Giống như đã chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp gỡ này, Harry đưa một chiếc hộp nhỏ cho Hermione.
“Bồ đừng vội mở ra xem, đến lúc nó sẽ tự mở khoá… vì không biết mình có thời gian dự lễ cưới của bồ với Ron hay không, đây là quà cưới mình gửi tặng cho hai bồ.”
Hermione hiểu ra: “Bồ đừng vì cãi nhau với Ron mà ngại chạm mặt nhau. Ron nói như vậy nhưng cũng đã nguôi giận… chỉ là vẫn chưa buông xuống được, nên mới không đến gặp bồ. Mình vẫn mong bồ có mặt trong lễ cưới.”
Cô liền đẩy chiếc hộp trở lại, Harry cũng không nhận.
“Bồ giữ lấy nó đi… mình vẫn sẽ cố gắng đến tham dự.”
Sau khi giải quyết mọi thắc mắc và hiểu lầm, Hermione hài lòng ra về. Trong ánh nắng chiều tà, dáng đi của cô nàng trông thật nhẹ nhõm.
Cho dù là ai cũng sẽ khó mà nghĩ được, một người đang khoẻ mạnh lại có thể là người sắp rời khỏi thế gian. Cho dù là một người nhanh nhạy như Hermione cũng không dễ dàng nhận ra.
Harry quay lại nhìn Draco, ánh mắt hắn như có điều gì muốn nói, còn lộ rõ sự mong chờ.
“Cậu có gì cho tôi không, Potter?” Hắn lơ đãng hỏi.
Hắn biết, cho dù có hỏi gì thêm hay tỏ ý đòi hỏi, Harry cũng sẽ không cho hắn một đáp án như ý.
Nhưng không ngờ khi hắn nhìn sang, Harry dường như đang thực sự suy nghĩ.
Vậy mà đến khi trả lời, Harry lại nói: “Cậu lại hỏi vớ vẩn gì vậy? Nhà cậu còn thiếu gì đâu mà phải tìm ở chỗ tôi… tôi chỉ là thường dân thôi, thưa ngài Malfoy.”
Harry vừa lầm bầm vừa bước đi: “Không hiểu sao cậu lại được sắp xếp đi cùng tôi nữa… phiền chết đi được.”
“Đừng nhắc từ chết.”
“Vậy thì phiền tới mức muốn nôn ra luôn.”
“Từ nôn cũng không được.”
“Rồi rồi rồi. Tôi im là được chứ gì.”
Tháng chín, những con cú lại bay đi khắp nơi, mang theo những lá thư nhập học gửi đến các phù thuỷ nhỏ.
Harry cũng nộp lên một lá thư từ chức cho Bộ trưởng Kingsley Shacklebolt. Găng tay đen chìa ra, đặt lá thư xuống ngay trước mắt ông Bộ trưởng. Kingsley chậm rãi ngẩng lên, dường như không còn nhận ra thiếu niên năm nào.
“Cậu có thể cho tôi biết lý do không, cậu Potter?”
Harry thản nhiên đáp: “Tôi muốn nghỉ ngơi… chuyện này đã nằm trong kế hoạch từ trước, hiện giờ mọi thứ đều đã ổn định, cũng đến lúc rồi.”
Tuy Harry còn rất trẻ, nhưng cậu là người đã đi qua mọi thăng trầm và khó khăn trong giới phù thuỷ, vậy nên cậu làm việc rất có trách nhiệm, rất tận tâm.
Quan trọng hơn, cậu là gương mặt bảo chứng cho uy tín của Bộ Pháp Thuật.
Kingsley gõ nhẹ lên lá thư từ chức: “Tạm thời tôi sẽ giữ nó ở đây và tôi sẽ cho cậu một kỳ nghỉ phép tuỳ hứng. Khi nào muốn trở lại vị trí của cậu vẫn luôn còn đó… tôi sẽ đợi cậu.”
Harry xem như đã nhận được câu trả lời tốt nhất, tất nhiên cậu sẽ không có ý kiến gì thêm.
Trước khi rời đi, Harry không quên nói: “Hermione… cô ấy bảo đảm sẽ làm tốt hơn cả tôi, nhờ ngài Bộ trưởng chú ý cô ấy một chút.”
Kingsley dường như còn điều gì muốn nói, nhưng trước ánh mắt kiên định của Harry, ông chỉ đành im lặng. Harry đứng dậy, khẽ cúi đầu xem như chào hỏi, rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu trở lại phòng làm việc, thu dọn từng món đồ mình đã để lại trong căn phòng này. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới một năm trước thôi, cậu bước vào căn phòng này. Chớp mắt đã đến lúc rời đi.
Harry tự hỏi, nếu như cậu không bị lời nguyền kia đeo bám, cậu sẽ dừng lại hay vẫn tiếp tục làm việc ở đây.
Công việc ở đây thật nhàm chán… cũng thật thú vị.
Thu dọn xong, cậu chậm rãi đi qua từng nơi, chậm rãi như muốn nhìn lại nơi mình đã từng gắn bó suốt thời gian qua.
Mọi người vẫn làm việc như thường ngày, chưa có nhiều người biết lần rời đi này, cậu sẽ không có ngày trở lại.
Vừa bước ra cửa, Harry liền nhìn thấy người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc bộ tây trang cổ điển đứng dựa vào góc tường. Người kia cũng vừa nhìn thấy Harry, ánh mắt hắn như có ánh sáng, hắn bước từng bước dài đến trước mặt cậu.
“Về thôi.” Giọng hắn trầm ấm.
“Ừm.”