Lục Nhân lúc này đang liên tục nhảy vọt qua những cành cây lớn, lao đi với tốc độ cao hướng về phía Lán Hang Bòng. Thế nhưng, khi đã đi được một quãng đường khá xa, cậu đột ngột khựng lại trên một chạc cây cao.
Trán Lục Nhân bắt đầu đổ mồ hôi. Càng ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra, cậu càng thấy cái phó bản này bất thường đến mức phi lý. Cậu siết chặt tay, có phần hoang mang nghĩ thầm:
‘Cái quái gì thế này chứ? Đây mới chỉ là phó bản thứ hai của mình thôi mà! Sao hết lần này đến lần khác toàn bắt mình chạm trán với thứ quái vật gì vậy? Từ cái chùm sáng xóa sổ đó cho đến sinh vật tên Liquid, rồi giờ lại xuất hiện thêm kẻ có khả năng tạo ra cả một ảo cảnh hoàn hảo nữa là thế quái nào?’
Nhớ lại căn trạm xá dã chiến vừa rồi, Lục Nhân thở dài bất lực. Nhìn qua thì trạm xá được dựng rất chân thực, từng chi tiết căn phòng cho đến tủ thuốc đều hoàn hảo. Nhưng điểm bất thường chết người nằm ở chỗ: một trạm xá dã chiến lại không hề có lấy một bóng người nào khác ngoài viên y tá đó. Cộng thêm cảm giác báo động nguy hiểm liên tục bùng lên trong thâm tâm, cậu không dám tưởng tượng nếu bản thân còn nán lại đó thêm một chút nữa thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra.
"Thôi, tạm gạt mấy chuyện này sang một bên đã. Giờ phải tìm cách hoàn thành phó bản này nhanh nhất có thể, chứ cứ đà này mình không dám tưởng tượng nổi sẽ còn xuất hiện thêm cái giống quái vật gì nữa đâu."
Nén lại sự bất an, Lục Nhân dồn lực tiếp tục lao thẳng tới Lán Hang Bòng để tìm Nguyên.
Lúc này, tình hình chiến sự bên ngoài đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Không phải vì các cuộc đụng độ quân sự, mà vì thông tin về cái hố khổng lồ không đáy bất ngờ xuất hiện tại rừng Phú Thọ đã lan truyền ra nhiều nước 1 cách rất nhanh chóng. Các cường quốc như Mỹ liên tục tạo áp lực, yêu cầu được đưa lực lượng tới nghiên cứu hiện tượng bất thường này. Trong khi đó, nhiều người dân lại tin rằng đây là điềm báo linh thiêng từ đất Tổ. Lục Nhân dường như đã lường trước việc cái hố do đòn tấn công hủy diệt kia gây ra sẽ để lại hệ lụy lớn, nên cậu cũng không bận tâm thêm nữa.
Trời sập tối. Lục Nhân lúc này đã có mặt tại địa điểm cậu cần tới, đứng ngay trước bậc thang gỗ của Lán Hang Bòng – nơi mục tiêu nhiệm vụ đang dừng chân.
Cậu chưa vội đột nhập vào bên trong vì hiện tại gian lán hoàn toàn trống rỗng. Có vẻ Nguyên đã ra ngoài xử lý công việc từ trước. Đứng trong bóng tối, Lục Nhân bắt đầu suy tính cách thức giao tiếp để hoàn thành chấp niệm của mục tiêu:
"Chẳng lẽ mình lại trực tiếp bước ra rồi bảo mình đến từ tương lai, sau đó kể cho ông ấy nghe chuyện xã hội sau này phát triển ra sao? Kể như thế thì liệu có ai chịu tin không?"
Đang đứng cân nhắc các hướng tiếp cận, từ con đường mòn phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Lục Nhân lập tức thu nén toàn bộ hơi thở, lặn sâu vào bóng tối của trời đêm để ẩn nấp.
Từ trong màn đêm, một bóng hình bước chậm rãi tiến về phía căn lán. Đó là một ông cụ mặc bộ đồ vải màu nâu sẫm giản dị. Cụ có mái tóc trắng cùng bộ râu dài cằm cùng màu. Đi cùng cụ là một vài người có vẻ là người hộ tống với tác phong vô cùng cảnh giác.
Sau khi ông cụ đã bước lên bậc thang và đi vào bên trong Lán Hang Bòng, những người hộ tống lập tức chia nhau ra các hướng xung quanh để lập vành đai canh gác.
Nấp trong bóng tối, Lục Nhân quan sát đội hình bảo vệ. Việc vượt qua tuyến gác này để đột nhập đối với cậu của hiện tại không phải là điều gì quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu hành động đường đột như vậy sẽ dễ khiến mục tiêu rơi vào trạng thái cảnh giác và đề phòng, nên cậu quyết định sẽ rút lui, chờ thời cơ thích hợp để tiếp cận từ từ.
Ngay khi Lục Nhân chuẩn bị xoay người rời đi...
CÀN...
Một luồng cảm giác bị nhắm trúng đột ngột chạy dọc sống lưng, lạnh ngắt khiến Lục Nhân giật mình, quay phắt đầu nhìn lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng người. Toàn bộ những người lính hộ tống vừa đứng canh gác xung quanh Lán Hang Bòng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết, trả lại một màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ.
Lực lượng bảo vệ biến mất quá bất thường khiến Lục Nhân dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Cậu định dứt khoát rút lui, nhưng trong lòng lại đắn đo: Liệu đây có phải là một hiện tượng kỳ dị nào đó liên quan trực tiếp đến phó bản? Nếu bỏ đi lúc này, liệu có bỏ lỡ manh mối quan trọng?
Đúng lúc Lục Nhân còn đang do dự...
Cạch...
Từ bên trong Lán Hang Bòng, một bóng dáng phát ra ánh sáng trắng chói lóa từ từ bước ra ngoài hiên.
Thực thể này mặc một bộ đồ màu trắng tinh khiết. Mái tóc và bộ râu tỏa ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo, nhưng kỳ quái nhất là hai hốc mắt của nó hoàn toàn là một màu trắng dại, từ bên trong đang chảy xuống hai hàng lệ bằng máu đỏ tươi. Xung quanh thân thể nó tỏa ra những tầng hào quang màu trắng xếp chồng lên nhau.
Lục Nhân đứng chết trân tại chỗ. Bóng trắng kia đem lại cho cậu 1 cảm giác khiến cậu bất giác cảm thấy rất tôn trọng và gần gũi dù chỉ là gặp lần đầu. Không để bản thân đứng 1 chỗ quá lâu, cậu dứt khoát tự cắn vào lưỡi mình. cơn đau nhói lập tức giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo. Mồ hôi lạnh vội tuôn ra, Lục Nhân không chần chừ thêm một giây nào, lập tức chui sâu vào màn đêm rồi rời khỏi chỗ này.
Bóng trắng kì lạ đứng trên thềm lán chậm rãi quay đầu, đôi mắt trắng dại chảy lệ máu nhìn chằm chằm về hướng Lục Nhân vừa biến mất khoảng 2 giây, rồi tiếp tục từ từ bước đi về một hướng khác trong đêm tối.