“Điện hạ…”
Thấy Tạ Trầm mãi không nói gì, Tịnh Cát đành lên tiếng.
“Ngài…dùng trà trước chứ?”
“Ừ” Tạ Trầm ngồi vào bàn trà, Tịnh Cát ngay lập tức tự tay rót trà hầu hạ. Có lẽ vì hơi căng thẳng nên lúc nghiêng ấm trà dòng nước nóng vô tình chảy lệch, suýt nữa tràn ra mép chén.
“A…!”
Tịnh Cát cuống quýt đặt ấm trà xuống, vội lấy khăn lau.
“Xin lỗi…ta…”
“Không cần.” Giọng Tạ Trầm vẫn bình thản. “Không phải chuyện lớn.”
“…” Tịnh Cát thầm trách bản thân. Đáng lẽ lúc này đây nàng phải bình tĩnh xử lý tình huống, đây là lúc kĩ năng diễn xuất của nàng được áp dụng mới đúng. Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối nay phải ngủ chung với nam chính là lòng nàng lại thấp thỏm, trái tim cứ căng thẳng mà đập nhanh hơn. Cũng may hôm nay nam chính có vẻ dễ tính, nàng cũng sợ bị phạt thêm lắm rồi.
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, Tạ Trầm đã cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn lướt qua đĩa bánh hoa quế đặt trên bàn chỉ còn vỏn vẹn đúng một miếng. Hắn nhìn Tịnh Cát, nàng vẫn cứ như lúc hắn mới đến, không mảy may lấy lòng hắn như thường làm, lúc này nàng cứ thẫn thờ suy nghĩ.
“Ta muốn đi tắm.”
Tịnh Cát bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
“A, được…Lễ Đồng!” Nàng bước ra cửa điện gọi cung nữ theo hầu, nhắc Lễ Đồng chuẩn bị nước tắm cho Thái tử. Chỉ một khắc sau cung nhân đã chuẩn bị xong bồn tắm. Tịnh Cát cũng tỏ ra lịch sự lui ra ngoài chờ đợi.
“Thái tử phi, người phải ở lại hầu hạ Thái tử chứ…”
Thấy Tịnh Cát toan bước ra ngoài, Lễ Đồng vội nhắc nhở. Tịnh Cát tròn xoe mắt.
“Ta? Không phải cung nhân sẽ hầu hạ Thái tử sao…sao lại là ta.”
Lễ Đồng á khẩu, hôm nay Thái tử phi sao lại thiếu nhanh nhạy như vậy chứ.
“Thái tử phi, đây là cơ hội đó…”
Phía sau bình phòng, hơi nước trắng mờ dần lan ra, hai hàng cung nữ nối nhau cúi người lui xuống. Trong gian phòng chỉ còn lại hai người. Tạ Trầm vẫn đang ngồi trên bàn trà, hắn xem tấu chương trong lúc đợi chuẩn bị nước tắm. Tịnh Cát bước lại gần nhỏ giọng.
“Điện hạ…nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.”
“Ừ.” Tạ Trầm cũng không tốn thêm thời gian, hắn gập tấu chương đang xem dở lại.
“Cái đó…ngài có cần ta hầu hạ không?”
Tịnh Cát hỏi dò, nàng là đang tôn trọng quyền riêng tư của nam chính đấy nhé. Nếu hắn nói không, nàng liền lập tức để hắn thoải mái. Nhưng lúc này Tạ Trầm chỉ nhìn nàng, hắn không nói gì. Một giây, hai giây trôi qua, Tịnh Cát cũng trở nên bối rối.
“A…ha ha, mời điện hạ vào trong.”
Tạ Trầm bước đến trước bình phong, thuận tay tháo ngọc bội bên hông đặt lên chiếc giá gỗ. Tịnh Cát vẫn đứng ở ngoài như đang tính toán.
“Đứng đó làm gì?”
