🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.36: Giọt nước mắt

~7 phút đọc · 1205 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau một hồi suy nghĩ dồn vào ngõ cụt mà không tìm ra thêm manh mối nào, Lục Nhân quyết định đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà tranh đơn sơ để bắt đầu hành trình tìm kiếm thông tin về thân phận mới của mình.
Khi bước vào thì cậu thấy đây là 1 căn nhà nhỏ hẹp, xập xệ và vô cùng trống trải. Đập vào mắt cậu chỉ có:
Một chiếc giường tre đặt ở góc nhà, trên giường vắt ngang một chiếc áo nâu sẫm.
Dưới gầm giường chất gọn gàng 5 bó củi khô cùng một chiếc nồi nhôm đã xỉn màu.
Một chiếc hũ gốm nhỏ đựng vừa đủ một ít gạo trắng.
Bên góc trái căn nhà là chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng vài dụng cụ nông nghiệp đơn sơ như cuốc, liềm và thúng mủng.
Dù hệ thống phó bản đã gán cho cậu một thân phận mới tại vùng đất này, nhưng trong đầu Lục Nhân lại hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ một mảnh ký ức hay dòng suy nghĩ nào của nguyên chủ để lại. Điều này khiến cậu thật sự cảm thấy rất đau đầu và.
Lục Nhân cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay tuy đã có vết chai sạn do lao động nhưng hoàn toàn không giống bàn tay của một người dầm mưa xương gió quanh năm gặt hái. Cậu nhìn xung quanh căn nhà tranh rồi rơi vào trầm tư, khẽ thì thào trong cổ họng:

"Mình... thực sự là một người nông dân sao?"

Cuối cùng, Lục Nhân tự dặn lòng phải nhanh chóng gạt bỏ sự bỡ ngỡ, ép bản thân học cách thích nghi và ứng phó linh hoạt bằng vai diễn mới này. Cậu cởi bỏ bộ đồ cũ, mặc lên mình chiếc áo nâu sẫm. Cậu đi ra ngoài hiên, dắt ba con trâu vào buộc gọn gàng ở góc sân bên dưới mái hiên nhà.
Xong xuôi, Lục Nhân rảo bước đi ra khỏi cổng, bắt đầu lượn quanh khu vực xung quanh để thu thập manh mối. Cậu vừa bước đi vừa giấu sự cảnh giác vào bên trong, chăm chú quan sát kỹ lưỡng từng ngôi nhà và từng nét mặt của dân làng.

Trong lúc Lục Nhân đang tập trung cao độ quan sát xung quanh, đột nhiên từ bên hông một căn nhà tranh gần đó vang lên giọng nói hắng hắng trầm ấm của một ông lão:

"Tiểu Lục đấy à? Mới đi chăn trâu về đúng không cháu?"

Dù không biết tiểu lục trong lời nói nhắc đến ai nhưng cậu có cảm giác khả năng cao là đang nhắc đến cậu, Lục Nhân sau đó quay sang nhìn đối phương bằng ánh mắt đong đầy sự cảnh giác. Đập vào mắt cậu là một ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế tre đặt trước khoảng sân nhỏ, mỉm cười hiền từ nhìn cậu.
Nhận ra từ thái độ của đối phương có vẻ là người quen thân thuộc với nguyên chủ, Lục Nhân nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, đi lại gần mở lời chào hỏi để thăm dò:

"Dạ, cháu chào bác ạ! Nay đi chăn trâu khó khăn lắm bác, mọi chuyện không được thuận lợi lắm ạ."

Nghe thấy lời than thở của Lục Nhân, ông lão chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán:
"Chặc chặc chặc... Lũ Pháp thực sự càng ngày càng ngông cuồng mà. Thôi, trở về được an toàn là tốt rồi, trở về được là tốt lắm rồi cháu ạ."

Khựng...

Ngay khi hai chữ "Pháp" thốt ra từ miệng ông lão, cơ thể Lục Nhân đột ngột đóng băng mất một nhịp!
Cái tên "Pháp" lập tức làm bùng nổ những dòng kí ức trong bộ não của cậu. Trong thời đại hiện thực của cậu, Pháp là một trong những quốc gia có chiến lực về người chơi rất mạnh. Theo tập hồ sơ mật mà cậu từng được đọc tại Căn cứ 24, hiện tại nước Pháp đang sở hữu 1 Đội trưởng, 3 Phó đội trưởng cùng 4 Phó phụ trách trấn giữ. Đây còn là một trong những quốc gia được hệ thống hồ sơ xếp hạng ở cấp S+!
Lục Nhân chỉ thoáng khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi nhanh chóng thu hồi sự ngạc nhiên, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cậu nở một nụ cười xã giao gật đầu:

"Dạ đúng ạ, tụi nó thực sự ngày càng ngông cuồng ạ... Nhưng mà ông ơi, lúc nãy đi chăn trâu cháu vô tình bị ngã một cú khá đau từ trên cây xuống, nên giờ đầu óc cháu cứ có chút mơ hồ, nhiều ký ức không còn nhớ rõ nữa ạ."

Ông lão nghe thấy Lục Nhân bảo bị ngã cây liền tỏ ra vô cùng lo lắng, từ tốn hỏi thăm cậu:
"Ngã cây sao? Sao lại nông nổi leo trèo thế hả cháu, Có bị thương nặng ở đâu không?"

Nhận thấy hướng đi thăm dò đang tiến triển vô cùng thuận lợi, Lục Nhân tiếp tục giả vờ nhíu mày đau đớn như đang nhớ lại:
"Cháu cũng không nhớ rõ nữa ạ... Lúc đó cháu thấy trên cây có thứ gì đó là lạ nên muốn leo lên hái, rồi hình như lỡ trượt tay mất đà ngã xuống. Giờ đầu cháu đau nhức lắm, nhiều chuyện trong làng với bản thân cháu chẳng nhớ rõ được bao nhiêu..."

Ông lão nghe xong chỉ biết buông một tiếng thở dài thượt. Ông chậm rãi chống tay đứng dậy khỏi chiếc ghế tre, tiến lại gần phía Lục Nhân.
Dù biết ông lão trước mặt hoàn toàn không có chút sát ý hay ác ý nào, nhưng bản năng sinh tồn được rèn luyện vẫn khiến cơ thể Lục Nhân tự động siết chặt, rơi vào trạng thái phòng thủ ngầm.

Chạm...

Ông lão giơ bàn tay gầy gộc, chằng chịt những vết chai sạn của cuộc đời lên, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lục Nhân.
Cảm giác ấm áp và dịu dàng từ bàn tay ấy truyền qua mái tóc, trực tiếp khiến toàn thân Lục Nhân khựng lại tại chỗ. Trong tâm trí cậu, những hình ảnh mơ hồ từ quá khứ thời thơ ấu đột ngột lóe lên. Cậu nhớ lại những ngày còn rất nhỏ, người bố của cậu cũng thường hay đưa bàn tay to lớn, ấm áp ra xoa đầu cậu y hệt như thế này...

Tách...

Một cảm xúc dạt dào khó tả dâng trào trong lồng ngực. Một giọt nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài trên gò má của Lục Nhân, rơi xuống mặt đất.
Ông lão nhìn thấy giọt nước mắt của cậu thiếu niên thì khẽ mỉm cười hiền hậu, ôn tồn cất giọng:

"Xem cái đứa trẻ này kìa... Đừng có làm vẻ mặt đấy chứ. Nào, ngồi xuống đây với ta. Nói xem cháu đang không nhớ rõ những chuyện gì, để người già này kể lại toàn bộ cho cháu nghe, được không?"

💬 Bình luận (1)