🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.1: Tiếng khóc trẻ nhỏ ( sửa lại )

~7 phút đọc · 1227 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi tên là Lục Nhân, năm nay 19 tuổi, hiện đang là sinh viên tại trường Kinh.
Mọi người thường nói 19 tuổi là cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng đối với tôi, quá khứ chưa bao giờ là một khoảng không gian dễ chịu để nhớ về. Bảy năm trước, cha mẹ tôi đã bị chính những người dân trong làng ra tay sát hại. Lý do? Chỉ vì một tục lệ cổ xưa nhảm nhí và mê muội, họ nghi ngờ gia đình tôi mang lại điềm xấu cho cả dòng họ. Làng của tôi có cái tên nghe rất thanh bình - Lục Thiên Thôn - nhưng nơi đó lại là mồ chôn tuổi thơ và niềm tin của tôi vào thứ gọi là "tình nghĩa xóm giềng". Kể từ ngày hôm đó, tôi căm ghét cái sự mê tín đến mất trí của những người trong làng, căm ghét cả cái thứ trật tự tàn nhẫn mà những kẻ nắm quyền trong làng dựng nên.
Đó là một đêm mùa đông ngột ngạt. Tôi cùng ba người bạn thân đang tá túc chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Cả nhóm gồm bốn người: tôi, Tạc Thiên, Đạo Mao và Loạn Nữ. Sau một ngày dài mệt mỏi, không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả đám khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngoa... ngoa... ngoa...

Một tiếng khóc xé lòng của trẻ sơ sinh đột ngột vang lên giữa đêm thanh vắng.
Âm thanh ấy vang lên ngay sát bên tai, vừa buốt giá vừa u ám đến rợn người. Tiếng khóc không giống như của một đứa trẻ bình thường, nó mang theo sự oán thán và lạnh lẽo chọc thẳng vào màng nhĩ.

"Cái... cái gì thế?" Đạo Mao lơ mơ ngồi dậy, dụi mắt chửi thề.

"Đêm hôm khuya khoắt đứa nào bỏ con ở đây à?" Tạc Thiên cũng giật mình choàng tỉnh, mặt đầy cằn nhằn.

Loạn Nữ ngáp dài một tiếng, gãi gãi đầu cười hếch hác: "Mấy ông anh làm gì căng thế? Chắc đứa nào xem phim ma quỷ lúc nửa đêm thôi, có gì đâu mà xoắn."

Tôi chưa kịp cất lời trấn an hay nhắc nhở cả bọn thì một cơn choáng váng dữ dội như búa bổ ập đến. Cả không gian xung quanh dường như đảo lộn, đất trời quay mòng mòng. Mắt tôi mờ đi, lý trí vỡ vụn, rồi toàn bộ thân thể đổ gục xuống sàn nhà, chìm hoàn toàn vào hư vô.
Khi ý thức chậm rãi quay trở lại, tôi mở mắt ra và ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó rất bất thường.
Tầm nhìn của tôi thấp một cách kỳ lạ. Mọi vật xung quanh - từ những tòa nhà cao tầng, xe cộ cho đến những người trưởng thành đang đi lại - đều trở nên đồ sộ. Tôi đưa bàn tay lên nhìn thì bàng hoàng nhận ra tay mình bé tẹo, mập mạp như bàn tay của một đứa trẻ con. Cúi xuống nhìn lại thân thể, tôi phát hiện mình đang trong hình dạng của một đứa bé 3 tuổi!
Xung quanh tôi là một khu phố sầm uất, dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe và tiếng nói cười vang lên nhộn nhịp. Tuy nhiên, giữa biển người xa lạ này, không có Tạc Thiên, không có Đạo Mao, cũng chẳng thấy bóng dáng Loạn Nữ đâu.

Tất cả đâu rồi? Nơi này là đâu?

Ngay khi sự hoài nghi đạt đến đỉnh điểm chuẩn bị bùng phát thì

Xoạt!

Một bảng màn hình ảo rực màu đỏ máu đột ngột hiện lên ngay trước mắt tôi. Màn hình giao diện giống như một khung chat nhóm, trên đó đã nhảy liên tục những dòng tin nhắn:

[Đạo Mao]: Đệch mẹ cái gì thế này?! Sao tay chân tôi teo tóp lại thế này??? Mấy người đâu hết rồi?!

[Tạc Thiên]: Đừng hoảng! Tôi cũng bị biến thành đứa nít ranh 3 tuổi đây này! Nơi này là cái xó xỉnh nào vậy?

[Loạn Nữ]: Haha dạo này game chân thực phết nhỉ! Thằng cha nào lại rảnh háng tới cái mức làm cái chương trình chết bầm này vậy?