Tiếng nam nhân không lớn không nhỏ. Tịnh Cát như con rối gỗ cứng ngắc đi đến bên hắn, trong đầu nàng gào khóc hàng trăm lần dù ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ đoan trang của một Thái tử phi. Nàng hít một hơi rồi tiến lên, đầu ngón tay run run chạm vào dải thắt lưng màu đen của gắn. Mùi hương trầm nhàn nhạt trên người nam nhân hòa cùng hơi nước nóng khiến đầu óc nàng rối loạn. Tịnh Cát lóng ngóng lần mò nút buộc. Mở một lần. Không được. Thử lần thứ hai. Vẫn không được. Nàng nghi hoặc nhìn dải lụa trong tay, ngón tay nhỏ loay hoay trên phần thắt lưng. Nàng cố tháo nút buộc nhưng dường như chỉ làm nó thêm thắt chặt lại, trán Tịnh Cát cũng lấm tấm mồ hôi. Cái này…rốt cuộc tháo ra kiểu gì vậy??
“Nàng định tháo đến bao giờ?”
Phía trước bỗng truyền đến giọng nói, Tạ Trầm dẫu muốn quan sát thêm nhưng nữ nhân trước mặt cứ mãi ở khu vực phía dưới khiến hắn cũng không còn nổi kiên nhẫn.
Tịnh Cát cứng đờ, nàng ngượng ngùng.
“Thần thiếp…lần đầu làm…”
Khóe mắt Tạ Trầm khẽ động.
“Lần đầu?”
Vừa dứt lời, Tịnh Cát mới nhận ra câu vừa nói nghe có gì đó rất kỳ quái. Nàng vội xua tay.
“Ý ta là, lần đầu ta hầu hạ người khác thay y phục. A…không phải…Cũng..cũng không đúng. Cái…cái này…” Càng giải thích càng loạn, nàng cúi đầu định thần.
“Cái này…hình như thắt sai, thiếp tháo không được…xin lỗi.”
Không gian bỗng rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, Tạ Trầm khẽ đưa tay tự tháo nút thắt trước eo. Động tác dứt khoát gọn gàng. Hắn cởi ngoại bào, tiện tay đặt lên tay nàng.
“Cầm.”
“A…vâng.”
Tịnh Cát vội vàng ôm lấy bộ y phục, nặng hơn nàng tưởng. Nàng luống cuống ôm chặt, suýt chút nữa làm rơi xuống đất. Tạ Trầm nhìn bộ dạng bối rối ấy trong mắt thoáng hiện một tia bất đắc dĩ.
“Ra ngoài đi.”
Tịnh Cát ngẩn người.
“Không cần thiếp hầu hạ sao?”
“Không cần.”
Nàng đứng đờ mất vài nhịp.
“Thật hả?”
Tạ Trầm không đáp, hắn nhìn nàng ánh mắt hiện lên lời nói. Nàng hỏi hơi nhiều rồi, có nhất thiết ta phải lặp lại không? Tịnh Cát mừng rỡ đến mức suýt cười thành tiếng.
“Vậy, điện hạ cứ từ từ.”
Nàng ôm bộ y phục cúi đầu hành lễ rồi gần như bước thật nhanh ra khỏi bình phòng, Chỉ đến khi cánh cửa khép lại nàng mới khẽ thở phào một cái. Tạ Trầm khẽ nhìn về phía bóng người vừa rời đi, trong làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt vốn lạnh lẽo của hắn như đang suy tư điều gì.
Tạ Trầm thay bộ trung y màu trắng, mái tóc đen còn hơi ẩm, vài sợi tóc rũ xuống trước ngực. Hắn bước ra khỏi bình phong, hương bồ kết và đàn hương nhàn nhạt theo hơi nước lan khắp gian phòng. Tịnh Cát vốn đang cúi đầu rót trà, nghe tiếng bước chân liền vô thức ngẩng lên.
Lễ Đồng dâng trà xong liền dẫn toàn bộ cung nữ lui ra ngoài, cánh cửa gỗ khép lại rất khẽ. Trong phòng chỉ còn hai người, Tịnh Cát nâng chén trà lên, uống một ngụm để che giấu sự lúng túng.
Nói gì bây giờ? Nói chuyện gì với nam chính đây? Nếu là ở hiện đại thì còn hỏi hôm nay ăn gì, xem phim gì, ở đây hỏi thế chắc bị xem là thần kinh mất. Nàng lặng lẽ liếc sang. Tạ Trầm vẫn như cũ, ngồi rất thẳng, hai tay cầm chén trà, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn làn khói trắng lững lờ bốc lên. Một lúc lâu sau, hắn chủ động mở lời.
"Nghe nói mấy ngày nay nàng bận chuẩn bị đại lễ."
Tịnh Cát lập tức gật đầu như tìm được chủ đề cứu mạng.
