🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.13: Hết thúc dị vực

~9 phút đọc · 1773 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau Trạch Đông.

“Hahaha! Không ngờ lại có nhiều con mồi tụ tập cùng một chỗ như vậy!”

Giọng cười khàn khàn vang lên, khiến nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Vũ Hùng lập tức đông cứng.

“Đúng là một đám ngu ngốc. Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần ở lại đây mãi mãi cùng chúng ta chưa?”

Tôi ngẩng đầu.

Con quái vật đứng cách chúng tôi không xa, thân hình phủ đầy những lớp vảy đen. Phía sau nó, không gian bắt đầu vặn vẹo. Một lớp màn tối màu lan rộng, bao phủ con đường mà chúng tôi vừa đi qua.

Trạch Đông quay phắt người lại.

“Chết tiệt! Nó định phong tỏa khu vực!”

Học bá nhìn những đường vân kỳ lạ đang lan trên không trung, sắc mặt trắng bệch.

“Không ổn! Nó đang dựng kết giới. Nếu kết giới hoàn thành, chúng ta sẽ bị nhốt trong dị vực!”

Không ai lên tiếng.

Bởi vì tất cả đều hiểu điều đó có nghĩa gì.

Nếu không thể rời khỏi đây, với tình trạng hiện tại của chúng tôi, sớm muộn gì cũng sẽ bị những con quái vật tìm thấy.

Tôi nghiến răng, chống tay lên tường rồi chậm rãi đứng thẳng.

Quần áo trên người đã rách nhiều chỗ, vết thương chưa lành hẳn vẫn âm ỉ đau. Chỉ cần cử động mạnh một chút, trước mắt tôi sẽ tối sầm.

Nhưng tôi không thể ngồi xuống.

Không thể lại một lần nữa nhìn người khác chết trước mặt mình mà chẳng làm được gì.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Tôi khàn giọng nói.

“Ít nhất cũng phải thử một lần chứ!”

Thế nhưng chẳng ai kịp đáp lời.

Bởi ngay lúc này, Hạ Văn Kiệt đột nhiên siết chặt hai bàn tay.

Cậu cúi đầu.

Bóng tối phủ xuống gương mặt khiến không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Một giây.

Hai giây.

Sau đó, ánh sáng bùng lên.

Ngọn lửa dữ dội bao phủ lấy cơ thể Hạ Văn Kiệt. Không giống ngọn lửa bình thường, ánh sáng ấy mang theo một sắc đỏ chói mắt, tựa như muốn thiêu đốt cả không gian xung quanh.

Học bá kinh hãi nhìn cậu.

“Đốt cháy dị năng!”

“Cậu ta định làm gì?”

Hạ Văn Kiệt không trả lời.

Cậu bước lên phía trước.

Ánh lửa càng lúc càng mạnh, từng luồng khí nóng cuộn lên khiến mặt đất dưới chân khô nứt.

Con quái vật nghe thấy động tĩnh, chậm rãi quay đầu.

Nó nhìn Hạ Văn Kiệt một lúc, rồi bật cười.

“Chỉ bằng ngươi?”

Ầm!

Một luồng khí tức khủng khiếp bùng phát.

Thân hình con quái vật phình lớn, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp vảy đen. Chỉ trong chớp mắt, nó đã cao gần ba mét, đứng sừng sững như một bức tường chắn trước mặt chúng tôi.

Nó cúi đầu nhìn Hạ Văn Kiệt, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.

“Để ta xem ngươi có thể làm được gì.”

Hạ Văn Kiệt ngẩng đầu.

Trong đôi mắt cậu không còn vẻ do dự.

Chỉ có sự bình tĩnh kỳ lạ của một người đã đưa ra quyết định.

Con quái vật đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ.

Một bóng đen lao tới.

Nhưng Hạ Văn Kiệt không né tránh.

Cậu tiến lên một bước, nắm đấm bọc trong ngọn lửa đập thẳng vào mặt đối thủ.

Bốp!

Đầu con quái vật lệch sang một bên.

Nó sững người.

