🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.49: Thống kê phó bản

~10 phút đọc · 1827 từ · · ⚠️ Báo cáo

XOẸT!

Lục Nhân lúc này chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi, khi nhận ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn và cậu đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng riêng tại Căn cứ 24.
Cảm giác trở về thực tại mang đến một sự xa lạ khó tả. Gần 5 tháng ròng rã lăn lộn, sống và chiến đấu trong môi trường phó bản đã khiến nhịp sinh học lẫn nhận thức của Lục Nhân có phần hỗn loạn. Cậu bắt đầu trở nên mơ hồ, khó phân biệt đâu là phó bản và đâu là thế giới thực tại.
Lục Nhân giơ tay kích hoạt giao diện hệ thống chính phủ để kiểm tra thời gian. Màn hình ảo màu vàng quen thuộc bắt đầu hiển thị con số 08:35. Cậu nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu, chính bản thân cậu cũng chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc mình bị kéo vào phó bản là mấy giờ.

Đúng lúc cậu đang rơi vào dòng suy nghĩ mênh mông thì...

RẮC... RẮC... CẠCH!

Cánh cửa bằng hợp kim kiên cố của phòng cậu đột ngột bị một lực mạnh bóp méo giữa cửa, xong rồi bị giật phắt ra khỏi khung cửa.
Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, khóe môi Lục Nhân bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ – một nét biểu cảm hiếm hoi mà trước đây cậu chưa từng thể hiện.

VÚT!

Cánh cửa hợp kim sau khi bị tách khỏi khung thì trực tiếp bị ném thẳng về phía giường của Lục Nhân với tốc độ cực nhanh. Không một chút do dự, Lục Nhân lập tức bật người nhảy lên cao. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắt lao tới, cậu nhanh chóng giơ hai tay chống mạnh xuống bề mặt cửa đang lao tới, lấy đó làm điểm tựa để lộn ngược người trên không trung, rồi đáp đất xuống mặt sàn ngay trước khung cửa một cách hoàn hảo.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ngay khi cậu tiếp đất thì 1 tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ bên ngoài khung cửa. Phó đội trưởng Vực Thiên lúc này đang đứng dựa lưng vào vách khung của cửa phòng lục nhân, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng:

"Thằng nhóc nhà ngươi xem ra được phó bản lần này rèn luyện rất tốt nhỉ? Phản xạ đã nhanh hơn trước đáng kể rồi đấy."

Lục Nhân chỉ biết mệt mỏi vươn vai một cái thật sâu, uể oải hỏi:
"Mấy giờ rồi?"

Vực Thiên cũng thản nhiên đáp lại:
"Muốn biết bản thân tiến vào phó bản mất bao nhiêu thời gian chứ gì? Tính từ lúc nhóc bị kéo vào phó bản cho tới khi tỉnh lại... vừa tròn 12 phút."

Lục Nhân nghe vậy thì lặng người, không biết phải nói gì thêm. Dù đã dự đoán từ trước rằng thời gian trong phó bản trôi nhanh hơn thực tế rất nhiều, nhưng việc gần 5 tháng sinh sống và phải luôn cảnh giác trong phó bản lại chỉ tương đương với 12 phút ở thế giới thực vẫn khiến cậu cảm thấy bất ngờ.
Lúc này, toàn thân Lục Nhân ê ẩm. Cậu chỉ muốn đi vào dọn dẹp căn phòng sau đó nghỉ ngơi dài hạn để giải tỏa sự mệt mỏi tích tụ trong thời gian dài. Đang định bắt tay vào làm thì cậu sực nhớ đến Đạo Mao. Lục Nhân định liên lạc hỏi thăm xem đứa bạn mình có bị lôi vào đợt phó bản này không, và tình hình sống chết ra sao.
Chưa kịp bấm máy...

BỐP!

