Trong khi cả nhóm Người trẻ tuổi đang đứng trước lằn ranh sinh tử tại Thành phố Vân, thì ở một không gian hoàn toàn tách biệt...
Tại Tòa chính điện thuộc tổng bộ Chính phủ, nằm sâu trong một căn phòng tối mật được cách âm và gia cố bằng những vật liệu dị biến kiên cố nhất.
Có sáu cái bóng đen uy nghiêm đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn khổng lồ. Toàn bộ không gian rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, ngột ngạt đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ.
RẦMMMM!
Đột nhiên, một bóng đen giơ tay đập mạnh xuống mặt bàn đầy tơ máu đang đập! Cú đập chứa đựng lực đạo cuồng bạo trực tiếp khiến toàn bộ căn phòng rung chấn dữ dội, vô số vết nứt nhỏ như màng nhện lan rộng trên bề mặt bàn nhưng nhanh chóng khép lại.
Bóng đen ấy chính là kẻ đã từng đứng trước màn hình đo dị biến đầy tức giận lúc Lục Nhân và Đạo Mao vượt ải ở đầu phó bản đầu tiên. Lúc này, gân đỏ nổi lên chằn chịt xung quanh cái bóng. Từ bóng đen ấy, một giọng nói của một người phụ nữ còn rất trẻ vang lên, chứa đầy sự tức giận tột cùng:
"Khốn kiếp! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?!"
Ngay bên cạnh, một bóng đen có thân hình cao lớn nhất trong số 6 người khẽ thở dài, cất giọng trầm thấp chứa đựng sự khó chịu sâu sắc:
"Chúng ta đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng về thực lực của mục tiêu nhiệm vụ lần này rồi. Tốc độ phát triển của nó quá mức kinh khủng... Chỉ chưa đầy 2 tháng, từ cấp độ mà bọn trẻ có thể đối phó, nó đã nhảy vọt một phát thẳng tới cấp tiệm cận Phó phụ trách Rank 7 rồi..."
Một giọng nam trầm đục khác vang lên, mang theo sự mệt mỏi và đau đầu tột độ:
"Hiện tại... toàn bộ Thành phố Vân đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ thế giới. Tất cả đường dây liên lạc, sóng tín hiệu dị biến và định vị vệ tinh đều bị cắt đứt sạch sẽ. Khả năng cao là..."
Câu nói bỏ dở giữa chừng, nhưng năm bóng đen còn lại đều hiểu rõ vế sau. Toàn bộ sáu bóng đen lập tức trầm mặc. Bầu không khí cô quạnh đến rợn người, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt ẩn trong bóng tối của họ.
Bóng đen ngồi ở vị trí chủ tọa lúc này mới nghiêm mặt, giọng nói vang lên đầy điềm tĩnh:
"Có vẻ như... thật sự là hắn ta rồi. Sau 3.000 năm dài đằng đẵng... cuối cùng hắn cũng trở lại..."
Bóng đen mang giọng phụ nữ im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Rồi bất ngờ, cô ta nghiến răng trét ken két, ngửa cổ quát lớn vào khoảng không vô định phía trước với sát khí cuồn cuộn kèm sự oán hận khi nghe thấy câu đó:
"DÙ CHO CÓ LÀ HẮN THÌ ĐÃ SAO CHỨ?! NẾU ĐÁM ĐIÊN CỦA HẮN DÁM ĐỤNG VÀO ĐỨA TRẺ ĐÓ... TA DÙ CÓ CHẾT CŨNG SẼ KÉO HẮN THEO XUỐNG ĐỊA NGỤC!"
OANHHH!
Áp lực linh hồn và sát khí kinh thiên động địa từ câu nói của bóng đen ấy bùng nổ! Luồng uy áp khủng bố lập tức càn quét qua từng ngóc ngách, trực tiếp làm cho toàn bộ Tòa chính điện kiên cố rung lắc liên hồi!
Tại tầng 5 của Tòa chính điện lúc này.
Một người đàn ông đang thong thả ngồi trên chiếc ghế ghỗ ở quầy hàng nhâm nhi tách trà nóng. Đột nhiên, luồng áp lực vô hình từ căn phòng tầng trên dội thẳng xuống!
XOẢNG!
Tách trà trên tay ông liền vỡ tan tành. Đôi mắt ông ta trợn ngược, con ngươi lóe lên sắc đỏ máu. Mồ hôi hột chảy ra như tắm, toàn thân ông ta bị luồng uy áp đè nén đến mức quỳ sụp xuống sàn đá! Đội trưởng Lâm nghiến răng, dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể nghiến răng ken két cố chống hai tay xuống đất để đứng dậy, nhưng lực nén quá mức kinh hoàng khiến ông ta không thể nhích lên nổi dù chỉ là 1 cm duy nhất!
Sau vài giây tra tấn, luồng áp lực khủng bố mới dần biến mất.
Ông mới nằm ngửa ra sàn, thở dốc dồn dập, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Thế nhưng, trên môi ông ta lại nở một nụ cười kỳ dị – một nụ cười vừa chứa đựng sự sợ hãi tột cùng, vừa có sự bình tĩnh đến kỳ lạ:
"Hahaha... Đúng là khủng khiếp thật... Bọn họ quả thật vô cùng xứng đáng với cái danh xưng... [0]..."
