🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.29: Sức mạnh áp đảo

~8 phút đọc · 1437 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm ở khu đất trống ngoại ô Thành phố Vân phủ xuống một quầng sáng u uất. Bảy Người đồng loạt đứng thành một vòng tròn cảnh giác, ánh mắt điều dồn về phía thân ảnh vừa lướt qua từ phía sau bọn họ
Ánh trăng nhạt chiếu rọi làm hé lộ diện mạo của kẻ vừa ra đòn. Đó là một người đàn ông khoảng 28 tuổi, sở hữu gương mặt góc cạnh nhưng toát ra vẻ xơ xác. Gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây dài màu đen, phong thái thong dong như vừa đi dạo.
Mạc Nghiên nghiến răng trét ken két, đôi mắt sau tròng kính ngập tràn lửa giận. Anh gào lên:

"Rốt cuộc ngươi là kẻ nào?! Tại sao lại tấn công chúng ta?!"

Gã đàn ông nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy vẻ coi thường. Gã chậm rãi đút hai tay vào túi quần, cất giọng lãnh đạm:
"Các ngươi... không có tư cách để biết tên ta. Dù sau cuộc chạm trán này các ngươi còn sống hay phải bỏ mạng, thì việc tiết lộ danh tính với lũ cừu non các ngươi cũng là điều hoàn toàn không cần thiết."

OONG!

Vừa dứt lời, cơ thể gã đàn ông đột ngột tan biến ngay tại chỗ!
Tại đúng vị trí gã vừa đứng, một tấm gương phẳng lì cao bằng người thật đột ngột hiện ra rồi vỡ vụn thành vô số đốm sáng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tấm gương khác bất ngờ ngưng tụ từ hư không, xuất hiện sát ngay bên hông của Cẩm Thạch!

"Hả?!" Cẩm Thạch hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Tự vệ theo bản năng, anh chàng lập tức giơ 2 tay về phía bên hông cùng đôi mắt bắt đầu phát sáng ánh xanh dương đậm.
Thế nhưng, tốc độ của gã đàn ông vượt xa tầm nhận thức của cậu ta! Từ trong bề mặt phẳng lì của tấm gương, một cánh tay tung ra cú đấm xé gió, nện thẳng một đòn chí mạng vào ngay thái dương của Cẩm Thạch!

KENGGGGGGGGG!

Lại là âm thanh quái dị đó! Âm thanh lanh lảnh tựa như tiếng một mảng kính dày bị đập vỡ nát vang vọng khắp khu đất trống. Ngay tại vị trí đầu Cẩm Thạch bị đấm, vô số những mảnh kính quang năng lấp lánh rơi vãi xuống mặt đất, trước khi gã đàn ông lại một lần nữa biến mất vào khoảng không, để lại một tấm gương vỡ tan.

"A... AAAAAAAA!"

Cẩm Thạch lập tức ôm chặt lấy đầu, gục xuống sàn đất, gào lên những tiếng khóc thét xé lòng vì cơn đau đớn khủng khiếp bùng nổ trong não bộ! Đầu óc cậu ta hoàn toàn mất đi khả năng tư duy và phản xạ, toàn thân co giật liên hồi trên mặt đất.
Lục Nhân chứng kiến cảnh tượng đó thì đồng tử co rút lại. Cậu nhanh chóng đưa tay chạm vào thiết bị bộ đàm đeo trên tai, kích hoạt kênh liên lạc khẩn cấp của Chính phủ để xin viện trợ từ các căn cứ lân cận.
Thế nhưng, từ trong tai nghe bộ đàm không hề có tiếng tín hiệu nối máy, mà lại vang lên giọng nói thì thầm, cợt nhả của gã đàn ông:

"Đừng tốn công kêu cứu nữa... Lũ Chính phủ ruồi bọ của các ngươi sẽ không bao giờ bắt được sóng tín hiệu từ không gian này đâu."

Thấy hai đồng đội liên tiếp gục xuống, Đao Tử — cô nàng thường ngày luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời — lúc này thực sự nổi giận.

Xoạt!

Đao Tử dốc lực tuốt thanh kiếm dài ra khỏi vỏ. Đôi mắt cô khép chặt lại, tập trung toàn bộ tinh thần.

PHÙUUUU!

Từ cơ thể Đao Tử, một luồng Âm Khí lạnh lẽo đan xen cùng Hỏa Khí cuồng bạo bùng nổ, càn quét ra xung quanh với bán kính lên tới 2km! Toàn bộ không gian trong phạm vi đó điều bị hàng ngàn đường kiếm khí sắc bén cày xới, chém loạn vào không trung nhằm ép kẻ ẩn nấp phải lộ diện!
Tuy nhiên, khi luồng kiếm khí dịu đi, khu đất vẫn vắng lặng. Gã đàn ông hoàn toàn không xuất hiện.
Nét mặt Đao Tử lần đầu tiên hiện lên sự nghi hoặc và hoang mang tột độ.
Đúng lúc này, trên bề mặt sắc lạnh của lưỡi kiếm mà cô đang cầm trên tay... đột ngột phản chiếu hình bóng của gã đàn ông!

