Tạ Trầm ôm Tịnh Cát rời khỏi hồ sen. Phúc An cầm đèn đi phía sau, rất thức thời giữ khoảng cách vài bước.
Đêm đã về khuya, phần lớn cung nhân đều tập trung ở Ngự Hoa viên hầu hạ đại lễ, con đường dẫn về Đông Cung vì vậy vắng hơn thường ngày. Ánh trăng trải dài trên những phiến đá xanh, bóng hai người chồng lên nhau rồi lại kéo dài theo từng bước chân.
Ban đầu Tịnh Cát rất yên tĩnh, nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Tạ Trầm, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, giống như đã thật sự ngủ mất. Tạ Trầm cúi mắt nhìn nàng một lần, không có động tĩnh. Hắn liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước đi. Nhưng chưa được bao lâu người trong lòng bỗng cựa quậy.
Tạ Trầm khựng lại, Tịnh Cát nhíu mày, đầu nghiêng sang bên này một chút, lại nghiêng sang bên kia một chút, dường như nằm thế nào cũng không thoải mái. Sau một hồi loay hoay, nàng cuối cùng tìm được vị trí vừa ý, tựa hẳn đầu vào ngực hắn.
"..."
Bước chân Tạ Trầm chậm đi một nhịp, Phúc An phía sau lập tức cúi thấp đầu. Hắn không nhìn thấy gì, cũng không muốn nhìn thấy gì. Tạ Trầm tiếp tục đi, hắn bước được thêm vài bước, Tịnh Cát lại động. Lần này nàng còn quá đáng hơn, một cánh tay vốn buông thõng trước ngực bỗng chậm chạp nâng lên, vòng qua cổ hắn. Tạ Trầm dừng hẳn, hắn cúi mắt.
"Trát Lạp Tịnh Cát."
Không có tiếng đáp.
"Tịnh Cát."
Người trong lòng khó chịu "ừm" một tiếng.
"Buông tay."
Nàng im lặng vài giây, sau đó cánh tay đang vòng quanh cổ hắn siết chặt hơn.
"..."
Phúc An đi phía sau suýt nữa vấp phải bậc đá, hắn lập tức đứng thẳng. Tạ Trầm nhìn gương mặt đang vùi trong ngực mình.
"Nàng có nghe ta nói không?"
"Có..."
Giọng nói mềm nhũn vì men say.
"Vậy buông tay."
"Không."
Tạ Trầm: "..."
Nàng trả lời rất rõ ràng, xem ra vẫn nghe hiểu. Tịnh Cát nhíu mày, nàng suy nghĩ thật lâu.
"Quay..."
"Cái gì quay?"
"Trời quay."
"..."
Tạ Trầm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hoàn toàn yên tĩnh rồi lại nhìn nàng.
"Trời không quay."
"Ngươi biết cái gì..."
"..."
Phúc An lập tức cúi đầu sâu hơn, Thái tử phi thật sự say rồi. Nếu tỉnh táo, cho nàng thêm mười lá gan chắc cũng không dám nói với Điện hạ câu ấy. Tịnh Cát hoàn toàn không biết mình vừa phạm thượng. Nàng còn nghiêm túc giải thích:
"Ngươi đứng yên nên ngươi không biết."
"Ta đang đi."
"Vậy ngươi đi chậm thôi."
"..."
Tạ Trầm im lặng, bước chân vẫn giữ nguyên nhịp điệu. Tịnh Cát bất mãn, nàng siết cánh tay quanh cổ hắn.
“Ta nói ngươi đi chậm mà…!?”
“Còn nói thêm một câu, ta sẽ gọi người khiêng kiệu đưa nàng về.”
Tịnh Cát lập tức im lặng, ba nhịp sau nàng lại bắt đầu nói.
“Kiệu có xóc không?”
“…”
“Nếu xóc thì thôi.”
Tịnh Cát cuối cùng yên ổn được một lúc. Nhưng chỉ là một lúc, nàng lại hé mắt, tầm nhìn mơ hồ mất vài giây mới dần nhìn rõ gương mặt ngay phía trên. Tịnh Cát nhìn hắn chăm chú, Tạ Trầm cảm nhận được ánh mắt ấy.
"Nhìn gì?"
