiên thò thẳng tay trái vào sâu trong gầm giường để kiểm tra.
XÈO!
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào khoảng tối, một cảm giác nóng ran tựa như bị lửa đốt bùng lên từ lòng bàn tay khiến Vực Thiên lập tức rụt tay lại.
Ánh mắt cô trở nên cực kỳ khó coi. Cô nhanh chóng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp lập phương trong suốt chỉ có cái vền. Ngay khi chiếc hộp được đưa lại gần gầm giường, nó đã tự động mở ra và phát ra một lực hút mãnh liệt.
Sau khoảng 3 phút liên tục hút lấy thứ ở trong gầm gường, mảng tối dưới đó mới bắt đầu tan đi, trả lại 1 không gian bình thường. Trong khi đó, bên trong chiếc hộp lập phương trong suốt lúc này đang có một ngọn lửa đen xì, cuồn cuộn cháy như một sinh vật sống.
Nhìn ngọn lửa đen bên trong hộp, vẻ mặt Vực Thiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Cô cẩn thận cất chiếc hộp vào người rồi bước ra khỏi căn phòng 308.
Thấy Vực Thiên đã đi ra cùng với cái hộp chứa thứ ánh lửa đen xì, Thải Khải lập tức ra hiệu cho cô rút lui. Thân ảnh Vực Thiên nhanh chóng biến mất khỏi khu nhà trọ sau khi nhận được tín hiệu rút lui từ anh. Thải Khải sau đó cũng nhanh tay gập chiếc vali lại rồi rời đi từ 1 hướng khác lập tức.
Tuy nhiên, cả hai không hề hay biết rằng, từ một góc tối trong khu nhà trọ, có một cặp mắt màu đỏ rực vẫn luôn lặng lẽ theo dõi toàn bộ hành động của họ sau đó cũng từ từ chìm sâu vào lòng bóng tối.
Tại một khu vực hẻo lánh cách khu nhà trọ khoảng 2 km.
Thân ảnh ngập tràn bóng tối – kẻ từng xuất hiện trong phòng khám của Cực Thiên – đang đứng khom người trong góc khuất. Hắn nhắm mắt giữ im lặng một hồi, rồi đột ngột mở bừng đôi mắt đỏ rực, cằn nhằn đầy khó chịu:
"Nếu không phải vì nhiệm vụ của Thần giao, hai đứa bọn chúng đã chết cả vạn lần rồi!"
SẠT...
Ngay bên cạnh góc trái của hắn, một cái hố kỳ dị bất ngờ nứt ra. Cái hố này gồ ghề tựa như một phần bọc dạ dày, chứa đầy một đống ruột gan đang bò trườn, ngọ nguậy như một thực thể sống.
Từ trong cái miệng hố gớm ghiếc đó, Cực Thiên chậm rãi ngoi lên, nhìn bóng đen rồi cất giọng nhạt nhẽo:
"Mọi chuyện xong rồi."
Bóng đen thấy cực thiên cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía xa rồi gằn giọng:
"Bây giờ chỉ cần tạo áp lực để tên Đội trưởng của Anh phải lộ diện rời khỏi anh trong 1 thời gian dài... Đến lúc đó, cái Đế quốc đấy cũng không cần phải tồn tại nữa... Nhưng mà ta nói này, ngươi có cần phải làm mọi chuyện phức tạp thế không? Ngươi xóa sổ Anh, còn thằng Đội trưởng của chúng thì để ta ra tay giết là được rồi mà?"
Nghe câu hỏi của bóng đen, Cực Thiên hoàn toàn cạn lời. Anh nhắm mắt thở dài, ngán ngẩm nghĩ thầm trong đầu:
'Rốt cuộc cái tên vội vàng này sao lại được Thần giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng đến vậy chứ?'
Cực Thiên nói xong thì bắt đầu từ từ chìm trở lại vào cái hố đầy ruột gan của mình, nhưng vẫn không quên để lại một câu mỉa mai:
"Thời gian ngươi ra tay giết hắn... đủ để tụi chính phủ khác kéo nhau tới hội đồng cả hai chúng ta rồi đấy."
RẮC...
Sau khi biến mất cùng cái hố quái dị, Cực Thiên lại xuất hiện tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Nơi này sở hữu một vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục với cây cối xanh tươi, bầu không khí trong lành và cảnh quan phát triển rực rỡ. Tuy nhiên... điểm bất thường tột cùng lại nằm ở những cư dân sinh sống tại đây.
Toàn bộ cư dân ở vùng đất này đều sở hữu cơ thể thối rữa, mục nát không khác gì những xác chết lâu năm. Nhiều kẻ trong số họ thậm chí có thân thể méo mó, biến dạng một cách dị hợm. Thế nhưng, họ vẫn sinh hoạt một cách hết sức bình thường: từ các hoạt động giải trí, làm việc, xây dựng công trình cho đến mua bán... tất cả đều diễn ra vô cùng đời thường.
XOẸT!
Cái hố của Cực Thiên một lần nữa nứt ra ngay giữa trung tâm thị trấn kỳ dị này.
Ngay khi thân ảnh khoác áo blouse trắng của Cực Thiên trồi lên, hàng loạt cư dân dị dạng xung quanh lập tức dừng mọi hoạt động. Họ đồng loạt quỳ gối, cúi gập đầu xuống đất, cất tiếng hô vang trong sự mừng rỡ cuồng nhiệt:
"Kính chào Ngài ghé thăm lại nơi đây!"
Đứng trước cảnh tượng 1 đống thân ảnh kì dị quỳ lạy mình, Cực Thiên không hề có bất kỳ cảm xúc hay phản ứng đặc biệt nào. Anh chỉ mệt mỏi buông một câu:
"Đã 5.000 năm rồi chúng ta chưa vận động... Giờ ta cần các ngươi giúp ta việc này"
Nghe thấy lời này từ Cực Thiên, một gã xác sống cao lớn với một nửa thân trên bị xé rách rưới lập tức thành kính lên tiếng:
"Ý chí của Ngài chính là ý chí của chúng tôi! Nhờ ơn Ngài đã tạo ra chúng tôi nên chúng tôi sẽ mãi phục vụ ngài!"