XOẢNG!

Từ ngay trong hình ảnh phản chiếu trên lưỡi kiếm, gã đàn ông trực tiếp nhảy bật ra ngoài! Gã ra đòn với tốc độ chớp nháy, tung liền hai cú đấm cực nhanh nện thẳng vào hai khớp vai của Đao Tử!

KENG! KENG!

Hai tiếng kính vỡ lanh lảnh liên tiếp vang lên. Sau đòn đánh, gã đàn ông lại biến mất để lại 1 tấm gương xuất hiện rồi vỡ thành hạt bụi.
Đao Tử đứng khựng lại giữa sân. Thanh kiếm trong tay cô không thể giữ nổi nữa, rơi lạch cạch xuống mặt đất. Hai cánh tay của cô lúc này rủ xuống như hai sợi dây thừng nhão nhoét, hoàn toàn mất đi cảm giác và khả năng cử động! Mặt mày cô nhăn nhó, mồ hôi hột chảy dài vì cơn đau đớn thấu xương truyền về từ hai bả vai.

Đạo Mao nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu như lóe lên một tia sáng. Cậu gào lớn cảnh báo toàn đội:
"TẤT CẢ CHÚ Ý! ĐỪNG ĐỂ GÃ TA ĐÁNH TRÚNG! Khả năng cao năng lực của gã ta là phế bỏ vĩnh viễn hoặc tạm thời các chức năng của bộ phận bị trúng đòn!"

Lục Nhân cũng lập tức bồi thêm một câu với gương mặt nghiêm trọng đến mức đóng băng:
"Tất cả vào trạng thái cảnh giác cao độ nhất! Bất kỳ lúc nào, dù chỉ là một chuyển động nhỏ của không khí hay một cơn gió thoảng qua, cũng phải ngay lập tức tung đòn phản công!"

Thế nhưng, mọi sự cảnh giác của họ có vẻ vẫn là quá muộn màng trước một kẻ sở hữu năng lực quái dị.
Dưới mặt đất, từ những mảnh kính vỡ vụn vương vãi sau các đòn đánh trước đó, hình ảnh phản chiếu của gã đàn ông hiện lên. Gã nở một nụ cười đắc ý, vô cùng tự cao tự đại.
Đào Lưu lúc này đang gục đầu dưới đất, cố gắng chịu đựng cơn đau ở thân thể. Anh vô tình ngẩng mặt lên và bắt gặp hình ảnh phản chiếu của gã trong một mảnh kính vỡ ngay trước mặt. Sắc mặt Đào Lưu lập tức tái mét đi rõ rệt!

XOẢNG!

Chưa kịp để Đào Lưu né tránh, từ trong mảnh kính nhỏ bé đối diện mặt anh, một nắm đấm lại lao ra, nện thẳng vào chính giữa mặt Đào Lưu!

KENG!

Tiếng kính vỡ vang lên khô khốc. Gã đàn ông mượn lực đấm, bật vút lên không trung, lơ lửng ở độ cao 10m nhìn xuống nhóm Người lục nhân với vẻ mặt đắc thắng.
Trong khi đó, Đào Lưu ngã ngửa ra sau, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang gánh chịu nỗi đau đớn thấu xương, tiếng rên siết nghẹn ngào trong cổ họng.
Mạc Nghiên nhìn ba người đồng đội của mình lần lượt bị biến thành phế nhân, ngọn lửa uất hận trong lòng anh bùng cháy dữ dội. Anh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông trên cao, gào lên điên cuồng:

"TÊN KHỐN! Có giỏi thì đừng có chơi cái trò trốn chui trốn lủi rồi đánh lén đó nữa! NGON THÌ BƯỚC XUẤT HIỆN ĐÁNH MỘT TRẬN CHÍNH DIỆN VỚI CHÚNG TA ĐI!"

Gã đàn ông đang lơ lửng trên không trung nghe thấy tiếng gào của Mạc Nghiên thì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười lạnh giễu cợt:
"Đánh chính diện sao? Hừ... Việc quỷ gì ta phải dại dột chơi thẳng mặt, trong khi ta vẫn chưa nắm rõ toàn bộ năng lực của các ngươi chứ?"

OONG!

Vừa dứt câu phản bác đó, thân ảnh của gã đàn ông trên không trung lại một lần nữa tan biến vào không gian, để lại màn đêm tịch mịch cùng sự tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm trí của nhóm Lục Nhân!

💬 Bình luận (0)