Sau khi bước lên phòng khách, Hoàng Lâm tiến lại bàn ăn, mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống. Hoàng Dã chỉ biết đứng từ xa nhìn ông bằng ánh mắt sợ hãi, ê ngại không dám lại gần.
Thấy bóng dáng con gái, Hoàng Lâm gầm lên cộc cằn:
"Mày đứng đó làm gì?! Cút lên tầng mà chơi!"
Hoàng Dã uất ức gục đầu, lẳng lặng lủi nhanh lên cầu thang. Ngay khi tiếng bước chân nhỏ bé dứt hẳn, Hoàng Lâm gục hai tay xuống mặt bàn gỗ, cúi gập người. Từng hàng nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài trên đôi gò má hằn sâu vết thời gian của người cha. Ông cố đè nén tiếng nấc trong cổ họng, cất giọng thì thào đầy bất lực:
"Một lần thôi... Chỉ một lần thôi cũng được... Làm ơn đi... Dù biết đây chỉ là giả, nhưng làm ơn hãy để mọi thứ vĩnh viễn dừng lại như thế này..."
Bên phía nhóm Lục Nhân, không khí ngột ngạt bao trùm gian phòng ngủ.
Lục Nhân mệt mỏi đề xuất:
"Chiều nay chúng ta quay lại nhà Hoàng Dã. Bằng mọi giá, phải đột nhập vào căn phòng ngủ bị khóa chặt trên tầng hai. Rất có thể đó là mảnh ghép cuối cùng giúp chúng ta phá giải phó bản này."
Đạo Mao và Loạn Nữ gật đầu chấp thuận. Lục Nhân khẽ thở dài. Cậu có một cảm giác rất quái dị: dường như cả nhóm đang tiến cực gần đến chân tướng sự thật, nhưng đồng thời lại như đang bị kéo ra xa khỏi nó.
Đến chiều, cả ba mò lại căn nhà hai tầng. Nhưng khác hoàn toàn với sự phòng thủ cẩn mật mọi khi, cánh cửa chính của căn nhà hôm nay lại mở toang.
Lục Nhân giơ tay ra hiệu dừng lại, dự cảm chẳng lành trào dâng. Cậu vừa muốn vào kiểm tra lại vừa lo sợ đây là một cái bẫy đã giăng sẵn. Nhưng Loạn Nữ thì không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi ghé mắt ngó vào không thấy ai hay bất kì điều gì bất thường, cậu ta thản nhiên bước thẳng qua bậc cửa bất chấp lời ngăn cản của Lục Nhân.
Đạo Mao thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cũng sải bước đi theo. Bất lực, Lục Nhân nghiến răng rồi cũng nhanh chân đuổi theo.
Cả nhóm sau đó đã rà soát kỹ lại tầng dưới và cả tầng hầm nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào. Mục tiêu tiếp theo là cầu thang dẫn lên tầng hai – nơi có căn phòng ngủ luôn bị khóa kín.
Loạn Nữ xung phong đi đầu mở đường, Lục Nhân đi thứ hai, còn Đạo Mao đi sau cùng. Trong lúc từng bước chân ngắn ngủn bước lên bậc thang gỗ, Lục Nhân dồn hết tâm trí xâu chuỗi lại toàn bộ dữ liệu về các sự kiện từ đầu phó bản đến giờ.
Cạch.
Ánh mắt Lục Nhân vô tình lướt qua lớp sơn bóng của thanh chắn cầu thang bằng gỗ. Thông qua sự phản chiếu mờ nhạt trên bề mặt gỗ, cậu hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng một người đang lăm lăm 1 thứ như con dao găm trên tay, đứng núp ngay vách tường phía trên!
Mọi dây thần kinh của Lục Nhân liền tức khắc điều căng lên như dây đàn!
"Loạn Nữ! Cẩn thận!!!"
Lục Nhân gào lên, vươn 1 tay túm chặt lấy cổ áo sau của Loạn Nữ rồi dùng hết sức bình sinh giật mạnh về phía sau.
Vụt!
Cú kéo bất ngờ khiến Loạn Nữ giật bắn người, ngã ngửa ra sau kéo theo cả Lục Nhân. Cả hai cùng lăn lông lốc xuống cầu thang thẳng về phía đạo Mao phía sau làm cậu ta rất bất ngờ kèm sự hoảng hốt, sau đó cả 2 va sầm vào Đạo Mao ở phía dưới khiến cả ba đè lên nhau ngã dúi dụi.
Ngay khoảnh khắc Loạn Nữ rời khỏi vị trí cũ, một bóng đen từ sau nách tường lao ra, vung con dao màu đỏ quái dị đâm cắm phập xuống bậc thang gỗ với một lực cực mạnh!
Xoẹt!
Cứ đâm trực tiếp làm con dao cắm toàn bộ lưỡi dao vào bậc thang, Bóng đen chậm rãi ngẩng đầu. Con dao đỏ phập sâu xuống gỗ tỏa ra sát ý cuồng bạo. Mang theo đôi mắt đằng đằng sát ý ngước nhìn kẻ vừa may mắn thoát được nhưng khi nhìn rõ gương mặt của ba đứa trẻ đang nằm đè lên nhau ở chân cầu thang, sát khí lập tức nhẹ đi.
Gương mặt Hoàng Lâm hiện ra. Ông ta ngơ ngác chớp mắt, giọng nói cất lên vừa ngạc nhiên vừa hoang mang:
"Là... là ba nhóc sao?..."