🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.48: Hoàn thành chấp niệm

~8 phút đọc · 1541 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi rời khỏi khu vực Lán Hang Bòng, Lục Nhân đã ngồi trên 1 cành cây lớn ở xa, trầm ngâm suy tính phương án tiếp cận mục tiêu.
Cậu nhận ra phương án tối ưu nhất lúc này là tiếp cận Nguyên dưới thân phận một người lính du kích, rồi vô tình thực hiện những hành động mang tính dự báo trước các sự kiện sắp xảy ra. Việc này sẽ khiến Nguyên nảy sinh sự chú ý và nảy sinh lòng nghi ngờ về cậu.
Tuy nhiên, một rào cản lớn xuất hiện: toàn bộ tư liệu lịch sử chi tiết về giai đoạn này hoàn toàn đã bị thất lạc trong thời đại hiện tại của Lục Nhân. Cậu chỉ nắm được vài ghi chép mờ nhạt về dụng cụ người ta hay dùng thời xưa, chứ hoàn toàn không biết diễn biến chính trị hay quân sự tiếp theo sẽ ra sao. Hơn nữa, cậu cũng không thể chắc chắn liệu phó bản này có đang tái hiện chính xác lịch sử quá khứ của nước mình hay không.
Đang lúc Lục Nhân đau đầu suy nghĩ thì...

XOẸT!

Bỗng một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn thẳng vào đại não cậu. Những mảnh ký ức này là thứ cậu chưa từng thấy trước đây nhưng lại tái hiện một cách vô cùng chân thực và sắc nét toàn bộ các biến cố, sự kiện lịch sử xảy ra từ giai đoạn hiện tại cho tới đầu năm 1953 – như thể Lục Nhân đã từng tự tay lật mở và học thuộc chúng rất nhiều lần.
Tuy nhiên, đi kèm với dòng ký ức này là một cơn đau đầu dữ dội y hệt như lần Mảnh kính bay vào trán cậu. Vì đã từng trải qua một lần, Lục Nhân bắt đầu nghiến chặt răng cố gắng không ngất đi. Cậu đổ mồ hôi hột, tay trái chống xuống đất, tay còn lại ôm lấy đầu, gạt đi cảm giác choáng váng do đợt tra trấn tĩnh thần đầy đau đớn kéo dài.
Sang ngày hôm sau, khi cơn đau dịu đi, Lục Nhân bắt đầu tìm hiểu quy trình nhập ngũ dựa trên dòng ký ức vừa xuất hiện trong đầu cậu kết hợp với việc nghe ngóng tin tức xung quanh. Đến ngày thứ hai, cậu chính thức đăng ký nhập ngũ theo hình thức tình nguyện, bắt đầu kế hoạch từng bước tiếp cận Nguyên.

Nhờ sở hữu thể chất phi thường, cùng với đó là ý chí kiên định và tư duy nhạy bén vượt thời đại, Lục Nhân liên tục lập chiến công xuất sắc. Chỉ sau 2 tháng, cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước.
Khi chính thức được phân công nhiệm vụ bảo vệ và làm việc gần Nguyên, Lục Nhân nhận ra Nguyên là một người lãnh đạo hết lòng vì dân, được tất cả cán bộ và nhân dân kính trọng gọi bằng "Bác". Mỗi lần đứng trước mặt ông, bên trong lòng Lục Nhân lại trào dâng một niềm vinh dự và tự hào – một thứ cảm xúc mà bản thân cậu cũng không thể giải thích được nguồn gốc.
Trong thời gian này, tình hình xung quanh cái hố khổng lồ tại Phú Thọ cũng dần lắng xuống. Trong đó có 1 phần là nhờ cậu đã ra tay can thiệp. Mỗi ngày, cậu dành vài tiếng đồng hồ dùng thứ sức mạnh to lớn của bản thân để tạo ra các vết sạt lở tự nhiên trên viền miệng hố và các góc đá. Hành động này đã thành công tạo ra hiện trường giả của một vụ sạt lở địa chất tự nhiên. Mặc dù nhiều quốc gia vẫn hoài nghi, nhưng trước các bằng chứng hiện trường, họ đành chấp nhận kết luận này trên bề mặt chứ không bằng lòng. Nguyên cũng đã có các cuộc gặp gỡ với nhân vật cấp cao của các nước tới nghiên cứu để thảo luận, đưa mọi việc hoàn toàn trở lại quỹ đạo bình thường.
Bên cạnh đó, Lục Nhân liên tục thực hiện các hành động đón đầu trước các sự kiện sắp diễn ra trước mặt Nguyên. Những hành động đi trước thời gian này khiến Nguyên cũng bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ và chú ý đặc biệt đến cậu.
Cũng trong 2 tháng này, Lục Nhân đã xác minh được thân phận của bóng trắng chảy lệ máu. Đó chính là hình thái oán hồn của Nguyên. Mỗi đêm, đúng 12 giờ đêm, Nguyên lại chuyển sang dạng oán hồn "Lệ Máu", đi loanh quanh xung quanh Lán Hang Bòng và các phân khu cho tới 3 giờ sáng rồi trở lại trạng thái bình thường. Bản thân Nguyên khi trở lại hình dáng con người hoàn toàn không hề hay biết về việc mình biến thành oán hồn. Lục Nhân cũng đã từng có vài lần chạm mặt trực tiếp với "Lệ Máu", nhưng sinh vật này chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi bỏ đi, hoàn toàn không có ác ý hay thái độ tấn công nào.

