"Cạch..."
Tiếng kim loại vang lên trong con phố ngầm.
Cánh cửa sắt ở cuối con đường chậm rãi chuyển động.
Tất cả mọi người gần như đồng thời thay đổi tư thế.
Trần Thiên Minh bước lên phía trước nửa bước, tay đặt lên chuôi vũ khí.
Trì Hi nghiêng người, những ngón tay khẽ động. Một luồng năng lượng màu đen mỏng như sương bắt đầu quấn quanh cổ tay cô.
Y Tuyết lùi về phía sau, vị trí vừa đủ để có thể hỗ trợ bất kỳ ai bị thương.
Từ Hàng rút vũ khí.
Quãng Vũ nâng súng lên, ngón tay đặt gần cò.
Cố Thừa Phong đứng chính giữa con đường, thanh đao trong tay đã rút khỏi vỏ.
Chỉ có Nguyệt Dạ vẫn đứng ở cuối đội hình.
Cô cõng Bạch An An trên lưng.
Một tay giữ lấy chân cô bé, tay còn lại đặt lên chuôi Vô Thanh.
Không khí trong khu phố ngầm lập tức trở nên căng thẳng.
Những người xung quanh đã biến mất gần hết.
Cửa hàng hai bên lần lượt đóng cửa.
Những tiếng trò chuyện nhỏ cũng biến mất.
Chỉ còn tiếng kim loại cọ vào nhau từ phía sau cánh cửa.
"Két..."
Cánh cửa mở thêm một chút.
Không có gì.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng gầm.
Không có bóng người.
Chỉ là một khoảng tối đen đặc phía sau.
Quãng Vũ nhíu mày.
"Đừng nói với tôi là bọn chúng định để chúng ta đứng đây nhìn cửa cả ngày nhé."
Từ Hàng thấp giọng:
"Im."
"Tôi chỉ nói thôi."
Cố Thừa Phong đưa một tay ra hiệu.
Tất cả lập tức im lặng.
Anh nhìn cánh cửa.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Không có gì xảy ra.
Trì Hi khẽ nói:
"Chẳng lẽ người bên trong không có ý định đi ra?"
Thiên Minh lắc đầu.
"Không."
Anh nhìn khe cửa.
"Có người."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ."
"Phía sau cánh cửa có tiếng thở."
Cố Thừa Phong cũng nghe thấy.
Anh khẽ nhíu mày.
"Ra đây."
Không có phản ứng.
"Chúng tôi không có ý định tấn công."
Vẫn im lặng.
Cố Thừa Phong thở dài.
"Được rồi."
Anh hạ thấp thanh đao một chút.
"Nếu cô cứ trốn như vậy thì tôi sẽ tự mở cửa."
Vừa dứt lời—
Một cái đầu từ từ nhô ra sau cánh cửa.
Mái tóc dài hơi rối.
Một cô gái thận trọng nhìn ra ngoài.
Đôi mắt cô đảo qua từng người.
Thiên Minh.
Trì Hi.
Y Tuyết.
Từ Hàng.
Quãng Vũ.
Cuối cùng dừng lại ở Cố Thừa Phong.
Đôi mắt cô lập tức mở lớn.
"Đội trưởng!"
Cô gái lập tức mở cửa lao ra.
Cố Thừa Phong còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy thẳng đến trước mặt anh.
"Anh đây rồi!"
Cô gái thở hổn hển, vẻ mặt rõ ràng vừa mừng vừa sợ.
"Mém tí nữa tôi đã nghĩ là bọn Thiên Khải bắt được tôi rồi chứ!"
Cố Thừa Phong lập tức thu đao.
"Vãn Ninh?"
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Cô có bị thương không?"
"Không."
Cô gái lắc đầu.
"Chỉ bị trầy một chút thôi."
Cố Thừa Phong thở phào.
"Vậy là tốt."
Tô Vãn Ninh đưa tay chống đầu gối, thở thêm vài hơi.
Sau đó cô mới nhìn những người phía sau.
"Đây là..."
Cố Thừa Phong quay sang.
"Giới thiệu với cô."
Anh chỉ về phía Thiên Minh.
"Trần Thiên Minh, đội trưởng Đội Hành Động Đặc Biệt Số 4."
Tô Vãn Ninh lập tức đứng thẳng.
"Xin chào đội trưởng."
