🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.30: Cuộc Phản Công và sự tức giận

~8 phút đọc · 1497 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giữa không gian u tối, áp lực từ kẻ săn mồi vô hình khiến mồ hôi hột lăn dài trên trán Lục Nhân. Cậu căng mở tối đa mọi giác quan, trí não vận hành hết công suất để phân tích từng chuyển động nhỏ nhất. Những tiếng "keng", những mảnh kính vỡ, những hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm... Tất cả bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu cậu thành một bức tranh hoàn chỉnh!
Đột nhiên, ánh mắt Lục Nhân dừng lại ở những đốm sáng lập lòe dưới mặt đất. Cậu chợt nhận ra điều gì đó, mắt trợn ngược, ngửa cổ hét lớn về phía đồng đội:

"TẤT CẢ CHÚ Ý! NĂNG LỰC CỦA HẮN TA LÀ KÍNH! KÍNH VÀ CÁC VẬT PHẢN CHIẾU CHÍNH LÀ SỨC MẠNH CỦA...!"

Tuy nhiên, gã đàn ông phản ứng rất nhanh! Không để Lục Nhân kịp hoàn thành câu nói, một tấm kính sắc nhọn từ dưới đất đột ngột sáng lên hình ảnh gã ta. Từ trong bề mặt sáng bóng ấy, một bàn tay quái gở vươn ra với tốc độ xé gió, nhắm thẳng về phía đầu Lục Nhân!
Khoảnh khắc lằn ranh sinh tử ập đến! Lục Nhân biết rõ ở cự ly này cậu không thể nào né tránh hoàn toàn. Nhưng chính vào giây phút nguy cấp đó, bản năng sinh tồn được rèn giũa trong 9 tháng huấn luyện địa ngục bắt đầu tự động vận hành.

XOẠT!

Cơ thể Lục Nhân tự phản xạ một cách kỳ diệu. Không hề nao núng, cậu vung tay phải ra chộp lấy cổ tay đang vươn tới của gã đàn ông! Mượn lực kéo của đối phương, Lục Nhân lấy cánh tay gã làm điểm tựa, siết chặt cơ bụng rồi thực hiện một cú lộn nhào hoàn hảo trên không trung.
Ngay theo quán tính, Lục Nhân dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể vào hai tay, gầm lên một tiếng rồi vật mạnh gã đàn ông về phía trước!

"CÁI GÌ?!"

Gã đàn ông ngạc nhiên đến mức đồng tử co rút. Gã hoàn toàn không ngờ một kẻ trông như tân binh lại có thể né đòn và phản kích nhanh như vậy! Cả cơ thể gã bị Lục Nhân vật theo một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung.

RẦMMMMMM!

Gã đàn ông bị đập sầm mặt xuống nền đất cứng, tạo ra một tiếng động lớn cùng khói bụi mờ mịt.

Không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng khi kẻ thù vừa nếm đòn, Đao Tử — dù hai tay đã bị tê liệt hoàn toàn — vẫn thể hiện được bản lĩnh của bản thân.

XOẠT!

Cô lập tức cúi thấp người xuống, dùng miệng ngậm chặt lấy chuôi kiếm! Đôi mắt cô lóe lên sát khí lạnh lẽo. Cô lao phắt tới như một tia chớp, quẹt mạnh ra 1 đường chém thẳng vào đầu gã.

XOẸT! XOẸT! XOẸT! XOẸT!!

Hàng chục nhát chém bằng kiếm khí cuồng bạo đan xéo vào nhau, bọc kín toàn bộ vị trí gã đàn ông vừa ngã xuống!
Thế nhưng, khi bụi mờ và các vệt kiếm khí tan đi, trước mặt Lục Nhân và Đao Tử không phải là máu thịt rơi vãi, mà là một tấm gương khổng lồ đã bị cắt nát vụn, rồi từ từ hóa thành cát bụi trước ánh mắt kinh hãi của cả hai!

OONG!

Sát khí lại một lần nữa giội xuống từ trên đỉnh đầu! Ngay phía trên đầu Lục Nhân, một tấm gương khác ngưng tụ từ hư không. Gã đàn ông lao vút ra, tung một cú đấm thù hận nhắm thẳng vào đầu Lục Nhân, gào lên điên cuồng:

"TA THẤY HẾT RỒI! NGƯƠI CHÍNH LÀ KẺ THÔNG MINH NHẤT TRONG BỌN CHÚNG!"

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đao Tử gầm lên trong cổ họng, bật nhảy vút lên trên không. Cô dùng hết sức lực còn lại nghiến chặt răng, dùng thân kiếm ngậm trong miệng đỡ lấy cú đấm của gã!

CRACK... XOẢNG!

Thanh kiếm của Đao Tử va chạm với nắm đấm gã đàn ông liền nổ tung, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ như thủy tinh. Tuy nhiên, lực dội ngược từ đòn đỡ liều mạng đó cũng đủ để hất văng gã đàn ông bật ngược lên trên không trung!

Ngay khi gã đàn ông vừa bật ngược lên và định dùng năng lực để biến mất một lần nữa, Đào Lưu ở phía xa đã không cho gã cơ hội đó.
Đào Lưu lúc này đang được Đạo Mao đỡ dậy. Dù khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi và đau đớn đến biến dạng, tay còn lại của anh vẫn giơ thẳng về phía gã đàn ông, tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím sẫm đầy uy áp.

XỊCH! XỊCH! XỊCH!

Từ trong không trung xung quanh gã đàn ông, hàng loạt sợi xích sắt năng lượng màu tím bất ngờ xuất hiện, quấn chặt lấy tứ chi và toàn thân gã, khóa cứng mọi chuyển động!

Mạc Nghiên bắt lấy thời cơ lao lên như một con mãnh thú bị xổng chuồng. Đôi mắt sau tròng kính của anh loé sáng ánh vàng vì sự tức giận dồn nén.
Cùng lúc đó, Mao Tịch nhanh chóng chắp hai tay, nhắm chặt mắt đọc nhanh một chuỗi chú ngữ khó hiểu. Một vầng hào quang màu hồng mềm mại lập tức bao phủ lấy toàn bộ nhóm Lục Nhân. Nhờ buff từ Mao Tịch, thân ảnh Mạc Nghiên xé gió lao đi với tốc độ tăng gấp đôi, kéo theo một vệt sáng màu vàng kim rực rỡ!

"TỚI LÚC TRẢ GIÁ RỒI, TÊN KHỐN ĐÁNH LÉN!"

Mạc Nghiên gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm đang bọc kín trong lớp năng lượng vàng kim rực rỡ, nện thẳng một đòn chí mạng vào bên mặt trái của gã đàn ông!

BỐP... RẮC!

Gương mặt gã đàn ông bị lực đấm làm cho biến dạng. Cả cơ thể gã bị hất văng đi như một quả đạn pháo, lao thẳng vào khu rừng cây rậm rạp gần đó!

RẦM! RẦM! RẦM!

Thân ảnh gã đâm sầm, quật ngã liên tiếp hơn chục cây to lớn mới dừng lại.
Chưa dừng lại ở đó! Ngay khi gã đàn ông choạng vạng ngẩng đầu lên từ đống đổ nát, đập vào mắt gã là một nắm đấm khổng lồ màu xanh dương mờ ảo, to ngang một chiếc xe tăng đang lơ lửng trên đỉnh đầu!
Cẩm Thạch — người vẫn còn đau đớn khó chịu ôm chặt đầu — triệt để nổi điên. Cậu gầm lên một tiếng xé lòng, dốc toàn bộ năng lượng điều khiển bàn tay khổng lồ đó nện thẳng xuống vị trí của gã đàn ông!

RẦMMMMMM!

Đạo Mao thấy vậy cũng lập tức phối hợp. Cậu rút từ trong áo ra 3 dải quấn đầy bom đặc chế của chính phủ, dốc sức ném mạnh về phía khu rừng!

OANH BÙMMMM!

Hai đòn đánh mạnh bạo va chạm vào nhau, tạo nên một vụ nổ sóng chấn động cực đại! Ngọn lửa và áp lực từ vụ nổ trực tiếp thổi bay toàn bộ cây cối trong bán kính rất lớn. Ở phía khu đất trống, nhóm Lục Nhân cũng phải gồng mình, ghim chặt chân xuống đất để không bị làn gió cuồng bạo thổi văng đi.

Khói bụi và ngọn lửa dần tan đi. Toàn bộ không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Thế nhưng, không một ai trong nhóm Lục Nhân lơ là cảnh giác. Tất cả đều nín thở, đôi mắt dán chặt vào tâm vụ nổ.

KENG!

Đột nhiên, một tiếng động thanh mảnh nhưng vô cùng chói tai vang lên từ chính trung tâm của đống đổ nát.

RẮC... RẮC... RẮC!

Trước ánh mắt sững sờ của cả 7 người, không gian xung quanh khu vực vụ nổ bắt đầu xuất hiện những vết nứt ngoằn ngoèo, tựa như một tấm kính khổng lồ đang bị rạn nứt!

KENGGGGGGGGG!

Một tiếng động buốt óc vang lên! Không gian tại điểm đó trực tiếp vỡ vụn ra thành từng mảng nhỏ như thủy tinh, để lộ ra một khoảng không đen ngòm quái dị!
Bước ra từ khoảng không gian vỡ vụn ấy là gã đàn ông. Quần áo gã đã rách rưới, gương mặt tối sầm cùng vài vết thương nhỏ dính bụi, nhưng đôi mắt gã lúc này đã chuyển sang một màu đỏ quạch, đọng đầy sát ý và sự tàn nhẫn đã đạt cực điểm.
Một tay gã đang nắm chặt vào khoảng không, gã đảo mắt nhìn từng người trong nhóm Lục Nhân, rồi lẩm bẩm câu chỉ gã nghe thấy
'Năng lục thần ban, chẳng lẽ lại là thứ lũ oắt con các ngươi có thể sỉ nhục sao?'

💬 Bình luận (0)