Bàn tay từ trong chiếc thùng gỗ vươn ra.
Những ngón tay dài ngoằng bám chặt lấy mép thùng.
Nguyệt Dạ lập tức lùi lại.
"Tránh ra!"
Từ Hàng phản ứng gần như cùng lúc.
Anh kéo Bạch An An ra phía sau, đưa cô bé đến một góc khuất giữa hai dãy thùng gỗ rồi đứng chắn phía trước.
"Ở đây!"
An An không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn hai người.
Nguyệt Dạ vẫn giữ Vô Thanh trong tay.
Ánh mắt cô không rời chiếc thùng.
Một giây.
Hai giây.
Bàn tay bên trong siết chặt mép gỗ.
Két...
Âm thanh gỗ bị bóp méo vang lên.
Từ Hàng hạ thấp trọng tâm.
"Thứ bên trong đang cố thoát ra."
Nguyệt Dạ không đáp.
Cô chỉ nhìn chằm chằm.
Ngay sau đó—
ẦM!!!
Chiếc thùng nổ tung.
Những mảnh gỗ văng ra bốn phía.
Nguyệt Dạ lập tức giơ cánh tay che trước mặt, đồng thời lùi về sau.
Từ Hàng xoay người, dùng thân mình che An An.
Một mảnh gỗ lớn bay sượt qua vai anh rồi đập mạnh vào tường.
Bụi mù phủ kín căn phòng.
Trong lớp bụi trắng đục, một bóng người chậm rãi đứng lên.
Nguyệt Dạ nheo mắt.
Bóng dáng đó...
Từng là con người.
Cô có thể nhận ra điều đó từ hình dạng cơ thể, từ bộ quần áo rách nát vẫn còn dính trên người nó.
Nhưng chỉ có thế.
Phần còn lại gần như đã không còn thuộc về con người nữa.
Hai cánh tay biến dạng nghiêm trọng.
Từ vai, khuỷu tay cho đến mu bàn tay mọc ra vô số gai nhọn màu đen. Những chiếc móng vuốt dài cong ngược, sắc bén đến mức chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được chúng dễ dàng xuyên qua da thịt.
Một bên khuôn mặt vẫn còn giữ lại vài đường nét của con người.
Bên còn lại đã hoàn toàn biến dạng.
Da thịt bị thay thế bởi những mảng cấu trúc cứng giống như giáp.
Một con mắt đỏ ngầu nằm giữa những đường gân nổi lên.
Cơ thể nó không ngừng co giật.
Như thể có thứ gì đó bên trong đang cố phá hủy hình hài cuối cùng của con người.
Nguyệt Dạ cảm thấy sống lưng lạnh đi.
"Đó..."
Từ Hàng nhìn sinh vật trước mặt.
"Người?"
Không có câu trả lời.
Sinh vật ấy chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng về phía Nguyệt Dạ.
Không phải Từ Hàng.
Không phải An An.
Chỉ có cô.
Nguyệt Dạ siết chặt Vô Thanh.
"Không ổn."
Từ Hàng lập tức hiểu ý.
"Nó đang nhắm vào em."
"Em biết."
Sinh vật đột nhiên cúi thấp người.
Cơ bắp trên hai chân co lại.
Nguyệt Dạ vừa nhìn thấy động tác ấy đã lập tức nghiêng người.
"Đến rồi!"
ẦM!
Nền đất dưới chân sinh vật nứt ra.
Nó lao tới.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một cái bóng.
Một móng vuốt quét ngang.
Nguyệt Dạ lập tức nâng Vô Thanh.
KENG!!!
Móng vuốt va vào lưỡi đao.
Một lực khủng khiếp truyền thẳng qua hai cánh tay.
Nguyệt Dạ nghiến răng.
"Ư..."
Cơ thể cô bị đánh bật về phía sau.
Một mét.
Ba mét.
Năm mét.
Mười mét!
Đôi chân kéo lê trên nền đất, tạo thành hai đường dài trên lớp bụi.
Cô cuối cùng mới dừng lại bằng cách cắm mũi Vô Thanh xuống nền.
Hai cánh tay tê dại.
Ngón tay gần như mất cảm giác.
"Chết tiệt..."
Từ Hàng lập tức lao lên.
"Nguyệt Dạ, lùi lại!"
Anh vung kiếm.
