Lục Nhân khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm đảo qua ba người bạn đang hoang mang. Dù giọng nói phát ra qua cuống họng của một đứa trẻ 3 tuổi, sự điềm tĩnh tuyệt đối của cậu vẫn khiến cả đám vô thức lắng nghe.
"Nhiệm vụ là giải quyết oán niệm của cô bé tên Hoàng Dã. Oán niệm chỉ xuất hiện khi một người chết đi trong sự oan khuất, đau khổ tột cùng mà không thể siêu thoát"
Lục Nhân trầm giọng phân tích. "Chúng ta cần tìm ra lý do khiến cô bé này ôm chấp niệm. Bây giờ cả nhóm sẽ chia làm hai đội để dò hỏi thông tin xung quanh khu vực này. Tạc Thiên đi cùng tôi, Đạo Mao đi với Loạn Nữ. Dùng bảng hệ thống để giữ liên lạc liên tục."
Phân công xong, hai nhóm lập tức tản ra.
Lục Nhân và Tạc Thiên bắt đầu tiếp cận những người đi đường. Nhưng trong thân xác hai đứa nít ranh 3 tuổi, việc bắt chuyện với người lớn chẳng dễ dàng gì. Mỗi khi họ cất tiếng hỏi về một cô bé tên "Hoàng Dã", câu trả lời nhận lại chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán, những ánh mắt kỳ quặc hoặc vài từ "không biết" đầy thờ ơ.
Sau 15 phút tìm kiếm trong vô vọng, bảng hệ thống màu đỏ bất ngờ chớp sáng nhấp nháy. Một dòng tin nhắn khẩn cấp từ Đạo Mao nhảy lên:
[Đạo Mao]: Nhóm tôi tìm thấy cô bé rồi! Tên là Hoàng Dã, có vẻ đúng là cô bé bọn mình cần tìm rồi!
[Đạo Mao]: Bọn tôi vừa đuổi mấy đứa nít ranh 3-4 tuổi đang hùa nhau bắt nạt cô bé. Con bé đang sợ co rúm một góc. Định vị vị trí bãi đất trống phía đông, hai người tới ngay đi!
Lục Nhân cùng Tạc Thiên lập tức xoay người, đem đôi chân ngắn tủn chạy hết tốc lực về phía định vị. Bãi đất trống này nằm cách xa khu vực công viên tập hợp ban đầu, xung quanh vắng vẻ và ngập tràn cỏ dại.
Thế nhưng, khi vừa đặt chân tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Lục Nhân và Tạc Thiên không khỏi bàng hoàng.
Không có cảnh tượng an ủi hay bảo vệ nào cả. Giữa bãi đất trống, Loạn Nữ đang dùng hai tay bóp chặt lấy vai cô bé Hoàng Dã, gương mặt hắn vặn vẹo, hung tợn đến đáng sợ.
"Rốt cuộc oán niệm của mày là cái gì?! Tại sao lại nhắm vào tụi tao hả?! Tại sao lại kéo tụi tao vào cái nơi chết tiệt này?!?"
Loạn Nữ gào lên dữ dội, lắc mạnh thân hình nhỏ bé của Hoàng Dã làm cô bé sợ hãi khóc mếu mạo, mặt cắt không còn một giọt máu. Ngay bên cạnh, Đạo Mao đang ôm chặt lấy tay phải đau đớn, nét mặt đầy bất lực.
"Mày làm cái quái gì vậy?!"
Tạc Thiên tức giận gầm lên, cùng Lục Nhân lao tới đẩy mạnh Loạn Nữ ra, tách hắn khỏi cô bé. Tạc Thiên chắn trước mặt Hoàng Dã, quát lớn: "Mày điên rồi à Loạn Nữ? Nó chỉ là một đứa con nít 3 tuổi thôi đấy!"
Bị đẩy ngã xuống đất, Loạn Nữ không hề nguôi giận mà chống tay đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu gào trả:
"Con nít cái quái gì chứ?! Mày không nhận thức được chỉ vì cái oán niệm ích kỷ của nó mà kéo tất cả chúng ta vào cái phó bản chết tiệt này à?! Tỷ lệ chết hơn 80% đó!"
