Thái tử phi bị phạt ở Tàng Thư Các, ban đầu Tịnh Cát làm việc rất nghiêm túc.
Một quyển. Hai quyển. Ba quyển.
Kinh. Sử. Tử. Tập.
Đặt lên bàn. Phân sang giá. Ghi lại. Lặp đi lặp lại.
Không bao lâu sau, động tác của nàng đã trở nên vô cùng thuần thục. Chỉ là đầu óc nàng lúc này lại chẳng hề đặt ở những quyển sách trước mặt. Tịnh Cát cầm một quyển sử ký trong tay, ánh mắt nhìn chữ nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn ở một nơi khác. Đêm qua ở trên cây cầu đá, Doãn Nghi…Phác Niên...Tạ Trầm. Nàng khẽ nhíu mày. Không đúng, rõ ràng không đúng. Thời gian đúng, địa điểm đúng, Doãn Nghi cũng đã xuất hiện đúng như nguyên tác nhưng chỉ riêng Tạ Trầm lại không tới. Tịnh Cát vô thức đặt quyển sách xuống, sau đó lại lấy lên nàng nhìn bìa.
“…"
Sai loại, nàng vừa nhét một quyển sử vào giá tập, Tịnh Cát lập tức lấy lại. Đặc Na đứng bên cạnh thấy vậy, khẽ hỏi:
“Nương nương mệt rồi sao?”
“Không.”
Tịnh Cát lắc đầu.
“Ta đang nghĩ chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
Nàng định đáp nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt xuống.
“Không có gì.”
Làm sao nàng giải thích được? Chẳng lẽ nói: "Nam nữ chính của cuốn tiểu thuyết mà ta xuyên vào tự nhiên không chịu gặp nhau như trong kịch bản?" Nói xong chắc người ta lập tức mời thái y tới bắt mạch đầu nàng mất.
Tịnh Cát tiếp tục phân sách nhưng suy nghĩ vẫn không dừng lại. Có phải nàng nhớ sai không? Không thể. Cảnh gặp nhau ở hồ sen là một trong những đoạn nàng nhớ rất rõ. Vậy có phải nguyên tác vốn không hoàn toàn giống thế giới này? Cũng không đúng. Từ lúc xuyên vào đến giờ, rất nhiều chuyện vẫn xảy ra giống như những gì nàng từng đọc. Ít nhất những sự kiện lớn vẫn chưa có sai lệch quá rõ ràng.
Tịnh Cát chậm rãi đặt một quyển sách sang bên, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Hay là…do mình xuyên vào đây nên cốt truyện bắt đầu thay đổi? Động tác của nàng khựng lại, lần đầu tiên, nàng thật sự nghiêm túc nghĩ đến khả năng đó. Hiệu ứng cánh bướm. Một thay đổi nhỏ cũng có thể kéo theo hàng loạt thay đổi khác. Nhưng…nàng đã làm gì?
Tịnh Cát nhíu mày. Từ khi xuyên vào, nàng vẫn luôn cố gắng tránh phá tuyến chính. Nàng không hề xen vào giữa Tạ Trầm và Doãn Nghi, thậm chí còn mong hai người nhanh chóng gặp nhau. Vậy tại sao cảnh đầu tiên quan trọng nhất lại lệch? Nàng chống tay lên bàn cố nhớ lại toàn bộ chuyện tối qua.
Tịnh Cát rời khỏi nơi thả hoa đăng, đến hồ sen, núp sau cây, chờ, sau đó Tạ Cẩn xuất hiện. Tịnh Cát khựng lại, ánh mắt chậm rãi thay đổi. Đúng rồi. Trước khi Doãn Nghi xuất hiện nàng đã gặp Tạ Cẩn, hai người còn đứng nói chuyện khá lâu, nhưng…Tạ Cẩn thì liên quan gì đến Tạ Trầm?
Nàng lại lắc đầu. Không. Chắc không phải. Tạ Cẩn vốn không hề xuất hiện trong đoạn nguyên tác đó nhưng việc hắn có mặt ở hồ sen cũng đâu thể khiến Tạ Trầm biến mất được. Trừ khi…nàng còn bỏ sót chuyện gì. Tịnh Cát cắn nhẹ môi dưới, nàng càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Đặc Na đứng bên cạnh nhìn nàng cầm một quyển sách đã rất lâu nhưng không hề lật trang, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Nương nương.”
“Hửm?”
“Quyển đó…” Nàng chỉ xuống “…người đã cầm gần một khắc rồi.”
Tịnh Cát cúi xuống nhìn.
“…"
Nàng lập tức đặt sách xuống.
