rõ ba đứa trẻ đứng ở chân cầu thang, Hoàng Lâm từ từ thu con dao đỏ lại, bất giác thốt lên với vẻ kinh ngạc tột cùng:
"Tại sao... ba đứa nhóc các cháu vẫn còn sống?!"
Câu nói vô tình ấy kích động sự phẫn nộ trong lòng Đạo Mao. Cậu dù vẫn bị đè nhưng vẫn hét thẳng vào mặt Hoàng Lâm:
"Ông nói cái quái gì thế?! Chẳng lẽ ông muốn cả lũ chúng tôi phải chết hết thì ông mới vừa lòng à?!"
Hoàng Lâm không đáp lại sự giận giữ ấy, chỉ bất lực buông một tiếng thở dài. Ông bình thản bước xuống cầu thang, đi lướt qua ba đứa trẻ rồi ra đóng sập cửa chính lại. Tiếp đó, ông tiến tới bàn ăn, mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, quay sang nhìn cả ba đang lảo đảo đứng dậy rồi cất lời:
"Tại sao các ngươi lại đột nhập vào nhà ta? Mục đích là gì?"
Lục Nhân vội vã lấy lại bình tĩnh, đóng vai một đứa trẻ:
"Tụi cháu... tụi cháu rất lo cho Hoàng Dã! Mấy ngày nay không thấy cô bé ra ngoài chơi nên lo cô bé gặp chuyện, mới phải mạo hiểm trèo vào đây để tìm..."
Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Lâm lập tức nheo lại hoài nghi. Ông hạ thấp giọng lầm bầm trong cổ họng: "Không thể nào... Ta nhớ chi tiết này đâu có xảy ra... Chẳng lẽ do ta đã làm điều gì đó khác đi?..."
Hoàng Lâm ngước lên nhìn cả ba, không tra hỏi thêm về mục đích nữa mà chỉ nhàn nhã buông một câu:
"Ta nhớ các ngươi có bốn đứa cơ mà? Đứa còn lại chết rồi đúng không?"
"Ông...!" Đạo Mao lại định gào lên nhưng Lục Nhân đã kịp giơ tay ngăn lại.
Hoàng Lâm thở dài, vẫy tay ra hiệu: "Ngồi xuống đi."
Khi cả ba điều đứng dậy đi lại và đã ngồi ngay ngắn đối diện, Hoàng Lâm mới chậm rãi giải thích: "Bất kỳ ai tiếp xúc với con gái ta, sang đến ngày thứ hai đều sẽ chết. Dù có vài ca báo mất tích, nhưng ta chắc chắn chúng đều đã chìm vào lòng đất rồi. Chính vì thế ta mới cấm tuyệt con bé ra ngoài, xin cho nó nghỉ học... vừa để bảo vệ nó, vừa để tránh ánh mắt căm hờn của những kẻ bị mất con trong vùng."
Ông dừng lại, ánh mắt kỳ quặc quét qua ba đứa trẻ: "Ta rất ngạc nhiên khi các ngươi vẫn sống sót sau từng ấy thời gian... Bởi từ trước tới nay, ngoài ta và sơ Nguyệt Nhị, không một ai tiếp xúc với con bé mà sống qua nổi ngày thứ hai."
Nhận thấy thời cơ đã đến, Lục Nhân nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lâm, cất giọng đanh thép:
"Vậy còn... mẹ của Hoàng Dã thì sao?"
Hai chữ "mẹ Hoàng" vừa thốt ra, đồng tử Hoàng Lâm trừng lớn tột độ. Ông nhíu chặt đôi lông mày vì kinh ngạc lẫn cảnh giác: "Tại sao mấy nhóc lại hỏi vấn đề này?"
Lục Nhân thản nhiên đáp: "Vì tụi cháu chưa từng thấy mẹ cô bé bao giờ, nên tò mò thôi ạ"
Không khí lập tức đóng băng. Hoàng Lâm đứng bật dậy, lạnh lùng chỉ tay ra cửa đuổi cả ba ra khỏi nhà. Cánh cửa nhà hoàng dã lại tiếp tục bị đóng lại cái
Rầm!
trước mặt nhóm Lục Nhân. Dù bị đuổi, cả ba đều gật đầu xác nhận một điều: Hoàng Lâm chắc chắn sở hữu một thân phận vô cùng đặc biệt và nắm giữ chìa khóa của phó bản này.
Sáng hôm sau.
Khi Lục Nhân và Đạo Mao còn đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi thì Loạn Nữ đã tỉnh dậy từ sớm, một mình lén lút rời khỏi nhà thờ, khoảng 12 phút sau thì từng tiếng động chỉ lục nhân và đạo Mao nghe thấy vang lên
Ting! Ting! Ting! Ting!
Tiếng chuông thông báo tin nhắn hệ thống vang lên liên hồi xé tan không gian gian phòng ngủ. Lục Nhân và Đạo Mao bật chồm dậy. Đập vào mắt họ trên giao diện hệ thống là mốc thời gian: 08:03 AM. Hôm nay cả hai đã ngủ quên mất giờ!
Nhưng điều khiến tim họ bắn ra khỏi lồng ngực chính là hàng loạt tin nhắn hoảng loạn của Loạn Nữ gửi về:
Loạn Nữ: [NHÀ HOÀNG DÃ BỊ CHÁY RỒI!]