Xoẹt!
Một đường lửa bùng lên dọc theo lưỡi kiếm.
"Bạo Viêm!"
ẦM!
Ngọn lửa nổ tung ngay trước mặt sinh vật.
Nhưng nó không lùi.
Sinh vật giơ cánh tay lên.
Những chiếc gai trên cánh tay dựng đứng.
RẦM!
Một cú đấm xuyên qua ngọn lửa.
Từ Hàng nghiêng người tránh.
Móng vuốt sượt qua ngực anh, xé rách một phần áo.
Anh lập tức phản kích.
Lưỡi kiếm chém xuống.
Sinh vật dùng cánh tay đỡ.
KENG!
Tia lửa bắn tung tóe.
Từ Hàng bị đẩy lùi.
"Nhanh thật..."
Sinh vật lại lao tới.
Một móng vuốt.
Từ Hàng chặn.
Móng vuốt thứ hai.
Anh né.
Chiếc thứ ba từ góc thấp bất ngờ quét lên.
Từ Hàng phải nhảy lùi.
ẦM!
Móng vuốt cắm xuống nền.
Những vết nứt lan ra xung quanh.
Từ Hàng nhìn chúng.
"Nếu trúng trực tiếp..."
Anh không nói hết.
Nguyệt Dạ đã đứng dậy.
Cảm giác tê dại trong hai tay vẫn còn, nhưng đã giảm bớt.
Cô nhìn Từ Hàng đang bị ép lùi.
"Anh tránh sang bên!"
Từ Hàng lập tức nghiêng người.
Nguyệt Dạ lao tới.
Vô Thanh chém ngang.
Sinh vật xoay người, dùng móng vuốt đỡ.
KENG!
Hai bên va chạm.
Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào con mắt đỏ của nó.
"Ngươi..."
Cô cảm nhận được một thứ rất kỳ lạ.
Không phải sát khí.
Không hoàn toàn là bản năng.
Mà giống như...
Đói khát.
Một thứ đói khát không thuộc về con người.
Sinh vật gầm lên.
"GRÀO!"
Nó đẩy mạnh.
Nguyệt Dạ bị ép lùi.
Từ Hàng lập tức chém vào sườn.
Sinh vật xoay người tránh, rồi dùng phần gai trên lưng quét ngang.
Từ Hàng phải cúi người.
Một chiếc gai sượt qua tóc anh.
Anh nghiến răng.
"Thứ này phối hợp cơ thể tốt hơn tôi tưởng."
Nguyệt Dạ nhìn nó.
"Không."
"Cái gì?"
"Nó không phối hợp."
Cô siết chặt Vô Thanh.
"Nó đang chiến đấu bằng bản năng."
Từ Hàng nhìn cô.
"Ý em là..."
"Nó không suy nghĩ như con người."
Nguyệt Dạ nhìn những chuyển động hỗn loạn nhưng chính xác của sinh vật.
"Nhưng cơ thể của nó tự biết phải làm gì."
Từ Hàng im lặng.
Điều đó khiến trận chiến càng nguy hiểm.
Một kẻ không cần suy nghĩ nhưng vẫn có thể phản ứng chính xác với từng đòn tấn công.
Nguyệt Dạ hạ thấp người.
"Được rồi."
Cô nhìn sinh vật trước mặt.
"Vậy thử chiêu này."
Từ Hàng lập tức lùi sang một bên.
Nguyệt Dạ siết chặt Vô Thanh.
"Chuyển đổi."
Không có gì xảy ra.
...
Nguyệt Dạ khựng lại.
Con mắt phải vẫn bình thường.
Không có những đường gân đỏ.
Không có cảm giác năng lượng tràn vào cơ thể.
Không có sức mạnh quen thuộc.
"..."
Cô sững người.
Sinh vật không cho cô thời gian suy nghĩ.
Nó lao tới.
ẦM!
Một cú đánh trực tiếp vào bụng.
Nguyệt Dạ bị hất bay.
Cơ thể cô đập mạnh vào một chồng thùng gỗ phía sau.
RẦM!
Những chiếc thùng đổ xuống.
Cô rơi xuống nền.
Một ngụm máu trào ra khỏi miệng.
"Khụ..."
Từ Hàng lập tức lao tới chắn trước cô.
"Bạo Viêm!"
ẦM!