Có lẽ ngay cả bản thân nó cũng không ngờ một con người nhỏ bé lại có thể đánh trúng mình như vậy.

Hạ Văn Kiệt không cho nó thời gian phản ứng.

Cậu bật người lên, tung một cú đá ngang.

Tiếng gió rít vang lên.

Con quái vật đưa một tay đỡ lấy, nhưng sức mạnh truyền tới vẫn khiến thân hình nó hơi chao đảo.

Nụ cười trên mặt nó biến mất.

“Ngươi…”

Nó chậm rãi quay đầu lại.

Sát khí trong mắt dần dâng lên.

Hạ Văn Kiệt không đáp.

Cậu chỉ nhìn nó, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Thì ra cũng chỉ có vậy.”

“Muốn chết!”

Con quái vật gầm lên, bất ngờ chộp lấy cổ chân cậu.

Hạ Văn Kiệt lập tức mất thăng bằng.

Thân hình cậu bị kéo lên không trung rồi nện mạnh xuống đất.

Ầm!

Bụi đất bốc lên mù mịt.

“Văn Kiệt!”

Có người hét lên.

Tôi cũng vô thức tiến về phía trước, nhưng Trạch Đông đã đưa tay ngăn tôi lại.

“Đừng tới gần! Chúng ta không thể giúp bừa được!”

Tôi nghiến chặt răng.

Ở giữa đám bụi, Hạ Văn Kiệt chống hai tay xuống đất, gắng gượng xoay người.

Con quái vật vẫn nắm chặt chân cậu, định kéo cậu lên lần nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Văn Kiệt đột nhiên co người, dùng chân còn lại đá mạnh vào cằm đối thủ.

Cú đánh khiến con quái vật phải buông tay.

Hạ Văn Kiệt lộn người, tiếp đất rồi lập tức đứng vững.

Cậu thở dốc.

Máu từ mũi chảy xuống, nhưng ngọn lửa trên người vẫn chưa tắt.

Con quái vật đưa tay sờ lên mặt mình.

Rồi nó nhìn những vết máu trên đầu ngón tay.

“Hay lắm.”

Giọng nói của nó trở nên lạnh lẽo.

“Ta sẽ nghiền nát ngươi!”

Nó lao tới.

Hạ Văn Kiệt cũng tiến lên.

Hai thân hình va chạm giữa tiếng nổ liên tiếp. Ngọn lửa bùng lên, những cú đấm nặng nề giáng xuống, mặt đất dưới chân họ liên tục rung chuyển.

Nhưng chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn.

Hạ Văn Kiệt bị đánh bật ra, loạng choạng lùi mấy bước.

Cậu vừa đứng vững đã lại lao lên, tung một cú đấm vào bụng đối thủ.

Con quái vật cười lạnh, vươn tay tóm lấy cậu rồi ném mạnh ra xa.

Hạ Văn Kiệt lăn trên mặt đất, cuối cùng chống một tay đứng dậy.

Cậu vẫn cười.

“Khá đấy.”

Con quái vật nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.

“Ngươi cười cái gì?”

Hạ Văn Kiệt không trả lời câu hỏi ấy.

Cậu đột nhiên lao tới, vòng tay ôm chặt lấy thân hình khổng lồ của đối thủ.

Con quái vật khựng lại.

Sau đó, nó bật cười thành tiếng.

“Hahaha! Ngươi định khống chế ta sao? Ngu xuẩn!”

Nó giơ tay định đánh xuống, nhưng Hạ Văn Kiệt đã siết chặt hơn.

Ngọn lửa quanh người cậu bùng lên dữ dội.

Cậu quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

“Các cậu!”

Giọng nói vang lên giữa tiếng lửa cháy.

“Ra tay đi!”

Mọi người lập tức biến sắc.

Trạch Đông siết chặt nắm tay, lôi điện nhảy múa giữa những ngón tay.

Nhưng hắn không lập tức tấn công.

Bởi Hạ Văn Kiệt vẫn đang ôm chặt con quái vật.

Chỉ cần một đòn đánh lệch hướng, người bị thương trước tiên có thể chính là cậu ấy.

