🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.24: Không có sáng tạo

~14 phút đọc · 2704 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh mắt Tạ Trầm dừng trên người trong lòng thêm một lát nhưng Tịnh Cát đã chẳng còn ý định giải thích. Nàng nhắm mắt, cả người mềm nhũn tựa vào hắn, hai cánh tay vẫn ngoan cố vòng quanh cổ không chịu buông chỉ có đôi môi thỉnh thoảng còn mấp máy, chẳng biết đang lẩm bẩm thứ gì.
Tạ Trầm cũng không hỏi nữa, những lời nàng nói đêm nay đã đủ nhiều. Nhiều đến mức hắn cần thời gian để suy nghĩ xem rốt cuộc bao nhiêu phần là lời hồ đồ của một kẻ say, bao nhiêu phần lại là những thứ nàng vốn không nên biết.
Hắn tiếp tục bước về phía trước, không bao lâu sau, Dao Hoa điện đã hiện ra sau lớp tường cung. Cung nhân trực đêm vừa nhìn thấy bóng người từ xa đã lập tức bước ra. Đặc Na cùng Lễ Đồng vốn đang đứng trước điện chờ đợi, vừa ngẩng đầu lên liền sững người.
"Điện hạ?"
Ánh mắt cả hai lập tức rơi xuống người trong lòng Tạ Trầm.
"Nương nương!"
Hai nàng vội vàng chạy xuống bậc thềm. Mùi rượu nhàn nhạt theo gió truyền tới, vừa nhìn hai má đỏ bừng của Tịnh Cát đã hiểu ra vài phần, nhưng vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc. Trước khi rời đi rõ ràng còn hoàn toàn tỉnh táo, sao chỉ một lúc không để ý đã thành thế này rồi? Đặc Na, Lễ Đồng vội cùng cúi người.
"Là chúng nô tỳ thất trách. Xin Điện hạ trách phạt."
"Chuẩn bị canh giải rượu."
"Vâng."
Lễ Đồng lập tức quay sang phân phó cung nữ phía sau.
"Đi chuẩn bị nước ấm, mang canh giải rượu tới đây."
"Vâng."
Mấy cung nữ nhanh chóng tản đi. Tạ Trầm ôm Tịnh Cát bước vào tẩm điện. Có lẽ vì cảm nhận được xung quanh xuất hiện nhiều tiếng động, người vốn đang yên tĩnh trong lòng hắn bỗng nhíu mày.
"Ồn..."
Đặc Na vừa định tiến lên đỡ nàng, động tác lập tức khựng lại. Tịnh Cát không những không buông Tạ Trầm, ngược lại còn vô thức siết hai cánh tay quanh cổ hắn chặt hơn. Cả gương mặt gần như vùi hẳn vào vai người trước mặt.
"..."
Trong điện nhất thời yên tĩnh, Đặc Na cúi đầu. Phúc An đứng phía sau cũng cúi đầu. Mấy cung nữ vừa bước vào lại càng không dám ngẩng lên. Tạ Trầm mặt không đổi sắc chỉ có giọng nói lạnh xuống vài phần.
"Trát Lạp Tịnh Cát."
"Ừm..."
"Đến rồi."
"Ừ..."
"Buông tay."
"..."
Không có phản ứng, Tạ Trầm nhìn nàng.
"Ta nói buông tay."
Người trong lòng khẽ cựa quậy nhưng phản ứng sau đó lại ôm chặt hơn.
"..."
Phúc An lập tức nhìn xuống mũi giày, Đặc Na cũng không dám thở mạnh. Tạ Trầm im lặng vài giây. Hắn quay sang Đặc Na.
"Thái tử phi trước đây uống say cũng như vậy?"
Đặc Na ngẩn ra.
"Bẩm Điện hạ..."
Nàng ta cẩn thận suy nghĩ.
"Nương nương trước đây rất ít uống rượu, nô tỳ... cũng chưa từng thấy nương nương say đến mức này."
Tạ Trầm: "..."
