🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [DraHar] Unchosen

Ch.7: 7

~8 phút đọc · 1410 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chưa đến một tháng kể từ ngày hôm đó, dự thảo sửa đổi bộ luật mới đã được công bố. Toàn thể phù thuỷ đều có thể tham gia bỏ phiếu công khai.

Việc toàn bộ gia tộc Malfoy công khai ủng hộ chính sách của Thứ trưởng Potter, nhanh chóng trở thành tin nóng trên các mặt báo.

Vậy ra tin đồn nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau vào một tháng trước không phải tin vịt.

Chưa kể, mỗi ngày cậu chủ nhà Malfoy đều xuất hiện vào trước giờ ăn, hầu như ngày nào hai người họ cũng gặp mặt cùng dùng bữa trưa. Có thể việc Harry Potter nghỉ phép vài ngày trước, là để vận động phiếu tán thành cho chính sách mới cậu đề ra.

Nhật Báo Tiên Tri lại bắt đầu suy đoán và nói quá sự thật. Họ cho rằng, từ khi cậu đưa ra chính sách xét xử công bằng và làm chứng cho các gia đình quý tộc, đó chính là bước mở đầu cho những chính sách phía sau.

Harry đã toan tính chuyện này quá chặt chẽ, không ngờ vị Thứ trưởng chỉ mới mười tám tuổi này, lại có thể nắm mọi việc trong lòng bàn tay.

Harry vẫn tiếp nhận phỏng vấn của biên tập viên khác để nói rõ mục tiêu của mình. Riêng Rita Skeeter, cậu chỉ gửi đi một lá thư cảnh cáo. Có vẻ đã quá lâu kể từ lần đó, nên ả ta lại quên mất bí mật của mình đã bị nhóm bọn họ vạch trần.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, Bộ Pháp Thuật lại dậy sóng với một tin tức mới.

Một Thần Sáng đã lao thẳng vào phòng làm việc của Thứ trưởng Potter, thẳng tay tung cho ngài một cú đấm.

Bên ngoài căn phòng, tụ tập một vòng người. Thứ trưởng không lên tiếng, không ai dám vào. Họ thực sự không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cậu tóc đỏ xông vào với vẻ mặt không mấy dễ chịu. Sau khi cậu tóc đỏ rời đi không lâu, Thứ trưởng bước ra, mang theo một vết bầm rõ rệt trên má.

Ron thật sự đã vung nắm đấm với Harry. Giữa hai người bạn thân vốn chẳng có gì để mâu thuẫn, nếu như thằng bạn đó không phụ bạc em gái nhỏ của cậu ta…

“Bồ đã nói gì với Ginny? Bồ còn chẳng buồn quan tâm con bé đã trải qua kỳ thi thế nào… bày đặt tặng quà chia tay, bọn này cóc thèm. Quý hoá qua ha, ngài Thứ trưởng.”

“Bồ từng hứa với mình điều gì, chắc bồ chưa quên đâu, đúng không?”

“Qua lại với đám Malfoy đã làm con người bồ thay đổi rồi à? Mẹ kiếp… tại sao mình lại quen biết một người bạn như bồ chứ?”

“Từ đây về sau, chúng ta không còn là bạn nữa… đừng xuất hiện trước mặt mình. Không thì gặp ở đâu, mình đấm bồ ở đó.”

Hai phù thuỷ lại choảng nhau bằng nắm đấm, nghe thì buồn cười, nhưng họ thật sự chỉ dùng nấm đấm vật lý với nhau.

Có lẽ trong suy nghĩ của Ron, giữa bạn bè với nhau, không nên dùng pháp thuật để đấu tay đôi.

Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một mình Ron đơn phương ra tay, còn Harry gần như chỉ nằm yên chịu trận. Như thể cậu thật sự có lỗi, Harry không hề phản kháng, dù chỉ bằng lời nói.

Harry không thể trách Ron, cũng không thể nói ra lời xin lỗi, cậu biết rõ mình có lỗi với ai nhiều nhất. Cậu có thể tưởng tượng được khung cảnh cả Đại Sảnh Đường ngưỡng mộ Ginny khi nhận được cây chổi xịn nhất. Rồi đến khi em ấy mở ra lá thư chia tay phũ phàng, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chịu đựng nổi.

Ron trút giận xong liền tức tối bỏ đi, có lẽ phần nhiều là vì Harry chẳng hề phản kháng, khiến cơn giận của cậu tóc đỏ nhanh chóng lắng xuống.

Harry đứng dậy, chậm rãi lấy khăn tay lau vết máu sậm màu nơi khoé miệng và trên sống mũi, rồi bình thản phủi phẳng các nếp nhăn trên áo choàng.

