🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.37: Vườn không nhà trống

~6 phút đọc · 1171 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lục Nhân sau đó dành ra một khoảng thời gian khá dài ngồi bên chiếc ghế tre của ông lão, chậm rãi trò chuyện cùng ông lão. Từ cuộc đối thoại, cậu biết được thân phận hiện tại của mình ở thời đại này vẫn mang tên Lục Nhân.

'Xem ra hệ thống phó bản sẽ tạo lập một thân phận phù hợp với bối cảnh, nhưng vẫn giữ nguyên tên thực tế cho Người Chơi thì phải?' — Lục Nhân thầm đánh giá trong đầu.

Ông lão tỏ ra vô cùng bất ngờ khi thấy Lục Nhân đến cả cái tên của chính mình cũng mơ hồ không nhớ rõ, nhưng ông chỉ nghĩ cậu bị tổn thương đầu khá nặng do cú ngã cây. Lục Nhân khéo léo lèo lái câu chuyện, đặt ra vài câu hỏi then chốt như năm nay là năm nào, tình hình quân Pháp ra sao và tên ông là gì.
Ông lão chậm rãi đáp rằng hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 1952. Ông tên là Hòa Lâm. Hiện tại, lực lượng quân Pháp đang ngày càng tàn bạo và điên cuồng, liên tục cắt cử nhiều đợt máy bay trinh sát cùng máy bay ném bom đảo quanh bầu trời Phú Thọ để càn quét. Cuối cuộc trò chuyện, Hòa Lâm không quên dặn dò Lục Nhân phải hết sức cẩn trọng, tốt nhất tạm thời đừng nên đi lung tung ra ngoài.

Lục Nhân cũng ngoan ngoãn lắng nghe rồi đứng dậy cúi đầu cáo từ:
"Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cần đi loanh quanh một chút để cải thiện lại trí nhớ ạ."

Hòa Lâm nghe vậy cũng mỉm cười hiền hậu, vẫy tay dặn với theo:
"Ờm, người trẻ thì cần vận động nhiều cho dẻo dai. Nhưng nhớ chuẩn bị đồ đạc để chút nữa còn sơ tán vào rừng nha cháu, không là lũ chúng lại lượn máy bay xung quanh đấy!"

Lục Nhân thoáng im lặng một nhịp, rồi quay lại mỉm cười đáp:
"Cháu biết rồi thưa ông!"

Nói xong, cậu sải bước bước đi.
Lục Nhân tiếp tục đi dạo quanh làng, giả vờ hỏi thăm thêm vài người dân để thu thập thông tin nhưng không thu hoạch được gì thêm. Đúng lúc này, không khí trong làng bắt đầu trở nên hối hả. Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, lương thực chuẩn bị sơ tán khẩn cấp.
Lục Nhân nhìn 1 một cái rồi nhớ tới lời dặn của ông lão cũng bắt đầu quay trở lại căn nhà tranh, cởi dây buộc ba con trâu rồi dắt chúng đi theo dòng người. Lúc đi qua Hòa Lâm, thấy cậu dắt trâu đi, ông có lo lắng hỏi liệu có nguy hiểm không, Lục Nhân chỉ biết mỉm cười trừ cho qua chuyện.
Lắng nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh của người dân, Lục Nhân dần nắm được bức tranh toàn cảnh: Toàn bộ vùng này đang thực hiện chiến lược "vườn không nhà trống". Người dân triệt để rút lui, phân tán sâu vào trong những khu rừng rậm, rừng vầu, rừng nứa rậm rạp hoặc các thung lũng khuất để tránh sự phát hiện của không quân Pháp.
Cậu nhận thấy bản thân là người đến từ thời đại khác, mang theo những thói quen và kiến thức hoàn toàn lệch tông với thời kỳ này. Nếu ở chung nhóm lớn với 1–2 người thôi cũng đã là cực kỳ nguy hiểm, rất dễ làm lộ bất thường về thân phận. Do đó, Lục Nhân quyết định dắt ba con trâu tách khỏi đoàn đông, tự mình đi tìm một hang đá riêng lẻ để trú ẩn.
Theo lời chỉ dẫn từ một cô gái trẻ trong làng, Lục Nhân dắt ba con trâu đến một khe suối rậm rạp, cột chặt giữ chúng an toàn ở đó rồi chui vào một hang đá nhỏ gần đó để ẩn nấp.

Ngồi thu mình bên trong hang đá tối om, Lục Nhân rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Lượng thông tin ở phó bản này có vẻ còn nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều. Nó vừa mang lại cảm giác xa lạ của một thời đại lịch sử đã qua, nhưng lại vừa có nét quen thuộc kỳ lạ như thể bản thân cậu thuộc về nơi này.
Cậu nhớ lại hình ảnh chiếc máy bay trinh sát đã bay qua lúc sáng. Bằng mớ kiến thức từng được học cậu cố nhớ lại và phát hiện 1 dòng về 1 loại máy bay rất cổ, Lục Nhân giật mình nhận ra: Đó chính là chiếc Morane-Saulnier MS.500 Criquet do quân đội Pháp chế tạo từ rất lâu về trước. Loại máy bay này đã không còn được sử dụng và không còn tồn tại ở thời đại của cậu nữa.

'Rốt cuộc đây là nơi nào mà ép được quân Pháp phải dốc sức chiến đấu tàn khốc đến mức này?' — Lục Nhân tự đè nén lại trong lòng.

Bỗng cậu kinh ngạc nhận ra bản thân đã mất tới tận 3 tiếng đồng hồ chỉ để suy ngẫm về đúng một câu hỏi này.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài tuần tra một vòng quanh khu vực hang đá, xong kiểm tra lại ba con trâu xem chúng hiện thế nào, có ổn không rồi mới quay trở lại. Lục Nhân định tìm lại Hòa Lâm để hỏi thêm vài điều, nhưng chợt nhận ra lúc nãy mình đã quên mất không hỏi địa điểm sơ tán cụ thể của ông.
Chẳng còn cách nào khác, Lục Nhân đành quay về hang đá, ngồi xếp bằng rồi mở Bảng hệ thống phó bản ra kiểm tra.

Cậu trần ngâm nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhiệm vụ chính:
[GIÚP NGUYÊN HOÀN THÀNH CHẤP NIỆM].

Bỗng sựt nhớ ra tính năng chat của hệ thống phó bản, Lục Nhân bắt đầu thử mở Bảng Chat phó bản này. Thế nhưng, giao diện hoàn toàn trống rỗng, không hề có mục trò chuyện nhóm. Chi tiết này lập tức khiến cậu liên tưởng đến thông tin trong các cuốn tài liệu của căn cứ: Đây là một phó bản đơn độc dành riêng cho một Người Chơi duy nhất.
Cậu tiếp tục thử kích hoạt Bảng giao dịch của Chính phủ, nhưng hệ thống báo lỗi không thể kết nối. Lục Nhân rút ra kết luận: Kênh giao dịch của Chính phủ chỉ có thể truy cập được ở không gian chờ tối đen ban đầu, một khi đã chính thức tiến vào phó bản thì toàn bộ tính năng giao dịch ngoại vi sẽ bị khóa chặt.
Đang mải mê phân tích logic của hệ thống...

BRR-RR-RR-RR...

Từ xa rền vang lại một âm thanh động cơ quen thuộc! Đó là tiếng gầm rống xé rách bầu không khí yên tĩnh của mái rừng!

💬 Bình luận (0)