Vậy là không ai biết phải xử lý nàng thế nào. Hắn bước đến bên giường, cúi người đặt Tịnh Cát xuống. Lưng nàng vừa chạm vào đệm, Tạ Trầm định đứng thẳng. Không đứng được.
"..."
Hai cánh tay vẫn đang vòng chặt quanh cổ hắn. Tịnh Cát bị động tác đứng dậy của hắn kéo theo, nửa người trên cũng lập tức nhấc khỏi giường. Tạ Trầm buộc phải dừng lại. Hai người duy trì một tư thế cực kỳ kỳ quái. Tịnh Cát nằm trên giường, Tạ Trầm cúi người phía trên. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của nàng gần như phả lên cổ hắn. Cả tẩm điện trở nên im phăng phắc. Phúc An âm thầm lùi thêm nửa bước, Đặc Na cũng rất muốn lùi nhưng nàng là đại cung nữ của Thái tử phi.
Tạ Trầm nhắm mắt một thoáng.
"Tịnh Cát."
"..."
Tạ Trầm cảm thấy huyệt thái dương giật nhẹ, cuối cùng hắn giơ một tay lên, nắm lấy cổ tay nàng gỡ xuống. Một tay thoát thành công, hắn liền chuyển sang tay còn lại. Tịnh Cát lập tức dùng cánh tay vừa được thả ra vòng trở lại cổ hắn.
"..."
Tạ Trầm khựng lại.
Đặc Na: "..."
Phúc An: "..."
Tạ Trầm lại gỡ. Tịnh Cát lại ôm. Động tác lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, Tạ Trầm dừng hẳn, hắn nhìn người trên giường. Tịnh Cát vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không biết mình vừa làm gì, chỉ dựa vào bản năng bám lấy thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy không chao đảo.
Tạ Trầm lạnh giọng.
"Trát Lạp Tịnh Cát."
Nàng hé mắt.
"Hửm?"
"Nếu nàng còn không buông..."
Hắn dừng một chút.
"Ngày mai chép thêm một trăm lần Cung Quy."
Đôi mắt Tịnh Cát vốn đang mơ màng bỗng mở lớn hơn một chút.
"..."
Tạ Trầm tưởng cuối cùng nàng cũng hiểu nhưng vài giây sau nàng bỗng bật cười.
"Ngươi chỉ biết phạt chép thôi à?"
"..."
"Nhàm chán."
"..."
"Không có sáng tạo."
Tạ Trầm: "..."
Đặc Na âm thầm hít vào một hơi. Nương nương, người đừng nói nữa. Lúc này đây Đặc Na thật sự cảm thấy lo lắng cho Tịnh Cát. Tịnh Cát lại chẳng nghe được lời cầu nguyện trong lòng nàng ta.
Nàng giơ một ngón tay lên, rất nghiêm túc nói:
"Muốn phạt người khác...phải đổi mới."
Lễ Đồng dáng vẻ vội vàng, tay mang khay gỗ phía trên đựng một bát canh giải rượu còn bốc hơi nóng,
"Điện hạ, canh giải rượu đã chuẩn bị xong."
Lễ Đồng vốn định tiến đến giúp Tịnh Cát uống canh, nhưng ở phía giường ngài Thái tử vẫn đang bị Thái tử phi nắm chặt lấy vạt áo, hắn vẫn chưa rời đi, bởi vậy khu vực này có hơi chật chội. Lễ Đồng đành dâng bát canh lên Tạ Trầm.
“Điện hạ…”
Tạ Trầm dù sao cũng không tách được tay nàng ra, hắn cầm lấy bát canh, ra hiệu cho Lễ Đồng đỡ người Tịnh Cát dậy. Men rượu khiến mí mắt nàng nặng trĩu, hai má vẫn còn đỏ ửng. Đầu óc tuy chưa hoàn toàn mất tỉnh táo nhưng rõ ràng đã chậm hơn bình thường rất nhiều. Tạ Trầm vừa đưa bát canh lên, Tịnh Cát đã khẽ nhíu mày.