Đúng lúc này, từ bên ngoài hành lang, một nhân viên mặc bộ đồ đen hớt hải lao vào, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi hột, lo lắng gào lên:
"Đội trưởng Lâm! Ngài có sao không?!"
Người đàn ông được gọi là đội trưởng lâm từ từ đưa đôi mắt lóe ánh đỏ máu nhìn người vừa tới, đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi bật cười lớn:
"Hahaha! Ta đâu còn là cái loại dễ bị bất ngờ đến mức ngất xỉu vì áp lực nữa chứ! Cái loại áp lực này vẫn chưa đủ để làm ta bất tỉnh đâu!"
Nói xong, ông ta đi lại vỗ vai người nhân viên rồi cả hai nhanh chóng sải bước đi xuống khu vực tầng 1
Quay trở lại khu nhà trọ tại Thành phố Vân.
Khi chiếc thiết bị đo dị biến nhảy vọt chỉ số báo hiệu khoảng cách 0 MÉT, Lục Nhân và Đạo Mao quay sang nhìn nhau. Trong đôi mắt của cả hai đều hiện lên sự nghiêm trọng và sợ hãi chưa từng có từ trước đến nay.
Không một lời thừa thãi, cả hai cùng gật đầu, lao phắt ra khỏi phòng!
CẠCH! CẠCH! CẠCH!
Cùng lúc đó, cửa của ba gian phòng kế bên cũng đồng loạt mở tung. Đào Lưu, Mao Tịch, Đao Tử, Mạc Nghiên và Cẩm Thạch đồng loạt lao ra. Bảy Người nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều ngưng trọng đến mức ngạt thở, họ không ai nói nhưng điều gật đầu.
Cả 7 người đồng loạt bật nhảy qua lan can, lao ra khỏi khu nhà trọ và cắm đầu chạy nhanh về phía một khu đất trống trải, vắng bóng người ở ngoại ô thành phố để tránh làm kinh động người dân cũng như có 1 không gian chiến đấu.
Tuy nhiên, trên màn hình thiết bị đo dị biến do Đào Lưu cầm trên tay, cái chấm đỏ tượng trưng cho nguồn năng lượng dị biến bắt đầu di chuyển theo nhưng là sự thong thả bám sát theo sau lưng họ. Tốc độ của nó không nhanh, không chậm, đem lại một cảm giác bình thản và trêu đến đáng sợ.
XOẠT!
Khi cả 7 người vừa đặt chân đến giữa khu đất trống trải rợp bóng đêm, cái chấm đỏ trên máy đo đột ngột biến mất khỏi màn hình định vị!
"Cái gì?!"
Đào Lưu run rẩy tay cầm máy đo, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái chấm đỏ không hề di chuyển từ xa lại nữa, mà nó trực tiếp hiện ra ngay sát rạt bên cạnh họ!
OONG!
Từ trong hư không ngay sau lưng Đào Lưu, một tấm gương đột ngột ngưng tụ và xuất hiện không một tiếng động!
"ĐÀO LƯU! SAU LƯNG KÌA!" — sáu người còn lại đồng loạt hoảng hốt gào lên.
Đào Lưu là một Người Chơi có kinh nghiệm phong phú, anh lập tức nhận ra nguy hiểm tột cùng đang ập đến sau lưng. Thế nhưng, tốc độ của kẻ thù vượt xa hạn định nhận thức của anh!
Chưa kịp để Đào Lưu xoay người hay kích hoạt bất kì kĩ năng hay đạo cụ nào, tấm gương phía sau anh đã biến mất và tan biến vào không trung. Thay vào đó, một thân ảnh ẩn ở vị trí tấm gương biến mất lao ra, tung một cú đấm với tốc độ siêu nhanh nện thẳng vào vùng lưng của Đào Lưu!
KENGGGGGGGGG!
Lạ kỳ thay, đòn đánh khủng bố ấy không hề phát ra tiếng va chạm da thịt như bình thường! Thay vào đó là một âm thanh ngân dài, trong veo tựa như tiếng một tấm kính lớn bị đập vỡ vụn vang lên từ chính vị trí vùng lưng bị đấm trúng của Đào Lưu!
Sau cú đấm đấy, thân ảnh ẩn nấp trong màn đêm lướt qua cả nhóm, đứng cách nhóm tròn 10 mét.
"Á... HỰ...!"
Đào Lưu lập tức ngã quỵ xuống đất. Anh hai tay ôm chặt lấy vùng bụng, khuôn mặt biến dạng vì cơn đau đớn bất ngờ ập tới, dù cơ thể anh nguyên vẹn như thường xung quanh lại vương vãi các mảnh kính vỡ trên mặt đất cùng cơn đau như bị xé rách da thịt
"Đào Lưu!"
Mao Tịch và Mạc Nghiên hoảng hốt lao đến đỡ lấy anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng và phẫn nộ.
Lúc này, ở khoảng cách 10 mét đối diện với 7 người, kẻ tấn công chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống, làm hé lộ nụ cười khoái chí và kiêu ngạo của gã thanh niên từng ngồi trên đỉnh tòa nhà 23 tầng.
Gã nhìn 7 Người trẻ tuổi như nhìn những con cừu non chuẩn bị đưa lên bàn mổ, rồi cất giọng cao ngạo, đầy vẻ giễu cợt:
"Giờ tế... chính thức bắt đầu rồi!"