Nguyệt Dạ đứng trước cánh cửa sắt.
Ánh đèn vàng nhạt trên trần chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến hành lang vốn đã chật hẹp càng trở nên âm u. Tiếng máy móc hoạt động đâu đó phía xa vọng lại từng đợt, xen lẫn với tiếng bước chân rất nhỏ của những kẻ đang tuần tra trong khu vực.
Nhưng Nguyệt Dạ không còn chú ý đến những âm thanh ấy nữa.
Ánh mắt cô dừng lại trên ổ khóa.
Cánh cửa trước mặt không giống những cánh cửa khác trong khu vực này. Nó không có bảng điều khiển điện tử, cũng không có dấu hiệu cho thấy nó được kết nối với hệ thống bảo mật chung. Chỉ đơn giản là một ổ khóa cơ học được gắn sâu vào lớp kim loại.
Thứ khiến cô chú ý lại chính là tiếng động phía sau nó.
Rất nhỏ.
Gần như không thể nghe thấy.
Một tiếng nức nở.
Nguyệt Dạ hơi nheo mắt.
Cô cúi người xuống, đưa tay đặt lên chuôi Vô Thanh.
Bạch An An đứng phía sau, hai bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cô. Cô bé không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Nguyệt Dạ rồi lại nhìn cánh cửa.
"An An, em đứng phía sau chị nhé."
An An chớp mắt.
Cô bé gật đầu.
Nguyệt Dạ quay lại nhìn hành lang một lần nữa.
Không có ai.
Cô hạ giọng.
"Chị không biết bên trong là gì, nhưng nếu thật sự có người bị nhốt ở đó thì chúng ta không thể cứ bỏ mặc."
An An vẫn nhìn cô.
Một lát sau, cô bé khẽ nắm lấy ngón tay Nguyệt Dạ.
Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến ánh mắt Nguyệt Dạ dịu xuống.
"Yên tâm. Chị sẽ không để em xảy ra chuyện."
Nguyệt Dạ quay lại.
Bàn tay đặt lên chuôi kiếm.
Một tiếng keng rất khẽ vang lên.
Không có ánh sáng chói mắt.
Không có tiếng động lớn.
Chỉ trong một khoảnh khắc, lưỡi Vô Thanh rời khỏi vỏ.
Một đường kiếm lướt ngang qua ổ khóa.
Xẹt.
Ổ khóa rơi xuống đất.
Bị cắt làm đôi.
Nguyệt Dạ tra kiếm trở lại.
"Đi thôi."
Cánh cửa được đẩy ra.
Két...
Âm thanh kim loại ma sát vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
Bên trong là một căn phòng rộng hơn cô tưởng.
Những chiếc thùng gỗ được xếp thành từng chồng sát hai bên tường. Có chiếc đã cũ đến mức gỗ bên ngoài mục nát, có chiếc lại mới đến mức vẫn còn nguyên những chiếc đinh đóng chặt trên nắp.
Giữa căn phòng cố tình để trống một khoảng khá rộng.
Không có máy móc.
Không có bàn ghế.
Chỉ có một lớp bụi mỏng phủ trên nền đất.
Nguyệt Dạ bước vào trước.
Bạch An An theo sau, đôi chân nhỏ bước từng bước thật nhanh rồi đứng nép phía sau chân cô.
Nguyệt Dạ nhìn quanh.
"Căn phòng này..."
Cô không nói hết câu.
Ở phía đối diện có một cánh cửa khác.
Và ngay lúc đó—
Cạch.
Khóa cửa bên kia vang lên.
Nguyệt Dạ lập tức quay người.
Bàn tay cô nắm lấy chuôi Vô Thanh.
Bạch An An cũng lập tức trốn sát hơn vào phía sau cô.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Một bóng người bước ra.
Mái tóc đen, bộ quần áo tác chiến quen thuộc, trên tay vẫn cầm thanh kiếm.
Nguyệt Dạ khựng lại.
Người kia cũng đứng yên.
Hai người nhìn nhau trong vài giây.
"...Từ Hàng?"
Sở Từ Hàng hơi nhướng mày.