Vực Thiên đã thản nhiên ném thẳng một tập tài liệu giấy dày cộp vào giữa mặt cậu. Cô khoanh tay nói với giọng ra bất cần đời:
"Nhóc đi xem đợt người chơi mới lần này đi. Có đứa nào ưng ý thì cứ xách cổ lôi về đây."

Lục Nhân đỡ lấy tập tài liệu, ánh mắt tràn ngập sự phán xét nhìn chằm chằm vào Vực Thiên, đáp trả lại cô:
"Chủ yếu không phải vì cô lười, nên mới ném cái đống thủ tục này cho tôi để đi tuyển nhân sự về đấy à?"

Như bị nói trúng tim đen, Vực Thiên lập tức chột dạ. Cô xoay mặt sang hướng khác, miệng bắt đầu huýt gió coi như không nghe thấy gì. Lục Nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái căn cứ chính phủ này đôi khi chẳng khác nào một công ty môi giới nhân sự đội lốt tổ chức đặc nhiệm.
Không còn cách nào khác, Lục Nhân đành gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi phòng, hướng về phía khu tòa sảnh trung tâm của Chính phủ.

Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng màu đen của căn cứ đang lăn bánh chở mình đến điểm tuyển tân binh, Lục Nhân mới có thời gian rảnh rỗi để mở bảng thống kê kết quả phó bản.
Một bảng giao diện hệ thống màu xanh dương quen thuộc hiện lên cùng một tệp tài liệu mới mang tiêu đề:
Phó bản 2: Chiến tranh.
Thấy vậy cậu cũng nhấn vào để xem chi tiết phó bản lần này

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÓ BẢN: CHIẾN TRANH
Nhiệm vụ chính: Chấp niệm của Nguyên – [HOÀN THÀNH]
Nhiệm vụ ẩn: Sự công nhận của người lính – [HOÀN THÀNH]
Đánh giá mức độ hoàn thành: 100%.

Nhìn vào dòng nhiệm vụ ẩn, Lục Nhân cũng không khỏi bất ngờ. Cậu hoàn toàn không hề hay biết mình đã kích hoạt và hoàn thành nó từ lúc nào trong suốt 5 tháng qua.
Cậu tiếp tục lướt xuống phần tóm tắt bối cảnh và thông tin nhân vật.

Tóm tắt bối cảnh:
đây là thời kỳ chiến tranh chống Pháp những năm 1952 – 1953 của nhân dân Việt Nam. Nhờ sự đồng lòng và ý chí kiên cường bảo vệ quê hương, nhân dân đã thành công đẩy lùi cuộc hành quân của quân Pháp.

Thông tin chi tiết nhân vật:
1. SINH CUNG (Đã giải mã: 100%).
+ Tiểu sử:
1 nhân vật lịch sử được người đời ca ngợi và nhớ đến. người đã rời bến cảng phía Nam trên một con tàu buôn với hai bàn tay trắng để đi tìm câu trả lời cho vận mệnh quê hương. Trải qua ba mươi năm bôn ba khắp bốn biển năm châu, làm đủ mọi nghề để sinh sống, Người trở về nước và chọn một hang đá hoang sơ nơi biên giới làm nơi đặt viên gạch đầu tiên cho một triều đại mới. Người ta nhớ đến Người qua hình ảnh một người ông có vầng trán cao, đôi mắt sáng như sao, mặc bộ quần áo giản dị và đi đôi dép cũ, nhưng lại là người đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra một kỷ nguyên độc lập.
+ Chủng loại hồn: thiên hồn ( loại linh hồn có chấp niệm nhưng chưa hại người )
+ Vật phẩm giải mã 100% - [ LÁ CỜ TỰ DO ]:
Một lá cờ mang màu đỏ cùng ngôi sao vàng rực cháy, đại diện cho ý chí khao khát tự do và bảo vệ mảnh đất quê hương.
Tác dụng: Tăng 10% toàn thuộc tính cho mọi đồng minh xung quanh (Không áp dụng cho người sử dụng).