“Mùi gì vậy…”
“Canh giải rượu. Còn không mau uống.”
Nàng hé mắt nhìn chiếc bát trong tay Tạ Trầm, một lát sau mới chậm chạp nói.
“Đắng.”
Tạ Trầm cũng đã sử dụng hết sự kiên nhẫn trong buổi tối nay, hắn cũng không buồn trả lời nàng nữa, ngón tay dài rắn chắc giữ lấy cằm trắng nõn của nữ nhân đã nằm dựa trên thành giường. Tạ Trầm tách môi nàng ra, trực tiếp cho nàng uống cạn bát canh giải rượu. Tịnh Cát nhíu chặt đôi chân mày, biểu cảm không hề thoải mái, nàng bị ép uống cạn bát canh trong một hơi, nước chảy một dòng liên tục vào cổ họng nàng khiến nàng chỉ còn cách nuốt vội xuống.
“A…ực…khụ…”
Miệng bát sứ rời khỏi bờ môi mềm mại, cho đến khi ngụm canh cuối cùng được nuốt vội xuống, Tịnh Cát mới thở hổn hển, lúc này nàng cũng phần nào giảm đi sự choáng váng của rượu, nhưng nàng vẫn mang giọng càu nhàu.
“Đắng quá, bắt ta uống hết trong một lần…khụ…”
Chỉ trong một thoáng Tạ Trầm đã thành công cho con sâu rượu uống cạn bát canh giải, ngón tay hắn cũng bị dính ướt. Tạ Trầm đặt bát canh trống không vào lại khay gỗ, Lễ Đồng nhận lấy bát canh rồi lui ra ngoài. Tịnh Cát uống xong canh giải rượu, cơn buồn ngủ cũng ập tới, nàng còn muốn cằn nhằn thêm nhưng mí mắt đã trở nên nặng trĩu, nàng hơi nghiêng đầu, cứ vậy dựa vào thành giường mà ngủ thiếp đi. Lực ngón tay giữ lấy vạt áo nam nhân cũng nhờ thế mà lỏng đi.
“Nhắc Thái tử phi, ngày mai đến Thừa Minh Điện.”
Tạ Trầm hướng Đặc Na nói, hắn cũng không ở lại mà nhanh chóng kéo vạt áo rời khỏi tay Tịnh Cát rồi quay lưng rời khỏi Dao Hoa Điện. Cung nhân trong Dao Hoa Điện cũng theo bóng Thái tử hành lễ, đợi khi bóng dáng uy nghi đã khuất tầm, Đặc Na mới tiến đến bên giường.
"Nương nương."
Nàng giúp Tịnh Cát điều chỉnh tư thế, để nàng nằm thoải mái xuống lớp đềm mềm mại trên giường, còn cẩn thận đắp lại chăn cho nàng. Xong xuôi Đặc Na mới cùng Lễ Đồng lui xuống, chỉ còn lại nữ nhân gương mặt ửng hồng hơi thở đều đặn đang ngủ say.
***
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm sa mỏng, rơi thành một vệt sáng nhàn nhạt trên nền gạch xanh bóng loáng. Trong tẩm điện vẫn còn yên tĩnh, Tịnh Cát nằm nghiêng trên giường, cả người cuộn tròn trong lớp chăn mềm, chỉ để lộ nửa gương mặt bên ngoài. Một lúc lâu sau, hàng mi nhỏ như hai chiếc quạt khẽ động, đôi mắt chậm chạp mở ra.
“…Đau.” Nàng bỗng thấy đầu như trở nên nặng nề hơn, từng cơn âm ỉ chạy dọc thái dương, giống như có ai đang cầm một chiếc búa nhỏ gõ đều đều vào đầu nàng. Tịnh Cát nhíu chặt chân mày, nàng đưa lên thái dương, gót tay hơi day nhẹ phần gần chân mày.