Thiên Minh gật đầu.
"Không cần khách sáo."
Cố Thừa Phong chỉ tiếp.
"Đây là các thành viên của đội số 4."
Tô Vãn Ninh lần lượt nhìn mọi người.
Khi ánh mắt dừng trên Nguyệt Dạ, cô hơi ngẩn ra.
"Cô ấy..."
Nguyệt Dạ nhìn cô.
Tô Vãn Ninh chỉ vào chiếc mũ trên đầu Bạch An An.
"Đang làm nhiệm vụ mà đội trưởng số 4 dẫn theo trẻ con thật sao?"
Quãng Vũ lập tức nói:
"Tôi cũng từng hỏi câu đó."
Nguyệt Dạ liếc anh.
"Và anh vẫn còn sống."
Quãng Vũ cười.
"Đúng."
Tô Vãn Ninh hơi ngơ ngác.
"Đội này..."
Cố Thừa Phong khoanh tay.
"Đừng hỏi."
"Vâng."
Tô Vãn Ninh quyết định không hỏi thêm.
Thiên Minh bước lên.
"Vãn Ninh."
"Vâng."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Nụ cười trên mặt Tô Vãn Ninh biến mất.
Cô quay đầu nhìn cánh cửa phía sau.
"Đội trưởng, chúng tôi gặp bọn chúng."
Cố Thừa Phong lập tức nghiêm túc.
"Bọn Thiên Khải?"
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Đúng."
Cô hít sâu.
"Khi chúng tôi tiến vào khu phố này, ban đầu mọi thứ khá bình thường. Chúng tôi chia nhau ra kiểm tra các tuyến đường, tìm kiếm dấu hiệu của Thiên Khải."
Cô nhìn mọi người.
"Nhưng sau khoảng mười phút, chúng tôi phát hiện một khu vực rất kỳ lạ."
"Ở đâu?"
Thiên Minh hỏi.
"Phía dưới một dãy nhà cũ."
Tô Vãn Ninh chỉ vào con đường.
"Ban đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là kho hàng của những kẻ buôn bán trái phép."
"Nhưng khi đi vào..."
Cô dừng lại.
"Chúng tôi phát hiện một hệ thống đường hầm."
Trì Hi hỏi:
"Đường hầm?"
"Đúng."
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Không giống những đường hầm tự nhiên. Có dấu hiệu được xây dựng có chủ đích."
Quãng Vũ cau mày.
"Vậy các cô đi vào?"
"Ừ."
Tô Vãn Ninh siết tay.
"Ba người chúng tôi đi trước."
"Càng đi sâu, chúng tôi càng phát hiện nhiều thứ kỳ lạ."
"Có thiết bị."
"Có phòng chứa."
"Có những thùng hàng."
"Có người canh gác."
Nguyệt Dạ nghe đến đây lập tức chú ý.
"Người canh gác?"
"Đúng."
Tô Vãn Ninh nhìn cô.
"Chúng mặc quần áo bình thường nhưng có ký hiệu của Thiên Khải."
Cô lấy từ túi áo ra một mảnh vải nhỏ.
Trên đó có biểu tượng quen thuộc.
Nguyệt Dạ nhìn chằm chằm.
Lại là nó.
Thiên Khải.
Không thể nhầm được.
Tô Vãn Ninh tiếp tục:
"Chúng tôi chưa kịp rút lui thì bị phát hiện."
"Có một người phát hiện ra chúng tôi."
"Sau đó cả khu vực lập tức báo động."
Cố Thừa Phong hỏi:
"Đội viên của cô đâu?"
"Chúng tôi tách ra."
Tô Vãn Ninh cúi đầu.
"Để tránh bị bắt cùng lúc."
"Ba người chúng tôi chạy theo ba hướng khác nhau."
Cố Thừa Phong nhíu mày.
"Vậy hai người còn lại?"
"Tôi không biết."
Không khí lập tức nặng xuống.
Tô Vãn Ninh tiếp tục:
"Nhưng trước khi tách ra, tôi nghe thấy tiếng chiến đấu."
"Rồi sau đó..."
Cô nhìn về phía cánh cửa.
"...tôi chạy đến đây."
Cố Thừa Phong im lặng.
Thiên Minh hỏi:
"Còn điều gì khác?"
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Có."
Cô nói chậm hơn.
"Nơi đó đang giao dịch."