Nàng không đáp mà vẫn nhìn. Tạ Trầm không buồn nói mà mặc kệ nàng, hắn đi thêm mấy bước, Tịnh Cát bỗng đưa tay lên, đầu ngón tay lạnh lạnh chạm vào cằm hắn. Bước chân Tạ Trầm lại dừng.
"...Trát Lạp Tịnh Cát."
“A…đúng là nam chính, rất đẹp trai.”
Tạ Trầm nhíu mày, hắn không muốn tính toán với người đang say nhưng Tịnh Cát đang dần quá phận. Ngón tay nàng chậm rãi di chuyển lên trên, lướt qua khóe môi, sống mũi, cuối cùng dừng giữa hai đầu mày hắn, Tịnh Cát ấn xuống.
Tạ Trầm: "...”
Phúc An: "..."
Lần này Phúc An thật sự muốn biến mất. Tịnh Cát còn rất bất mãn.
"Sao lúc nào cũng nhíu?"
Tạ Trầm bắt lấy cổ tay nàng.
"Đủ rồi.”
Tịnh Cát như không nghe, nàng dùng tay còn lại, rất nghiêm túc muốn ấn tiếp giữa hai đầu mày hắn. Tạ Trầm lập tức nghiêng đầu tránh đi, Tịnh Cát hụt mất, nàng cau mày.
"Ngoan đi đừng tránh. Nếu ở thời hiện đại, ta cũng hơn tuổi ngài đấy!"
"..."
Thời hiện đại là gì? Nếu không phải hắn biết nàng uống rượu, đã say đến thần hồn mất trí, ngay lúc này đây đầu nàng sẽ không còn trên cổ nữa rồi.
"Mới hai mươi lăm tuổi mà ngày nào cũng cau có."
Tạ Trầm chợt nhìn nàng, Tịnh Cát chớp mắt, đầu óc bị men rượu làm chậm mất một lúc. Sau đó nàng ghé sát hơn, hạ giọng như thể sắp nói ra một bí mật kinh thiên động địa.
"Ta biết rất nhiều chuyện về ngươi."
Ánh mắt Tạ Trầm hơi thay đổi.
"Ví dụ?"
"Ví dụ..."
Nàng suy nghĩ.
"Ngươi là nam chính."
"..."
Tạ Trầm im lặng. Phúc An phía sau cũng ngơ ngác. Nam chính rốt cục là thứ gì? Nãy giờ nàng cứ nhắc đi nhắc lại từ này. Tịnh Cát lại lẩm bẩm:
"Nam chính mà không chịu chạy plot..."
"?”
"Plot là gì?"
Tịnh Cát ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng mang theo sự thương hại kỳ lạ.
"Ngươi không hiểu đâu."
"..."
"Ta giải thích ngươi cũng không hiểu."
Tạ Trầm: "..."
Hắn sống hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt ấy nhìn hắn.
Tạ Trầm lạnh nhạt hỏi:
"Vậy ta phải làm gì mới gọi là... chạy plot?"
"Đi gặp Doãn Nghi."
Câu trả lời lập tức vang lên, bước chân Tạ Trầm dừng lại. Phúc An phía sau cũng lập tức dừng theo, không khí yên tĩnh vài giây. Tạ Trầm cúi mắt nhìn nàng.
"Vì sao ta phải gặp nàng ta?"
Tịnh Cát mở to mắt, dường như câu hỏi này còn vô lý hơn cả chuyện mặt trời mọc ở phía tây.
"Vì nàng ấy là nữ chính."
"..."
"Ngươi là nam chính."
"..."
"Nữ chính với nam chính không gặp nhau..."
Nàng nhíu mày, cố gắng tìm từ.
"Thì yêu kiểu gì?"
Tạ Trầm: "..."
Phúc An lập tức quay mặt nhìn sang hồ nước bên cạnh. Hắn không nghe thấy gì hết! Thật sự không nghe! Tạ Trầm trầm mặc một lúc.
"Ta phải yêu Doãn Nghi?"
"Đúng."
Tịnh Cát gật đầu rất mạnh, ngay lập tức đầu óc lại choáng. Nàng "ưm" một tiếng, vội vàng vòng cả hai tay qua cổ hắn, ôm chặt lấy. Tạ Trầm bị nàng kéo thấp xuống một chút.
"Này—"
"Đừng động."
Tịnh Cát nhắm mắt.
"Chóng mặt."
"..."