"Nguyệt Dạ?"
Không khí căng thẳng lập tức biến mất.
Từ Hàng nhìn Vô Thanh trong tay cô, sau đó nhìn xuống phía sau.
Bạch An An đang ló đầu ra khỏi chân Nguyệt Dạ.
Anh im lặng vài giây.
"Em mang theo cô bé thật à?"
Nguyệt Dạ thở ra một hơi.
"Ừ. Đội trưởng cho phép."
Từ Hàng nhìn An An.
Cô bé cũng nhìn lại anh.
Hai bên im lặng.
Cuối cùng Từ Hàng chỉ gật đầu.
"Vậy là được."
Nguyệt Dạ bước vào sâu hơn.
"Anh cũng đi từ phía bên kia?"
"Ừ. Tôi vừa kiểm tra hai phòng phía trước. Không có gì đặc biệt."
Từ Hàng nhìn cánh cửa vừa bị chém đứt ổ khóa.
"Nhưng chỗ này có vẻ khác."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Em nghe thấy tiếng người."
Từ Hàng lập tức nghiêm túc trở lại.
"Ở đâu?"
"Không chắc. Có thể là phía dưới."
Cả hai cùng nhìn những thùng gỗ xung quanh.
Từ Hàng bước đến một chiếc gần nhất, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ.
Cộc.
Âm thanh rỗng vang lên.
Anh nhìn Nguyệt Dạ.
"Có thể bên trong chứa thứ gì đó."
Nguyệt Dạ tiến đến.
Nhưng trước khi cô kịp làm gì—
Một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía ngoài hành lang.
Cả hai đồng thời quay đầu.
Từ Hàng lập tức đặt tay lên vũ khí.
"Người đến."
Nguyệt Dạ đưa một ngón tay lên môi.
"Để em kiểm tra."
Cô bước đến cạnh cửa.
Bạch An An lập tức chạy theo, nhưng Nguyệt Dạ cúi xuống ngăn cô bé lại.
"An An, ở đây với anh Từ Hàng."
An An nhìn cô.
Sau đó nhìn Từ Hàng.
Từ Hàng cũng hơi sững người.
"...Tôi?"
Nguyệt Dạ gật đầu.
"Vâng."
Từ Hàng nhìn cô bé nhỏ trước mặt.
Sau vài giây, anh ngồi xuống.
"Được rồi."
An An bước đến cạnh anh.
Từ Hàng nhìn cô bé, rồi lại nhìn về phía cửa.
"...Tôi chưa từng trông trẻ."
Nguyệt Dạ bật cười rất nhẹ.
"Không cần trông đâu. Chỉ cần đừng để em ấy chạy lung tung là được."
"Hiểu rồi."
Nguyệt Dạ quay lại hành lang.
Cánh cửa khép lại phía sau cô.
Ở một khu vực khác.
Tiếng bước chân vang lên giữa những hành lang ngoằn ngoèo.
Trì Hi, Y Tuyết, Quãng Vũ và Tô Vãn Ninh gần như đồng thời xuất hiện tại một ngã rẽ.
Bốn người dừng lại.
Quãng Vũ nhìn trái.
Nhìn phải.
Sau đó nhún vai.
"Trùng hợp thật đấy."
Trì Hi bật cười.
"Xem ra nơi này không lớn như chúng ta tưởng."
Tô Vãn Ninh quan sát cánh cửa trước mặt.
"Không. Tôi nghĩ nơi này được thiết kế giống một mê cung."
Y Tuyết nhìn cô.
"Sao cô nghĩ vậy?"
"Những hành lang chúng tôi đi qua lúc trước không giống nhau, nhưng cấu trúc lại có rất nhiều điểm lặp. Có vẻ bọn chúng cố tình khiến người ngoài mất phương hướng."
Quãng Vũ huýt sáo.
"Thế thì chúng ta đang đi đúng hướng hay đi vòng vòng vậy?"
Vãn Ninh nhìn anh.
"...Tôi không biết."
Quãng Vũ lập tức im lặng.
"Được rồi. Câu trả lời thành thật quá."
