Cô y tá siết chặt hai tay.
Căn phòng y tế vốn đã yên tĩnh, giờ chỉ còn tiếng thở yếu ớt của những người nằm trên giường.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện phía sau cô.
Cô còn chưa kịp quay lại thì một lực mạnh đã nhấc bổng cả người lên.
“a…”
Cô hoảng sợ nhìn con quái vật trước mặt.
Nó cúi xuống, giọng nói chậm rãi vang bên tai cô.
“nếu ngươi giết tên nhóc có dị năng hỏa diễm kia…”
Chiếc đuôi phía sau nó khẽ lay động.
“ta có thể cho ngươi và đứa phế vật kia sống.”
Cô run rẩy.
“ngươi biết tình trạng của nó mà, đúng không?”
Ánh mắt cô lập tức nhìn về phía lớp trưởng đang nằm bất động.
“ta…”
Cô cắn môi.
“ta không thể làm hại học sinh.”
Con quái vật bật cười.
“ngươi không cứu được nó.”
Nó tiến lại gần hơn.
“ngươi chỉ biết nói dối.”
Một lực vô hình khiến cô lảo đảo.
“nếu ngươi nói rằng đứa phế vật kia làm…”
Nó chỉ về phía tôi.
“với một kẻ có dị năng chữa trị như ngươi, cộng thêm một tên cấp f đã trọng thương…”
Nó cười khẽ.
“ai sẽ nghi ngờ?”
Cô lắc đầu.
“không…”
Con quái vật bắt đầu mất kiên nhẫn.
“vậy thì tất cả cùng chết.”
Câu nói ấy khiến cô hoàn toàn cứng người.
Nó ép cô quay lại bên giường của lớp trưởng.
Một chút ánh sáng kỳ dị lóe lên.
Những dấu hiệu nguy hiểm trên cơ thể lớp trưởng tạm thời biến mất.
Cô y tá sững sờ.
“ngươi…”
“thấy chưa?”
Con quái vật cười.
“ta có thể cứu hắn.”
Nó đặt một vật vào tay cô.
“làm đi.”
Cô nhìn thứ trong tay.
Hai bàn tay run lên dữ dội.
“không…”
“vậy thì hắn chết.”
Cô nhắm mắt.
Rất lâu sau, bàn tay cô mới cử động.
Cô làm theo lời con quái vật.
Sau đó, ánh sáng kỳ dị lại xuất hiện.
Lớp trưởng được kéo trở lại từ ranh giới nguy hiểm.
Cô y tá nhìn thấy vậy, trong mắt thoáng hiện lên một tia hy vọng.
Nhưng con quái vật chỉ lạnh lùng nói:
“tiếp tục.”
Cô ngẩng đầu.
“không phải ngươi đã cứu cậu ấy rồi sao?”
“đó mới chỉ là bắt đầu.”
Cô đứng chết lặng.
Những lời tiếp theo của nó khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Mỗi lần cô do dự, nó lại nhắc đến mạng sống của lớp trưởng.
Mỗi lần cô muốn dừng lại, nó lại khiến cô tin rằng nếu không tiếp tục thì tất cả những người trong phòng sẽ không còn cơ hội sống sót.
Cuối cùng, lý trí của cô bắt đầu tan vỡ.
Cô không còn biết mình đã làm gì.
Chỉ biết chiếc áo trắng vốn tượng trưng cho việc cứu người giờ đã không còn giữ được vẻ sạch sẽ ban đầu.
Cô ôm lấy đầu.
“tại sao…”
Giọng cô run rẩy.
“bao giờ mới xong…”
Con quái vật nhìn cô một lúc.
Có lẽ nó đã chán.
“ta chán rồi.”
Nó quay người.
“đi đây.”
Cô lập tức bò tới ôm lấy chân nó.
“không!”
“ngươi còn chưa cứu em ấy!”
Con quái vật cúi xuống nhìn cô.
“ta làm xong rồi.”
“không phải những chuyện còn lại đều do ngươi tự làm sao?”
Cô sững người.
Nó bật cười.
“ngươi còn không nhận ra mình đã làm gì à?”
Nói xong, nó rời khỏi phòng y tế.
Cánh cửa khép lại.
Cô y tá vẫn quỳ trên mặt đất.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“không…”
Cô ôm lấy đầu.
“ta không g-iết người.”
“không phải ta.”
“ta chỉ muốn cứu người…”
Cô lặp đi lặp lại những câu ấy như thể chỉ cần nói đủ nhiều, chúng sẽ trở thành sự thật.
Cô nhìn về phía tôi.
Bàn tay vô thức đặt thứ kia xuống cạnh giường.
“là tên phế vật…”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ.
“không phải ta.”
“nếu mọi người hỏi…”
“là cậu ta…”
Cô tự tìm cho mình một lời giải thích.
Một lời nói dối.
Một lối thoát để bản thân không phải đối diện với điều vừa xảy ra.
“người có dị năng chữa trị mà…”
“nếu chuyện này bị phát hiện…”
“ta sẽ phải…”
Cô không nói tiếp được.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
“mau vào!”
“có người bị thương!”
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy bật ra.
Một nhóm học sinh loạng choạng bước vào.
Có người dìu bạn mình.
Có người trên người đầy bụi đất.
Có người sắc mặt tái nhợt vì vừa trải qua một trận chiến.
Cô y tá lập tức ngẩng đầu.
Nhưng rồi cả người cô cứng lại.
Trong nhóm người vừa bước vào…
có những gương mặt cô quen thuộc.
Những người từng cùng cô chăm sóc trong phòng y tế.
Những người từng gọi cô là cô y tá.
Và trong số đó…
có cả những người quen của tôi.
Một người nhìn quanh căn phòng.
“nhân quang đâu?”
Cô y tá không trả lời.
Ánh mắt cô chậm rãi chuyển về phía chiếc giường.
Tôi vẫn nằm bất động.
Lớp trưởng cũng vậy.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này.
Chỉ có cô biết.
Và bí mật ấy bắt đầu trở thành thứ nặng nề nhất mà cô từng phải mang theo.