Từ chương này mình xin viết tắt tên nhân vật chính từ Trần Nhật Minh sang Nhật Minh nha.
Nhật Minh vừa đi vừa suy nghĩ về hệ thống giai cấp ở nơi này thì bất chợt có một lực va chạm mạnh tông thẳng vào người cậu.
Thân hình cậu loạng choạng lùi về phía sau. May mắn, Tang ở bên cạnh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cậu.
Keng!
Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên.
Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một người đàn ông to lớn vừa từ trong con hẻm lao ra. Sau khi va phải cậu, hắn không hề có ý định dừng lại mà lập tức rút đao, chém thẳng về phía cậu như muốn g-iết người diệt khẩu.
May mắn thay, Tang đã kịp thời phản ứng. Cậu ta vung vũ khí lên đỡ lấy nhát chém.
Người đàn ông bí ẩn thoáng sững lại khi thấy đòn tấn công của mình bị một thiếu niên chặn đứng. Hắn lập tức xoay người, rút một con dao răm giắt bên hông rồi bất ngờ đâm từ dưới lên.
Tang không chút do dự, dồn lực xuống chân, ôm lấy Nhật Minh rồi nhanh chóng nhảy lùi về phía sau.
Khi cậu lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất khỏi con hẻm.
Chỉ còn lại tiếng bước chân xa dần giữa những con đường vắng. Dù vậy, Tang vẫn không hề hạ thấp cảnh giác. Cậu nhanh chóng đưa Nhật Minh rời xa nơi vừa xảy ra giao chiến.
Mất một lúc, Nhật Minh mới hiểu lý do Tang kéo mình chạy. Người đàn ông kia dường như đang bị ai đó truy đuổi. Có lẽ sau khi không thể giết được hai người, hắn cố tình kéo dài khoảng cách để tranh thủ chạy thoát.
' Chết tiệt, đột nhiên lại vướng vào cái rắc rối. Oái âm thật chứ.'
Đang di chuyển, Trần Nhật Minh bỗng chú ý đến một rổ quả Bun được đặt bên đường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Cậu lấy một đồng xu ra, âm thầm dồn năng lượng cậu đã tích lũy vào bên trong. Khi đi ngang qua rổ quả Bun, bàn tay cậu nhanh chóng đưa ra, khéo léo đặt đồng xu vào trong rổ.
Làm xong tất cả chỉ trong chớp mắt, Nhật Minh lập tức thu tay về rồi tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Họ nhanh chóng trốn sang hướng ngược lại với nơi vừa xảy ra giao tranh. Vừa tìm được chỗ núp kín, bốn, năm người khác đã xuất hiện từ phía xa. Một trong số chúng tách khỏi nhóm, chậm rãi tiến về phía hai người.
Nhật Minh nín thở, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần. Nhịp tim cậu càng lúc càng dồn dập. Bên cạnh, Tang cũng siết chặt thanh kiếm trong tay, cơ thể căng cứng, sẵn sàng lao ra chiến đấu bất cứ lúc nào.
Bùm! Bùm! Bùm!
Một loạt tiếng nổ bất ngờ vang lên từ phía xa.
Trái tim vốn đang căng như dây đàn của Trần Nhật Minh giật thót. Cùng lúc đó, cậu nhận ra tiếng bước chân đang tiến về phía mình đã biến mất.
Cả hai người đều âm thầm thở phào, cơ thể cũng thoáng thả lỏng.
' Nam mô a di đà phật, đừng quay lại, đừng quay lại.'
Cậu khẽ niệm Phật trong lòng. Dù biết chẳng có tác dụng nhưng vẫn theo thói quen mà cầu gì đó để lấy điểm tựa tin thần.
Họ chờ tầm hơn mười phút, sau khi xác định đã an toàn mới bước ra ngoài. Khi họ trở lại con đường mòn hướng về khu trung tâm, cậu mới để ý cũng có nhiều người cũng đang ngó đầu ra nhìn giống bọn họ.
" Thật may mắn, nãy nhờ có tiếng động mà chúng ta đã thoát được." Tang vừa vuốt ngược vừa nở nụ cười rạng rỡ với Nhật Minh.
" Đúng vậy, thật may mắn ghê."
Nhật Minh nghe vậy liền có chút đắc ý thầm kín.
" Mà bọn họ là ai vậy?"
Nhật Minh lúc này mới nhớ hỏi thân phận của mấy người kia.
" Cái này để về lữ đoàn rồi em sẽ nói, chúng ta tranh thủ về thôi."
" Được."
Trên đường trở về, cậu cố tình đi theo hướng mình đã để đồng xu để nhặt lại. Khi tới nơi, cậu thấy bốn đứa trẻ gầy gò đang lụm được đồng xu, vẻ mặt vui vẻ.
Cậu đứng nhìn bọn trẻ một lúc rồi lặng lẽ bước qua.
“Xem như bồi thường mấy quả Bun cho bọn trẻ vậy.”
Cậu khẽ mỉm cười. Bàn chân nhanh chóng tăng tốc, cùng Tang trở về lữ đoàn.
Amani đang đứng trước cổng. Thấy Nhật Minh và Tang trở về, cô liền vui vẻ vẫy tay chào hai người.
Nhật Minh và Tang lúc này như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, vui vẻ chạy về phía Amani.
" Chị ơi, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Em có chuyện cần nói với chị."
Nhật Minh vẽ mặt căng thẳng nói với Amani. Amani nhìn Nhật Minh rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tang.
" Được, vào trong nói."