Trì Hi đưa mắt nhìn cánh cửa.
"Trước tiên cứ kiểm tra nơi này."
Cô đưa tay lên.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Bốn người bước vào.
Không gian bên trong rộng hơn hành lang rất nhiều.
Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt họ lại nằm ở cuối căn phòng.
Ba người bị trói vào những chiếc ghế kim loại.
Máu khô bám đầy trên quần áo.
Cánh tay, vai và khuôn mặt đều có những vết thương lớn nhỏ.
Tô Vãn Ninh sững người.
"...mọi người."
Cô nhận ra ngay hai người trong số đó.
"Không..."
Vãn Ninh lao về phía trước.
"Khoan đã!"
Trì Hi lập tức lên tiếng.
Nhưng đã muộn.
Một bóng người từ góc khuất bên phải lao ra.
Hắn xuất hiện gần như không có dấu hiệu báo trước.
Một cú đấm nhắm thẳng vào đầu Vãn Ninh.
Vút!
Vãn Ninh chỉ kịp quay đầu.
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua khoảng trống giữa hai người.
Cú đánh của kẻ kia lập tức lệch sang bên.
Vãn Ninh nghiêng người tránh khỏi nắm đấm, lăn một vòng trên mặt đất rồi lập tức đứng dậy.
Quãng Vũ hạ súng.
"Xin lỗi nhé, tôi không thích nhìn đồng đội bị đánh trước mặt mình."
Kẻ kia nhìn Quãng Vũ.
Sau đó nhìn viên đạn cắm vào tường.
Hắn cười.
"Ái chà..."
Hắn từ từ đứng thẳng.
"Xem ai đến đây này."
Ánh mắt hắn đảo qua bốn người.
"Lũ đội hành động đặc biệt."
Quãng Vũ lập tức nâng súng.
"Nghe giọng là tôi biết ngay rồi. Mấy tên Thiên Khải các ngươi lúc nào cũng thích nói chuyện kiểu đó à?"
Tên kia không trả lời.
Hắn chỉ đưa tay lên.
Lạch cạch.
Từ những cánh cửa bên cạnh, từng bóng người bước ra.
Một.
Hai.
Năm.
Mười.
Rồi hơn hai mươi người.
Tất cả đều cầm vũ khí.
Có súng.
Có dao.
Có những thanh kim loại được chế tạo thành vũ khí.
Trên quần áo của chúng đều có cùng một ký hiệu.
Thiên Khải.
Không gian lập tức trở nên chật hẹp.
Y Tuyết siết chặt bàn tay.
"Đông quá."
Tô Vãn Ninh nhìn những người bị trói.
"Hai người họ vẫn còn sống."
Trì Hi nhìn tên đứng trước mặt.
Ánh mắt cô dần trở nên lạnh xuống.
"Đừng vội."
Tên Thiên Khải cười.
"Thật thú vị. Các ngươi đã đi vào tận đây rồi mà vẫn còn nghĩ mình có thể rời khỏi."
Trì Hi không đáp.
Cô hơi nghiêng người về phía ba người còn lại.
Giọng nói thấp đến mức chỉ họ nghe thấy.
"Lát nữa chị sẽ khống chế chúng một lúc."
Quãng Vũ nhìn cô.
"Chị định làm thế nào?"
"Đoạn Sinh."
Trì Hi nhìn về phía ba người bị bắt.
"Chị chỉ có thể giữ chúng trong thời gian ngắn. Các em nhân lúc đó cứu người."
Y Tuyết lập tức gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Vãn Ninh siết chặt vũ khí.
"Được."
Quãng Vũ lên đạn.
"Vậy thì làm thôi."
Trì Hi bước lên một bước.
Một luồng khí lạnh vô hình bắt đầu lan ra.
Những sợi xích đen mờ dần xuất hiện phía sau cô.
Tên Thiên Khải nhìn thấy cảnh đó thì nụ cười trên mặt biến mất.
"Khái niệm..."
Trì Hi nhìn hắn.
"Cái chết."
ẦM!
Hàng chục sợi xích đen đồng loạt bắn ra.
Cùng lúc đó.