“Ta đang kiểm tra kỹ.”
Đặc Na: “…Vâng.”
Tịnh Cát lại cầm quyển khác lên.
“Nương nương.”
“Lại gì?”
“Quyển đó vừa rồi người đã phân rồi.”
“…"
Tịnh Cát nhìn quyển sách trong tay, tiêu đề quen thuộc…hình như đúng thật. Nàng im lặng hai giây sau đó rất bình tĩnh đặt xuống.
“Ta kiểm tra lần hai.”
Đặc Na cúi đầu.
“Nô tỳ hiểu.”
Tịnh Cát liếc nàng.
“Ngươi không hiểu gì hết.”
“…Vâng.”
Tịnh Cát thở dài, chống cằm nhìn chồng sách cao trước mặt, nàng nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng nàng quyết định tạm thời gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao chuyện đã xảy ra cũng không thể quay lại đêm qua bắt Tạ Trầm đi gặp Doãn Nghi lần nữa. Quan trọng hơn là một lần bỏ lỡ chưa chắc đã khiến cả tuyến tình cảm thay đổi.
Trong nguyên tác, sau đại lễ còn rất nhiều cơ hội để hai người tiếp xúc. Ví dụ như…cuộc săn đầu thu. Tịnh Cát khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nàng gật gật đầu, đúng, cuộc săn. Trong nguyên tác, đó mới là sự kiện thật sự khiến quan hệ giữa Tạ Trầm và Doãn Nghi tiến thêm một bước. Nếu cuộc săn vẫn diễn ra đúng như cũ có lẽ mọi thứ vẫn có thể quay về đúng quỹ đạo. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tịnh Cát cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
“Chắc chỉ là một sai lệch nhỏ thôi…” Nàng lẩm bẩm “Chưa đến mức hỏng cả cốt truyện.”
Tịnh Cát đương nhiên sợ cốt truyện chệch hướng, nếu các cơ hội để nam nữ chính gặp nhau đều lệch hướng giống như đêm hôm qua, tuyến tình cảm của họ không biết có phát triển được không. Nếu không phát triển, Tạ Trầm không đem lòng yêu Doãn Nghi, vậy Tịnh Cát biết làm sao để khiến hắn đau khổ vì tình cơ chứ. Kế hoạch của nàng chính là để Tạ Trầm yêu Doãn Nghi sâu đậm, sau đó liền giúp Phác Niên chiến thắng cuộc tình, để Doãn Nghi đem lòng yêu Phác Niên mà thoái thác Tạ Trầm. Như vậy Tạ Trầm liền trở thành vị trí giống Trát Lạp Tịnh Cát. Đem lòng yêu một người mà không thể có được. Đúng, kế hoạch của nàng chính là như vậy. Tịnh Cát gật gù sắp xếp lại kế hoạch, nàng cảm thấy kế này rất hợp lý, nàng không muốn hại ai, chỉ là tác hợp khác với nguyên tác một chút.
Lễ Đồng đang chăm chỉ phân sách, nghe Tịnh Cát lẩm bẩm một mình, nàng nghiêng đầu hỏi.
“Nương nương nói gì?”
“Không có gì.”
Tịnh Cát lập tức ngồi thẳng lại, nàng kéo một chồng sách mới về phía mình.
“Làm tiếp.”
Đặc Na nhìn nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Tịnh Cát mở quyển đầu tiên, nàng phân loại, ghi lại, đặt sang bên, trong lòng âm thầm quyết định. Đợi đến cuộc đi săn, nàng nhất định phải nhìn cho thật kỹ, lần này tuyệt đối không để cốt truyện lệch thêm nữa.
***
Đến cuối giờ Thân, ánh sáng bên ngoài Tàng Thư Các đã dần ngả vàng, Tịnh Cát đặt quyển sách cuối cùng trong tay xuống, sau đó nàng nằm gục thẳng lên bàn.
“Không làm nữa…”
Đặc Na đang kiểm lại danh mục bên cạnh nghe vậy liền quay sang.
“Nương nương mệt rồi sao?”
Tịnh Cát không ngẩng đầu.
“Ta không còn cảm giác ở cánh tay nữa.”
Từ sáng đến giờ, ngoại trừ thời gian dùng bữa trưa và nghỉ ngơi một lát, nàng gần như đều ngồi ở đây. Ban đầu còn có thể phân loại rất nhanh, đến buổi chiều, những chữ trước mặt dần biến thành một đám ký hiệu giống hệt nhau. Kinh, sử, tử, tập, Tịnh Cát cảm thấy tối nay nằm mơ có khi cũng thấy bốn chữ này đuổi theo mình. Nàng nghiêng mặt sang bên, nhìn chồng sách vẫn còn cao quá nửa người ở phía đối diện.