Loạn Nữ: [MAU ĐẾN NGAY! LỬA TO LẮM!]
Lục Nhân và Đạo Mao lập tức nhảy khỏi giường, lao như bay về phía căn nhà hai tầng.
Từ đằng xa, cột khói đen kịt đã bốc cao ngút trời cùng sắc đỏ rực xé rách không gian. Khi tới nơi, cả hai bàng hoàng chứng kiến Loạn Nữ đang đứng chết chân nhìn căn nhà bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng hoàn toàn. Xung quanh, đám đông tụ tập đông đúc. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả đều đứng nhìn trận hỏa hoạn bằng một gương mặt vô cảm, lạnh ngắt.
Chỉ có một góc bên phải, khoảng 6 đến 8 người đàn ông và phụ nữ đang ôm chốm lấy nhau khóc òa... nhưng trên môi họ lại nở nụ cười điên dại của kẻ vừa báo được đại thù. Họ chính là những kẻ đã châm ngòi cho trận hỏa hoạn này!
Rắc... Rắc...
Đột nhiên, toàn bộ ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội... bất ngờ đóng băng và dừng lại.
Bầu trời xanh trong phút chốc biến thành một màu đỏ đặc quánh như máu tươi. Bóng tối tà mị từ đâu ập đến bao trùm toàn bộ không gian. đám người phóng hỏa và nhóm Lục Nhân hoảng hốt đảo mắt xung quanh, trong khi hàng chục người dân làng vẫn đứng im như những pho tượng gỗ.
Rắc! Rắc! Khặc!
Ngay sau đó, đầu của toàn bộ dân làng xung quanh bắt đầu co giật điên cuồng! Cơ thể họ bị một lực lượng vô hình kéo dài ra tới 4 mét, rồi lại bị vò nát, vặn xoắn dị dạng đến kinh dị. Nhóm Lục Nhân và đám phóng hỏa mặt cắt không còn một giọt máu trước cảnh tượng tàn bạo đó.
Sau 10 giây biến dạng ghê rợn, đám người đo điều dừng lại. Từ trong cổ họng gớm ghiếc của chúng, những âm thanh đứt quãng vang lên đồng loạt:
"Đám ngoại lai..."
"Kẻ tội đồ..."
"Rác rưởi của Chúa..."
Chúng há miệng cười điên dại. Khoé miệng rách toạc kéo dài tới tận mang tai và ngoác rộng xuống tận bụng! Đôi mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối đen ngòm, chỉ còn hai chấm đỏ nhỏ xíu lóe lên. Tất cả đồng loạt ngoái cái cổ dị dạng nhìn chằm chằm về phía đám phóng hỏa và nhóm Lục Nhân!
Và rồi hai giây đóng băng không gian xuất hiện
VỤT! VỤT! VỤT!
Từ bên trong căn nhà đang bùng cháy, 16 cái xúc tua màu đen ngòm với phần đầu nhọn ngoắt lao ra như những cây giáo sắc lẹm!
Chỉ trong một chớp mắt, toàn bộ đám người phóng hỏa bị xúc tua đâm xuyên qua người, lôi xềnh xệch thẳng vào trung tâm ngọn lửa đỏ rực!
Nhóm Lục Nhân cũng không tránh khỏi thảm cảnh.
Xoẹt!
Một cái xúc tua đâm xuyên qua bả vai trái của Loạn Nữ, máu bắn tung toé xuống nền! Lục Nhân dù phản xạ cực nhanh lộn người né tránh nhưng vẫn bị một đầu nhọn xúc tua đâm sượt qua mắt phải — con mắt phải của cậu lập tức bị hủy hoại hoàn toàn, máu tươi trào ra lênh láng! Duy chỉ có Đạo Mao nhờ đứng ở khoảng cách xa hơn nên may mắn thoát nạn.
Đàn xúc tua sau đó liền rút nhanh trở lại vào trong biển lửa.
Loạn Nữ và Lục Nhân ngã gục xuống đường, ôm lấy vết thương gào lên đau đớn. Lục Nhân nghiến chặt răng, dùng chút sức lực còn lại đè nén cơn đau xé thịt. Cậu một tay ghì chặt lấy vết thương con mắt phải đang chảy máu, tay còn lại túm lấy áo Loạn Nữ kéo chạy đi sau đó hét lớn về phía Đạo Mao:
"Chạy! Mau rời khỏi đây ngay!!!"
Cả ba đâm đầu bỏ chạy bạt mạng ra con đường lớn. Hai bên đường, hàng trăm "cư dân" dị dạng đứng im lìm, nở nụ cười ngoác mang tai cùng đôi mắt đỏ lửng dán chặt vào họ như nhìn những kẻ tội nghiệp đáng thương.
Chạy được một đoạn xa khỏi căn nhà cháy, bước chân của cả ba đột ngột khựng lại.
Ngay giữa lòng đường lớn ngập sắc đỏ máu, một bóng đen khổng lồ cao hơn 3 mét đang đứng lẳng lặng.
Như cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình, bóng đen từ từ xoay đầu lại. Một nụ cười dài ngoác tới mang tai hé lộ những chiếc răng nhọn thắt, và đôi mắt đen ngòm hốc hác như bị ai đó dùng dao khoét rỗng ngước lên dán chặt vào nhóm Lục Nhân...