"Ừ... cũng khá bận."
Tạ Trầm khẽ “Ừ” một tiếng, hai người lại rơi vào khoảng không im lặng. Ngón tay Tịnh Cát vô thức gõ gõ lên bàn như đang suy tính, nàng uống đã đến chén trà thứ ba nhưng vẫn chưa thấy Tạ Trầm đưa ra tín hiệu gì. Thật ra nàng chỉ đang suy nghĩ lát nữa khi ngủ chung nàng nên lấy lý do gì để thoái thác nghĩa vụ người vợ.
“Đi nghỉ thôi.”
Tiếng Tạ Trầm bất ngờ cất lên cắt đứt khoảng không im lặng. Trái tim Tịnh Cát như treo ngược. A…đến rồi đến rồi. Ánh nến trong phòng bị thổi tắt bớt, chỉ chừa lại hai ngọn đèn nhỏ nơi góc tường. Bình thường vì sợ ma, nàng không cho phép tắt nến mà cứ để sáng cả căn phòng như vậy. Ít nhất nó khiến nàng thấy an tâm hơn. Nhưng hôm nay có Thái tử cùng ngủ, nàng đành chấp nhận phòng tối, vả lại hôm nay nàng có nỗi lo lớn hơn là gặp ma.
Tịnh Cát cẩn thận leo lên giường, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động. Vừa ngồi xuống nàng lập tức dịch sang mép trong cùng. Lòng bàn tay hơi ẩm do căng thẳng, nàng nắm lấy mép chăn đắp kín đến cổ. Đến khi cảm thấy phần chăn bên cạnh bị người ta kéo ra, nhẹ nhàng nằm xuống phần giường phía ngoài, nàng mới nhắm chặt đôi mắt giả vờ ngủ. Khoảng cách giữa hai người đủ để đặt thêm một chiếc gối.
Không gian yên tĩnh đến mức Tịnh Cát nghe rõ cả tiếng tim mình đập loạn, nàng quyết định xoay người nằm nghiêng quay mặt vào trong. Nàng nhắm chặt đôi mắt, một lát sau, lại mở mắt. Nàng không ngủ được. Còn khó ngủ hơn cả đêm đầu tiên nàng đến Đông cung nữa. Một phần vì phải ngủ bên cạnh nam chính Tạ Trầm, một phần quan trọng không kém là thói quen ngủ của nàng. Ở hiện đại nàng vốn quen ngủ trần, bên cạnh phải có gối ôm để ngủ. Khi đến đây mỗi đêm nàng ngủ một mình vẫn thực hiện thói quen đó, vì ngủ một mình nên nàng cũng không lo ngại gì. Bây giờ nàng liền phải nằm ngay ngắn như tượng gỗ, trên người vẫn mặc đồ ngủ chỉnh tề, khó chịu chết mất.
Đúng lúc ấy, giọng Tạ Trầm bất ngờ vang lên giữa màn đêm.
“Lần hôn mê trước, thái y nói ổn rồi chứ?”
Tịnh Cát liền quay đầu.
“Hả?”
Đập vào mắt nàng hình ảnh nam nhân tuấn mĩ nằm ngay ngắn, đôi mi khép hờ như đang ngủ. Nhưng hắn vừa hỏi nàng. Tịnh Cát hơi ngạc nhiên.
“À…thái y nói đều ổn rồi, không có gì bất thường cả. Cám ơn điện hạ đã quan tâm…”
“Ừ.”
Tạ Trầm không nói gì thêm, như thể câu hỏi vừa nãy chỉ là bâng quơ hỏi lúc không gian đang yên tĩnh. Tịnh Cát không thấy hắn có động tĩnh gì, nỗi thấp thỏm nàng mang từ đầu tối đến giờ cũng dần được đặt xuống. Nàng vẫn giữ tâm thế đề phòng dù nếu Tạ Trầm muốn làm gì thì nàng cũng chẳng thể ngăn cản nổi.
Một lúc lâu sau tiếng hít thở của Tịnh Cát dần đều lại. Tạ Trầm quan sát gương mặt nàng, các cơ mặt đã thả lỏng, không còn vẻ phòng bị từ đầu buổi đến giờ. Nàng thật sự đã ngủ nhưng hai tay vẫn nắm hờ mép chăn như sợ mình vô tình vượt sang khoảng trống ở giữa. Tạ Trầm nhìn bàn tay ấy thêm vài giây rồi chậm rãi nhắm mắt.