“Đặc Na.”
“Nô tỳ đây.”
“Hôm nay ta làm được bao nhiêu rồi?”
Đặc Na nhìn sang nội thị phụ trách ghi chép, người nọ lập tức kiểm lại danh mục.
“Bẩm nương nương, tám trăm sáu mươi ba quyển.”
Tịnh Cát lập tức ngẩng đầu.
“Tám trăm sáu mươi ba?”
“Vâng.”
Nàng nhìn số sách còn lại rồi nhìn hai bàn tay mình.
“Ta làm từ sáng đến giờ mới được tám trăm sáu mươi ba?”
Tiểu thái giám dè dặt nhắc:
“Nương nương… buổi sáng người có phân nhầm một số, sau đó phải làm lại.”
“…”
Tịnh Cát nhìn hắn, tiểu thái giám lập tức cúi đầu.
“Nô tài nhiều lời.”
Tịnh Cát lại nằm xuống. Hết cứu. Ba ngày, hơn ba nghìn quyển, chỉ có ông bụt hiện ra mới có thể giúp nàng hoàn thành. Tạ Trầm rõ ràng không muốn nàng sống. Đúng lúc nàng đang âm thầm nguyền rủa người nào đó trong lòng, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng hành lễ.
“Tham kiến Điện hạ.”
Tịnh Cát: “…”
Nàng vẫn nằm yên. Một nhịp sau đôi mắt nàng từ từ mở ra. Không thể trùng hợp như vậy chứ? Tiếng bước chân đã truyền vào bên trong, Đặc Na lập tức thấp giọng.
“Nương nương.”
“Ta nghe thấy rồi.”
Tịnh Cát chống tay ngồi thẳng dậy, vừa rồi còn nằm như người mất hết sức sống, chớp mắt đã ngồi ngay ngắn trước bàn. Tạ Trầm bước vào đúng lúc ấy, Phúc An theo sau hắn. Tịnh Cát đứng lên.
“Thần thiếp tham kiến Điện hạ.”
“Ừ.”
Tạ Trầm không dừng lại, hắn đi thẳng qua nàng về phía giá sách phía trong. Tịnh Cát: “…”
Nàng nhìn theo bóng lưng thẳng cao ngạo như tùng bách cứ vậy mà đi qua nàng. Hết rồi? Không hỏi nàng làm đến đâu? Không kiểm tra? Vậy hắn tới đây làm gì? Tịnh Cát vừa nghĩ xong đã thấy Phúc An đi tới một giá sách, tìm kiếm một lát rồi lấy xuống hai quyển. À. Đến lấy sách. Tịnh Cát lập tức thu hồi ánh mắt, không liên quan đến nàng, Tịnh Cát ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Một quyển được kéo tới, nàng nhìn bìa có viết một chữ “Sử”, Tịnh Cát đặt sang bên. Quyển tiếp theo, một chữ “Tử”, động tác tay nhanh chóng đặt sang một bên khác. Nàng cố tình không nhìn người phía sau nhưng càng cố không để ý lại càng nghe rõ tiếng động bên đó.
Một lúc sau, tiếng bước chân dần tiến lại gần, Tịnh Cát vẫn cúi đầu. Cho đến khi một bóng người phủ xuống mặt bàn nàng mới ngẩng lên. Tạ Trầm đang đứng trước mặt.
“…Điện hạ?”
Ánh mắt hắn lướt qua những chồng sách đã được phân loại.
“Bao nhiêu?”
Tịnh Cát lập tức biết hắn đang hỏi gì.
“Tám trăm sáu mươi ba.”
Tạ Trầm hơi nhướng mắt, chỉ một động tác rất nhỏ nhưng Tịnh Cát lập tức cảm thấy bị xúc phạm.
“Điện hạ có ý kiến?”
“Không.”
Hắn đáp rất nhanh, Tịnh Cát nhìn hắn. Nói dối, rõ ràng là có.
“Thần thiếp làm từ sáng đến giờ, còn phải tự mình phân loại.”
“Ừ?”
“Có những quyển đặt sai từ trước, thần thiếp còn phải tìm lại vị trí.”
“Ừ?”
Tịnh Cát: “…” Cái thái độ này mới đáng ghét, nàng nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Điện hạ đã biết gian phía đông có hơn ba nghìn quyển từ trước đúng không?”
“Ừ.”
“…Vậy ngài còn để nó làm lựa chọn?”
Tạ Trầm nhìn nàng.
