🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.51: Căn cứ 12

~8 phút đọc · 1554 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cạch!

Lục Nhân đẩy cửa bước vào văn phòng của Vực Thiên. Không một chút kiêng nể, cậu dồn lực ném mạnh bức thư về phía bàn làm việc của cô.
Vực Thiên đang ngồi xử lý đống giấy tờ giang dở, thấy vật thể lạ lao tới với tốc độ cực nhanh thì hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, với tốc độ của cô thì chỉ đơn giản giơ hai ngón tay lên rồi kẹp gọn bức thư ngay trước khi nó kịp va vào mặt mình.

Lục Nhân khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, cất giọng uể oải:
"Đây là thư của cái thằng cha phó phụ trách Căn cứ 12 nào đó nhờ tôi chuyển cho cô đấy"

Nghe cậu nói vậy, Vực Thiên tỏ ra vô cùng bình thản. Cô vừa xé phần biểu tượng đang niêm phong bức thư, vừa thản nhiên đáp lời:
"Không cần nhóc phải nói ta cũng biết. Nhìn cái ký hiệu thanh kiếm này thì chỉ có hắn mới làm ra thôi."

"Vậy thì tôi về phòng đây. Và làm ơn, đừng có kêu tôi làm thêm bất cứ cái gì nữa..." — Lục Nhân ngán ngẩm xoay người, chuẩn bị bước ra ngoài.

Thế nhưng, khi ánh mắt Vực Thiên lướt qua những dòng chữ trong thư, sắc mặt cô đột ngột trầm xuống. Sắc thái bất ổn thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ âm u khó tả.
"Khoan đã... Chờ một chút. Nhóc Lục Nhân."

Cô bất ngờ cất giọng kêu cậu, giọng nói nghiêm nghị đột ngột của cô cũng khiến bước chân Lục Nhân khựng lại. Dù trong lòng gào than liên tục, thế nhưng cậu vẫn đành phải ngậm ngùi quay ngược trở vào, cất giọng khó chịu:
"Cô còn muốn gì ở tôi nữa? Không định để tôi nghỉ ngơi chút nào à?"

Vực Thiên không đáp lời ngay. Cô lặng lẽ kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy thư cùng chiếc bút máy, rồi bắt đầu cặm cụi viết.
Thấy cô im lặng tập trung hơn thường ngày như vậy, Lục Nhân cũng chỉ đành bất lực đứng chờ. Nhìn tấm thư mà vực thiên đang viết, cậu thừa hiểu bản thân sắp sửa phải đóng vai người giao thư một lần nữa.
Hai phút trôi qua trong tiếng bút chạy sột soạt. Vực Thiên lúc này mới hạ bút, gấp gọn tờ thư rồi giơ về phía cậu, nghiêm túc căn dặn:

"Chuyện này thực ra có lợi cho cậu. Lần này tôi cần cùng tên đó đi làm một nhiệm vụ điều tra, không rõ liệu có thể sống sót trở về hay không. Nhưng tôi sẽ nhờ hắn trả công bằng một thứ có lợi cho cậu, nên không cần phải khó chịu như thế đâu."

Nghe đến việc sẽ có lợi ích chứ không phải lao động khổ sai không công thì sự khó chịu trong lòng Lục Nhân mới phần nào dịu xuống. Cậu nhận lấy bức thư vừa viết xong từ tay Vực Thiên, mệt mỏi gật đầu đồng ý giúp cô chuyển giao cho vị phó phụ trách kia.

Lại một lần nữa, Lục Nhân phải leo lên chiếc xe đen của căn cứ để di chuyển đến Căn cứ 12. Việc phải ngồi xe hơi đi đi lại lại liên tục khiến lồng ngực cậu có chút khó chịu, cái cảm giác này chắc giống say xe.
Mất khoảng 25 phút lăn bánh, chiếc xe mới dừng lại trước cổng Căn cứ 12.
Bước xuống xe, Lục Nhân cố gắng trấn tĩnh lại sự khó chịu trong cơ thể rồi mới tiến vào trong. Quan sát xung quanh, cậu nhận thấy tổng diện tích của Căn cứ 12 nhỏ hơn khá nhiều so với căn cứ của Vực Thiên nhưng vẫn là 1 căn cứ to lớn nếu so với các khu phố ngoài kia.
Sau khi hỏi thăm một vài người có mặt trong căn cứ 12 về tung tích của vị phó phụ trách Rank 7, họ cũng nói cho cậu biết anh ta hiện đang ở phòng đào tạo và có chỉ cả đường cho cậu tới khu vực phòng đào tạo.
Mang theo cơ thể mệt mỏi do phải di chuyển và hoạt động liên tục, Lục Nhân bước đến trước cánh cửa lớn của phòng đào tạo. Cậu khá bất ngờ khi nhận ra nơi này lại to lớn hơn cả phòng đào tạo ở Căn cứ 13 của Đại Tần.

Cạch... VÚT!

