Gã ngay lập tức biến mất lần nữa để lại 1 tấm gương. Sau màn biến mất, gã đàn ông không còn tạo ra một tấm gương đơn lẻ như trước. Tốc độ và sức mạnh của gã bùng nổ đến mức nghẹt thở!
OONG!
Xung quanh vị trí Lục Nhân đang đứng, mười tấm gương khổng lồ đồng loạt ngưng tụ từ hư không, vây hãm cậu vào chính giữa một trận đồ bằng kính. Từ tấm gương ngay trên đỉnh đầu, gã đàn ông lao vút xuống như một mũi tên xé gió, tung nắm đấm nhắm thẳng vào đầu Lục Nhân!
Thế nhưng, Lục Nhân – với phản xạ sinh tồn đã được tôi luyện nhiều lần – cậu đã nghiêng đầu né đòn trong gang tấc. Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng rồi lại biến mất vào tấm gương bên dưới chân, liên tục chui ra chui vào từ nhiều hướng khác nhau để tung bão đòn dồn dập. Mục tiêu duy nhất của gã vẫn là nhắm vào đầu Lục Nhân! Dù vậy, bằng sự tập trung cao độ đến mức đáng sợ, Lục Nhân liên tục né tránh và đỡ đòn thành công, khiến gã đàn ông bắt đầu tỏ ra vô cùng khó chịu.
"Cút ra khỏi cậu ấy!"
Đao Tử từ phía sau lao tới. Cô nghiến chặt răng, dồn hết sức dùng đầu đâm mạnh về phía tấm gương đang phát sáng ngay sát Lục Nhân. Ngay khoảnh khắc gã đàn ông vừa chui ra nửa thân người, cú húc bằng đầu của Đao Tử đã hất văng cả cơ thể gã ra xa!
Đào Lưu thấy đối thủ ngã ngửa liền định vung tay kích hoạt xích năng lực để trói chân gã, nhưng gã đàn ông lần này phản ứng nhanh tới mức kinh ngạc. Gã biến mất ngay trước mắt anh, tạo ra một tấm kính sau lưng Đào Lưu. Đạo Mao phản ứng cực nhanh định lao lên phản đòn cứu nguy, nhưng tấm kính đằng sau Đào Lưu lại lập tức tan biến và xuất hiện ngay trước mặt anh!
Gã đàn ông thay thế tấm kính, tung hai đấm liên tiếp nện thẳng vào hai cẳng tay của Đào Lưu!
KENG! KENG!
Hai tiếng kính vỡ vang lên khô khốc. Năng lượng trên hai tay Đào Lưu hoàn toàn bị phế bỏ. Anh cắn chặt răng, đau đớn ngã quỵ xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông chuyển mục tiêu sang Đao Tử. Trong đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn của gã lúc này, toàn bộ cơ thể của Đao Tử đã hiện lên dưới hình dạng 12 tấm kính, trong đó có 2 tấm ở bả vai đã vỡ vụn từ trước.
XOẢNG!
Gã lao tới nện một đấm cực mạnh vào vùng bụng Đao Tử, làm nứt vỡ thêm một tấm kính. Gã sau đó chộp lấy đầu cô, nện mạnh cô xuống nền đất:
"Ngươi phiền phức quá rồi đấy, đồ ruồi bọ... Khặc! Hự!"
Cú nện khiến Đao Tử hộc ra một bãi máu tươi, nhưng chính gã đàn ông cũng khựng lại, ho ra một mảnh kính vỡ vụn từ trong cổ họng!
Mạc Nghiên gào lên vì uất hận, vung đấm lao tới. Gã đàn ông lập tức biến mất, xuất hiện ngay dưới chân Mạc Nghiên, chộp lấy cổ chân anh rồi xoay người ném mạnh Mạc Nghiên đâm sầm vào Mao Tịch đang hoảng hốt đứng phía sau.
Ngay sau đó, gã đàn ông lạnh lùng quay lại, bồi thêm hai đấm vào hai chân của Đao Tử đang cố gượng dậy. Tiếng kính vỡ vang lên xé lòng kèm theo tiếng gào đau đớn của cô nàng. Gã xách chân Đao Tử, lạnh lùng quăng cô lên không trung như một món đồ chơi hỏng.
Đúng khoảnh khắc đó, đôi mắt Lục Nhân lóe lên sắc đỏ máu dữ dội! Với tốc độ kinh hoàng chưa từng thấy, cậu áp sát ngay sau lưng gã đàn ông, rút ra một con dao găm quái dị đâm thẳng vào gáy gã!
Gã đàn ông không hề quay đầu lại, trên môi chỉ nở một nụ cười khinh bỉ.
CRACK... XOẢNG!
Lưỡi dao của Lục Nhân đâm trúng gã nhưng chỉ cắt vào một tấm kính phản chiếu rồi tấm kính cũng vỡ vụn. Gã đàn ông lập tức xuất hiện ngay sau lưng Lục Nhân, bàn tay gã lần này đã chộp được đầu cậu:
"Bắt được mày rồi... đồ đầu não!"
RẦMMMMMM!
Gã nện mạnh đầu Lục Nhân xuống nền đất! Một tiếng kính vỡ giòn tan vang lên ở đầu cậu. Mặt Lục Nhân nhăn nhó vì cơn đau đớn dữ dội bùng nổ, mắt cậu hoa lên, tầm nhìn tối sầm lại rồi chìm hoàn toàn vào bóng tối...
Sau 1 lúc thì Lục Nhân lờ mờ tỉnh lại trong 1 khối kính lập phương. Tầm nhìn của cậu vẫn đang khá mờ và cơn đau nhức nhối ở nửa đầu. Khi cậu cố mở bừng đôi mắt ra, một thảm cảnh đã găm thẳng vào võng mạc cậu!
Bên ngoài khối kính:
Đào Lưu nằm bệt dưới đất, lồng ngực phập phồng thở thoi thóp, toàn cơ thể đều rũ rợi.
Đạo Mao mệt mỏi chống hai tay xuống nền đất, mồ hôi đầm đìa, kiệt sức không thể đứng dậy nổi.
Mạc Nghiên gục đầu, cánh tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể Mao Tịch đã hoàn toàn bất động. Bên cạnh họ, Cẩm Thạch cũng nằm im không còn hơi thở.
Điều kinh hoàng nhất chính là: Từ khóe mắt, mũi, tai và miệng của cả Mao Tịch lẫn Cẩm Thạch... thứ chảy ra không phải là máu tươi, mà là vô số những mảnh kính vỡ vụn sắc nhọn!
Ở phía đối diện, gã đàn ông đang một tay xách cổ Đao Tử giơ lên cao. Thân thể cô nàng lúc này rủ xuống như một sợi dây mỏng manh, chỉ còn biết dùng đôi mắt đong đầy sự căm hận tột cùng nhìn gã.
Bản thân gã đàn ông trông cũng chẳng khá hơn là bao. Gã hít thở dồn dập, khó khăn. Trên người gã chằng chịt các vết thương, nhưng thay vì chảy máu, các vệt rách trên da gã cũng liên tục rơi ra những mảnh kính vỡ lấp lánh.
Gã quay sang nhìn Lục Nhân đang trừng mắt bên trong khối kính, khẽ nở một nụ cười đắc ý nhưng mệt mỏi:
"Tỉnh rồi sao... Phù... Hộc... Thực sự ta phải công nhận... ta đã đánh giá các ngươi... quá thấp rồi..."
BỊCH!
Gã lạnh lùng ném Đao Tử xuống đất. Trong nhãn quan quái dị của gã, 11 tấm kính của Đao Tử đã vỡ hoàn toàn. Gã nhắm thẳng vào tấm kính cuối cùng nằm ngay trên đỉnh đầu cô, dốc toàn lực đấm mạnh xuống một cú!
KENGGGGGGGGG!
Một tiếng kính vỡ giòn tan, vang vọng khắp không gian!
Từ mắt, tai, mũi và miệng của Đao Tử, vô số mảnh kính vỡ ồ ạt chảy tràn ra ngoài. Đôi mắt cô mất đi thần sắc, toàn thân thả lỏng rồi nằm bệt xuống mặt đất hoàn toàn bất động...
"KHÔNGGGGGGGG!"
Lục Nhân bên trong khối kính gào lên xé lòng. Cậu điên cuồng dùng hai tay đập mạnh vào tấm kính chắn trước mặt, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên bất lực.
XOẢNG!
Đột nhiên, khối kính lập phương bao bọc Lục Nhân tự động nổ tung, vỡ tan thành vô số đốm sáng. Cùng lúc đó, một cơn đau đầu khủng khiếp như có hàng ngàn mũi kim đâm thấu vào não bộ khiến Lục Nhân phải cắn chặt răng, hai tay ôm lấy đầu gục xuống.
Cậu nghiến răng ken két, con mắt trái đỏ ngầu lóe lên sát ý tột cùng, trừng trừng nhìn gã đàn ông.
Quay ngược thời gian về 10 phút trước...
Ngay khi cả nhóm 6 người đang căng mắt cảnh giác nhìn gã đàn ông vừa bước ra từ Trung tâm vụ nổ, gã bỗng đột ngột biến mất hoàn toàn.
Lục Nhân đang đứng ở vị trí trung tâm bỗng cảm thấy một cơn buồn ngủ mãnh liệt, nặng trĩu ập đến. Cậu cố gắng nghiến răng, tự tát mạnh vào mặt mình để giữ tỉnh táo nhưng không tài nào chống lại nổi. Đôi mắt cậu dần nhắm tịt lại, cơ thể gục xuống.
OONG!
Ngay lập tức, một khối kính lập phương khổng lồ bao bọc bởi 6 tấm kính trong suốt ngưng tụ từ hư không, nhốt chặt thân thể Lục Nhân vào bên trong!
"LỤC NHÂN!"
Đạo Mao và 5 người còn lại hoảng hốt lao tới. Đạo Mao gầm lên, dốc toàn bộ lực đấm liên tục vào bề mặt khối lập phương, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng KENG! KENG! đinh tai nhức óc. Khối kính không hề nứt vỡ dù chỉ một chút.
Gã đàn ông từ từ bước ra từ 1 tấm gương đằng sau họ, cất giọng lạnh ngắt:
"Đừng tốn sức nữa. Hắn ta sẽ không thể nào tỉnh lại trong một thời gian ngắn đâu... Trừ khi hắn có thể đánh bại được 'ta' ở đó, hoặc ta đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Trên tay gã đàn ông lúc này đang cầm một mảnh kính nhỏ phản chiếu hình ảnh Lục Nhân đang nhắm mắt bất tỉnh. Gã lạnh lùng nhìn 6 người:
"Trong lúc hắn đang bận rộn... ta sẽ tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ các ngươi."
RẮC!
Gã bóp nát mảnh kính trên tay, rồi lại biến mất vào để lại 1 tấm gương đang Tan thành bụi mịn để bắt đầu cuộc tấn công...
Quay trở lại thời điểm hiện tại...
Gã đàn ông lúc này thở dốc khó nhọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Nhân một lần cuối. Rồi không một lời thừa thãi, gã lại một lần nữa biến mất vào khoảng không để lại 1 tấm gương