con đường về nhà vẫn quen thuộc như vậy.
hàng cây ven đường, những cửa hàng nhỏ, tiếng xe cộ chạy qua, cả con đường mà thân thể này đã đi không biết bao nhiêu lần.
thế nhưng hôm nay mọi thứ lại trở nên xa lạ.
tôi chậm rãi bước đi, hai tay đút vào túi áo, ánh mắt nhìn xuống mặt đường.
dị năng cấp f.
bốn chữ ấy cứ quanh quẩn trong đầu.
tôi không biết cha mẹ của thân thể này sẽ phản ứng thế nào.
có lẽ họ từng mong đợi rất nhiều.
có lẽ họ đã tưởng tượng đứa con trai của mình sau khi thức tỉnh sẽ trở thành một dị năng giả mạnh mẽ, có thể thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc ổn định rồi thay đổi cuộc sống của cả gia đình.
còn tôi thì sao?
tôi thậm chí còn không biết mình có thể làm được gì với dị năng này.
một người bình thường.
đó là thứ tôi từng nghĩ chẳng có gì đáng sợ.
nhưng ở thế giới này, một người bình thường dường như lại là một thứ rất xa xỉ.
tôi đang suy nghĩ đến thất thần thì bỗng nhiên va phải một người.
“a.”
một tiếng kêu nhỏ vang lên.
tôi giật mình ngẩng đầu.
lý phượng ca.
cô ấy vừa bị tôi va phải nên lảo đảo ngã xuống.
“xin lỗi.”
tôi vội vàng đứng lại.
bản năng muốn đưa tay kéo cô ấy dậy, nhưng bàn tay đưa ra được một nửa lại dừng giữa không trung.
tôi không biết nên làm thế nào.
đúng lúc ấy, một bóng người từ phía sau nhanh chóng bước tới.
trạch đông.
cậu ta đỡ lý phượng ca đứng dậy rồi quay sang nhìn tôi.
ánh mắt ấy lạnh xuống.
“cậu không nhìn đường sao?”
tôi gãi đầu.
“xin lỗi, tôi đang suy nghĩ nên không để ý.”
tôi còn chưa nói xong thì vũ hùng đã bước tới trước mặt tôi.
“này.”
cậu ta nhìn trạch đông.
“cậu làm gì vậy?”
“chúng tôi đều là bạn học.”
“thức tỉnh được ss thì lên mặt à?”
sắc mặt trạch đông càng khó coi.
“cậu biết nếu vừa rồi không có tôi thì chuyện gì xảy ra không?”
“cô ấy có thể bị thương.”
vũ hùng cười lạnh.
“thế thì sao?”
“không biết ai vừa rồi đã giúp cậu đỡ nữ sinh kia đấy. nếu không phải cậu có dị năng ss thì có khi giờ này cậu đã trở thành người bị truy cứu vì gây chuyện rồi.”
tôi đặt tay lên vai vũ hùng.
“thôi đi.”
“là tôi không nhìn đường.”
“tôi xin lỗi là được rồi.”
tôi thật sự không muốn gây thêm chuyện.
dị năng của tôi chỉ có cấp f.
còn trạch đông đã là dị năng giả cấp ss.
sự chênh lệch ấy quá rõ ràng.
nhưng trạch đông lại không có ý định bỏ qua.
“mày xin lỗi là xong sao?”
cậu ta nhìn tôi.
“mày biết mày vừa làm tổn thương người tao thích không?”
tôi ngẩn ra.
tôi còn chưa kịp nói gì thì vũ hùng đã quay đầu.
“người ta đâu rồi?”
trạch đông cũng khựng lại.
cậu ta nhìn sang bên cạnh.
lý phượng ca đã rời đi từ lúc nào.
“phượng ca?”
trạch đông lập tức quay đầu nhìn về phía con đường.
nhưng bóng dáng cô ấy đã biến mất.
vũ hùng bật cười.
“thôi đi.”
“nhân quang, cậu không cần lo.”
cậu ta vỗ vai tôi.
“dù sao cậu cũng là người đầu tiên thức tỉnh dị năng mới.”
“coi như cậu vừa góp một phần cho nhân loại mở rộng hệ thống dị năng đi.”
“còn tên kia thì kệ nó.”
tôi nhìn theo bóng lưng trạch đông.
trong lòng không hiểu sao lại có chút bất an.
sau khi tạm biệt vũ hùng, tôi không về nhà ngay.
tôi đi đến hiệp hội thức tỉnh để đăng ký dị năng.
thủ tục không phức tạp.
nhân viên hướng dẫn đưa tôi đến một căn phòng rồi bảo tôi chờ ở đó.
tôi đẩy cửa bước vào.
bên trong đã có người.
lý phượng ca.
tôi đứng khựng ở cửa.
cô ấy cũng nhìn sang.
hai người nhìn nhau vài giây.
cuối cùng tôi tìm một chỗ ngồi xuống.
căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động.
tôi ngồi đó một lúc lâu.
cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
“xin lỗi chuyện lúc nãy.”
lý phượng ca chỉ nhìn tôi.
“ừm.”
“...”
tôi không biết phải nói gì nữa.
một lúc sau, cô ấy đứng dậy.