“Ta đã nói nó dễ sao?”
Tịnh Cát nghẹn lại.
“…Không.”
“Ta ép nàng chọn?”
“…Cũng không.”
“Vậy có vấn đề gì?”
“…"
Không có, đây chính là vấn đề, vấn đề nằm ở nàng. Chính nàng ngu ngốc cảm thấy sắp xếp sách nghe nhẹ nhàng hơn chép Cung Quy. Tịnh Cát cúi đầu, kéo mạnh một quyển sách về phía mình.
“Không có vấn đề.”
Giọng nói nghe thế nào cũng không giống không có vấn đề, Tạ Trầm cũng chẳng mấy quan tâm, hắn quay người định rời đi. Tịnh Cát nhìn bóng lưng hắn, không hiểu sao càng nhìn càng thấy ba nghìn hai trăm bốn mươi bảy quyển trước mặt đáng ghét hơn. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đúng là đồ đáng ghét, thù dai.”
Bước chân phía trước dừng lại.
Tịnh Cát: “…”
Không phải chứ? Tai gì mà thính vậy? Tạ Trầm quay đầu.
“Nàng nói gì?”
Tịnh Cát lập tức cúi xuống quyển sách.
“Thần thiếp nói… sách này thật dài.”
“…"
Tạ Trầm nhìn nàng, Tịnh Cát vô cùng chăm chú lật sang trang tiếp theo. Hắn không nói gì nữa, một lát sau, tiếng bước chân lại vang lên. Lần này bóng dáng kia mới thật sự đi xa, Tịnh Cát đợi thêm vài nhịp mới ngẩng đầu. Khi bóng người đã khuất khỏi cửa nàng thở phào. Đặc Na ở bên cạnh nhỏ giọng:
“Nương nương…”
“Gì?”
“Quyển người đang cầm…”
Tịnh Cát nhìn nàng.
“…là mục lục.”
“…"
Nàng cúi xuống, quả nhiên. Tịnh Cát im lặng đóng cuốn sách lại.
“Ta biết.”
Đặc Na: “…”
“Ta chỉ xem mục lục có được xếp đúng chỗ hay không.”
“…Vâng.”
Tịnh Cát đặt nó sang bên, nàng không muốn nói chuyện nữa.
Ngày đầu tiên kết thúc khi trời đã gần tối, Tịnh Cát bước ra khỏi Tàng Thư Các, cảm giác đầu tiên chính là sống lại rồi. Nàng giơ hai tay lên, duỗi người thật mạnh, xương vai lập tức phát ra một tiếng rất nhỏ.
“Ngày mai còn phải tới nữa sao…”
Lễ Đồng đi bên cạnh liền đáp:
“Còn hai ngày ạ.”
“…"
Tịnh Cát lập tức hạ tay, đừng nhắc, nàng không muốn nghe. Tịnh Cát cùng hai tỳ nữ thân cận vừa đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại.
“Nương nương?”
Tịnh Cát không đáp ngay, nàng quay đầu nhìn Tàng Thư Các phía sau. Cả ngày hôm nay nàng vẫn nghĩ về chuyện tối qua. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận, nàng chưa có đủ thông tin. Nàng không biết Tạ Trầm vì sao không xuất hiện ở hồ sen, cũng không biết việc ấy chỉ là một sự trùng hợp, hay thật sự có liên quan đến những thay đổi do nàng mang tới. Nếu không biết nguyên nhân thì nghĩ thêm cũng vô ích. Tịnh Cát thu hồi ánh mắt.
“Đi thôi.”
Đi được một đoạn, Tịnh Cát bỗng hỏi:
“Lễ Đồng.”
“Vâng?”
“Cuộc săn mùa thu…” Nàng hơi dừng lại. “Còn bao lâu nữa?”
Lễ Đồng suy nghĩ.
“Nếu theo lệ những năm trước, khoảng hơn nửa tháng nữa.”
Hơn nửa tháng, Tịnh Cát khẽ gật đầu, nàng vẫn còn thời gian. Đại lễ đã lệch khỏi nguyên tác một lần nhưng nàng chưa định vì thế mà hoảng loạn. Dù sao lần gặp đầu tiên chỉ là khởi đầu. Còn trong nguyên tác cuộc săn mùa thu mới là lần đầu tiên Tạ Trầm thật sự để Doãn Nghi lưu lại trong mắt.
Tịnh Cát chậm rãi bước về phía trước, trong lòng bỗng bừng bừng khí thế. Được, vậy thì đợi cuộc săn. Lần này nàng nhất định phải xem xem cốt truyện còn có thể lệch đến đâu.