Tạ Trầm chẳng quan tâm nàng chóng mặt hay không, nhưng cánh tay nàng ôm lấy cổ hắn khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tạ Trầm muốn gỡ cánh tay nàng ra nhưng hai tay hắn đang bận giữ lấy người Tịnh Cát, trong vài giây hắn đã nghĩ đến việc ném nàng xuống đất. Cuối cùng Tạ Trầm giữ chắc người trong lòng, một lúc sau mới tiếp tục bước, giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu nàng.
"Ta không quen nàng ta."
"Rồi sẽ quen."
"Ta cũng không có ý định thích nàng ta."
"Rồi sẽ thích."
"..."
Tạ Trầm khẽ híp mắt.
"Nàng chắc chắn như vậy?"
"Chắc."
"Vì sao?"
"Vì..."
Tịnh Cát ngáp một cái.
"Trong truyện viết thế."
Bước chân Tạ Trầm dừng lại, lần này lâu hơn tất cả những lần trước. Gió đêm lướt qua hành lang, vạt áo hắn khẽ lay động. Tạ Trầm cúi mắt nhìn người trong lòng.
"Trong cái gì?"
Tịnh Cát không đáp.
"Trát Lạp Tịnh Cát."
"..."
"Truyện gì?"
Người trong lòng im thin thít, Tạ Trầm nhìn nàng, hai mắt nàng đã nhắm lại. Hắn tưởng nàng ngủ nhưng ngay giây sau—
"Ta không nói."
"..."
Tịnh Cát còn rất đắc ý.
"Bí mật."
Tạ Trầm: "..."
"Nàng vừa tự nói ra."
"Ta chưa nói hết."
"..."
"Thế nên vẫn là bí mật."
Lý lẽ hoàn hảo, ít nhất đối với một con ma men. Tạ Trầm không biết nên nói gì trong vài giây. Phúc An phía sau cố hết sức giữ vẻ mặt bình thường, vai hắn hơi run. Tạ Trầm không cần quay đầu cũng biết.
"Phúc An."
"Nô tài có mặt!"
Phúc An lập tức thẳng lưng.
"Đi xa ra."
"...Vâng."
Phúc An ngoan ngoãn lùi thêm một đoạn, lần này thật sự không dám nghe nữa.Tịnh Cát chẳng hề nhận ra mình vừa khiến một thái giám vô tội bị đuổi ra xa. Nàng lại bắt đầu cựa quậy, Tạ Trầm cúi xuống.
"Lại làm sao?"
"Nóng."
"Nàng uống sáu chén rượu Nguyệt Tương, đương nhiên nóng."
Tịnh Cát lập tức ngẩng đầu.
"Sao ngươi biết ta uống sáu chén?"
"..."
Tạ Trầm im lặng, Tịnh Cát nheo mắt nhìn hắn.
"Ngươi đếm à?"
"Không."
"Ngươi đếm."
Hắn không đáp lại nữa.
"Ngươi nhìn ta uống."
"..."
Tịnh Cát bỗng cười, nụ cười vì men rượu mà ngốc nghếch hơn thường ngày vài phần.
"Thái tử điện hạ..."
Nàng kéo dài giọng.
"Ngươi lén nhìn ta."
Tạ Trầm lạnh nhạt đáp:
"Nàng uống ngay trước mặt ta."
"Thì vẫn là nhìn."
"..."
"Ngươi ngụy biện."
Tạ Trầm cảm thấy mình không nên tiếp tục tranh luận với một người say, hắn lựa chọn im lặng. Tịnh Cát lại không chịu, nàng kéo nhẹ cổ áo hắn.
"Ê."
"..."
"Ê."
Tạ Trầm cảm thấy hôm nay hắn đã quá kiên nhẫn với nàng.
"Tịnh Cát."
"Hửm?"
“Đừng thử sự kiên nhẫn của ta.”
Tịnh Cát im lặng, một lát sau miệng nhỏ lại mở ra.
"Ê, Điện hạ."
"..."
Phía xa, Phúc An cúi đầu cắn chặt môi, Tạ Trầm hít vào một hơi rất chậm.
"Ngày mai sau khi tỉnh dậy, chép 100 lần Cung Quy."
"Lại chép phạt sao…Tạ Trầm, ngài không còn cách phạt nào khác à?”
Tạ Trầm nhìn thẳng phía trước.
"Rất nhiều. Nếu vậy ngày mai sẽ cho Thái tử phi lựa chọn.”
