🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.46: Trạm xá và khu rừng

~7 phút đọc · 1228 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không biết đã trôi qua khoảng thời gian dài bao nhiêu tiếng, Lục Nhân mới từ từ hồi phục lại thần trí.
Khi đôi mắt mệt mỏi của cậu chậm rãi mở ra, đập vào tầm nhìn cậu không còn là khu rừng u tối, mà là một căn phòng thô sơ mang đậm không khí của một trạm y tế dã chiến tập thể.
Lục Nhân ngay lập tức giật mình, bản năng sinh tồn khiến cậu bật dậy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cơ thể vừa nhổm lên, cậu đã phải nhăn nhó mặt mày, tay vội ôm chặt lấy đầu. Dư chấn từ cơn đau do mảnh kính đó đem lại cho cậu vẫn còn tới tận bây giờ.
Cố nén cơn đau, Lục Nhân rời ánh mắt cảnh giác quét nhanh qua một lượt xung quanh căn phòng này.
Cậu thấy đây là một căn trạm xá hết sức sơ sài và thiếu thốn. Trên chiếc kệ gỗ đóng tạm gần đó, tủ thuốc còn chỉ vỏn vẹn vài loại dụng cụ căn bản nhất: vài lọ thuốc hạ sốt, ít cuộn băng gạc y tế tối thiểu và một vài bó cây rừng có vẻ là thảo dược dân gian được phơi khô.
Đang lúc cậu chăm chú quan sát...

CẠCH... SOẠT...

Bỗng 1 tiếng bước chân nhẹ nhàng bước qua cánh cửa gỗ.

XOẸT!

Không một giây do dự, Lục Nhân lập tức dồn sức phóng vụt qua sau lưng người vừa bước vào! Bàn tay phải của cậu lấy nhanh con Dao dị chủng, kề thẳng lưỡi dao sắc lạnh vào cổ họng đối phương.
Cơ thể người vừa bước vào lập tức đông cứng, run rẩy bần bật trước con dao đang kề vào cổ bản thân. Lục Nhân lúc này mới nheo mắt lại nhìn kỹ gương mặt kẻ vừa tới. Cậu bất ngờ khi nhận ra đây chính là cậu y tá trẻ tuổi mà cậu trước kia có gặp ở hang đá cũ khi cậu ta đi theo 1 người lính du kích khác

Viên y tá lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, từ từ ngoái đầu về phía sau, lắp bắp cầu xin:
"B-Bình tĩnh... L-Làm ơn h-hạ vũ khí đ-được không?"

Nhưng khi nhìn rõ là gương mặt quen thuộc của Lục Nhân, viên y tá chợt khựng lại. Cậu ta nheo mắt, nhìn kỹ gương mặt Lục Nhân rồi ngơ ngác hỏi:
"Ủa... H-Hình như chúng ta từng gặp n-nhau rồi đúng không?"

Lục Nhân lúc này cũng đã hơi hạ sát khí, cậu chậm rãi hạ lưỡi dao đang kề trên cổ cậu ta xuống. Xong cậu nhìn viên y tá với gương mặt tràn ngập sự khó hiểu:
"Sao lại là cậu? Đây là đâu?"

Được tự do, viên y tá trẻ vội đưa tay ôm lấy cổ họng, mồ hôi hột tuôn ra như tắm vì sợ hãi. Nhận được câu hỏi của Lục Nhân, cậu ta hít sâu một hơi rồi khó nhọc giải thích:
"Đây là trạm xá dã chiến... Lúc nãy anh em chúng tôi đi tuần thì phát hiện ra đồng chí đang nằm bất tỉnh nhân sự giữa rừng sâu, nên mới khiêng về đây sơ cứu..."

Lục Nhân nghe vậy cũng rơi vào trầm ngâm một chút rồi dứt khoát hỏi thẳng:
"Cậu có biết đường đến Lán Hang Bòng không?"

Viên y tá nghe thấy cái tên "Lán Hang Bòng" thì thoáng hiện lên một chút nghi hoặc trong ánh mắt. Nhưng cậu ta nhanh chóng gật đầu, chỉ tay ra hướng cửa phòng:
"Tôi có biết... Nhưng nơi đó cách xa đây lắm. Đồng chí cứ bước ra khỏi trạm xá, chạy thẳng một đường là sẽ tới nơi."

