Nói xong những điều cần nói, Harry đứng dậy, khẽ cúi đầu với ông Aberforth.
Cánh cửa phòng là cửa kéo vào trong, Draco ở bên ngoài không thể nghe thấy động tĩnh của hai người kia. Cửa đột ngột mở ra, hắn suýt mất đà ngã vào người Harry.
Draco kịp thời giang tay, chộp lấy hai bên thành cửa.
Hắn mở to mắt, nói ra một câu đến trẻ con cũng không thèm tin: “Cậu đi hơi lâu. Với tư cách là một lương y thực tập được phân công chăm sóc trực tiếp cho cậu… tôi lo cậu lại ngất xỉu.”
“Tôi ở cùng một chỗ với ông Aberforth, chứ không ở một mình.”
Harry đẩy hắn một cái, lách người bước ra ngoài.
Cậu lầm bầm: “Thật không hiểu dạo này cậu đang làm trò gì nữa.”
Draco nghe thấy, liền buột miệng nói: “Chính tôi còn không hiểu nổi mình, cậu mà cũng đòi hiểu tôi…”
Không còn việc gì nữa, cả hai lại trở về bệnh viện Thánh Mungo. Quyết định của trưởng khoa vẫn như cũ, Harry phải ở lại theo dõi phản ứng khi dùng thuốc thêm vài ngày.
Mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán, Harry chỉ quanh quẩn trong phòng, tránh để quá nhiều người nhìn thấy mặt, bằng không lại bị đưa lên báo.
Draco còn mang đến cho cậu vài quyển sách để giải khuây. Có lẽ vì đang chán nên Harry cũng đọc được nửa quyển, nếu không thì chỉ có Hermione mới vui vẻ khi nhìn thấy một chồng sách.
Nhanh thôi cũng đến ngày được duyệt cho xuất viện…
Đến lúc này, Harry đã có thể ngồi cùng Draco, nói vài chuyện linh tinh vụn vặt.
Harry nhấp một ngụm trà, liền nghe Draco nhắc đến một chủ đề hắn không nên bàn tới.
“Hay là nói về chính sách mới của cậu đi, Potter.”
Harry lật một trang sách, lạnh nhạt nói: “Cậu biết là cậu không được tham gia vào chính trị mà, Malfoy. Không thích hợp lắm đâu… nhưng tôi phải công nhận, thông tin của nhà Malfoy vẫn nhanh nhạy như trước.”
Draco vẫn giữ thái độ kiên định, hắn tiếp tục nói: “Trật tự của giới phù thuỷ sắp bị cậu dỡ ra xếp lại rồi. Chỉ cần đi một vòng Hẻm Xéo, nơi đâu cũng có thể nghe người ta bàn tán… thật lòng mà nói, làm chính trị mà không có vài gia tộc đứng sau, cậu sẽ thật sự gặp chuyện.”
Draco ngừng lại một nhịp: “Gia tộc Malfoy tuy đã lui về sau, nhưng nhiều mối quan hệ vẫn còn dùng được. Cậu nghĩ xem, nếu như một gia tộc thuần huyết lại đứng ra bỏ phiếu tán thành chính sách công bằng của cậu, dù là vì mục đích gì… cậu cũng chỉ có lợi, không có hại.”
Harry đóng sách lại, nhìn qua Draco: “Đó không phải là ý của ông Malfoy đúng chứ?”
“Tất nhiên là không… cha tôi đã buông tay rồi, nhà Malfoy hiện tại, tôi mới là người có tiếng nói nhất.”
Harry cũng không vội mừng rỡ, cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên.
“Tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu nên suy tính kỹ hơn. Từ đây đến ngày bỏ phiếu bầu vẫn còn khoảng một tháng nữa.”
Harry đặt quyển sách xuống bàn: “Tính kỹ lại, thì nợ cũ giữa tôi và cậu đã sòng phẳng rồi. Chúng ta không còn nợ nhau điều gì cả… cậu không cần phải mang gánh nặng trong lòng.”
“Không phải vì chuyện đó.” Draco nghiêm giọng: “Đó là quyết định cá nhân của tôi.”
Harry đứng dậy, nhìn đồng hồ quả quýt trong tay.
“Còn sớm, tôi sẽ đến Bộ xem qua một chút…” cậu mỉm cười, nụ cười xa cách: “Phiền cậu nhanh chóng đi lấy phiếu duyệt xuất viện.”
Trong thoáng chốc, Draco cảm thấy nụ cười xã giao của Harry trông thật đẹp. Hắn tự nhận là mình phát điên rồi mới nảy sinh ý nghĩ đó. Hắn bỗng nhớ lại nụ cười của Harry trong lần đầu gặp gỡ, nụ cười của một cậu nhóc thật vô tư và ngọt ngào.
Draco rời đi không lâu đã quay lại, rồi dặn dò đủ thứ dài dòng, Harry cũng không chắc mình nghe vào được mấy câu.
“Thuốc tôi sẽ giao tận tay cậu, mỗi ngày hai lần. Ngày nghỉ cuối tuần, cậu phải đến tái khám để điều chỉnh liều lượng theo tình trạng cơ thể.”
“Và tốt nhất, mong ngài Thứ trưởng bận rộn cũng đừng bỏ qua thời gian nghỉ ngơi… nó không hề tốt cho sức khoẻ của cậu.”
“Không được thức qua đêm, không nên bỏ bữa… ngài trưởng khoa rất khó chịu khi biết ngày đầu nhập viện cậu đã thức trắng đêm.”
Harry chặn lại: “Là cậu khó chịu hay trưởng khoa khó chịu?”
Không phải Harry không ngủ được, mà mỗi khi ngủ, cậu lại bước vào một thế giới tăm tối, nơi những cuộc truy đuổi không có hồi kết. Cảm giác mệt mỏi, vô vọng của những tháng ngày đó, cậu thực sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Draco không biết lại nghĩ gì, hắn nói: “Nếu công việc quá áp lực, hay là cậu từ chức để dưỡng bệnh đi.”
Harry liền trêu: “Cậu là người của phe đối lập phái đến đây, đúng không?”
Draco bị chọc cho cạn lời, hắn bĩu môi, ra chiều giận dỗi.
Harry quay đi, cũng không để ý đến sự có mặt của hắn, bắt đầu cởi áo bệnh nhân, thay lại áo choàng.
Draco nóng mắt, quay mặt sang hướng khác.
“Sao cậu không ý tứ gì hết vậy?”
Harry khó hiểu: “Cái gì cậu có, tôi cũng có. Cậu ngại cái gì… ngại thì đi ra ngoài dùm.”
“Cậu cứng đầu quá.”
Draco thật không biết nói sao cho Harry hiểu, lại giận dỗi bỏ ra ngoài.
Harry cũng không quá để tâm, cậu quơ đũa, đồ đạc trong phòng bệnh liền trôi hết vào túi hành lý.