“A…đầu mình…”
Cùng mới cơn đau đầu là cảm giác khô khốc nơi cuống họng, cả người lại nặng nề như vừa bị ai đem đi đánh một trận. Nàng nằm yên thêm vài giây, đầu óc trống rỗng. Sau đó bộ não bắt đầu hiện lên vài hình ảnh vụn vặt như từng cảnh phim tua lại. Hoa đăng…hồ sen…câu liễu…Tạ Cẩn…Doãn Nghi…Phác Niên…
Tịnh Cát chợt mở mắt. Đúng rồi, đên qua nàng đi xem cảnh nam nữ chính nguyên tác gặp nhau nhưng nam chính Tạ Trầm đã không xuất hiện, người xuất hiện lại là nam phụ Phác Niên. Sau đó…sau đó là gì? Nàng cố gắng nhớ lại, một bóng người mặc áo huyền hiện lên trong đầu, Tạ Trầm. Hình như hắn đã xuất hiện? Rồi…nàng được hắn bế? Tịnh Cát chớp mắt. Không, chắc nàng nhớ nhầm. Tịnh Cát nhắm mắt, ký ức tiếp tục chập chờn quay về. Một cánh tay vòng qua cổ ai đó, một gương mặt ở rất gần, đầu ngón tay nàng…hình như còn chạm lên mặt hắn? Hai mắt từ từ mở to, Tịnh Cát chợt thấy hoang mang, một đoạn đối thoại mơ hồ lại bật ra trong đầu.
“Ngươi là nam chính.”
…
“Đi gặp Doãn Nghi.”
…
“Trong truyện viết thế.”
Tịnh Cát bật ngồi dậy, thân thể nàng như gắn chiếc lò xo, cơn đau đầu lập tức ập đến, nàng ôm trán, lại ngã trở xuống gối. Nhưng đau đầu lúc này hoàn toàn không đáng sợ bằng những thứ nàng vừa nhớ ra.
“Không…Không thể nào…Mình không thể nói mấy câu đó được…”
Chắc chắn chỉ là mơ, đúng! Say rượu nằm mơ thôi. Tịnh Cát cố tự thuyết phục bản thân nhưng càng cố không nhớ thì ký ức lại càng trở nên rõ ràng hơn.
“Nếu ở thời hiện đại…”
…
“Không chạy plot…”
…
“Nữ chính…”
Tịnh Cát kéo chăn che kín mặt.
“Xong rồi…mình xong thật rồi.”
Nàng nằm bất động, một lúc lâu ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Đặc Na cùng Lễ Đồng bưng nước ấm tiến vào. Vừa nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, hai người lập tức vui mừng.
"Nương nương tỉnh rồi?"
Tịnh Cát chậm rãi kéo chăn xuống chỉ để lộ đôi mắt. Hai nha hoàn nhìn nàng, nàng nhìn lại hai người, không ai nói gì. Một lát sau, Tịnh Cát mới khàn giọng hỏi:
"Đặc Na."
"Nô tỳ đây."
"Tối qua..."
Nàng nuốt nước bọt.
"...ta về bằng cách nào?"
Đặc Na và Lễ Đồng đồng thời im lặng. Tịnh Cát lập tức cảm thấy bất an.
"Sao hai ngươi không nói?"
Đặc Na nhìn Lễ Đồng, Lễ Đồng nhìn Đặc Na. Cuối cùng Đặc Na dè dặt đáp:
"Bẩm nương nương...là Thái tử điện hạ đưa người về."
"..."
Tịnh Cát nhắm mắt. Quả nhiên, không phải mơ. Nàng tiếp tục hỏi, giọng càng lúc càng yếu:
"Đưa về kiểu nào?"
Đặc Na do dự.
"...Bế về."
"..."
Tịnh Cát kéo chăn lên che mặt lần nữa. "Cho ta chết đi." Lễ Đồng vội tiến lên.
"Nương nương, người sao vậy?"
"Không sao."
Giọng nói vọng ra từ trong chăn.
"Ta chỉ đang suy nghĩ xem hôm nay chết có phải ngày đẹp hay không."
Đặc Na: "..."
Lễ Đồng: "..."
Một lát sau Tịnh Cát lại kéo chăn xuống.