Ở trung tâm khu vực ngầm.
Không có những quầy hàng.
Không có thùng gỗ.
Không có hành lang chật hẹp.
Chỉ có một căn phòng hình vuông khổng lồ.
Bốn bức tường bằng kim loại bao quanh.
Không cửa sổ.
Không đồ đạc.
Không một vật dư thừa.
Trần Thiên Minh đứng một bên.
Cố Thừa Phong đứng bên cạnh.
Hai người cùng nhìn về phía bóng người đang đứng ở trung tâm căn phòng.
Hắn mặc một bộ áo choàng tối màu.
Trên mặt là một chiếc mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt.
Không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào.
Thiên Minh lên tiếng trước.
"Ngươi là thủ lĩnh nơi này?"
Người đeo mặt nạ không trả lời.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói.
"Ta không muốn gây sự với các ngươi."
Giọng nói của hắn bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
"Cho nên hãy rời đi. Ta sẽ không làm gì các ngươi."
Cố Thừa Phong bật cười.
"Ngươi nghĩ chúng ta ngu à?"
Người đeo mặt nạ vẫn đứng yên.
Thừa Phong quay sang Thiên Minh.
"Này, lên thôi. Nói nhiều với hắn làm gì?"
Thiên Minh thở dài.
"Cậu lúc nào cũng vậy."
"Chẳng phải cuối cùng vẫn phải đánh sao?"
"Ít nhất cũng nên hỏi thêm một chút."
"Đánh xong hỏi cũng được."
Thừa Phong rút đao.
Xoẹt!
Hắn lao lên.
Bước chân đạp mạnh xuống nền kim loại.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn.
Lưỡi đao bổ xuống.
Nhưng ngay trước khi chạm vào người đối phương—
Tên đeo mặt nạ giơ một bàn tay.
"Khái niệm..."
Không khí xung quanh lập tức thay đổi.
"Sương mù."
Một lớp sương trắng xám từ lòng bàn tay hắn tràn ra.
"Vô Diện."
ẦM!
Sương mù bùng nổ.
Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng bị bao phủ.
Thừa Phong khựng lại.
"Chết tiệt!"
Tầm nhìn biến mất.
Không còn tường.
Không còn trần.
Không còn Thiên Minh.
Chỉ còn một màu trắng đục.
Thừa Phong lập tức xoay người.
"Thiên Minh!"
Không có tiếng trả lời.
Hắn siết chặt đao.
"Đừng nói với tôi là..."
Một âm thanh xé gió đột nhiên vang lên.
Vút!
Thừa Phong nghiêng đầu.
Một lưỡi dao sượt qua mặt.
Hắn lập tức phản kích.
Choang!
Đao chém thẳng vào vị trí hắn cảm nhận được đối phương.
Nhưng chỉ chém vào khoảng không.
Thừa Phong lập tức lùi lại.
"...Không có gì?"
Giọng nói của hắn vang vọng trong màn sương.
"Xem ra trận chiến này rắc rối hơn rồi."
Ở một nơi khác trong màn sương.
Thiên Minh đứng im.
Anh không thể nhìn thấy Cố Thừa Phong.
Cũng không thể nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ.
Nhưng anh nghe thấy.
Một tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Ở phía sau.
Thiên Minh không quay đầu.
Bàn tay anh khẽ nắm lại.
Một vùng không gian bên cạnh bắt đầu rung động.
"Ra đây."
Không có câu trả lời.
Thiên Minh nhắm mắt.
"Không cần nhìn."
Anh khẽ nói.
"Tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu."
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên trong màn sương.
"Vậy sao?"
Giọng nói của kẻ đeo mặt nạ vang lên từ bốn phía.
"Thế thì thử tìm ta đi."
Thiên Minh mở mắt.
Màn sương vẫn không thay đổi.
Anh im lặng vài giây.
Rồi nói:
"Khái niệm của ngươi không chỉ tạo sương mù."
Bóng người phía xa không đáp.
Thiên Minh tiếp tục:
"Nó đang làm nhiễu cảm giác."
