🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Dị năng của ta là gì?

~8 phút đọc · 1595 từ · · ⚠️ Báo cáo

TRên bục giảng, chủ nhiệm lớp đứng trước một cột sáng đang chậm rãi tiêu tán, ánh mắt lần lượt lướt qua từng gương mặt phía dưới.

“các em chuẩn bị đi. hôm nay là ngày thức tỉnh dị năng, sau khi hoàn thành thức tỉnh sẽ tiến hành xếp hạng phẩm chất.”

âm thanh ấy truyền vào tai tôi.

tôi khẽ nhíu mày rồi mở mắt.

“...gì vậy?”

xung quanh là một căn phòng học xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. những gương mặt trước mắt tôi rõ ràng đều chưa từng gặp, vậy mà từng cái tên lại lần lượt hiện lên trong đầu như những mảnh ký ức vốn đã tồn tại từ rất lâu.

“nhân quang, cậu tỉnh dậy đi. chuẩn bị thức tỉnh rồi đấy.”

một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

tôi quay đầu nhìn người bên cạnh.

“thức tỉnh gì cơ?”

vũ hùng ngẩn ra vài giây rồi nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ vừa học đến mức đầu óc hỏng mất.

“anh em, cậu ôn thi đại học đến ngốc rồi à? thức tỉnh dị năng chứ gì nữa.”

“...”

tôi còn chưa kịp trả lời thì phía trước đã vang lên giọng của chủ nhiệm.

“học sinh tiếp theo.”

tôi ngẩng đầu.

“đến tên tôi rồi.”

một luồng ký ức xa lạ mà quen thuộc đồng thời tràn qua tâm trí.

thế giới song song?

tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì bên cạnh đã có người đứng lên.

vũ hùng.

cậu ta bước đến bục thức tỉnh, đặt tay lên một viên tinh thể trong suốt.

ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ rực bùng lên.

cả căn phòng lập tức xôn xao.

“dị năng hỏa quân!”

“cấp a!”

“không thể nào!”

tôi nhìn cột sáng đỏ trước mặt, rồi lại nhìn vũ hùng đang đứng giữa ánh sáng.

thành tích lý thuyết của tên này trong lớp chỉ có thể nói là không quá nổi bật. ai ngờ đến lúc thức tỉnh lại trực tiếp nhảy lên cấp a.

hơn nữa vũ hùng vốn đã có ngoại hình khá tốt, gia đình cũng không tệ. bây giờ lại thức tỉnh dị năng cấp a, ánh mắt của mấy cô gái xung quanh lập tức thay đổi.

một vài người đã bắt đầu tiến lại gần.

vũ hùng bước xuống, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc ý.

cậu ta khoác tay lên vai tôi.

“thấy chưa? giờ đây tôi đã là dị năng giả cấp a rồi.”

“sau này anh em gánh cậu bay.”

tôi bật cười.

“vậy tôi cảm ơn trước.”

chủ nhiệm lớp ho nhẹ một tiếng.

“được rồi, giữ trật tự. học sinh tiếp theo.”

ông nhìn danh sách trong tay, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà hơi cong lên.

rõ ràng thành tích của lớp năm nay khiến ông khá hài lòng.

người tiếp theo bước lên.

lý phượng ca.

hoa khôi của trường.

tôi nhìn cô ấy, trong lòng lập tức xuất hiện một suy nghĩ.

nếu mọi thứ vận hành giống những câu chuyện tôi từng đọc, người như cô ấy chắc chắn sẽ không thức tỉnh một dị năng bình thường.

quả nhiên.

ánh sáng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng.

một giọng nói lạnh lùng vang lên từ thiết bị thức tỉnh.

“dị năng giảm phẩm chất.”

“phẩm chất: s.”

cả lớp im lặng.

vài giây sau, tiếng bàn luận mới dần vang lên.

“giảm phẩm chất?”

“có thể giảm phẩm chất dị năng của mục tiêu sao?”

“nếu chỉ nhìn giai đoạn hiện tại thì có vẻ chẳng mạnh chút nào.”

tôi cũng nhìn về phía lý phượng ca.

dị năng này quả thật rất kỳ lạ.

nó có thể tạm thời làm giảm phẩm chất của dị năng một mục tiêu, nhưng muốn phát huy tác dụng thực sự thì phải đối mặt với những người sở hữu dị năng mạnh hơn.

vấn đề là ở giai đoạn đầu, người có dị năng này gần như không có khả năng chiến đấu trực tiếp.

vũ hùng ghé sát tai tôi.

“nhà phượng ca hình như không khá giả.”

cậu ta nhìn cô gái trên bục rồi thấp giọng nói.

“với dị năng này, giai đoạn đầu chắc chắn rất khó sống. nghe mô tả cũng biết đây là loại càng về sau càng mạnh.”

tôi gật đầu.

“đúng là khá đáng tiếc.”

nhưng ngay sau đó, một bóng người đã bước lên bục.

trạch đông.

không ít người trong lớp nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ.

thành tích của trạch đông vốn không cao.

thậm chí có thể nói là khá thấp.

nhưng ngay khi bàn tay cậu ta chạm vào tinh thể thức tỉnh, cả căn phòng bỗng rung lên.

một cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trần.

