🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [DraHar] Unchosen

Ch.11: 11

~6 phút đọc · 1104 từ · · ⚠️ Báo cáo

Draco lượn vài vòng quanh Hẻm Xéo đã kéo theo mấy cái đuôi phía sau. Hắn đã sớm nhận ra, vì hai kia bám theo quá lộ liễu. Hắn cố tình đi vòng vèo, quẹo qua vài con hẻm. Rồi hắn đổi hướng, liền đổi ngược lại thành hắn dõi theo bọn họ.

Hắn lại muốn xem thử, rốt cuộc hai người kia đang định bày trò gì.

“Đáng ghét… thằng Malfoy đi nhanh quá, bọn mình bị phát hiện rồi sao?” Cậu trai tóc đỏ lên tiếng, giọng đầy bực bội.

“Bọn mình cũng không thể xin nghỉ mãi như vậy, chỉ để bám theo sau Malfoy được. Hay bỏ đi, em không tin chuyện Harry bị cậu ta bắt cóc đâu… khả năng đó thấp lắm.” Cô nàng tóc xù tiếp lời.

Cậu tóc đỏ thở ra một hơi: “Mất dấu rồi… tạm thời hôm nay dừng ở đây đi, lần sau anh sẽ đi một mình.”

“Đừng làm gì quá liều lĩnh, Ronald.”

Vờn qua vờn lại với mấy người này có vẻ tốn nhiều thời gian hơn Draco tưởng, nhưng vừa đúng lúc đến giờ lấy bánh.

Lúc này, Hermione đã rời đi trước, còn Ron thì ghé qua tiệm Giỡn thăm ông anh trai, chợt bắt gặp mái tóc tóc sáng màu lướt ngang qua cửa kính cửa hàng.

Draco đã lấy được bánh, đang nhanh chóng trở về nhà…

Nhưng mà… về đâu đây?

Ngày ba mươi mốt tháng mười cùng năm đó.

Một ngọn lửa không giống với bất cứ ngọn lửa nào trên đời, nó bùng lên dữ dội như một cơn bão, cuộn trào như những con sóng thần ngoài biển khơi. Có những tia lửa lớn uốn lượn tựa bầy rắn, nó há chiếc miệng khổng lồ đói khát, nuốt chửng toàn bộ căn nhà.

Ngọn lửa quỷ đã phát cuồng sau khi được giải thoát khỏi gông xiềng, phá vỡ cả bùa chú giữ bí mật, lộ ra một căn nhà bị cháy đen gần như đã biến dạng.

Thứ nó thiêu rụi không chỉ là một căn nhà, mà là nơi hai người từng cùng nhau trải qua những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời…

Harry Potter!

Ngay từ đầu, đây đã là quyết định của cậu rồi đúng không?

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bên má trái của Draco.

Hắn gào lớn.

“HARRY POTTER!”

“CẬU LÀ ĐỒ DỐI TRÁ.”

“CẬU ĐÃ HỎI Ý TÔI CHƯA?”

“MẸ KIẾP!”

“POTTER… TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CẬU.”

“TẠI SAO TÔI LẠI THẾ NÀY CHỨ… TẠI SAO TÔI LẠI ĐAU LÒNG ĐẾN VẬY.”

“CẬU ĐÃ ĐƯỢC TỰ DO RỒI, CÒN TÔI THÌ SAO?”

Còn tôi thì sao…

Sau khi gào thét đến kiệt sức, Draco quỳ sụp xuống trước căn nhà, giờ đây chỉ còn lại những tiếc nấc nghẹn trong im lặng.

Harry thật kiên nhẫn, cậu đã dồn toàn bộ sức mạnh và lý trí cuối cùng cho khoảnh khắc này.

Ngọn lửa bỗng vụt tắt rồi để lại một đống tro tàn.

Ron lần theo bùa truy dấu vết của Harry, độn thổ đến thung lũng Godric ngay khi ngọn lửa vừa biến mất.

Ron nhận ra nơi này, đây là nhà của cha mẹ Harry.

Trong khuôn viên vốn chẳng còn xứng để gọi là một ngôi nhà, có một bóng người lững thững đi qua đi lại, như đang cố tìm kiếm thứ gì còn sót lại.

Hắn giống như một bóng ma, phủ đầy tro đen. Bộ dạng thất thần có hơi điên cuồng ấy trông hoàn toàn xa lạ với Draco thường ngày.

Ron chạy tới: “Mày đang làm gì vậy, Malfoy?”

Dấu vết của Harry đến đây đã biến mất hoàn toàn. Ron chẳng còn nghĩ thêm được gì nữa ngoài việc lao tới, túm lấy cổ áo của bóng ma. Ron xem hắn là một bóng ma, vì hắn vẫn là người, nhưng đã bị rút sạch linh hồn. Draco cứ quanh đi quẩn lại trong căn nhà, bị tro bám đến đen nhẻm cả người.

“Mất hết rồi… tất cả.” Giọng hắn vang lên, trống rỗng và lạnh lẽo, nghe đến lạnh sống lưng.

“Chẳng còn gì nữa.” Hắn lặp lại, như không hề có ý thức về lời mình nói.

Ron bị bộ dạng đó chọc cho tức điên, cậu tóc đỏ quát lên: “Mày nói tiếng người đi… trả lời tao. Harry đang ở đâu?”

Những cư dân của thung lũng Godric lúc này mới nhận ra sự cố, dần dần tụ tập lại quanh khu vực đó.

“Hình như căn nhà này mới được xây lại không lâu… sao lại cháy nữa rồi?”

“May mà nó không lan sang nhà bên cạnh… hôm nay không có gió.”

“Tôi thấy căn nhà này có điềm gở. Đời chủ nào cũng không ở được lâu… nghe bà tôi kể lại, khoảng hai mươi năm trước, đôi vợ chồng từng sống ở đây cũng chết ngay trong chính ngôi nhà này.”

“Nghe mà rợn người…”

“Mà hai người kia trông như sắp đánh nhau… chúng ta có nên lại can ra không?”

Không lâu sau, vài phù thuỷ khoác áo choàng có thêu biểu tượng của Bộ Pháp Thuật xuất hiện. Chính là đội cải biến ký ức Muggle và trung tâm ứng phó thảm hoạ pháp thuật.

Bọn họ tiến đến, tách hai người ra khỏi nhau. Lần này, hai phù thuỷ mất bình tĩnh lại choảng nhau bằng nắm đấm, cũng không phải là cơn giận từ một phía.

Draco được tự do, hắn đứng dậy, phủi lớp bụi trên người với dáng vẻ đầy kiêu ngạo, ánh mắt lạnh nhạt lướt nhanh một vòng người rồi lập tức độn thổ biến mất.

Người duy nhất hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có mình hắn.

“Giờ làm sao đây, đội trưởng?”

“Cậu Weasley… cậu biết chuyện gì vừa xảy ra, đúng chứ?”

Ron lắc đầu, vừa phủi lại quần áo dính đầy bụi bẩn, gương mặt cũng đầy vết thương. Nhưng tình trạng của Malfoy cũng chẳng khá hơn là bao, như vậy là đủ rồi.

Tâm trạng không tốt, Ron cũng không muốn để tâm đến những đồng nghiệp của Bộ Pháp Thuật. Thoắt một cái, Ron cũng độn thổ rời đi.

Giới phù thuỷ lại dấy lên nghi vấn… tại sao vào đúng ngày mất của ông bà Potter, căn nhà này lại bốc cháy?

Muốn biết thêm chi tiết, xin mời các quý độc giả tìm đến Nhật Báo Tiên Tri tìm xem bài phân tích của phóng viên Rita Skeeter…

💬 Bình luận (0)