Nguyệt Dạ nhíu mày.
"Giao dịch?"
"Đúng."
"Cô nhìn thấy thứ gì?"
"Không rõ."
Tô Vãn Ninh lắc đầu.
"Nhưng tôi nhìn thấy một số thùng kim loại được vận chuyển vào."
"Những người bên trong rất cẩn thận."
"Họ không cho chúng tôi nhìn rõ."
"Nhưng..."
Cô ngập ngừng.
"Tôi nghe thấy một người nói rằng lô hàng này là 'hàng mẫu'."
Thiên Minh hỏi:
"Hàng mẫu?"
"Ừ."
Tô Vãn Ninh gật đầu.
"Và người nhận hàng có nhắc đến một cái tên."
"Thiên Khải?"
"Không."
Tô Vãn Ninh nhìn mọi người.
"Thí nghiệm."
Không khí lập tức lạnh xuống.
Nguyệt Dạ siết tay.
Những ký ức trong phòng thí nghiệm lại hiện về.
Bạch An An.
Số 001.
Những chiếc kim.
Những dây trói.
Tiếng khóc.
Cô bé trong lòng cô khẽ cựa.
Nguyệt Dạ lập tức đưa tay ra sau, chạm nhẹ lên đầu An An.
"Không sao."
Cô nói rất nhỏ.
"Chị ở đây."
Thiên Minh nhìn cô một thoáng rồi quay lại Tô Vãn Ninh.
"Đường vào khu vực đó?"
Tô Vãn Ninh chỉ về phía một con hẻm.
"Qua đây."
Cố Thừa Phong nhìn Thiên Minh.
"Cậu nghĩ sao?"
Thiên Minh suy nghĩ vài giây.
"Không thể xông thẳng vào."
Cố Thừa Phong gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Thiên Minh nhìn mọi người.
"Chúng ta lẻn vào."
Trì Hi hỏi:
"Chia đội?"
"Ừ."
Thiên Minh chỉ vào bản đồ.
"Tránh giao chiến nếu không cần thiết. Mục tiêu đầu tiên là xác định vị trí hang ổ và tìm những người còn lại của đội số 1."
Cố Thừa Phong gật đầu.
"Đồng ý."
Quãng Vũ nhấc súng.
"Cuối cùng cũng có một nhiệm vụ mà chúng ta không cần vừa vào đã đánh nhau."
Từ Hàng nhìn anh.
"Anh nói vậy thường không có kết quả tốt."
Quãng Vũ im lặng.
"...Đừng nói nữa."
Tô Vãn Ninh dẫn đường.
Đường đi càng lúc càng hẹp.
Hai bên là những căn nhà tạm bợ.
Một vài người vẫn ngồi bên ngoài.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Vãn Ninh cùng nhóm người phía sau, họ lập tức tránh ánh mắt.
Có người đóng cửa.
Có người quay mặt đi.
Có người thì nhìn theo.
Nguyệt Dạ nhận ra.
Bọn họ không phải người của Thiên Khải.
Nhưng rõ ràng cũng biết nơi này có vấn đề.
Đi được một lúc, Tô Vãn Ninh đưa tay ra hiệu dừng lại.
Mọi người lập tức dừng.
Phía trước là một bức tường bê tông.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng Tô Vãn Ninh tiến đến, đặt tay lên một vị trí.
"Cạch."
Một mảng tường dịch chuyển.
Lộ ra một khe nhỏ.
Cô nhìn vào trong.
"Bên trong là hang ổ của bọn chúng rồi."
Cố Thừa Phong nhìn Thiên Minh.
Thiên Minh gật đầu.
"Được."
Anh quay sang mọi người.
"Chia ra."
Anh chỉ từng hướng.
"Trì Hi, Y Tuyết đi bên trái."
"Từ Hàng và Quãng Vũ đi bên phải."
"Cố Thừa Phong, anh đi cùng Vãn Ninh."
Anh nhìn Nguyệt Dạ.
"Em đi giữa."
Nguyệt Dạ gật đầu.
"An An ở với em."
"Đúng."
Thiên Minh nhìn cô nghiêm túc.
"Nhớ nhiệm vụ của em."
"Bảo vệ An An."
"Chính xác."
Thiên Minh quay sang tất cả.
"Không được gây tiếng động."
Mọi người gật đầu.