Tịnh Cát lạc giữa khu rừng nhỏ, nàng đuổi chạy theo một chú thỏ lông màu đen tuyền bắt mắt. Chú thỏ cứ chạy một đoạn lại quay lại nhìn nàng như đang khiêu khích.
“Đứng lại cho ta!!”
Vị thái tử phi cũng không chịu bỏ qua, nàng xắn tay áo chạy đuổi theo chú thỏ nhỏ. Bỗng nhiên một con báo đen ở đâu liền xuất hiện chồm lấy nàng, Tịnh Cát sợ hãi hét lớn, nàng vội chạy khỏi cơn truy đuổi của con báo. Thật may nàng mạng lớn, cứ mỗi khi con báo hung dữ giơ vuốt lên tính bắt lấy nàng thì nàng lại chạy vụt lên thoát khỏi nanh vuốt của nó. Cho đến lần cuối khi nàng sắp bị vồ lấy, nàng liền vung tay tính đẩy con báo đen ra, ngay sau đó liền cảm thấy bàn tay đang nắm lấy một vật hình trụ, con báo cũng bỗng nhiên biến đâu mất.
“À rế? Gì thế này?”
Nàng xòe bàn tay nhỏ ra, là một cây nấm lớn.
“Oa, lần đầu tiên mình thấy cây nấm lạ thế này!” Nàng mân mê cây nấm trong tay, bỗng nhiên lại cảm thấy cây nấm này như càng ngày càng lớn hơn. Nàng thấy thật thú vị, ngón tay nhỏ không ngừng nghịch ngợm.
“A, có thể lớn lên sao? Thú vị quá.”
Lòng bàn tay nàng truyền lên cảm giác ấm nóng, cũng thấy ướt ướt. Tịnh Cát bỗng thấy hơi ghê ghê, nàng liền vứt đi cây nấm trong tay.
“Èo, ghê quá.”
…
Tạ Trầm bắt lấy cổ tay Tịnh Cát, chỉ thấy nữ nhân này vẫn đang thật sự ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại khi hắn giữ lấy cổ tay nàng. Nàng vẫn ngủ ngon mà không hề biết mình vừa gây họa, người bên cạnh đã không biết từ lúc nào tâm trạng liền trở nên bứt rứt. Gương mặt Tạ Trầm đen lại, nữ nhân bên cạnh hắn vậy mà lại có thể vừa ngủ mơ vừa to gan sờ mó thân thể hắn, hắn khẽ siết chặt năm ngón tay, hô hấp trầm hơn một nhịp.
“Quản lý Vương…vai diễn đó…”
Tịnh Cát ngủ mơ, nàng nói mớ, lời nói rất nhỏ nhưng đủ để Tạ Trầm nằm cạnh bắt lấy vài từ.
Lại là tên họ Vương nào đó, Tạ Trầm khẽ nhíu mày nhìn nàng. Nàng lại như lần trước, ngủ mơ nói linh tinh nhưng đều có liên quan đến tên họ Vương nào đó. Tạ Trầm thấy Tịnh Cát không còn nói thêm gì nữa, nàng thở đều có vẻ ngủ rất ngon. Hắn cuối cùng cũng nhắm được mắt, đêm nay không hiểu sao hắn lại rộng lượng đến thế.
Tạ Trầm không ngờ được nữ nhân này lại có dáng ngủ xấu như vậy. Nàng hết gác tay lại gác chân lên cơ thể hắn, ban đầu Tạ Trầm còn bình tĩnh gạt chân tay nàng ra nhưng cứ gạt ra nàng lại gác lại. Mỗi lần gạt ra đôi chân mày nàng lại hơi nhíu lại như không hài lòng. Cho đến khi cánh tay nàng vòng qua ôm ngang ngực hắn, tùy tiện biến hắn thành cái gối ôm, đôi chân mày kia mới giãn ra mang vẻ thoải mái.
Tạ Trầm im lặng nhìn nàng thêm một lúc, cuối cùng cũng mặc kệ cánh tay đang ôm lấy mình, chậm rãi nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ phủ xuống Dao Hoa Điện. Đêm đầu tiên hai người ngủ cùng một giường, một người ngủ say đến mức chẳng biết trời đất là gì, một người lại gần như thức trắng…