🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Hy vọng mới

~9 phút đọc · 1670 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong đám đông im lặng, có người cúi đầu khóc, có người ngồi bệt xuống đất, cũng có người không ngừng lặp lại tên của những người đã không thể trở về.

Không ai biết nên nói gì.

Chúng tôi đã sống sót.

Nhưng sự sống sót ấy chẳng khiến người ta vui vẻ nổi.

Đúng lúc bầu không khí gần như chìm vào tuyệt vọng, một nữ sinh thuộc lớp khác bỗng ngồi xổm xuống, nhặt những đồng xu rơi trên mặt đất.

Cô ấy tên là Tô Mộng Dao, sở hữu dị năng tiên đoán cấp b, nhưng xác suất dự đoán chính xác chỉ khoảng một phần trăm. Phần lớn thời gian, những gì cô nhìn thấy đều chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí đôi lúc còn khiến người khác bật cười.

Một người bạn thân ngồi bên cạnh khẽ hỏi:

“Cậu còn làm gì vậy?”

Tô Mộng Dao không trả lời ngay. Cô nhìn những đồng xu trong lòng bàn tay, vẻ mặt có chút do dự.

“Chỉ là muốn hỏi một câu thôi.”

“Câu gì?”

“Cậu ấy còn sống không?”

Người bạn lập tức im lặng.

Cả hai đều hiểu cô đang nói đến ai.

Hạ Văn Kiệt.

Người đã ở lại phía sau, dùng chính bản thân mình giữ chân con quái vật để mọi người có cơ hội trở về.

Tô Mộng Dao nhắm mắt, tung những đồng xu lên.

Tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy.

Một đồng xu rơi xuống.

Rồi đồng thứ hai.

Đồng thứ ba xoay tròn trên mặt đất, cuối cùng nằm yên bên cạnh hai đồng còn lại.

Tô Mộng Dao cúi đầu nhìn chúng.

Ban đầu, cô còn tưởng mình đã nhìn nhầm.

Cô đưa tay nhặt lên, đổi một cách sắp xếp khác, sau đó thử thêm lần nữa.

Kết quả vẫn như cũ.

Đại cát.

Cô ngẩng phắt đầu lên.

“Cậu ấy chưa chết!”

Giọng nói vang lên quá đột ngột, khiến những người xung quanh đều quay lại.

“Cái gì?”

“Hạ Văn Kiệt! Dị năng của tớ nói cậu ấy chưa chết!”

Cô bạn thân vội nắm lấy tay cô.

“Cậu chắc chắn chứ?”

Tô Mộng Dao nhìn những đồng xu trong tay, giọng nói dần nhỏ lại.

“Không chắc…”

“Dị năng của tớ chỉ có một phần trăm xác suất chính xác.”

Cô ngừng một lát rồi siết chặt bàn tay.

“Nhưng lần này, tớ muốn tin.”

Một tia hy vọng nhỏ bé xuất hiện giữa đám đông.

Nó không đủ để xóa đi nỗi đau, cũng chẳng thể chứng minh Hạ Văn Kiệt vẫn còn sống.

Nhưng ít nhất, nó cho những người đang tuyệt vọng một lý do để tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng, mọi người quyết định đến phòng hiệu trưởng.

Họ cần một câu trả lời.

Cần biết những gì đã xảy ra trong dị vực, cần biết liệu những người mất tích có còn cơ hội trở về hay không.

Vũ Hùng đỡ tôi đi theo nhóm.

Cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục, mỗi bước chân đều khiến vết thương âm ỉ đau. Nhưng tôi không từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy.

Tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Chỉ là trên đường đi, ký ức về một thế giới khác cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Ở thế giới kia, thầy Lý đã sống một cuộc đời bình thường và vui vẻ. Thầy từng kể với chúng tôi rằng sau này muốn nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi, tận hưởng những ngày tháng an nhàn.

Thế nhưng ở tuổi năm mươi sáu, thầy lại qua đời vì một tai nạn giao thông.

Khi ấy, tôi đã rất buồn.

Nhưng ít nhất, tôi biết thầy đã có hơn nửa đời người để sống, để yêu thương gia đình, để trải nghiệm những điều mà thầy muốn.

Còn ở thế giới này…

Tôi nhớ đến lớp trưởng.

Ở thế giới trước, cậu ấy đã trở thành nhân viên của một tập đoàn lớn. Sau này lập gia đình, có một đứa con trai nghịch ngợm đến mức mỗi lần gặp tôi đều khiến cậu ấy than trời trách đất.

Mỗi lần kể về gia đình, cậu ấy luôn tỏ ra bất lực, nhưng khóe miệng lại chẳng thể giấu nổi nụ cười.

Tôi nhớ Hạ Văn Kiệt.

Ở thế giới trước, cậu ấy là người yêu thích điền kinh, từng tham gia những giải đấu lớn và luôn mơ ước một ngày được đứng trên sân vận động quốc tế.

Ba con người.

Ba cuộc đời.

Từng tồn tại trong ký ức của tôi với những kết thúc khác nhau.

Tôi đã từng nghĩ rằng được xuyên đến một thế giới song song là chuyện thú vị biết bao.

Có dị năng.

Có những điều kỳ diệu.

Có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nhưng chẳng ai nói với tôi rằng, một người có thể nhìn thấy những người quen thuộc của mình sống một cuộc đời hoàn toàn khác, rồi phải tận mắt chứng kiến họ chịu đựng những điều mà họ vốn không đáng phải chịu.

Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay mình.

Dị năng cấp f.

Thực lực yếu kém.

Ngay cả bản thân còn không thể bảo vệ, nói gì đến người khác?

Tôi chợt cảm thấy thế giới này thật xa lạ.

Xa lạ đến mức dù đứng giữa những người quen thuộc, tôi vẫn chẳng biết mình thuộc về nơi nào.


Khi chúng tôi đến phòng hiệu trưởng, bầu trời đã tối sầm.

Những đám mây đen kéo đến từ phía chân trời, chẳng bao lâu sau, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống.

Lúc đầu chỉ là vài giọt thưa thớt.

Sau đó, mưa dần nặng hạt.

Mọi người vội vàng chạy vào hành lang trú mưa. Vũ Hùng cũng định kéo tôi vào trong, nhưng tôi lắc đầu, chậm rãi bước lên cầu thang dẫn đến sân thượng.

Tôi muốn ở một mình.

Muốn có một nơi không ai hỏi han, không ai an ủi, cũng không cần phải cố gắng tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn.

Mưa rơi xuống vai tôi.

Thấm qua lớp áo.

Tôi đứng bên lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.

Nước mưa chảy dọc theo gương mặt, khiến tôi chẳng còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là những giọt nước đọng lại nơi khóe mắt.

Tôi không khóc thành tiếng.

Chỉ đứng đó, im lặng.

Phía sau cánh cửa sân thượng, Vũ Hùng ngồi xuống bên cạnh lối ra. Cậu ấy nhìn bóng lưng tôi qua khe cửa, cuối cùng vẫn không bước tới.

Có lẽ cậu ấy biết tôi cần chút thời gian.

Một lát sau, Trạch Đông cũng xuất hiện.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vũ Hùng, lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá.

Tôi không biết hắn đã lấy được thứ đó từ đâu.

Hắn rút một điếu, châm lửa rồi đưa lên miệng. Gió thổi qua khiến ngọn lửa chập chờn, khói thuốc nhanh chóng tan vào không khí ẩm ướt.

Trạch Đông nhíu mày.

“Chẳng ngon lành gì.”

Hắn thở ra một hơi.

“Không hiểu sao người ta lại thích thứ này.”

Vũ Hùng liếc hắn.

“Không thích thì đừng hút.”

“Cậu tưởng tôi không biết à?”

Trạch Đông cười khổ, nhưng vẫn giữ điếu thuốc giữa những ngón tay.

Hắn không thực sự thích hút thuốc.

Chỉ là có những lúc, con người ta cần một thứ gì đó để làm dịu đi những suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu.

Dù chỉ trong chốc lát.

Một lúc sau, hắn quay sang nhìn tôi.

“Này, nhân quang.”

Tôi không đáp, chỉ quay đầu nhìn hắn.

Trạch Đông chìa gói thuốc ra.

“Hút không?”

Tôi nhìn điếu thuốc trong tay hắn, rồi đưa tay nhận lấy.

Mưa đã khiến nó ướt mất một nửa.

Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ đưa lên miệng theo bản năng.

Kết quả, chẳng có gì xảy ra.

Tôi thử thêm một lần, nhưng điếu thuốc đã ướt nhẹp, chỉ có một chút khói yếu ớt bay lên rồi tắt hẳn.

Tôi ho sặc sụa.

“Khụ… khụ!”

Vũ Hùng lập tức đứng dậy.

“Cậu làm cái quái gì vậy?”

Tôi chống tay lên đầu gối, ho thêm vài tiếng rồi mới thở được bình thường.

Trạch Đông nhìn bộ dạng của tôi, cuối cùng không nhịn được bật cười.

“Cậu chưa từng hút bao giờ à?”

Tôi ném điếu thuốc xuống đất.

“Cậu nghĩ sao?”

“Thế mà cũng đòi thử.”

“Im đi.”

Tôi chống tay đứng dậy.

Cơ thể vẫn đau, nhưng lần này tôi không để ý nữa.

Vũ Hùng nhìn tôi.

“Cậu đi đâu?”

Tôi quay đầu, nhìn hai người đang ngồi bên cửa.

“Đi tìm Phượng Ca.”

Trạch Đông hơi ngẩn ra.

“Tìm chị ấy làm gì?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi tôi nhìn xuống bàn tay mình.

Bàn tay đã từng cầm thương, cầm kiếm, từng cố gắng bảo vệ một người mà cuối cùng vẫn không thể giữ cậu ấy ở lại.

“Tôi muốn mạnh lên.”

Giọng nói của tôi không lớn.

Nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

“Tôi không muốn chuyện như hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa.”

Vũ Hùng không nói gì.

Trạch Đông cũng im lặng.

Tôi quay người bước xuống cầu thang.

Phía sau, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.

Tôi biết chỉ nói muốn mạnh lên thì chẳng thay đổi được điều gì.

Dị năng của tôi vẫn là cấp f.

Cơ thể vẫn yếu ớt.

Tương lai vẫn mờ mịt.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi đã thực sự hiểu mình muốn gì.

Tôi không muốn trở thành anh hùng.

Cũng chẳng muốn được người khác ngưỡng mộ.

Tôi chỉ muốn khi một người cần được cứu, tôi có đủ sức mạnh để đưa tay ra.

Và lần này…

Tôi không muốn đến muộn nữa.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự