🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.3: Lời cay nghiệt

~7 phút đọc · 1211 từ · · ⚠️ Báo cáo

Câu hỏi bất ngờ của Tạc Thiên khiến cả không gian rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt.
Đúng vậy, bọn họ đang ở trong hình hài của những đứa trẻ 3 tuổi. Bối cảnh phó bản này chắc chắn không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà có thể kéo dài nhiều ngày liền. Không có tiền, không có người thân, không có nơi nương tựa, chẳng lẽ cả lũ lại kéo nhau ra gầm cầu hay xó chợ ngủ qua đêm trong cái thời tiết ẩm lạnh này?
Lục Nhân xua tay, gạt phăng sự hoang mang đó sang một bên. Cậu đĩnh đạc cất lời:

"Chuyện chỗ ở tính sau. Trước mắt cứ giải quyết xong việc ở đây đã, lát nữa chúng ta có thể tìm một nhà thờ gần đây hoặc tìm đến cơ quan công an nhờ hỗ trợ."

Quyết định xong, cả nhóm dắt tay cô bé Hoàng Dã đi về nhà theo sự chỉ dẫn của ngón tay nhỏ nhắn. Sau một hồi lắt léo qua vài con phố, họ dừng lại trước một căn nhà hai tầng khá rộng rãi và tươm tất. Nhìn từ bên ngoài, gia cảnh của Hoàng Dã rõ ràng thuộc hàng khá giả.
Đạo Mao tiến lên vài bước, đưa bàn tay ngắn ngủn định gõ vào cánh cửa gỗ. Nhưng ngay khi tay cậu chuẩn bị chạm vào cửa, Hoàng Dã bất ngờ hoảng loạn túm chặt lấy vạt áo Đạo Mao. Khuôn mặt cô bé cắt không còn một giọt máu, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự sợ hãi tột cùng.
Động tác của Đạo Mao khựng lại. Lục Nhân quan sát rất nhanh biểu cảm đó, trong đầu cậu lập tức nảy ra một giả thuyết: Chẳng lẽ đứa trẻ này thường xuyên bị bạo hành gia đình?
Cạch!
Chưa kịp để Đạo Mao lên tiếng hỏi, cánh cửa gỗ bất ngờ mở toang. Một thanh niên khoảng 25 tuổi bước ra với gương mặt hầm hầm sát khí. Vừa nhìn thấy Hoàng Dã đang đứng ngoài, hắn liền quát lớn với chất giọng cộc cằn, đầy tàn nhẫn:

"Mày đi đâu giờ mới mò về hả?! Có biết sắp 12 giờ rồi không?! Sao mày không chết quách ngoài kia luôn cho xong đi?!"

Nói xong, hắn lao tới túm mạnh lấy cổ tay Hoàng Dã, thô bạo lôi xềnh xệch cô bé vào trong.
"Này! Làm cái gì thế?!"

Cả nhóm Lục Nhân hoảng hốt hùa vào ôm lấy chân, lấy tay giằng lại. Nhưng sức lực của bốn đứa trẻ 3 tuổi làm sao đọ lại một gã đàn ông trưởng thành. Hắn chỉ cần vung mạnh tay một cái, cả Lục Nhân, Tạc Thiên, Đạo Mao và Loạn Nữ liền bị hất văng ra, ngã dúi dụi xuống nền gạch cứng.
Đến lúc này, gã thanh niên mới ngơ ngác chú ý đến sự xuất hiện của bốn đứa trẻ. Thấy cả đám bị ngã do cú đẩy của mình, vẻ hung tợn trên mặt hắn vụt biến mất, thay vào đó là sự sốt sắng đến lạ kỳ. Hắn vội vã tiến lại, ân cần nâng từng đứa dậy, miệng liên tục hỏi han:

"Ôi chao, mấy đứa nhỏ có sao không? Cho chú xin lỗi nhé, chú không cố ý đâu. Có bị đau ở đâu không các cháu?"

Thái độ quay xe 180 độ này khiến cả nhóm Lục Nhân không khỏi rợn người. Tại sao gã ta có thể tàn nhẫn, coi thường mạng sống của con gái mình nhưng lại đối xử vô cùng lịch thiệp, chu đáo với những đứa trẻ xa lạ ngoài đường?

