XOẢNG!
Ngay khi gã đàn ông vừa biến mất, một tấm gương khổng lồ ngưng tụ ngay sau lưng Lục Nhân. Bàn tay tàn nhẫn của gã từ trong mặt kính vươn ra, nhắm thẳng về phía lưng cậu!
Thế nhưng, Lục Nhân lúc này dì đầu óc trở nên đau đớn và khó suy nghĩ nhưng cơ thể cậu lại tự phản xạ. Cậu quay người lại với tốc độ kinh hoàng, tay phải giơ lên chộp chặt lấy cổ tay gã, dồn lực vung tay trái đấm một đòn nện thẳng vào lưng đối phương!
BỐP... RẮC!
Gã đàn ông ngã sầm xuống mặt đất, ho ra từng đợt mảnh kính vỡ vụn rải rác xung quanh rồi lập tức biến mất vào khoảng không.
Đứng giữa khu đất trống, Lục Nhân cau mà. Cậu nhận ra tốc độ của gã đàn ông đã trở nên chậm đi một cách rõ rệt và cực kỳ dễ bắt bài.
"Gã bắt đầu yếu dần rồi sao?" Lục Nhân tự hỏi trong đầu, nhưng rồi cậu lập tức lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó đi.
Với sự xảo quyệt và mưu mẹo của kẻ này thể hiện ra, cậu không thể chắc chắn liệu gã đang thực sự kiệt sức hay chỉ đang giả bộ để giăng bẫy.
Và rồi... 10 phút chiến đấu tiếp theo diễn ra hết sức kỳ quặc.
Gã đàn ông liên tục chui ra từ các mảnh kính và tấm gương, nhưng đòn đánh ngày càng chệch hướng và yếu ớt. Lục Nhân dễ dàng bắt bài, liên tục tung đòn phản công khiến gã ăn trọn các cú đấm với sức lực rất lớn.
Ở phía xa, ban đầu Đạo Mao, Đào Lưu và Mạc Nghiên cả ba đều muốn gượng dậy lao vào ứng cứu nhưng chỉ biết nằm gục, bất lực nhìn trận chiến. Cơ thể họ mềm nhũn, hoàn toàn tê liệt vì năng lực phế bỏ quái dị của kẻ thù. Nhưng khi thấy thế trận dần nghiêng hẳn về phía Lục Nhân, họ đành cắn răng nằm yên một chỗ dưỡng sức.
Cuối cùng, gã đàn ông lao vút ra từ một mảnh kính vỡ dưới đất. Lục Nhân bắt trọn nhịp di chuyển, tung một cú thẳng vào chính giữa mặt gã!
RẦM!
Gã đàn ông trực tiếp bị đánh nằm bệt xuống nền đất cứng. Gương mặt gã tái mét vì mệt mỏi và đau đớn, cất giọng thều thào đầy vẻ bất lực:
"ĐÈO MẸ! Kiệt sức thật rồi... Chả đánh nổi cái thằng nhóc như ngươi nữa..."
Lục Nhân bán tín bán nghi, nhanh chóng lấy dây xích chuyên dụng trói chặt gã lại rồi cũng thở dốc ngồi bệt xuống đất. Cậu nhìn gã bằng đôi mắt lạnh tanh, gằn giọng hỏi:
"Những bộ phận bị phế bỏ của bạn tôi... có thể hồi phục lại không?"
Gã đàn ông nghe vậy chỉ tạch lưỡi một cái khinh bỉ, quay mặt sang hướng khác im lặng không thèm trả lời. Lục Nhân bực bội nhưng cũng chỉ biết khó chịu giữ im lặng, bởi cậu hiểu có tra khảo kẻ này lúc này cũng chẳng thu được kết quả gì.
Cả bốn người cứ thế nằm bệt dưới đất nghỉ ngơi trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Tròn 2 tiếng đồng hồ trôi qua...
Đào Lưu đột nhiên bất ngờ bật dậy, ngỡ ngàng nhìn hai bàn tay rồi reo lên:
"Hình như... các bộ phận bị phế bỏ của tôi hoạt động lại bình thường rồi này!"
Đạo Mao cũng thong thả đứng dậy, vươn vai nghe tiếng xương khớp kêu rắc rắc:
"Yeah... Quả thực là vậy..."
Lục Nhân cũng cảm nhận cơn đau nhức dữ dội trong đầu cũng đã dịu đi, đầu óc tỉnh táo trở lại. Cậu quay sang nhìn gã đàn ông đang bị trói nằm dưới đất, nhếch miệng cười nhạt:
"Vậy là... hiệu ứng phế bỏ chỉ kéo dài 2 tiếng nếu không bị đấm tiếp nhỉ?"
Gã đàn ông chỉ biết tạch lưỡi đầy vẻ bực bội rồi quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc này, Mạc Nghiên đột ngột đứng phắt dậy! Đôi mắt anh sáng rực ánh vàng kim, mặt đằng đằng sát ý tiến thẳng tới chỗ gã đàn ông. Hai tay Mạc Nghiên giơ cao lên không trung, đan chặt vào nhau thành một nắm quyền với ý định nện thẳng xuống đầu gã ta!