Đọc đến đây, Lục Nhân hoàn toàn khựng lại. 1 thứ cảm giác kì lại bất chợt trào lên khiến cậu không thể nói tên. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc nhất chính là cái tên:
'Tên thật với cái chữ Nguyên thì có liên quan gì đến nhau mà hệ thống lại giao nhiệm vụ là Nguyên thay vì đúng tên mục tiêu vậy hả?!'

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Lục Nhân, một dòng chữ in bằng màu vàng lập tức hiện lên bên dưới dòng thông tin của NGUYÊN:
||Nguyên là biệt danh mà mục tiêu từng sử dụng nên không tính là sai thông tin mục tiêu||

Đọc được dòng chữ này, Lục Nhân cũng chỉ biết giật giật khóe môi đầy bực bội.

2. TIẾN ĐỘ CÔNG NHẬN CỦA NGƯỜI LÍNH (Đã công nhận: 100%)
+ Giới thiệu: Sự công nhận từ các chiến sĩ Việt Minh cùng nhân dân Phú Thọ đối với những đóng góp của bạn.

+ Vật phẩm công nhận 100% - [ BỤI CÂY BIẾT NÓI ]:
Kỹ năng làm nên thương hiệu của binh lính Việt, là nỗi khiếp sợ của mọi kẻ địch từng đối đầu với họ.
Tác dụng: Khi người dùng đứng im tại một vị trí trong 5 giây, bản thân sẽ rơi vào trạng thái hòa mình vào môi trường xung quanh, hoàn toàn ẩn thân, xóa bỏ mọi sự sống và khí tức tồn tại. Giúp giảm 50% sát thương phải chịu. Khi di chuyển hoặc bị tấn công sẽ hủy bỏ trạng thái này và tăng 10% tốc độ di chuyển trong 3 giây.

Nhìn vào hai bảng thông tin cùng các phần thưởng này, trong lòng Lục Nhân bất giác dâng lên một luồng hơi ấm kỳ lạ, cái cảm giác không phải vì cậu nhận được phần thưởng mà giống như đây là những thứ rất quen thuộc như cậu thuộc về.

Ngay sau đó là phần thưởng từ hệ thống dành cho lần vượt cấp lần này của cậu cũng xuất hiện:

Phần thưởng 1: [ Ý CHÍ BẤT DIỆT CẤP 4 ] - Một nguồn lực vĩnh viễn đi theo người sở hữu, giúp người mang có thể liên tục đứng dậy dù trên thực tế đã bị đánh bại hoặc gục ngã (Thời gian hồi chiêu: 2 ngày).

Phần thưởng 2: [ CƯỜNG HÓA THUỘC TÍNH ] - Tất cả các chỉ số thuộc tính cơ thể của Người Chơi được cộng trực tiếp thêm 2.5 điểm.

THÔNG ĐIỆP PHÓ BẢN:
Chiến tranh dù được coi là thứ xấu nhưng nó cũng được công nhận là điều cần thiết để 1 đất nước phát triển, 1 cuộc chiến sẽ dựa vào ý chí chiến đấu hay sự từ bọ để quyết định tương lai phát triển của 1 nơi, đôi khi việc không ngừng đứng lên dù biết nó có thể thất bại và vô vọng lại là thứ tất yếu để thành công

Ngay khi phần thưởng thứ 2 xuất hiện, lần này cậu cảm giác bản thân giờ có thể kéo một chiếc xe ô tô con hoặc lật úp một chiếc xe hơi cỡ nhỏ một cách dễ dàng. Điều này cũng coi như một phần thưởng vô cùng xứng đáng cho nhiệm vụ khó khăn lần này.
Sau khi đã xem xong mọi thông tin phó bản, Lục Nhân cũng bắt đầu liên lạc với Đạo Mao trong lúc chờ tới nơi để tuyển tân binh đợt này.

💬 Bình luận (0)