Ý thức dần trở về.
Tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu vào tầm nhìn khiến tôi phải nheo mắt một lúc. Sau khi nằm bất động không biết bao lâu, tôi thử vươn vai, nhưng vừa cử động, cơn đau từ khắp cơ thể đã khiến tôi lập tức co rúm lại.
“suỵt… đau chết mất.”
Tôi hít một hơi lạnh, cố gắng ngồi dậy.
Đây là phòng y tế?
Ký ức trước khi ngất đi dần hiện lên. Cây thương, thanh kiếm, những con quái vật, rồi cả lớp trưởng nằm trên lưng tôi.
Tôi vội quay sang chiếc giường bên cạnh.
Trống không.
Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
“lớp trưởng đâu?”
Không ai trả lời.
Tôi ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra trong phòng có rất nhiều người. Một vài gương mặt khá quen thuộc, nhưng ánh mắt họ nhìn tôi lại hoàn toàn xa lạ.
Không phải sự quan tâm.
Không phải vui mừng vì tôi còn sống.
Mà là nghi ngờ, chán ghét và phán xét.
Tôi sững sờ.
Cảm giác ấy giống như vừa có một tia hy vọng nhỏ nhoi xuất hiện trong lòng, ngay sau đó đã bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Một nam sinh bước tới.
“tỉnh rồi à?”
Tôi nhìn cậu ta.
“các cậu…”
“đừng giả vờ nữa.”
Cậu ta lạnh lùng ngắt lời.
“cô y tá đã nói hết rồi. Chính cậu đã ra tay với lớp trưởng.”
Tôi ngẩn người.
“cái gì?”
“cậu còn định chối?”
Một người khác đứng phía sau lên tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ.
“lớp trưởng đã ở lại giúp chúng ta! Nếu không có cậu ấy, chẳng biết bao nhiêu người đã chết. Vậy mà cậu lại làm chuyện như thế!”
Tôi nhìn từng người trước mặt, đầu óc nhất thời không theo kịp.
Lớp trưởng bị làm sao?
Cô y tá đã nói gì?
Tại sao bọn họ lại nhìn tôi như nhìn một kẻ tội phạm?
Tôi muốn giải thích, nhưng khi vừa mở miệng, tôi mới nhận ra cổ họng khô khốc, giọng nói yếu đến mức gần như không phát ra thành tiếng.
“không phải…”
Tôi cố gắng nói thêm.
“tôi không…”
Một nam sinh lập tức tiến tới, nắm lấy cổ áo tôi.
“đủ rồi! Cậu còn muốn ngụy biện đến bao giờ?”
Tôi theo bản năng muốn phản kháng, nhưng cơ thể đau nhức khiến tôi chẳng thể phát huy chút sức lực nào.
Bọn họ kéo tôi xuống khỏi giường.
Lưng vừa chạm đất, cơn đau khiến trước mắt tôi tối sầm trong chốc lát.
“mang cậu ta ra ngoài!”
“loại người như thế không xứng đáng ở đây!”
Tôi bị lôi đi giữa những ánh mắt lạnh lùng.
Không ai hỏi tôi đã trải qua chuyện gì.
Không ai muốn nghe tôi giải thích.
Trong mắt họ, lời nói của cô y tá đã trở thành sự thật. Còn tôi, một kẻ có dị năng cấp f, chẳng có gì đủ sức chứng minh mình vô tội.
Tôi nghiến răng, cố gắng ngẩng đầu.
“tôi thật sự không…”
Nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã bị một bàn tay bịt lại.
Con quái vật kia đã rời đi từ lúc nào, nhưng dường như nó vẫn để lại một cái bóng vô hình bao trùm lấy tôi.
Tôi bị kéo qua hành lang.
Những bức tường đầy vết nứt lùi dần về phía sau.
Cuối cùng, bọn họ ném tôi xuống gần rìa khu vực dị vực.
“ở đây tự lo lấy mình đi.”
Một người lạnh lùng nói.
“nếu cậu còn chút lương tâm, thì đừng quay lại làm phiền mọi người nữa.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi ngồi trên nền đất lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt.
Rất lâu sau, tôi mới bật cười.
Thì ra là vậy.
Tôi đã cố gắng sống sót.
Tôi đã cõng lớp trưởng đi qua hành lang đầy quái vật.
Tôi đã liều mạng chiến đấu khi bản thân chẳng có bao nhiêu sức mạnh.
Vậy mà cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ bị bỏ lại.
Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình.
“nhân quang…”
Tôi khẽ lẩm bẩm.
“mày đúng là một tên ngốc.”
Ở một nơi khác, trận chiến giữa hiệu trưởng và con quái vật thủ lĩnh đã đi đến hồi kết.
Hai bên đứng đối diện nhau giữa đống đổ nát.
Khí thế của con quái vật ngày càng dữ dội. Nó gầm lên, năng lượng đen kịt bao phủ cơ thể, từng đợt sóng áp lực khiến mặt đất rung chuyển.
Hiệu trưởng cũng không còn giữ lại sức lực.
Ông biết rõ, nếu không kết thúc trận chiến ngay lúc này, những học sinh còn sống sẽ chẳng thể chống đỡ thêm được bao lâu.
“ngươi quả thật rất khó đối phó.”
Ông bình thản nói.