“hình như xong rồi.”
nói xong liền rời khỏi căn phòng.
tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy.
dị năng giảm phẩm chất.
cấp s.
một dị năng nghe có vẻ vô dụng ở hiện tại nhưng lại có tiềm năng cực kỳ đáng sợ.
mà dị năng của tôi...
sao chép dị năng phẩm chất thấp hơn bản thân.
tôi bỗng khựng lại.
khoan đã.
phẩm chất thấp hơn cấp f.
nếu thế giới này tồn tại một dị năng còn thấp hơn cấp f thì sao?
và nếu...
tôi có thể sao chép nó?
tôi lập tức ngẩng đầu.
dị năng của phượng ca.
tôi phải kiểm chứng.
nhưng lúc tôi bước ra khỏi hiệp hội, bóng dáng cô ấy đã biến mất.
tôi đành bỏ qua chuyện đó.
về nhà trước.
đứng trước cửa, tôi hít sâu một hơi.
sau đó mới đưa tay mở cửa.
mùi thức ăn lập tức tràn vào.
trên bàn là một bữa cơm thịnh soạn.
cha mẹ đang ngồi chờ tôi.
mẹ nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
“về rồi à?”
“ngồi xuống ăn cơm đi con.”
tôi ngồi xuống.
nhưng nhìn những món ăn trước mặt, trong lòng lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
mẹ gắp thức ăn vào bát cho tôi.
“hôm nay thức tỉnh thế nào rồi?”
tôi im lặng.
bàn tay đang cầm đũa cũng dừng lại.
mẹ nhìn tôi vài giây.
sau đó bà nhẹ giọng nói.
“không sao.”
“nếu dị năng của con không tốt thì cũng không sao.”
“bố mẹ vẫn nuôi con được.”
câu nói ấy khiến lòng tôi chợt nhói lên.
tôi cúi đầu.
cuối cùng cũng nói ra điều mà bản thân không muốn nói nhất.
“dạ.”
“con chỉ thức tỉnh được dị năng...”
tôi dừng lại một chút.
“cấp f.”
căn phòng im lặng.
tiếng đồng hồ trên tường bỗng trở nên rõ ràng đến kỳ lạ.
mâm cơm vẫn còn nóng.
nhưng tôi không còn cảm nhận được mùi vị của bất cứ món nào.
tôi đứng dậy.
“con hơi mệt.”
nói xong liền trở về phòng.
ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.
từng hạt nước đập lên cửa kính, kéo dài thành những vệt mờ nhòe dưới ánh đèn đường.
đêm ấy tôi không ngủ được.
gần nửa đêm, cổ họng khô khốc khiến tôi tỉnh dậy.
tôi mở cửa bước ra ngoài.
phòng khách tối om.
chỉ có ánh sáng từ phòng của cha mẹ vẫn còn sáng.
tôi định đi lấy nước thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“cấp f thì học tiếp làm gì?”
giọng của cha rất thấp.
“đại học đâu phải ai cũng thi được.”
mẹ im lặng rất lâu.
sau đó bà nói.
“hay là nhờ cậu ba?”
“đưa nó đến chỗ làm việc của cậu ấy.”
“ít nhất còn có cái ăn.”
tôi đứng ngoài cửa.
trên tay là ly nước.
không hiểu vì sao tôi lại không bước tiếp.
tôi nghe từng câu nói của họ.
không có sự ghét bỏ.
chỉ có bất lực.
họ đang tìm cách để tôi sống tiếp.
một người cấp f.
không có tương lai.
không có tiền.
không có thế lực.
vậy thì còn có thể làm gì?
tôi cúi đầu nhìn ly nước trong tay.
bản thân là người xuyên không.
đã có một cơ hội khác với cuộc đời trước.
vậy mà chỉ vì một chữ f...
tôi đã muốn cúi đầu nhận lấy số phận sao?
tôi trở về phòng.
đặt ly nước xuống bàn.
ánh mắt dần thay đổi.
“không.”
“tôi không thể cứ thế này.”
sáng hôm sau.
tôi vừa bước ra khỏi phòng thì cha đã gọi lại.
“nhân quang.”
“con nghỉ học đi.”
tôi đứng yên.
mẹ ở bên cạnh cũng không nói gì.
cha nhìn tôi.
“lên trường làm thủ tục.”
“sau đó đi theo cậu ba.”
“nhà mình không có điều kiện để con tiếp tục học.”
tôi ngồi xuống ghế.
nhìn vào mắt cha mẹ.
“không.”
cha khựng lại.
“con không nghỉ.”
“con là người duy nhất trong nhà có dị năng.”
“dù chỉ là cấp f thì sao chứ?”
“con vẫn có thể thi đại học.”
“bố mẹ tin con.”
bố tôi đứng bật dậy.
một cái tát vang lên trong căn phòng.
tôi sững người.
bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào bên má.
cha nhìn tôi, giọng run lên vì tức giận lẫn bất lực.
“mày biết gì chứ?”
“mày biết thi đại học với mày có nghĩa là gì không?”
“nếu thất bại thì ai nuôi gia đình này?”
“hai vợ chồng tao sao?”
tôi không nói gì.
chỉ cúi đầu.
ngọn lửa nhiệt huyết vừa mới bùng lên trong lòng dường như bị một chậu nước lạnh dội xuống.
tôi trở về phòng.
ngồi bên mép giường rất lâu.
đồng phục học sinh được đặt ngay ngắn trên ghế.
tôi nhìn nó.
suy nghĩ hồi lâu.
cuối cùng vẫn đưa tay cầm lấy.
“mặc.”
tôi đứng trước gương.
“nhất định phải chứng minh.”
“nếu sai thì cũng không sao.”
“ít nhất tôi đã thử.”
chỉ có một chuyện khiến tôi hơi đau đầu.
trạch đông.
tên tiểu nhân kia hình như rất nhớ dai.
tôi nhìn mình trong gương rồi thở dài.
“thôi.”
“đến trường trước rồi tính.”