Lục Nhân thấy vậy định lao lên ngăn cản, nhưng một sợi xích sắt năng lượng màu tím đã nhanh hơn một bước, quấn chặt lấy hai tay Mạc Nghiên.
Đào Lưu đang ngồi dưới đất, gương mặt đanh lại cất lời nghiêm nghị:
"Mạc Nghiên! Đừng để cảm xúc chi phối cậu!"
Mạc Nghiên cắn chặt răng khó chịu, cuối cùng chỉ biết uất hận hạ tay xuống. Sợi xích tím của Đào Lưu cũng tan biến vào không trung.
Đúng lúc đó, gã đàn ông bị trói dưới đất bỗng bật cười khàn khàn:
"Ha... Ha... Có ngon thì xử đẹp ta ngay tại đây đi lũ oắt con!"
Câu nói khích bác này như giọt nước tràn ly, triệt để kích hoạt ngọn lửa điên loạn của Mạc Nghiên! Anh lao tới xách cổ áo gã đàn ông xách lên, gào thẳng vào mặt gã:
"CÂM MẸ CÁI MỒM CHÓ CỦA MÀY VÀO TÊN HÈN!"
Mạc Nghiên ném mạnh gã xuống nền đất cứng rồi bực bội quay mặt bước đi, móng tay bấu chặt vào da thịt lòng bàn tay đến mức ứa máu tươi.
Lục Nhân ngồi bên cạnh gã đàn ông, chìm sâu vào dòng suy nghĩ bừa bộn. Cậu cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất thường: Với chỉ số IQ và sự cáo già mà kẻ này thể hiện ra, không đời nào gã lại ngu ngốc tiếp tục lao vào tấn công khi đã hoàn toàn kiệt sức như thế này.
Đột nhiên, gã đàn ông đang nằm trói dưới đất từ từ ngồi thẳng lưng dậy.
Gương mặt gã bắt đầu tối sầm lại, một làn sương đen bao phủ lấy ngũ quan khiến cả bốn người Lục Nhân, Đạo Mao, Đào Lưu, Mạc Nghiên lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ!
Gã đàn ông cất lên những tiếng cười nhỏ, từ trong cổ họng.
RẦM!
Trước ánh mắt sững sờ của cả bốn người, gã đàn ông đột ngột gập người, dùng chính đầu mình đập mạnh xuống nền đất!
CRACK... XOẢNG!
Không có máu thịt văng ra. Cả chiếc đầu của gã nổ tung, vỡ tan tành thành vô số mảnh kính vỡ vụn! Toàn bộ thân thể gã lập tức đổ sầm xuống mặt đất như một cái xác không hồn.
Lục Nhân hoảng hốt lao tới kiểm tra mạch đập và cơ thể gã, nhưng gã đã hoàn toàn mất sạch dấu hiệu sinh tồn. Cậu tức giận siết chặt nắm đấm.
Mạc Nghiên dậm mạnh chân xuống đất, ngửa cổ gào lên điên cuồng:
"KHỐN KIẾP! Gã ta đang trêu đùa chúng ta! Để chúng ta bắt sống rồi lại chơi cái trò tự hủy mất dạy này!"
Đào Lưu lắc đầu ngao ngán, thở dài cay đắng:
"Vậy là nhiệm vụ lần này... chúng ta vừa tổn thất đồng đội, lại chẳng thể bắt sống để khai thác được bất kỳ thông tin gì từ hung thủ..."
Cuối cùng, trong sự bất lực và đau thương , cả nhóm chỉ có thể khiêng cái xác không đầu của gã đàn ông cùng thi thể của ba người đồng đội đã hy sinh trở về tổng bộ.
Tại Tòa chính điện thuộc Tổng bộ Chính phủ.
Trong một căn phòng làm việc sang trọng và u tối, một bóng đen – chính là cái bóng đen có giọng nữ đó – đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp với gương mặt u ám, cả 6 người đã không điều động bất kì sự hỗ trợ nào, không phải vì họ mặc kệ mà họ thật sự bất lực, nếu quả thực đó là đám điên của hắn thì họ hoàn toàn không thể nào truy vết được
TÍT... TÍT...
Một bản báo cáo sự cố khẩn cấp bất chợt xuất hiện trên màn hình máy tính. Khi đọc xong nội dung, gương mặt bóng đen dịu lại và trút một hơi thở dài dốc hết sự căng thẳng:
"Thành phố Vân đã xuất hiện trở lại trên bản đồ thực địa rồi... May quá, lũ trẻ có vẻ vẫn còn sống..."
Thế nhưng... ở khu bãi đất trống hoang vu tại Thành phố Vân, nơi không một ai chú ý đến...
Giữa hàng ngàn mảnh kính vỡ vụn văng rải rác trên nền đất, một mảnh kính nhỏ đột ngột phát ra ánh sáng mờ ảo.
Trên bề mặt mảnh kính ấy, hình ảnh phản chiếu của gã đàn ông mờ ảo dần hiện lên. Gương mặt gã bị che phủ bởi một lớp sương mờ, xong lập tức biến mất rồi lại xuất hiện với nụ cười quái dị