Chỉ trong vài giây, cả nhóm tản ra.
Bên trong khu vực ngầm.
Một hành lang dài kéo sâu xuống lòng đất.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên trần.
Mùi kim loại và hóa chất lẫn vào nhau.
Tiếng máy móc chạy đều đều từ những căn phòng phía xa.
Ở một căn phòng lớn hơn, ba người đang bị xích vào tường.
Hai thành viên của Đội Hành Động Đặc Biệt Số 1.
Và một người khác.
Cả ba đều bị thương.
Một người cố gắng kéo dây xích.
"Đừng phí sức."
Một giọng nói vang lên.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra.
Hắn mặc một bộ đồ đen.
Trên vai có ký hiệu của Thiên Khải.
Hắn đứng trước ba người.
"Những kẻ như các ngươi vậy mà cũng tìm ra được nơi này."
Hắn cười lạnh.
"Ta thật sự không ngờ."
Một thành viên đội số 1 nghiến răng.
"Thả chúng tôi ra."
"Thả?"
Người đeo mặt nạ bật cười.
"Ngươi nghĩ mình đang ở đâu?"
Hắn bước đến gần.
"Đây không phải căn cứ của các ngươi."
"Đây là nơi các ngươi sẽ phải ở lại."
Hắn nhìn từng người.
"Vĩnh viễn."
Người bị xích bên trái nhìn hắn.
"Thiên Khải..."
Hắn cười.
"Cuối cùng cũng chịu gọi đúng tên."
Ở phía ngoài hành lang, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.
Không ai trong căn phòng nhận ra.
Một bóng người lướt qua.
Rồi biến mất.
Ở một khu vực khác.
Nguyệt Dạ di chuyển rất chậm.
Cô bước sát tường.
Bạch An An vẫn ở trên lưng.
Cô bé gần như không phát ra tiếng động.
Nguyệt Dạ đưa mắt quan sát.
Có những cánh cửa đóng kín.
Có những căn phòng được đánh dấu bằng những ký hiệu lạ.
Có những người mặc áo đen đi qua.
Nguyệt Dạ lập tức né vào một góc.
Hai tên Thiên Khải đi ngang.
"Chuyển lô hàng thứ ba sang phòng dưới."
"Được."
"Nhớ kiểm tra lại."
"Không được để xảy ra sai sót."
Hai người rời đi.
Nguyệt Dạ đợi thêm vài giây.
Sau đó tiếp tục tiến lên.
Cô đi qua một hành lang.
Rẽ trái.
Lại rẽ trái.
Bất ngờ...
Một cánh cửa xuất hiện trước mặt.
Không có người canh.
Không có ký hiệu.
Nhưng cánh cửa được khóa bằng một loại khóa điện tử.
Nguyệt Dạ đứng trước nó.
Bạch An An khẽ cựa trên lưng.
Nguyệt Dạ đưa tay giữ cô bé.
"Suỵt."
Cô quan sát xung quanh.
Không có ai.
Nguyệt Dạ đặt tay lên chuôi Vô Thanh.
Cô không muốn dùng sức phá cửa.
Nhưng rồi...
Từ phía sau cánh cửa truyền ra một âm thanh rất nhỏ.
"Cạch..."
Nguyệt Dạ khựng lại.
Cô áp tai vào cửa.
Không phải tiếng máy.
Không phải tiếng bước chân.
Mà là...
Một tiếng khóc rất nhỏ.
Nguyệt Dạ lập tức cau mày.
Cô đứng yên vài giây.
Rồi nhẹ nhàng đặt Bạch An An xuống.
An An ngẩng đầu nhìn cô.
Nguyệt Dạ cúi xuống.
"An An."
Cô nói rất nhỏ.
"Em ở đây chờ chị một chút."
Bạch An An nắm lấy tay cô.
Nguyệt Dạ mỉm cười.
"Chị không đi xa."
Cô nhẹ nhàng gỡ tay cô bé ra.
Sau đó quay lại cánh cửa.
Bàn tay đặt lên chuôi Vô Thanh.
Nguyệt Dạ nhìn ổ khóa.
Không khí xung quanh trở nên im lặng.
Cô hạ thấp giọng.
"Được rồi..."
Cô khẽ rút thanh kiếm khỏi vỏ.
"Để xem..."
"...các người đang giấu thứ gì ở đây."