Vũ Hùng cũng đã tụ tập ngọn lửa trong tay, nhưng vẻ mặt đầy giằng xé.

“Văn Kiệt! Buông nó ra trước đã!”

Hạ Văn Kiệt lắc đầu.

“Không kịp nữa!”

Lúc này, phía sau con quái vật đột nhiên xuất hiện một chiếc đuôi dài. Phần chóp đuôi nhọn hoắt, lặng lẽ hướng về phía lưng Hạ Văn Kiệt.

Tôi nhìn thấy động tác ấy, đồng tử lập tức co lại.

“Phía sau!”

Nhưng đã quá muộn.

Chiếc đuôi xuyên qua màn lửa, khiến thân hình Hạ Văn Kiệt cứng đờ.

Cậu khẽ run lên.

Bàn tay đang giữ chặt đối thủ vẫn không buông.

Con quái vật cúi đầu nhìn cậu, sau đó nhếch miệng cười.

“Ngươi tưởng mình có thể kéo ta chết cùng sao?”

Hạ Văn Kiệt cúi đầu, hít một hơi thật sâu.

“Không…”

Cậu ngẩng lên nhìn chúng tôi.

“Ta chỉ muốn các cậu… sống sót.”

Ngọn lửa đột nhiên bùng lên đến cực hạn.

“RA TAY!”

Lần này, giọng cậu gần như gào lên.

Trạch Đông đứng chết lặng.

Vũ Hùng nghiến chặt răng.

Học bá nhắm mắt trong thoáng chốc, sau đó mở ra, giọng run rẩy.

“Chúng ta… không còn lựa chọn nào nữa.”

Lôi điện bùng phát.

Hỏa diễm cuộn lên.

Những luồng năng lượng mạnh nhất của cả nhóm đồng loạt lao về phía con quái vật.

Tôi cũng muốn tiến lên.

Muốn làm điều gì đó.

Muốn kéo Hạ Văn Kiệt ra khỏi đó.

Nhưng cơ thể tôi chẳng còn đủ sức.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn.

Ánh sáng nuốt chửng hai bóng người.

Tiếng nổ vang lên, chấn động cả kết giới.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào ánh sáng, tôi nhìn thấy Hạ Văn Kiệt vẫn đang giữ chặt đối thủ.

Cậu không hề buông tay.


Không biết bao lâu sau, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển.

Những đường vân đen bao phủ bầu trời lần lượt tan biến.

Kết giới sụp đổ.

Cảnh vật méo mó của dị vực biến mất, thay vào đó là bầu trời quen thuộc bên ngoài trường học.

Chúng tôi đã trở về.

Nhưng chẳng có ai reo hò.

Không ai ôm nhau vui mừng.

Mọi người đứng giữa đống đổ nát, ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt.

Trạch Đông cúi đầu, bàn tay vẫn còn run.

Vũ Hùng ngồi bệt xuống đất, ngọn lửa trên tay đã tắt từ lúc nào.

Học bá đứng bất động, đôi mắt trống rỗng.

Tất cả chúng tôi đều hiểu.

Để những người còn lại có thể trở về, đã có người không thể cùng chúng tôi bước ra.

Tôi nhìn khoảng không trước mặt.

Trong đầu vẫn còn vang lên giọng nói cuối cùng của Hạ Văn Kiệt.

Ta chỉ muốn các cậu sống sót.

Tôi siết chặt nắm tay.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tại sao những người cố gắng cứu người lại phải chết, còn những kẻ đẩy người khác vào tuyệt vọng vẫn có thể ung dung rời đi?

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ mạnh, tôi sẽ không phải bất lực nhìn người khác ngã xuống nữa.

Nhưng đến tận lúc này, tôi vẫn chỉ có thể đứng nhìn.

Tôi cúi đầu, móng tay ghim vào lòng bàn tay.

Sự bất lực dần biến thành phẫn nộ.

Và sâu trong lòng, một câu hỏi không ngừng vang lên.

Nếu ngay từ đầu tôi đã mạnh hơn một chút…

Liệu mọi chuyện có khác đi không?

💬 Bình luận (0)