Cho đến Ngày 1 Tháng 7 Năm 1953
Nguyên chính thức đưa ra yêu cầu được gặp riêng Lục Nhân.
Đêm đã ngả sâu. Bên trong Lán Hang Bòng ngập tràn ánh đèn dầu mỏng, Lục Nhân ngồi đối diện với Nguyên trên chiếc bàn gỗ đơn sơ. Không khí giữa hai người rơi vào sự tĩnh lặng trầm mặc.

Cuối cùng, Nguyên là người lên tiếng trước. Ông thở dài khẽ:
"Thời buổi này... muốn củng cố lòng dân và bảo vệ mảnh đất này... quả thật là rất khó khăn."

Lục Nhân im lặng, chú ý nghe từng lời.
Nguyên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự kiên định:
"Nhưng như vậy, tôi lại càng không thể bỏ cuộc. Vì đất nước này cần một người dẫn dắt để đi tới hòa bình, tự do."

Lục Nhân vẫn giữ sự im lặng.
Thấy cậu không đáp lời, Nguyên chậm rãi đi thẳng vào vấn đề chính. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Lục Nhân:
"Có một điều tôi luôn quan sát được ở cậu... Cậu luôn làm những việc trước cả khi sự việc đó xảy ra. Ban đầu tôi không bận tâm lắm... Nhưng càng ngày, những thứ cậu làm càng vượt qua nhận thức của thời đại này."

Lục Nhân im lặng lắng nghe.
Nguyên cất giọng nghiêm túc, đặt câu hỏi:
"Tôi có một thắc mắc... Liệu cậu có thể nhìn thấy trước tương lai, tự mình suy tính ra... hay cậu là một người đến từ tương lai?"

Lục Nhân rơi vào trầm mặt một lúc, rồi lúc này mới khẽ cất giọng đáp lời:
"Cháu cũng không biết nữa thưa Bác... Từ lúc sinh ra, cháu đã luôn nhìn thấy những hình ảnh xảy ra trước cả khi sự kiện đó xuất hiện. Dù cho cháu có cố gắng không nhìn... thì nó vẫn luôn hiện hữu. Như thể... cháu không phải người của thời đại này, mà đến từ một thời đại xa xôi hơn ạ..."

Nguyên nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài hiên lán:
"Vậy... ta luôn tự hỏi, liệu đất nước sau này có được tự do, con dân có thể có cuộc sống ấm no... và các nước trên thế giới có đồng lòng hay không?"

Lục Nhân cũng chậm rãi đáp lời, giọng nói chắc chắn:
"Sẽ có ạ... Chiến tranh rồi sẽ kết thúc. Dù một thế giới hoàn hảo sẽ cần một thời gian rất dài... nhưng mọi người vẫn sẽ được sống cuộc sống mà họ mong muốn. Các nước cũng sẽ cùng đồng lòng để chống lại kẻ thù chung, đem tới một thế giới tự do..."

Nguyên chỉ im lặng lắng nghe từng chữ. Ông không nói gì nhưng lại bất giác nở 1 nụ cười hiền hậu. Ông nhìn Lục Nhân, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn... đồng chí. Chỉ cần biết tương lai đất nước sẽ được tự do... thì dù có là giả, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi..."

XOẸT...

Vừa dứt lời, toàn bộ không gian xung quanh Lán Hang Bòng đột ngột ngưng đọng và đóng băng hoàn toàn, kéo theo sau đó là cơn choáng váng ập đến tâm trí lục nhân khiến cậu lờ mờ như muốn ngất đi, dù cho cố chống cự nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nhắm mắt chìm giấc ngủ để mặc mọi thứ trôi qua từng giây... Có lẽ... Phó bản này cuối cùng cũng đã kết thúc...

Tuy vậy ở đâu đó trong 1 khoảng không tối bỗng có 1 tiếng kim loại va chạm vang lên

KENG!

Theo sau đó là 1 ánh sáng hình lấp lánh màu đỏ xuất hiện cùng 1 bảng hệ thống màu đỏ bên ánh sáng đó

|| Lục nhân, lần này coi như ngươi may mắn nhưng dù vậy ta vẫn sẽ có thể bóp chết ngươi dù ngươi có toan tính gì đi nữa... ||

💬 Bình luận (0)