"Ta... có làm gì kỳ quái không?"
Hai nha hoàn lại im lặng, Tịnh Cát nhìn biểu cảm của hai người trái tim chìm xuống đáy.
"...Nói."
Đặc Na hắng giọng.
"Nương nương...người ôm cổ Thái tử điện hạ không chịu buông."
"..."
"Điện hạ gỡ tay người xuống...người lại ôm lên."
"..."
"Lặp lại..."
Đặc Na suy nghĩ.
"...khoảng ba lần."
Tịnh Cát chết lặng, Lễ Đồng đứng bên cạnh rất thành thật bổ sung:
"Người còn nói Điện hạ chỉ biết phạt chép, rất nhàm chán, không có sáng tạo."
"..."
Tịnh Cát từ từ quay sang nhìn nàng.
"Lễ Đồng."
"Dạ?"
"Ngươi không cần nhớ kỹ đến vậy."
"...Vâng."
Tịnh Cát đưa hai tay ôm mặt, mọi hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Nàng cố nhớ thêm.
"Còn gì nữa?"
Đặc Na lập tức lắc đầu.
"Nô tỳ không biết."
Tịnh Cát ngẩng lên.
"Không biết?"
"Trước khi Điện hạ đưa người về Dao Hoa điện, nô tỳ và Lễ Đồng đều không đi cùng."
"..."
Tịnh Cát bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy nghĩa là...trên đường về Đông Cung…nàng còn làm những gì không ai biết ngoại trừ Tạ Trầm và Phúc An. Nàng cứng người, một ký ức khác bỗng hiện lên. Nàng đưa tay ấn giữa hai đầu mày hắn.
"Mới hai mươi lăm tuổi mà ngày nào cũng cau có."
"..."
Tịnh Cát nhắm mắt thầm kêu, đừng nhớ nữa! Não nàng không nghe.
"Ngươi là nam chính."
"Doãn Nghi là nữ chính."
"Trong truyện viết thế."
Tịnh Cát kéo gối úp thẳng lên mặt.
"AAAA—"
Đặc Na giật mình.
"Nương nương!"
"Ta không muốn sống nữa."
"Nương nương đừng nói gở!"
Lễ Đồng vội vàng kéo chiếc gối khỏi mặt nàng. Đúng lúc ấy ngoài điện truyền đến giọng một tiểu thái giám.
"Nương nương. Thừa Minh Điện vừa truyền lời."
Tịnh Cát lập tức bất động, Đặc Na quay đầu.
"Chuyện gì?"
Tiểu thái giám cúi người.
"Thái tử điện hạ truyền Thái tử phi sau khi tỉnh rượu đến Thừa Minh Điện một chuyến."
"..."
Cả căn phòng yên tĩnh, Tịnh Cát ngồi trên giường gương mặt vốn đã trắng lại càng trắng thêm. Một lúc sau nàng chậm rãi quay sang nhìn Đặc Na.
"Ta có thể...giả vờ chưa tỉnh không?"
Đặc Na: "..."
"Nương nương."
"Hay nói ta bệnh?"
"..."
"Nói ta sốt."
Đặc Na nhỏ giọng:
"Điện hạ cho thái y đến xem thì sao?"
"..."
Tịnh Cát im lặng, Lễ Đồng còn vô cùng tận tâm bổ sung:
"Hơn nữa Điện hạ chính mắt nhìn thấy người uống sáu chén Nguyệt Tương tửu..."
Tịnh Cát quay đầu.
"Lễ Đồng."
"Dạ?"
"Im miệng."
"...Vâng."
Tịnh Cát ngã người trở lại giường, đôi mắt vô hồn nhìn màn giường phía trên. Thừa Minh Điện, Tạ Trầm - Nam chính - Nữ chính – Plot - Trong truyện - Thời hiện đại.
...
Nàng đưa hai tay che mặt.
"Trời ơi..."
"Rốt cuộc tối qua mình khai ra bao nhiêu rồi?"

💬 Bình luận (0)