Tạc Thiên xoa xoa cái mông đau, gượng gạo cất lời: "Dạ... tụi cháu không sao. Tụi cháu là bạn của Hoàng Dã..."

Vừa nghe thấy hai chữ "Hoàng Dã", nụ cười xã giao trên môi gã thanh niên lập tức tắt ngấm. Hắn nổi cáu, gầm lên xối xả:
"Lũ nhóc chúng mày đi làm bạn với con sao chổi này làm gì?! Bộ chê mạng không đủ lớn hay sao mà muốn đi chết hả?! Cút, cút hết ngay cho tao!"

Lời chửi rủa cay nghiệt ấy khiến Lục Nhân dâng lên một nỗi nghi hoặc cực lớn. Sao chổi? Muốn đi chết? Rốt cuộc đằng sau đứa trẻ này giấu giếm bi kịch gì? Cạnh đó, Hoàng Dã chỉ biết ngậm ngùi cúi gập mặt, cố gắng đè nén tiếng khóc tủi thân đang chực trào.
Gã thanh niên không thèm giải thích thêm, xô xát đuổi cả nhóm ra xa rồi xốc nách Hoàng Dã lôi xềnh xệch vào nhà, đóng sập cửa lại.
Rầm!
Tiếng cánh cửa gỗ khép lại để lại bốn đứa trẻ đứng ngơ ngác giữa con phố tĩnh lặng. Bọn họ lại bắt đầu lang thang trên vỉa hè mà chẳng biết phải đi đâu.
Loạn Nữ gãi gãi cái đầu ngắn ngủn, phá tan sự im lặng bằng cái giọng uể oải:
"Giờ thì hay rồi, manh mối thì mờ mịt, mà đêm nay cả lũ định ngủ ngoài đường thật đấy à?"

Lục Nhân không đáp lời ngay. Cậu nhớ lại lời mình nói lúc trước, lập tức đảo mắt quan sát xung quanh rồi dẫn cả nhóm đi về hướng một nhà thờ nhỏ nằm cách đó vài con phố.
Đến nơi, cả bốn đứa trẻ ngồi bệt xuống thềm đá trước cổng chính nhà thờ, im lặng chờ đợi. Khoảng ba tiếng đồng hồ trôi qua trong biểu chiều, cánh cửa nhà thờ chậm rãi mở ra. Một vị sơ mặc áo dòng bước ra ngoài, bất ngờ khi nhìn thấy bốn đứa trẻ ranh ngồi co quắp dưới ánh đèn đường.
Bà vội vã tiến lại, ánh mắt tràn đầy sự ân cần và lo lắng:

"Trời ơi, sao mấy đứa nhỏ lại ngồi ngoài này giờ này? Bố mẹ các cháu đâu rồi?"

Ngay lập tức, Lục Nhân bắt đầu "diễn xuất". Cậu ép bản thân nhớ lại những ký ức đau buồn nhất, rặn ra từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu mếu máo, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vị sơ rồi cất giọng uất ức như một đứa trẻ bị bỏ rơi thực sự:

"Sơ ơi... bố mẹ đưa tụi cháu tới đây... bảo tụi cháu ngồi yên đợi bố mẹ đi mua bánh rồi quay lại đón... Nhưng... nhưng tụi cháu đợi hoài mà không thấy bố mẹ đâu hết..."

Đạo Mao, Tạc Thiên và Loạn Nữ tuy ngơ ngác trước màn kịch bộc phát của Lục Nhân, nhưng rất nhanh trí hùa theo. Cả đám bắt đầu sụt sịt, đứa thì chùi mũi, đứa thì mếu máo làm thành một dàn hợp xướng tội nghiệp.
Vị sơ đứng ngơ ngẩn nhìn bốn đứa trẻ 3 tuổi ngơ ngác bị bỏ rơi giữa đêm lạnh. Không gian chìm vào sự im lặng kéo dài suốt ba phút đồng hồ. Cuối cùng, bà buông một tiếng thở dài thườn thượt, ánh mắt ngập tràn sự thương cảm:

"Thật là... một lũ trẻ đáng thương."
Bà cúi xuống, dịu dàng nắm lấy tay từng đứa: "Đi nào các con, vào trong nhà thờ cho ấm áp đã."

💬 Bình luận (0)