Bước ra khỏi phòng, tôi cố tình mặc quần áo kín hơn thường ngày.
không phải vì thời tiết.
chỉ là tôi không muốn đối mặt với ánh mắt của cha.
tôi đứng trước cửa vài giây rồi mới bước ra ngoài.
mẹ đang ở trong bếp.
cha thì không còn ngồi ở phòng khách.
tôi không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng ra cửa.
“con đi học.”
không ai trả lời.
cánh cửa khép lại sau lưng.
tôi đứng ngoài đường, hít vào một hơi thật sâu.
không hiểu sao hôm nay tôi luôn có cảm giác mọi người đang nhìn mình.
một người đi ngang qua nhìn tôi.
tôi lập tức quay mặt đi.
một chiếc xe chạy ngang.
tôi lại cảm thấy ánh mắt từ bên trong đang hướng về mình.
tôi khẽ nhíu mày.
“mình nhạy cảm quá rồi sao?”
có lẽ chỉ là do chuyện hôm qua.
dị năng cấp f.
sau khi biết mình sở hữu một dị năng bị xem thường, tôi bắt đầu cảm thấy ánh mắt của mọi người đều mang theo ý nghĩa khác.
nhưng chẳng ai thật sự quan tâm đến tôi.
ít nhất tôi hy vọng là vậy.
tôi nhanh chóng đến trường.
vừa bước vào lớp, tiếng nói chuyện đã vang lên khắp nơi.
thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, nhìn cả lớp.
“được rồi, các em về chỗ.”
mọi người dần ngồi xuống.
“hôm nay nhà trường tổ chức một buổi ăn mừng.”
“những học sinh có thành tích thức tỉnh xuất sắc sẽ được đưa đến khách sạn dùng bữa.”
cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
“thật sao?”
“khách sạn nào vậy?”
“nghe nói là khách sạn của thành phố đấy.”
“đúng là trường có khác.”
tôi ngồi yên tại chỗ.
thầy chủ nhiệm nhìn về phía tôi.
“nhân quang, em không đi sao?”
tôi lắc đầu.
“em không đi.”
“tại sao?”
tôi im lặng vài giây.
“em có việc.”
tôi không thể nói rằng mình không muốn về nhà muộn.
càng không thể nói rằng bản thân không biết phải đối mặt với cha mẹ thế nào.
thầy chủ nhiệm nhìn tôi một lúc rồi cũng không hỏi thêm.
“được.”
“nếu em không muốn đi thì ở lại lớp.”
tôi thở phào.
nhưng điều khiến tôi bất ngờ là lý phượng ca cũng không đi.
mấy người trong lớp liên tục khuyên cô ấy.
“phượng ca, đi cùng đi.”
“đúng đấy.”
“đây là tiệc chúc mừng mà.”
cô ấy chỉ lắc đầu.
“tôi muốn ở lại tu luyện.”
mấy người kia đành bỏ cuộc.
tôi nhìn cô ấy.
tu luyện?
đúng rồi.
dị năng giả sau khi thức tỉnh còn có thể tu luyện.
mà dị năng của cô ấy là cấp s.
nếu có cơ hội phát triển thì chắc chắn cô ấy sẽ không muốn lãng phí thời gian.
tôi nhìn về phía lý phượng ca.
một ý nghĩ chợt xuất hiện.
có lẽ đây chính là cơ hội của mình.
nếu dị năng của tôi thật sự có thể sao chép dị năng phẩm chất thấp hơn bản thân...
tôi cần phải thử nghiệm.
nhưng còn chưa kịp tìm cách mở miệng, thầy chủ nhiệm đã dẫn những học sinh còn lại ra ngoài.
“được rồi.”
“những em ở lại thì ở trong lớp.”
“không được tự ý chạy lung tung.”
cánh cửa lớp đóng lại.
chẳng mấy chốc, hành lang cũng trở nên yên tĩnh.
tôi nhìn quanh.
trong lớp chỉ còn tôi và lý phượng ca.
không khí có chút kỳ lạ.
tôi đang định nói chuyện thì...
ầm!
mặt đất rung chuyển.
cả căn phòng chấn động dữ dội.
tôi lập tức đứng bật dậy.
“chuyện gì vậy?”
ngoài hành lang truyền đến tiếng la hét.
“cái gì vậy?”
“đất đang rung!”
“mọi người chạy đi!”
tôi lao đến cửa sổ.
nhưng cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân cứng đờ.
bầu trời đã biến mất.
thay vào đó là một màn sương xám vô tận.
những kiến trúc xung quanh trường học bắt đầu vặn vẹo.
không gian giống như một tấm gương bị bóp méo.
rồi một lực kéo khổng lồ đột nhiên xuất hiện.
“a!”
tiếng hét vang lên khắp sân trường.
những học sinh đang chuẩn bị lên xe bị cuốn vào một vùng không gian méo mó.
cả trường học rung chuyển.
một học sinh hét lên.
“dị vực!”
“chúng ta bị kéo vào dị vực rồi!”
sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch.
thầy chủ nhiệm nhanh chóng đứng ra.
“bình tĩnh!”
“các em không cần hoảng!”
“hiệu trưởng đang ở đây!”
“hiệu trưởng là tam soái bậc chín đỉnh phong!”
câu nói ấy khiến không ít người bình tĩnh trở lại.
một học sinh lập tức giơ tay.
“thầy!”
“cảnh giới của dị năng giả được chia thành nhất binh đến cửu đế đúng không?”
“mỗi cảnh giới có mười bậc, mỗi bậc lại chia thành ba giai đoạn.”
“nếu vậy hiệu trưởng mạnh lắm đúng không?”
thầy chủ nhiệm gật đầu.
“đúng.”
“hiệu trưởng là cường giả tam soái bậc chín đỉnh phong.”
“chỉ còn cách cảnh giới tiếp theo một bước.”
mọi người bắt đầu bàn luận.
“có thể kéo cả trường vào dị vực thì chắc chắn không phải chuyện bình thường.”
“kẻ làm chuyện này ít nhất cũng phải mạnh ngang hiệu trưởng.”
“nhưng hiệu trưởng đâu thể bảo vệ hết chúng ta?”
câu nói ấy khiến cả lớp im lặng.
đúng vậy.
hiệu trưởng có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một người.
nếu dị vực này thật sự nguy hiểm, ông ấy không thể bảo vệ từng học sinh.
một người bỗng hét lên.
“vào phòng học!”
“ít nhất ở trong này còn có cơ hội sống!”
“bên ngoài không khác gì tự tìm chết!”
mọi người lập tức chạy về phía những căn phòng gần nhất.
có người vừa chạy vừa quay đầu.
“nhân quang đúng là may mắn!”
“cậu ta ở trong lớp từ đầu!”
“không cần chạy như chúng ta!”
tôi đứng bất động.
may mắn sao?
tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
một thế giới xa lạ đang chậm rãi nuốt lấy trường học.
tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“không lẽ...”
“mình phải chết ở đây sao?”
những ký ức của thân thể này vẫn còn trong đầu.
nhưng có ký ức không có nghĩa là tôi lập tức hiểu được tất cả.
tôi biết dị năng giả tồn tại.
biết cảnh giới được phân chia thế nào.
biết dị vực là gì.
biết thế giới này nguy hiểm ra sao.
nhưng những kiến thức ấy giống như một thư viện khổng lồ bị nhét thẳng vào đầu.
tôi chưa từng thật sự sống trong thế giới này.
chưa từng chiến đấu.
chưa từng tu luyện.
chưa từng đối mặt với dị vực.
và quan trọng nhất...
dị năng của tôi chỉ là cấp f.
tôi nhìn xuống bàn tay mình.
sao chép dị năng.
một dị năng bị cả lớp cười nhạo.
nếu nó thật sự vô dụng...
thì đây chính là thời điểm tôi phải trả giá cho sự yếu đuối đó.
bên ngoài, một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
cả tòa nhà rung chuyển.
tôi chậm rãi siết tay.
lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở thế giới này, tôi thật sự cảm nhận được nỗi sợ.
không phải nỗi sợ bị người khác coi thường.
không phải nỗi sợ khiến cha mẹ thất vọng.
mà là nỗi sợ bản thân có thể không còn nhìn thấy ngày mai.