Cố Thừa Phong từ một nơi nào đó hét lên:
"Thiên Minh! Nếu cậu đang phân tích thì phân tích nhanh lên! Tôi sắp chém nhầm cậu đến nơi rồi!"
Thiên Minh cau mày.
"Đừng có chém lung tung!"
"Thì tôi có nhìn thấy gì đâu!"
"Vậy thì đứng yên!"
"Đứng yên để hắn chém à?"
Thiên Minh thở dài.
"...Cậu đúng là phiền."
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Kẻ đeo mặt nạ lên tiếng:
"Đúng vậy."
"Khái niệm của ta không chỉ che khuất tầm nhìn."
"Trong màn sương này, mọi thứ các ngươi nhìn thấy đều có thể là giả."
Thiên Minh im lặng.
Cố Thừa Phong cũng không còn đùa nữa.
Hai người cùng hiểu ra một điều.
Trận chiến này không phải đơn giản là đánh bại một kẻ sử dụng sương mù.
Mà là phải tìm ra thứ gì trong căn phòng này là thật.
Và thứ gì chỉ là một cái bóng do hắn tạo ra.
Ở phía bên kia căn cứ ngầm, tiếng giao chiến bắt đầu vang lên liên tiếp.
ĐOÀNG!
ẦM!
Tiếng xích sắt va vào kim loại.
Tiếng người hét.
Tiếng bước chân hỗn loạn.
Toàn bộ khu vực dưới lòng đất dường như bắt đầu rung chuyển.
Và giữa những hành lang chằng chịt ấy, Nguyệt Dạ vẫn đang đứng trước những chiếc thùng gỗ.
Cô nhìn xuống một chiếc thùng.
Từ bên trong...
Lại vang lên tiếng động.
Cộc.
Một lần.
Rồi lần thứ hai.
Cộc.
Nguyệt Dạ lập tức cúi xuống.
Từ phía sau, Từ Hàng cũng bước đến.
"Nguyệt Dạ."
"Em nghe thấy."
Cô đặt tay lên nắp thùng.
Bạch An An đứng phía sau, ngẩng đầu nhìn hai người.
Nguyệt Dạ nhìn Từ Hàng.
"Em nghĩ chúng ta vừa tìm được thứ mà bọn chúng muốn giấu."
Từ Hàng gật đầu.
"Vậy mở nó ra."
Nguyệt Dạ nắm lấy chuôi Vô Thanh.
Ánh mắt cô trở nên nghiêm túc.
"Được."
Lưỡi kiếm lại chậm rãi rời khỏi vỏ.
Và ngay khoảnh khắc ấy—
Từ bên trong chiếc thùng vang lên một tiếng đập mạnh.
RẦM!
Bạch An An giật mình.
Nguyệt Dạ lập tức chắn cô bé phía sau.
Từ Hàng cũng rút kiếm.
Hai người nhìn chằm chằm vào chiếc thùng đang rung lên từng nhịp.
RẦM!
Lần này mạnh hơn.
Nguyệt Dạ siết chặt Vô Thanh.
"Chuẩn bị đi."
Từ Hàng hạ thấp trọng tâm.
"Ừ."
Chiếc nắp thùng bắt đầu bật lên.
Rắc...
Một đường nứt xuất hiện trên mặt gỗ.
Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm vào nó.
Cô không biết thứ gì đang ở bên trong.
Nhưng cô biết một điều.
Thứ này chắc chắn không phải hàng hóa bình thường.
Và ngay khi chiếc nắp chuẩn bị bật tung—
Một tiếng động cực lớn từ khu vực trung tâm vọng tới.
ẦM!!!
Toàn bộ căn phòng rung chuyển.
Bụi từ trần nhà rơi xuống.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Từ Hàng cũng nhìn về phía xa.
Bạch An An vô thức nắm chặt vạt áo cô.
Nguyệt Dạ im lặng vài giây.
Sau đó cô quay lại nhìn chiếc thùng.
"Xem ra..."
Cô siết chặt chuôi kiếm.
"...nơi này còn giấu nhiều chuyện hơn chúng ta tưởng."
Chiếc nắp thùng bật tung.
RẦM!
Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ bên trong.