Đây là lần đầu tiên Harry dẫn người ngoài về căn hộ riêng của mình, không ngờ người đó lại là Draco.
“Với khối tài sản thừa kế khổng lồ, cậu lại ở một căn hộ thuê đi ba bước đã đụng tường, chọn một công việc đến gia tinh cũng không thèm làm… cậu sống là để tự h-ành hạ mình sao, Potter?”
“Tôi chấp nhận cậu ở bên cạnh tôi, đã là việc tôi tự h-ành hạ mình nhiều nhất đời này rồi.”
Harry có vẻ mệt mỏi, cậu chỉ qua một góc có vài thùng hành lý đã được đóng gói sẵn.
“Cậu thu dọn vào túi mở rộng của cậu, rồi mang đi giúp tôi.”
Gần đây, năng lượng phép thuật của Harry không ổn định, đũa phép thỉnh thoảng bị tê liệt, dường như nó không chịu hợp tác với cậu nữa. Bùa chú cậu sử dụng cũng thường bị lệch mục tiêu, khiến mọi thứ càng thêm nặng nề.
Draco vẫn động đũa phép làm giúp Harry, vẫn không quên hỏi lại: “Sao cậu không tự làm?”
Harry vẫn không đáp, đó là cách cậu chừa lại hơi sức cho những việc cần thiết hơn. Cậu rút đũa phép ra, nhìn nó thật lâu rồi đặt vào tay Draco.
“Cho cậu…” tôi giữ lại cũng không còn tác dụng nữa.
Draco thuận tay nhận lấy, xem như tạm thời giữ hộ Harry.
Hắn lại hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về căn nhà của Black? Hay cậu đến nhà tôi đi.”
Harry nhìn qua, khẽ lắc đầu.
“Đến Shell Cottage một chuyến, tôi muốn thăm mộ của Dobby. Sau đó, chúng ta trở về thung lũng Godric, tôi đã cho dựng lại căn nhà của ba mẹ mình… từ giờ về sau đều sẽ sống ở đó.”
Cậu ngừng một chút, lại nói: “À, vì bệnh viện sắp xếp cậu làm người bên cạnh tôi, nên tôi cũng có chuẩn bị sẵn phòng cho cậu…”
Draco khẽ cong môi, thoáng hài lòng: “Cảm ơn… tôi sẽ sử dụng phòng thật tốt.”
Sau đó, Harry đưa tay ra, chủ động chạm vào tay Draco.
“Phiền cậu…”
Draco liền độn thổ, đưa Harry rời đi.
Harry đứng trước mộ Dobby, đặt xuống trước mộ một bó hoa, cũng không nán lại lâu. Có thể xác suất rất thấp, nhưng nơi này gần nhà của Bill và Fleur, biết đâu lại chạm mặt họ.
Rồi cả hai trở về thung lũng Godric, căn nhà lại được che giấu bằng bùa chú, trở thành một nơi trú ẩn. Harry giao việc giữ bí mật này cho Draco Malfoy, người thường xuyên ra vào nơi đó.
Cuối tháng mười, thung lũng Godric đã bắt đầu vào đông. Trời âm u, mưa lất phất không dứt. Không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn quấn mình trong chăn dày cả ngày.
Hai người đàn ông sống cùng một nhà, xem ra lại khá hoà hợp.
Dạo này Harry dành nhiều thời gian trên giường, chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ ở tầng một, từ góc nhìn của cậu có thể nhìn ngắm một góc bầu trời với vài tán cây cao trong sân. Harry thường nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực ra vẫn luôn tỉnh táo.
Không rõ Draco đã học nấu ăn từ khi nào, hắn đặc biệt thích quanh quẩn trong căn bếp nhỏ. Ba bữa, sáng trưa chiều đều có thể tự làm, dù chỉ là những món đơn giản. Thường có trứng ốp, bánh mì nướng, xúc xích… và vài món tráng miệng không cầu kỳ.
Với một quý tộc như Draco, việc tự động đũa phép để làm bếp vốn đã là một chuyện chưa từng có tiền lệ.
Draco đứng trong bếp, từ góc nhìn của hắn, quay lưng lại sẽ thấy một góc giường của Harry. Hắn luôn yêu cầu cậu không được đóng cửa, để tiện theo dõi.
Hắn vừa nấu món gì đó, vừa lẩm bẩm một mình.
“Lần thứ tám trong một tháng, cậu bạn thân tóc đỏ của cậu lại xông đến bệnh viện chất vấn tôi đủ thứ… cậu ta cho rằng tôi đã bắt cóc cậu.”
“Hôm nay tôi đã thử làm croissant, cậu phải dậy ăn một chút đi… cậu biết đấy, làm bánh khó hơn tôi nghĩ. Nó giống mà lại không giống với việc điều chế Độc dược.”
“Trà Darjeeling dùng hết rồi thì phải.. có lẽ tôi phải ghé qua Hẻm Xéo một chuyến.”
Hắn dừng lại một chút, quay dầu nhìn về phía giường.
“Harry… Potter. Cậu có gì muốn mua không?”
Harry ho khan vài tiếng, rồi mới lên tiếng: “Tự nhiên tôi thấy nhớ mùi vị của kẹo socola ếch và bánh bí ngô… cái loại vừa mới ra lò ấy. Tôi nghĩ mình có thể ăn nó cả ngày.”
Nghe vậy, Draco lập tức quay về phòng mình, khoác lên người chiếc áo măng tô dài. Trước khi rời đi, hắn không quên sang phòng nhìn Harry một cái, mới yên tâm rời đi.
“Chờ tôi… tôi sẽ mang tất cả về cho cậu.” Draco ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng dặn dò.
Harry vươn tay, bàn tay gầy hiện rõ các khớp xương, cậu nắm lấy tay Draco.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Draco.”
Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Harry có điều gì đó rất khác thường ngày.
Cảm ơn sao?
Dường như đây là lần đầu tiên hắn được nghe lời này từ Harry.
Nhưng Draco không dám suy nghĩ quá nhiều, hắn phải nhanh chóng đi mua bánh, trước khi hứng thú với ăn uống của Harry lại biến mất.