🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.4: Làm quen và tiếp cận

~6 phút đọc · 1024 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi bước qua cánh cửa lớn của nhà thờ, đập vào mắt nhóm Lục Nhân là bầu không khí ấm cúng nhưng có phần lặng lẽ. Nhiều vị sơ đang tất bật dọn dẹp băng ghế, xung quanh là những đứa trẻ chừng 3 đến 5 tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 7 tuổi, đang lăng xăng phụ giúp các công việc nhỏ.
Thấy nhóm Lục Nhân bước vào cùng đôi mắt ngơ ngác, những đứa trẻ trong nhà thờ chỉ thoáng nhìn qua rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt của chúng không hề có sự ngạc nhiên, giống như việc những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi được đưa đến đây đã là điều quá đỗi quen thuộc.

Vị sơ dẫn cả nhóm vào bắt đầu từ tốn giới thiệu: "Ta là sơ Nguyệt Nhị. Từ giờ các con cứ tạm thời ở lại đây nhé."

Nói rồi, sơ Nguyệt Nhị vẫy tay gọi vài vị sơ trẻ tầm 17, 18 tuổi đến, dặn dò điều gì đó nhỏ nhỏ. Các vị sơ trẻ mỉm cười dịu dàng, dẫn cả bốn đứa đi thay những bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ rồi đưa về một gian phòng ngủ chung rộng rãi, nơi xếp sẵn nhiều chiếc giường đơn nhỏ dành cho lũ trẻ.
Đến đêm, khi không gian nhà thờ chìm vào tĩnh mịch, mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu tò mò mò lại gần giường của nhóm Lục Nhân. Chúng thì thầm hỏi han với ánh mắt thương cảm:

"Mấy cậu cũng bị bố mẹ bỏ lại hả?", "Bố mẹ cậu hứa đi mua bánh rồi không về đúng không?".

Cả nhóm chỉ gật đầu giải thích qua loa, sau đó khéo léo tìm cớ đuổi lũ trẻ về lại giường của mình để có không gian bàn bạc.
Loạn Nữ lúc này đã bình tĩnh lại sau cơn bùng nổ ban ngày, hắn im lặng ngồi xếp bằng trên giường, không còn nói những lời cợt nhả hay giận dữ nữa.

Lục Nhân hạ thấp giọng, bắt đầu xâu chuỗi lại các chi tiết: "Gã đàn ông lúc chiều chắc chắn là cha của Hoàng Dã. Nhìn thái độ và ánh mắt của hắn, hắn cực kỳ căm ghét con bé. Cộng thêm câu đe dọa 'chê mạng không đủ lớn muốn đi chết hay gì', có thể kết luận rằng khi Hoàng Dã ra đời, đã có một sự kiện cực kỳ tồi tệ xảy ra khiến hắn đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu đứa trẻ."

Lục Nhân ngừng một chút rồi nói tiếp: "Thêm một điểm bất thường nữa: gã ta quát mắng to như vậy ngay trước cửa nhà nhưng tuyệt nhiên không hề có người mẹ xuất hiện. Khả năng cao là người mẹ đã bỏ đi... hoặc đã chết. Và cái chết hoặc sự mất tích đó rất có thể có liên quan trực tiếp đến Hoàng Dã."

Đạo Mao nãy giờ im lặng, lúc này mới thở dài cất lời, giọng nói tràn đầy sự xót xa: "Nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết oán niệm... Nhưng một đứa trẻ mới 3 tuổi thì phải trải qua những bi kịch khủng khiếp đến mức nào để sinh ra oán niệm sâu sắc như vậy chứ?"

Câu hỏi của Đạo Mao như một tảng đá nặng nề đè lên ngực cả nhóm. Không gian rơi vào sự im lặng ngột ngạt.

"Được rồi, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. Cả lũ ngủ sớm đi," Lục Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. "Sáng mai chúng ta sẽ quay lại bãi đất trống đó. Rất có thể con bé lại bỏ ra khỏi nhà và mò ra đó tiếp."

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cả nhóm tỉnh dậy và được các sơ dẫn đi cầu nguyện buổi sáng. Sau đó, họ cùng lũ trẻ ăn một bữa sáng đơn sơ nhưng ấm áp. Ăn xong, nhóm Lục Nhân nhanh nhẹn phụ giúp dọn dẹp bát đĩa rồi tranh thủ lúc các sơ không để ý, lén chạy ra ngoài.
Cả bốn đôi chân ngắn tủn chạy hết tốc lực về phía bãi đất trống phía đông.
Quả nhiên đúng như Lục Nhân dự đoán. Giữa bãi đất trống vắng vẻ, hình bóng nhỏ bé của Hoàng Dã đang ngồi co quắp ở một góc. Cô bé cầm một cành cây khô, lơ đãng vẽ những hình tròn ngoằn ngoèo trên nền đất bẩn.

"Hoàng Dã!" Tạc Thiên lên tiếng chào hỏi trước.

Nghe thấy tiếng gọi, cô bé giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải Loạn Nữ, thân hình nhỏ bé của Hoàng Dã lập tức run bắn lên, hoảng sợ lùi lại vài bước.
Thấy vậy, Tạc Thiên liền huých tay Loạn Nữ:

"Mày lùi lại phía sau chút đi, đừng làm con bé sợ."

Loạn Nữ thở dài, tạch lưỡi một cái rồi lẳng lặng bước lùi ra xa vài mét, khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, người duy nhất mà Hoàng Dã ít đề phòng nhất chính là Đạo Mao – người đã đứng ra bảo vệ cô bé hôm qua.
Đạo Mao tiến lại gần, định bụng mở lời hỏi thẳng về chuyện gia đình và người mẹ của cô bé. Nhưng chưa kịp cất tiếng, Lục Nhân đã bước lên một bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đạo Mao ngăn lại.
Lục Nhân biết rõ, một đứa trẻ đang mang đầy tổn thương và sợ hãi sẽ lập tức khép chặt lòng mình nếu bị người lạ dồn dập truy hỏi chuyện gia đình. Chúng mới chỉ gặp cô bé chưa đầy hai ngày.
Lục Nhân ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Dã, nhìn vào những hình tròn méo mó trên mặt đất rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiếm hoi:

"Em đang vẽ gì thế? Bọn anh chơi cùng em có được không?"

Cô bé Hoàng Dã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lục Nhân, đôi mắt tròn xoe tràn ngập sự ngạc nhiên.

💬 Bình luận (0)