Cánh cửa lại gõ lên hai tiếng rồi tự động mở ra.

“Chuyện đó là thật à? Ai lại dám vung nắm đấm vào mặt ngài Thứ trưởng? Nhân viên ở các phòng ban thấp nhất cũng đã đem chuyện này ra bàn suốt cả buổi rồi.”

Draco bước vào, đã đến giờ mang thuốc, và tiện thể là bữa ăn dinh dưỡng mà hắn đã giành mang đến cho Harry, hắn bảo là làm theo thực đơn bệnh viện.

Gương mặt hắn có hơi tò mò, lại xen lẫn một chút thương xót khó nhìn ra.

Lúc này, trên gương mặt Harry đã nhanh chóng lộ ra những vết bầm tím, dường như nó còn đậm màu hơn bình thường.

Draco bước đến, càng lại gần càng nhìn rõ hơn, hắn bỗng thấy trong lòng nhói lên: “Hình như tóc đỏ hơi nặng tay thì phải… tôi có mang theo thuốc tan bầm, để tôi giúp cậu xử lý.”

“Malfoy… không phải cậu đến hơi sớm rồi sao?”

Draco nhanh chóng thu lại vẻ giễu cợt, rồi kéo Harry ngồi xuống ghế bành. Hắn nắm vội lấy tay cậu, chiếc khăn trong lòng bàn tay Harry rơi xuống.

Cả hai gần như cùng lúc cúi xuống nhặt lấy, nhưng Draco nhanh hơn. Hắn khẽ siết lớp vải mỏng, nơi vết máu còn chưa kịp khô… màu máu sẫm hơn bình thường.

Hắn mím môi, không nói gì, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó… là đau xót chăng?

Harry lên tiếng: “Đưa tôi đi… tôi đem về giặt lại.”

Draco thuận thế đưa qua, cả hai cùng ngồi xuống ghế, rồi hắn lôi lọ thuốc ra.

“Có vẻ như cậu càng ngày càng ốm yếu thì phải… tóc đỏ cũng chẳng khoẻ hơn cậu bao nhiêu. Cậu không muốn đánh cậu ta, thì ít ra cũng phải đẩy cậu ta ra chứ.”

Draco vừa lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng. Hắn dùng băng gạc thấm nước thuốc lau qua một lần, rồi lại lau thêm một lần nữa.

Thường ngày chỉ cần lau qua một lượt, vết bầm sẽ mờ dần rồi tan biến.

Hắn không nhịn được, nói ra nghi hoặc của chính mình: “Potter… thuốc không có tác dụng với cậu sao? Thuốc này tôi vừa điều chế hôm qua, không thể nào mất hiệu lực được.”

Harry theo bản năng né tránh ánh mắt Draco.

“Tôi…” cậu rụt tay lại: “Lau như vậy là được rồi.”

Draco hỏi dồn: “Tại sao máu của cậu sậm màu như vậy? Tại sao khả năng hồi phục của cậu giảm đi? Tại sao trong bệnh án đều ghi thuốc uống có tác dụng, mà người cậu bây giờ còn tệ hơn cả lúc tôi mới gặp cậu vậy?”

Hắn nắm chặt hai tay Harry, ép cậu đối diện mình.

“Cậu thiếu tiền ăn, đúng không? Tôi có thể cho… công việc nhiều như vậy, cậu nghỉ làm đi, tôi có thể nuôi cậu.”

“Cậu nói cho tôi biết đi… được không?”

Câu cuối cùng, giọng Draco dần hạ xuống, gần như nỉ non van cầu một điều gì đó.

Harry không thể nói, càng không muốn nói.

Hai người dần thân thiết, Harry nhận ra Draco đang dần chệch hướng. Nhưng bao nhiêu đó là đủ rồi, cậu không muốn lại tạo thêm bất kỳ ràng buộc nào cho những ngày cuối cùng của đời mình.

Vai Draco khẽ run, cảm xúc trên gương mặt thật rối loạn, hắn đưa tay che mặt mình rồi quay đi.

Harry có dự cảm… hắn đã khóc. Cậu không chắc mình có nên kiểm chứng điều đó hay không. Cậu đưa tay ra, cuối cùng vẫn rụt tay lại, đẩy hắn ra xa.

“Cậu về đi.”

Hắn cũng hiểu Harry là người khá cứng rắn, phải nói là cố chấp. Hắn chấp nhận việc Harry giữ khoảng cách với mình, dù trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn vốn dĩ chẳng là gì của cậu.

Ngay cả bạn bè cũng không đúng, cuối cùng, hắn chỉ đành buông xuôi rời đi.

💬 Bình luận (0)