Ngày hôm đó kết thúc trong không vui.
Sau đó cả hai không còn gặp nhau nữa, nhưng thuốc và những bữa ăn dinh dưỡng vẫn được đưa đến đúng giờ như cũ. Harry có hỏi, trợ lý chỉ nói Draco vẫn đến, chỉ là đợi lúc cậu không có trong phòng làm việc mới mang vào.
Cuối tuần, Harry theo định kỳ đến bệnh viện Thánh Mungo để tái khám, đồng thời phải nhập viện theo dõi.
Draco vẫn xuất hiện, làm việc tận chức tận trách. Chỉ là hai người phớt lờ nhau, không còn những câu xã giao như mọi khi. Hai người hiếm khi đồng lòng không nói với nhau lời nào, Harry không đuổi, Draco cũng không rời đi. Sự im lặng kéo dài, như một cuộc chiến ngầm, cả hai đều không chủ động tiến lên một bước.
Harry nhìn sang, trong lòng có chút bứt rứt, cậu mím môi, leo lên giường trùm chăn kín đầu.
Draco chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, ngày qua ngày Harry càng gầy gò, gương mặt trắng đến nhợt nhạt. Có khi vừa ăn xong đã lặng lẽ đi nôn ra. Cậu vẫn chống đỡ rất tốt, nếu không phải là người thường xuyên ở bên cạnh, sẽ khó mà nhận ra.
Đêm đó, qua lớp chăn, Harry nghe thấy tiếng ghế bành bị kéo sền sệt trên sàn, dừng lại sát bên cạnh giường.
Mỗi người một bên, mắt nhắm, nhưng không ai thật sự ngủ.
Ba giờ sáng, Harry xốc chăn, bước chân hơi gấp gáp. Draco luôn chú ý động tĩnh của Harry, vừa nghe thấy liền mở bừng mắt. Từ phòng vệ sinh khép kín vang ra tiếng nôn khan, Draco cầm lấy tay nắm cửa, nhưng lần này cửa đã bị khoá. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi gục xuống, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể hắn.
Cuối tháng sáu, năm một ngàn chín trăm chín mươi chín, thêm một năm học ở Hogwarts đã kết thúc.
Sao bao nỗ lực, bộ luật công bằng của Harry cuối cùng cũng được thông qua và đưa vào áp dụng, trong quá trình vận hành vẫn sẽ tiếp tục được điều chỉnh.
Số người ủng hộ ngày càng tăng, bởi những người dẫn đầu tán thành, có hơn một nửa là thuộc các gia tộc phù thuỷ quý tộc lâu đời.
Hermione đã nhiều lần viết thư trao đổi với Harry, cô chỉ nhắc đến các đề án về quyền gia tinh của cậu. Cô nàng rất vui vì Harry đã thực sự để tâm đến điều cô hằng mong muốn…
Mâu thuẫn giữa cậu và Ron, cô cũng không hỏi thêm điều gì. Cả chuyện chia tay với Ginny, cô cũng tin Harry hẳn là có lý do gì đó.
Có lẽ sắp tới Hermione sẽ gia nhập vào Bộ Pháp Thuật và tiếp tục hành trình còn dang dở của Harry.
Một ngày trong tuần, Hermione đã đứng chờ sẵn ở đoạn đường Harry thường đi qua.
Dù đã nghe Ron kể lại không ít lần, lại thêm hình ảnh trên báo chí. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc.
“Không lẽ bồ từ chối gặp bọn mình là vì tên này thật sao?” Cô nàng ngập ngừng, nhưng vẫn nói tiếp: “Cho dù bồ thường gặp hắn ta vì lý do gì… chỉ cần nói ra, bọn mình đều có thể chấp nhận mà.”
Quán Đầu Heo vẫn vắng vẻ như thường lệ, dường như cũng chỉ có những người quen mặt mới thường lui tới nơi này.
“Không phải như bồ nghĩ đâu…”
Harry đang chưa biết giải thích thế nào, để không cần phải nói dối quá nhiều, thì Draco đã cắt ngang.
“Tôi… hiện tại là vệ sĩ của ngài Thứ trưởng.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Hai giọng nói đầy nghi ngờ đồng loạt bật ra.
Hermione nhanh miệng: “Tôi không có ý gì đâu, Malfoy… nhưng nếu đem hai người ra đấu tay đôi, chưa chắc cậu có thể thắng được Harry đâu. Ý tôi là… cậu ấy đâu cần một tên công tử bột làm vệ sĩ.”
Hermione thật sắc sảo, câu sau nghe lại nặng nề hơn câu trước.
Harry chỉ cho Draco một ánh mắt, như muốn nhắc hắn có thể nói điều gì đó đáng tin hơn không?
Lại nói, từ cái đêm Draco nghe thấy Harry nôn khan, như muốn nôn ra cả ruột gan. Sau đó, mỗi lần ăn uống với cậu đều trở thành một cực hình. Cuối cùng, hắn đã tự làm lành với chính mình, không để Harry ở một mình nữa.
Harry thở dài, bắt đầu bịa chuyện: “Được rồi, chuyện này mình chỉ nói với bồ thôi, Hermione… bồ biết chính sách của mình vẫn gặp phải rất nhiều sự phản đối. Nhiều phù thuỷ phẫn nộ với những gì mình đề ra… và có một lần mình bị ám sát.”
“Mình bị trúng một lời nguyền khiến vết thương chậm lành. Draco hiện tại là lương y thực tập của bệnh viện Thánh Mungo, cậu ta được giao trách nhiệm túc trực bên cạnh mình, cho đến khi mình chữa khỏi lời nguyền.”
“Trời đất ơi! Vậy vết thương của bồ đã đỡ hơn chưa?” Hermione thốt lên, cô nàng vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Cô nhìn quanh, chỉ thấy ông Aberforth mới khẽ thở phào.
“Khá ổn…”
Cô dịu giọng: “Mình đã nhận ra bồ trông không được khoẻ cho lắm… giờ thì mình hiểu rồi. Vậy mình có thể hỏi về chuyện của bồ và Ginny hay không? Chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan đến nhau?”
Harry cũng thuận theo mà gật đầu, Hermione cũng không hỏi sâu hơn, cô rất biết điểm dừng.
Cậu lại nói: “Hermione… sẵn gặp nhau rồi, mình nhờ bồ giữ hộ một thứ được không?”
“Thứ gì?” Hermione ngơ ngác hỏi lại.