Sự bộc phát điên cuồng này khiến cả Tạc Thiên lẫn Đạo Mao đều ngây người. Một Loạn Nữ lúc nào cũng cợt nhả, coi mọi thứ như trò đùa, giờ đây lại giống như một con thú dữ bị dồn vào đường cùng.
Lục Nhân tiến lên hít một hơi sâu, giữ chặt vai Loạn Nữ để trấn tĩnh hắn. Cùng lúc đó, Đạo Mao nén đau giải thích:
"Lúc nãy giải cứu xong, Loạn Nữ bỗng nhiên mất kiểm soát rồi gào lên tra hỏi con bé về phó bản. Tôi lao vào ngăn thì bị hắn hất văng ra... Thân thể đứa trẻ 3 tuổi này yếu quá, tay đập xuống nền đất cứng nên bị thương..."
Lúc này, cô bé Hoàng Dã vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, tấm lưng nhỏ co rúm lại, nép chặt sau lưng Đạo Mao. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt lem luốc, cô bé tủi thân nhìn Loạn Nữ bằng ánh mắt đầy ngơ ngác và hoảng sợ.
Tạc Thiên quay sang trách móc Loạn Nữ:
"Hành động bốc đồng này của mày có thể kích phát oán niệm của con bé, làm độ khó phó bản tăng lên đấy! Mày muốn tất cả chết chung à?"
Lời trách móc như giọt nước tràn ly. Loạn Nữ cắn chặt môi, nước mắt tức giận bất giác trào ra khỏi khóe mắt. Hắn gào lên trong sự nghẹn ngào:
"Mày nghĩ tao thực sự chịu đựng được chắc?! Đang yên đang lành tự dưng bị kéo vào cái nơi có tỷ lệ chết hơn 80% thế này, mày bảo sao tao bình tĩnh nổi?! Chúng mày tưởng tao không sợ chắc? Tao còn có bố mẹ ở nhà chứ đâu phải trẻ mồ côi! Nếu tự dưng tao chết ở cái xó này thì bố mẹ tao phải sống làm sao?!"
Cái câu "trẻ mồ côi" thốt ra vô tình rơi vào không gian tĩnh lặng.
Tạc Thiên và Đạo Mao lập tức trầm mặc, cúi đầu né tránh ánh mắt của Lục Nhân. Bản thân họ cũng có gia đình, cũng có những người thân đang chờ đợi ở đời thực, nỗi sợ hãi của Loạn Nữ chính là nỗi sợ mà họ đang cố đè nén.
Rời mắt khỏi Loạn Nữ, Lục Nhân không hề giận dữ. Cậu không còn người thân nào trên đời để lo lắng hay bận tâm nữa, và chính sự cô độc đó lại trở thành bộ giáp lạnh lùng nhất giúp cậu giữ vững sự lý trí.
Lục Nhân chậm rãi bước đến trước mặt cô bé Hoàng Dã, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với cô bé.
"Ngoan nào, không sao đâu," Lục Nhân nhẹ giọng, dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau đi giọt nước mắt trên má cô bé. "Em tên là Hoàng Dã đúng không?"
Cô bé sụt sịt, khẽ gật đầu: "Vâng... em là Hoàng Dã..."
"Vậy nhà em ở đâu? Em có nhớ đường về nhà không?"
Lục Nhân tiếp tục hỏi, cố gắng khai thác thông tin đầu tiên để tìm ra manh mối về chấp nhiệm.
Hoàng Dã đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía một con hẻm sâu gần bãi đất trống:
"Nhà em... ở cuối đường kia..."
Ngay khi Lục Nhân gật đầu ghi nhận thông tin, Tạc Thiên ở phía sau bất giác gãi đầu, lên tiếng ngập ngừng ngắt quãng không khí nặng nề:
"Ờ thì... xác nhận được nhà con bé rồi... nhưng mà hiện tại nhóm chúng ta sẽ ở đâu đây?"