Nhìn thấy giao diện chat màu đỏ đang hoạt động, tôi nhanh chóng dùng ngón tay ngắn tủn gõ lên khung hội thoại:

[Lục Nhân]: Tất cả bình tĩnh lại. Chúng ta đều bị đưa đến cùng một khu vực nhưng bị tách ra ở các vị trí khác nhau. Việc cần làm bây giờ là quan sát xung quanh, tìm kiếm sơ đồ hoặc bản đồ chi tiết của khu vực này. Tuyệt đối không di chuyển lung tung khi chưa có thông tin.

[Lục Nhân]: Ai tìm thấy bản đồ hoặc bảng chỉ dẫn thì chụp/nhắn lên đây ngay lập tức.

Nội dung tin nhắn dứt khoát của tôi giúp cả đám lấy lại chút lý trí. Chúng tôi bắt đầu chia nhau quan sát bằng đôi mắt của một đứa trẻ 3 tuổi giữa dòng người đông đúc.
Khoảng 10 phút sau, Tạc Thiên nhắn lên khung chat hình ảnh một sơ đồ tổng thể khu vực mà cậu ta vừa tìm thấy ở bảng thông tin công cộng gần đó. Sau khi xem kỹ bản đồ chi tiết, tôi nhận ra địa hình ở đây là một đô thị lớn, và ở vị trí trung tâm khu phố có một công viên rộng lớn.

[Lục Nhân]: Tôi đã thấy sơ đồ. Ngay trung tâm khu phố có một công viên. Tất cả di chuyển tới công viên tập hợp ngay!

Lần lượt từng người mò mẫm tới điểm hẹn. Nhìn thấy nhau trong thân xác những đứa trẻ 3 tuổi ngơ ngác bước đi lẫm đẫm giữa công viên, Đạo Mao với Tạc Thiên vừa hoảng vừa hoang mang, còn Loạn Nữ thì khoanh tay cười ha hả:

"Ôi trời ơi nhìn cái bản mặt chú em Đạo Mao kìa, đáng yêu chưa kìa! Ê Lục Nhân, ông biến thành em bé trông nghiêm túc buồn cười chết mất!"

"Cợt nhả vừa thôi Loạn Nữ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy Lục Nhân? Rõ ràng vừa rồi chúng ta còn đang ở phòng trọ mà!" Đạo Mao nắm lấy vai tôi, giọng hoảng hốt.

Ting!

Chưa kịp để ai định hình thêm, bảng hệ thống màu đỏ máu phía trước tất cả đồng loạt chớp nháy liên hồi. Một dòng chữ đen u ám từ từ hiện lên trên nền đỏ rực:

[THÔNG BÁO NHIỆM VỤ]
Tên phó bản: Oán Niệm Hoàng Dã
Nhiệm vụ chính: Giải quyết oán niệm Hoàng Dã, giúp cô bé buông bỏ chấp nhiệm.
Cảnh báo: Tỷ lệ tử vong > 80%.

Nhìn thấy dòng chữ "Tỷ lệ tử vong > 80%", Tạc Thiên sững người, chân tay run rẩy ngã bệt xuống đất. Đạo Mao mặt cắt không còn một giọt máu. Ngay cả Loạn Nữ cũng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm khi nhìn thấy con số 80% chết chóc.

"Phó... phó bản? Tỷ lệ chết hơn 80%? Chúng ta... chúng ta bị kéo vào trò chơi chết chóc này sao?" Đạo Mao lẩm nhẩm trong sự tuyệt vọng.

Khác với sự hoang mang tột độ của ba người họ, ánh mắt tôi đờ ra trong vài giây rồi nhanh chóng thu lại sự lạnh lùng vốn có. Tôi nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, rồi nhìn dòng chữ màu đỏ rực lơ lửng giữa không trung.
Những lời đồn đại trên bản tin thế giới, những vụ mất tích bí ẩn hàng năm của hàng ngàn người... thì ra là có thật.
Phó bản... cái thứ được đồn đại là nguồn gốc của mọi sự chết chóc, thứ đang thao túng những linh hồn oan khuất để tiêu diệt con người... cuối cùng cũng đã tìm đến chúng tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng nói dù phát ra từ thân xác một đứa trẻ 3 tuổi nhưng lại vô cùng điềm tĩnh và đanh thép:

"Thu lại mấy cái trò đùa đi. Chúng ta đã bị kéo vào phó bản rồi. Muốn sống sót trở về thì ngưng hoảng loạn nghe trước suy luận hiện tại của tớ đây!"

💬 Bình luận (2)