Nghe xong câu trả lời, Lục Nhân không thèm để lại một lời chào hay lời cảm ơn. Cậu lập tức quay người, sải bước đi thẳng ra ngoài cửa.

Viên y tá thấy vậy vội vã chạy đuổi theo ra ngoài:
"Này! Đồng chí từ từ đã..."

Thế nhưng, khi cậu ta vừa bước chân ra khỏi thềm gỗ, bóng dáng của Lục Nhân đã hoàn toàn biến mất vào khoảng không, không để lại dù chỉ một dấu vết hay tiếng bước chân!

Đứng trước khoảng không trống rỗng nơi Lục Nhân vừa biến mất, viên y tá rơi vào một khoảng lặng dài.
Gương mặt rụt rè, run rẩy lúc nãy của cậu ta đột ngột biến mất. Thay vào đó, một nụ cười thoải mái, bí hiểm nhếch lên trên môi. Cậu ta từ từ đưa tay lên, phất nhẹ bàn tay trái về phía khu căn cứ trạm xá phía sau lưng mình.

XÈO XÈO... CRACK!

Ngay sau cú phất tay kỳ dị đó, toàn bộ không gian của khu căn cứ trạm xá dã chiến – từ căn nhà gỗ, tủ thuốc sơ sài cho đến những vách ván – đều bắt đầu vặn vẹo, méo mó một cách dị thường!
Trong chớp mắt, toàn bộ khung cảnh ấy sụp đổ và tan biến như một ảo ảnh, trở lại hoàn toàn thành một khu rừng già đầy âm u.

Cậu ta lúc này mới vươn vai một cách uể oải, cất giọng càu nhàu hướng vào khoảng không vô định:
"Tôi diễn không tệ chút nào chứ... Liquid?"

SẠT!

Ngay sau câu nói của cậu ta, một cánh cổng được tạo từ chất nhầy đen đặc quen thuộc bỗng mở ra từ khoảng không phía sau lưng cậu ta. Từ bên trong, cô nàng Liquid bước ra với vẻ mặt nhạt nhẽo, bất cần đời. Cô cất giọng đánh giá 1 cách uể oải:

"Cũng tạm tạm đi... Giờ chắc về được rồi đấy. Chả biết sao tôi lại bị Ngài ấy lôi vào cái việc phiền phức này nữa..."

Cậu ta nghe vậy thì bật cười khoái chí, giọng nói hoàn toàn biến đổi như biến thành 1 người hoàn toàn khác:
"HAHAHA! Việc xong xuôi hết rồi thì về thôi chứ còn làm gì nữa! Phần việc còn lại phải dựa hoàn toàn vào bản lĩnh của thằng nhóc đó thôi."

Liquid chỉ ngáp ngắn ngáp dài một tiếng mệt mỏi:
"Oáp~~... Chả hiểu thằng nhóc này có cái gì đặc biệt mà Ngài ấy lại phải hỗ trợ đến mức này nữa."

"Cậu muốn biết thì cứ việc về mà trực tiếp hỏi Ngài ấy" cậu ta nhắm 1 mắt mỉm cười đáp lại.

Liquid nghe nhắc đến đây thì ánh mắt lập tức lóe lên sát khí nhìn cậu ta:
"Tôi mà dám hỏi... thì tôi đã làm từ lâu rồi!"

Nói xong, Liquid phẩy tay tạo ra một cánh cổng chất nhầy mới.

SẠT!

Cùng lúc đó, từ mặt đất ngay bên trái cậu ta, một bàn tay bằng chất nhầy đen xì khổng lồ – cao bằng một người trưởng thành – đột ngột trồi lên! Bàn tay ấy chộp chặt lấy cậu ta rồi ném mạnh vào bên trong cánh cổng.
Liquid sau khi ném cậu ta vào trong cánh cổng thì cũng uể oải ngáp thêm một cái nữa, rồi lặn nửa người xuống 1 vũng chất nhầy để trườn vào cánh cổng. Khi cả 2 người đã biến mất thì cánh cổng mới lập tức khép lại, trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng.

💬 Bình luận (0)