Ngay khoảnh khắc Lục Nhân vừa đẩy cửa bước vào, một mũi kiếm sắc bén bỗng xé gió lao thẳng về phía mặt cậu!
Nhưng thứ phản xạ đáng kinh ngạc của bản thân đã giúp Lục Nhân nghiêng đầu lách người sang một bên trong gang tấc. Mũi kiếm lúc này mới chỉ sượt qua cậu cách mặt vài cm rồi đâm sầm về phía khoảng trống đằng sau.

BỘP!

Khi nhìn người vừa chuẩn bị đâm mình thì cậu thấy đó là một cậu thanh niên mặc bộ đồ tập Fencing màu trắng đang nằm xoài trên mặt sàn.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Nhân hoàn toàn cạn lời. Cậu tự hỏi trong đầu:
'Rốt cuộc mấy cái căn cứ này có bình thường không vậy? Đứa thì điên, người thì dám hô dám làm theo, kẻ thì ngủ gật gù, giờ lại thêm cái trò ám sát người vào cửa thế này à?!'

Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn mang đầy uy lực vang lên khắp căn phòng đào tạo:
"Còn nằm ra đó à?! MAU ĐỨNG DẬY CHO TÔI!! Cầm lấy thanh kiếm đó rồi cố mà chém cho bằng được vào người tôi một cái, không thì cút ngay khỏi nơi này!"

Tiếng quát này trực tiếp khiến cậu thanh niên đang nằm cắm mặt xuống mặt sàn giật bắn người, hoảng hốt ngồi phắt dậy. Nhưng ngay lập tức, cậu ta lại bị ăn chửi tiếp:
"Tôi đã dạy các người bao nhiêu lần rồi hả?! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘT NGỘT ĐỨNG DẬY NHƯ THẾ TRONG TRƯỜNG HỢP BÌNH THƯỜNG! Muốn tự làm hại sức khỏe của mình à?!"

Tiếng quát như vậy cũng khiến Lục Nhân phải quay sang nhìn người vừa cất tiếng. Đó chính là vị phó phụ trách mà cậu cần tìm. Anh ta đang mặc trên mình bộ đồ Fencing màu đen và đã tháo mũ bảo hộ ra. Xung quanh anh ta là hai hàng nam nữ cũng đang mặc đồ Fencing nhưng màu trắng đang ngồi cúi gằm mặt, không một ai dám ho he nói nửa lời.

"CÒN KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐỂ MÀ XIN LỖI NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC À?!" — Vị phó phụ trách gầm lên.

Cậu thanh niên vừa mới đứng dậy nghe tiếng quát của anh ta xong cũng lập tức luống cuống quay sang Lục Nhân, cúi gập người 45 độ, giọng run rẩy:
"Thành thật xin lỗi vì sự nguy hiểm vừa rồi! Tôi trong lúc tập luyện đã mất thăng bằng dẫn tới hậu quả suýt nữa đâm phải cậu! Dù biết việc tha thứ là rất khó, nên cậu không bỏ qua cho tôi cũng không sao!"

Thấy thái độ này của đối phương, cũng khiến cho Lục Nhân hơi bất ngờ. Cậu cuối cùng chỉ xua tay, cất giọng mệt mỏi:
"Thôi, cái này chuyện nhỏ thôi, dù sao tôi vẫn né được."

Lục Nhân không muốn nán lại lâu, cậu nhìn về phía vị phó phụ trách Căn cứ 12 rồi rút bức thư trong túi ra:
"Mà này, phó phụ trách Căn cứ 12. Phó đội trưởng bọn tôi gửi thư trả lời đây."

Nhìn thấy Lục Nhân giơ bức thư ra, anh ta có chút ngạc nhiên:
"Ồ, là nhóc à? Con nhỏ Vực Thiên đó đúng là cái nết vẫn chẳng thay đổi được chút nào cả"

Nói xong, anh ta thản nhiên cởi bỏ bộ đồ Fencing đen vứt sang một bên. Bên dưới lớp áo giáp tập luyện là một cơ thể vạm vỡ với cơ bụng 6 múi hoàn hảo, chỉ mặc duy nhất chiếc quần tây đen. Anh ta sau đó ném bộ đồ đen về phía đám học viên mặc Fencing trắng rồi vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng dưới đất lên khoác vào người rồi quay sang ra lệnh cho đám người đang ngồi cúi gằm mặt:

"Hôm nay nghỉ sớm, tôi có việc rồi. NHƯNG LẦN SAU CÒN CÓ CÁI KIỂU TẬP KIẾM NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI NẶNG TAY!"
Nghe được nghỉ sớm đám người mặc Fencing trắng điều đồng thanh oà khóc vui mừng như vừa thoát khỏi địa ngục.

Xong xuôi, vị phó phụ trách bước lại gần chỗ cậu, rồi cứ thế khoác tay lên vai Lục Nhân 1 cách rất tự nhiên như cả 2 là bạn bè vậy xong cười hì hì nói:
"Con nhóc đó kiểu gì cũng bắt ta phải trả giá đắt cho xem, nhưng mà cũng khổ cho nhóc thật đấy."

Nói xong, anh ta bật cười lớn rồi sải bước đi ra ngoài hành lang. Còn Lục Nhân chỉ biết ngước mặt nhìn trần nhà, cạn lời toàn tập rồi cũng lặng lẽ bước theo sau.

💬 Bình luận (0)