Tịnh Cát lập tức đáp:
"Doãn Nghi."
"..."
Lại là Doãn Nghi, Tạ Trầm cúi mắt.
"Nàng thích Doãn Nghi đến vậy?"
"Thích chứ."
"Vì sao?"
"Xinh đẹp."
"..."
"Tốt bụng."
"..."
"Thông minh."
"..."
"Còn biết đánh người xấu."
Tịnh Cát cười híp mắt.
"Nữ chính của ta đỉnh lắm."
Tạ lạnh nhạt nói:
"Vậy nàng đi tìm nàng ta."
"Không được."
"Tại sao?"
"Người ta đang ở với Phác Niên."
Tịnh Cát thở dài.
"Ta mà chạy ra thì thành bóng đèn."
Tạ Trầm: "..."
Lại một từ hắn không hiểu, hắn không buồn trả lời nàng nữa.
"Không biết thì thôi."
"..."
Tạ Trầm nhìn nàng một lúc. Tịnh Cát chợt im lặng. Tạ Trầm tiếp tục:
"Những từ ta chưa từng nghe. Những chuyện chưa từng xảy ra. Thậm chí còn biết ta đáng lẽ phải xuất hiện ở đâu."
Ánh mắt hắn dần trở nên sâu hơn.
"Tịnh Cát."
"Nàng rốt cuộc—"
Bàn tay đang vòng quanh cổ hắn bỗng đưa lên bịt thẳng miệng hắn.
"..."
Tạ Trầm hoàn toàn không ngờ tới, Tịnh Cát nhắm mắt, cau mày.
"Ồn quá."
"..."
"Nói suốt."
"..."
"Đau đầu."
Tạ Trầm nhìn bàn tay đang ngang nhiên bịt miệng mình. Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa từng có ai dám làm chuyện này.
Phúc An ở phía xa vô tình ngẩng đầu, sau đó lập tức cúi xuống. Không thấy. Nô tài không thấy gì hết.
Tạ Trầm giơ tay kéo cổ tay nàng xuống.
"Thái tử phi."
Nàng lập tức vòng tay trở lại cổ hắn ôm chặt.
"..."
"Ta buồn ngủ."
"Vậy ngủ."
"Nhưng ngươi đừng thả ta."
Tạ Trầm hơi khựng lại, giọng nàng nhỏ dần.
"Ta chóng mặt..."
"Thả ra sẽ ngã."
"..."
Tạ Trầm nhìn người đang bám lấy mình như thể hắn thật sự có thể ném nàng xuống bất cứ lúc nào.Tạ Trầm nhắm mắt một thoáng. Hắn bắt đầu cảm thấy đưa nàng từ hồ sen về Dao Hoa điện có lẽ là con đường dài nhất hắn từng đi.
Phía trước, mái điện của Đông Cung cuối cùng cũng dần hiện ra sau những tán cây. Phúc An chưa bao giờ cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy Đông Cung đến thế. Nhưng Tạ Trầm thì chưa kịp thở được bao lâu người trong lòng lại ngẩng đầu.
"Ê.”
"...Nói."
Tịnh Cát nhìn hắn bằng đôi mắt mơ màng.
"Ta hỏi ngươi một câu."
"Câm miệng."
"Ta vẫn hỏi."
"..."
Nàng nghiêm túc đến lạ.
"Nếu sau này..."
"Nếu cái gì?"
"Nếu ngươi thích một người..."
Tạ Trầm hơi khựng lại, Tịnh Cát lại gần hơn một chút, như đang chia sẻ bí mật.
"Nhưng người đó lại không thuộc về ngươi...thì ngươi có đau khổ không?"
Tạ Trầm nhìn nàng. Lại là “sau này”, từ lúc rời hồ sen đến giờ, nàng đã không chỉ một lần nhắc đến những chuyện dường như chưa từng xảy ra.
Hắn im lặng vài giây.
"Ta không có nghĩa vụ phải nói."
Tịnh Cát chớp mắt rồi bỗng cong môi cười.
"Không nói thì thôi hahaha."
Nàng lại vùi mặt vào vai hắn, giọng nói nhỏ đến gần như tan vào gió.
"Chỉ hỏi trước thôi..."
"..."
"Bởi vì sau này..."
"Ngươi sẽ khổ lắm đấy."
Tạ Trầm dừng bước nhưng người trong lòng đã không nói thêm nữa.