Con quái vật dường như hiểu được lời ông, phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ.
Ngay sau đó, cả hai đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất.
Ầm!
Một tiếng nổ rung chuyển cả khu vực.
Ánh sáng và bóng tối va chạm, cuốn theo bụi đất cùng những mảnh vỡ bay lên không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, hiệu trưởng lấy ra một vật phẩm dịch chuyển.
Ánh sáng lóe lên.
Thân hình ông biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ngay phía sau con quái vật.
“kết thúc rồi.”
Ông xoay người, dồn toàn bộ sức mạnh vào chân rồi giáng một cú đá xuống.
Ầm!
Thân hình khổng lồ bị đánh văng, cày thành một đường dài trên mặt đất trước khi đập mạnh vào đống đổ nát.
Hiệu trưởng đứng yên, chậm rãi thu chân.
Con quái vật giãy giụa vài lần, cuối cùng không còn động tĩnh.
Trận chiến kết thúc.
Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, sắc mặt không hề nhẹ nhõm.
Bởi vì đây mới chỉ là một phần của tai họa.
Vẫn còn những con quái vật đang truy đuổi học sinh trong khu vực.
Chỉ cần tiêu diệt hết chúng, dị vực mới có thể được giải trừ.
“tất cả các đội nghe rõ!”
Giọng hiệu trưởng vang lên qua thiết bị liên lạc.
“lập tức tập hợp những người còn sống, tiếp tục tìm kiếm học sinh mất tích! Không được bỏ sót bất kỳ ai!”
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Có lẽ chỉ vài phút.
Cũng có lẽ đã lâu hơn thế.
Cơ thể đau nhức, bụng đói cồn cào, đầu óc vẫn còn choáng váng vì mất máu và tiêu hao dị năng.
Tôi thử đứng lên, nhưng chân vừa duỗi ra đã mềm nhũn.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể dựa vào bức tường bên cạnh.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng thì ít nhất cũng có thể sống tốt hơn một chút.
Dù dị năng cấp f thì sao?
Dù không có gia thế thì sao?
Tôi vẫn có thể chiến đấu.
Tôi vẫn có thể cứu người.
Nhưng dường như thế giới này chẳng hề quan tâm đến những điều đó.
Tôi cúi đầu.
“hay là cứ ở đây đi…”
Giọng nói nhỏ đến mức chính tôi cũng gần như không nghe thấy.
Ở lại đây cũng tốt.
Không phải giải thích.
Không phải chứng minh.
Cũng chẳng cần cố gắng để được người khác công nhận.
Dù sao, từ đầu đến cuối, tôi cũng chỉ có một mình.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang.
Tôi không ngẩng đầu.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“nhân quang?”
Tôi khựng lại.
Giọng nói ấy có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng trở nên gấp gáp.
“nhân quang! Cậu ở đây thật!”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu.
Vũ Hùng đang đứng cách tôi không xa, phía sau còn có Trạch Đông cùng vài người bạn trong lớp.
Trên người họ đều có vết thương, quần áo lấm lem bụi đất, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
Trạch Đông vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
“chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?”
Tôi nhìn họ, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Vũ Hùng bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“cậu bị thương nặng như vậy mà sao lại ở đây? Phòng y tế đâu?”
Tôi mấp máy môi.
Không có tiếng nói nào phát ra.
Trạch Đông nhìn cánh cửa phía sau, rồi nhìn tôi. Hắn dường như đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
“ai đưa cậu tới đây?”
Tôi cúi đầu.
Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng đáp:
“bọn họ nói…”
Tôi dừng lại, cổ họng nghẹn cứng.
“nói tôi đã hại lớp trưởng.”
Cả nhóm im bặt.
Vũ Hùng trợn mắt.
“cái gì?”
Tôi cố nở một nụ cười.
“có lẽ bọn họ không cần tôi nữa.”
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
“tôi vốn chỉ là cấp f mà.”
Không ai nói gì trong vài giây.
Sau đó, Trạch Đông đột nhiên bước tới, nắm lấy vai tôi.
“cậu nói cái quái gì vậy?”
Giọng hắn rất lớn.
“tôi hỏi cậu, chuyện rốt cuộc là thế nào?”
Tôi nhìn hắn.
Đôi mắt ấy vẫn còn vẻ tức giận quen thuộc, nhưng lần này không phải nhằm vào tôi.
Vũ Hùng cũng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hành lang.
“được rồi. Trước tiên đưa cậu ấy đi chữa trị đã.”
Hắn quay lại, chìa tay về phía tôi.
“đứng lên nào.”
Tôi nhìn bàn tay ấy.
Trong khoảnh khắc, tôi bỗng cảm thấy thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Tôi đã nghĩ mình bị bỏ rơi.
Tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn ai đến tìm mình.
Nhưng bọn họ vẫn tới.
Dù cả người đau nhức, tôi vẫn cố gắng đưa tay ra.
Vũ Hùng kéo tôi đứng dậy, Trạch Đông lập tức đỡ lấy bên còn lại.
Tôi dựa vào hai người, chậm rãi bước về phía trước.
Lần này, tôi không còn phải đi một mình nữa.
Và khi nhìn thấy những gương mặt đang ở ngay bên cạnh, tôi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
“này…”
Tôi khẽ cười.
“cảm ơn các cậu.”