ánh sáng ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc lý phượng ca thức tỉnh.

“dị năng thần lôi.”

“phẩm chất ss!”

oanh!

cả phòng học lập tức nổ tung.

“ss?”

“đùa sao?”

“cấp ss đấy!”

“trạch đông?”

“tên này trước giờ rõ ràng chẳng có gì nổi bật!”

trạch đông đứng giữa ánh sáng tím, ánh mắt bình tĩnh nhưng bàn tay lại hơi siết lại.

từ hôm nay, cuộc đời cậu ta đã hoàn toàn khác.

dị năng cấp ss.

chỉ cần không chết yểu, tương lai gần như đã được định sẵn là sẽ bước lên tầng cao của thế giới.

vũ hùng nhìn tôi.

“cậu nhìn xem.”

tôi quay đầu.

bên ngoài cửa sổ, từng bóng người mặc đồng phục đặc biệt đã xuất hiện.

quân đội đến phong tỏa khu vực.

rõ ràng sự xuất hiện của dị năng cấp ss đã kinh động đến không ít người.

vũ hùng huých vai tôi.

“sao hôm nay cậu im thế?”

tôi thở dài.

“các cậu chọn ghê thật.”

“người cấp a, người cấp s, giờ còn nhảy ra cấp ss.”

“tôi là người cuối cùng đấy.”

“áp lực lắm biết không?”

vũ hùng bật cười.

“thôi lên đi.”

“biết đâu cậu lại ra sss thì sao?”

mấy người xung quanh nghe vậy cũng bắt đầu cười.

“đúng đấy.”

“đã đến người cuối cùng rồi.”

“biết đâu lại là sss thật.”

tôi nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ.

tôi đứng dậy.

từng bước tiến về phía bục thức tỉnh.

căn phòng dần trở nên yên tĩnh.

tôi đưa tay đặt lên tinh thể.

ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một áp lực khủng khiếp đột nhiên bùng nổ.

ầm!

không khí như đông cứng.

nụ cười trên mặt mọi người biến mất.

có người thậm chí cảm thấy khó thở.

ánh sáng từ tinh thể lan ra bốn phía, phủ kín căn phòng.

màu sắc biến mất.

mọi thứ trước mắt tôi dần trở thành hai màu đen trắng.

thời gian giống như bị kéo dài vô tận.

không ai nói chuyện.

không ai dám cử động.

tất cả đều nhìn chằm chằm vào cột sáng trước mặt.

“chẳng lẽ...”

“sss?”

ngay cả chủ nhiệm lớp cũng vô thức đứng thẳng người.

ánh sáng đạt đến đỉnh.

rồi đột nhiên tắt ngấm.

một dòng chữ xuất hiện.

“dị năng sao chép.”

“phẩm chất thấp.”

“cấp f.”

...

căn phòng im lặng.

một giây.

hai giây.

rồi tiếng cười bùng nổ.

“phụt!”

“vãi!”

“tao tưởng dị năng mạnh lắm chứ!”

“cấp f?”

“cấp f mà vừa rồi làm cả phòng thành thế kia?”

“đúng là dọa người!”

vũ hùng ôm bụng cười đến mức không nói nổi.

tôi đứng trên bục, nhìn dòng chữ cấp f trước mặt.

trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

thật sự là cấp f?

tôi nhìn xuống hai bàn tay của mình.

dị năng sao chép.

có thể sao chép một dị năng có phẩm chất thấp hơn phẩm chất của bản thân.

nhưng phẩm chất của bản thân lại chỉ là cấp f.

nói cách khác...

muốn sao chép dị năng của người khác thì dị năng đó còn phải thấp hơn cấp f.

mà trên cấp f còn có e, d, c, b, a, s, ss, sss.

tôi còn có thể sao chép cái gì?

có lẽ chỉ còn cách nhìn người khác chiến đấu rồi vỗ tay cổ vũ.

tôi bước xuống khỏi bục.

không ai còn chú ý đến tôi nữa.

mọi ánh mắt đã chuyển sang những người sở hữu dị năng cấp cao.

vũ hùng cũng nhanh chóng bị vài người kéo đi.

tôi đứng giữa đám đông, bỗng cảm thấy có chút trống rỗng.

lúc này tôi mới nhớ đến một chuyện.

nếu mình thật sự đã xuyên đến thế giới này...

vậy cha mẹ của thân thể này thì sao?

tôi phải nói thế nào với họ?

rằng con trai họ vừa thức tỉnh một dị năng cấp f?

nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.

nhưng chuyện thức tỉnh không thể giấu.

tất cả dị năng mới thức tỉnh đều phải đăng ký tại trụ sở quản lý dị năng.

vậy thì đi đăng ký trước đã.

tôi thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời khỏi trường.

phía sau vẫn còn tiếng người bàn luận về những dị năng cấp cao.

còn tôi một mình bước ra khỏi cổng trường.

không ai biết rằng dòng chữ cấp f kia...

có lẽ chính là thứ nguy hiểm nhất vừa xuất hiện trong căn phòng này.

💬 Bình luận (2)