Một luồng lửa đánh thẳng vào sinh vật, buộc nó phải lùi lại.
Từ Hàng không quay đầu.
"Sao vậy?"
Nguyệt Dạ chống tay xuống đất.
Cô nhìn bàn tay mình.
"Em..."
Cô thử một lần nữa.
Tập trung.
Cảm nhận năng lượng.
Nhớ lại cảm giác khi con mắt phải biến đổi.
Nhưng không có gì.
Cô nghiến răng.
"Chuyển đổi."
Vẫn không có gì.
"Chuyển đổi!"
Không có gì.
Sắc mặt Nguyệt Dạ thay đổi.
"Chuyện gì thế này..."
Cô thử lần nữa.
Vẫn không có.
"Sao lại không được?"
Từ Hàng quay lại nhìn cô.
"Nguyệt Dạ."
"Em không biết..."
Cô chật vật đứng lên.
"Em không thể sử dụng sức mạnh."
Từ Hàng khựng lại.
"Không thể?"
"Ừ."
Nguyệt Dạ nhìn con mắt phải của mình.
"Giống như..."
Cô siết chặt tay.
"...nó biến mất rồi."
Sinh vật lại lao đến.
Từ Hàng lập tức quay người.
"Kệ chuyện đó đi! Đứng sau tôi!"
Anh lao lên.
Lưỡi kiếm bùng cháy.
ẦM!
Một cú chém đánh bật sinh vật sang bên.
Từ Hàng tiến lên liên tục.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Nhưng sinh vật càng đánh càng hung hãn.
Nó dùng cánh tay chặn kiếm, rồi xoay người quét móng vuốt.
Từ Hàng cúi xuống.
Móng vuốt đập vào tường.
RẦM!
Cả căn phòng rung lên.
Từ Hàng đạp vào tường lấy đà, lao ngược trở lại.
"Bạo Viêm!"
Ngọn lửa tập trung trên mũi kiếm rồi bùng nổ ở khoảng cách gần.
Sinh vật bị đánh bật.
Từ Hàng cũng phải lùi lại vì phản lực.
Anh thở mạnh.
Nguyệt Dạ nhìn anh.
"Từ Hàng."
"Gì?"
"Cảm ơn."
Từ Hàng không quay lại.
"Muốn cảm ơn thì sống sót rồi nói."
Nguyệt Dạ khẽ cười.
Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất.
Cô nhìn Vô Thanh.
Không có Chuyển đổi.
Không có sức mạnh đặc biệt.
Chỉ còn thanh kiếm trong tay.
Cô hạ thấp trọng tâm.
"Được."
Từ Hàng quay sang.
"Em định làm gì?"
Nguyệt Dạ nâng Vô Thanh lên.
"Nếu không dùng được sức mạnh..."
Ánh mắt cô trở nên sắc bén.
"...thì chỉ còn cách cầm cự với nó."
Ở góc khuất, Bạch An An đang nhìn cô.
Cô bé siết hai bàn tay nhỏ.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt không rời khỏi Nguyệt Dạ.
Ở phía bên kia.
Những sợi xích đen của Trì Hi phủ kín căn phòng.
Hàng loạt tên Thiên Khải bị khóa chặt.
Cơ thể chúng không thể cử động.
Quãng Vũ nhìn cảnh trước mắt.
"Đẹp đấy."
Y Tuyết kéo anh.
"Đừng đứng nhìn nữa!"
"Biết rồi!"
Tô Vãn Ninh chạy đến chỗ những người bị trói.
"Cố lên! Tôi đến cứu mọi người đây!"
Một trong hai thành viên đội 1 mở mắt khó nhọc.
"...Vãn Ninh..."
"Đừng nói gì cả."
Vãn Ninh nhanh chóng kiểm tra dây trói.
"Tôi sẽ đưa mọi người ra."
Nhưng phía sau họ—
Két.
Một âm thanh vang lên.
Tên Thiên Khải lúc trước đang bị xích bỗng cúi đầu.
Trì Hi quay lại.
"Không ổn."
Hắn cười.
"Muốn giam ta lại sao?"
Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên.
"Các ngươi chưa đủ năng lực đó đâu."
RẮC!
Một sợi xích nứt ra.
Trì Hi lập tức tăng cường sức mạnh.
"Đừng hòng."
RẮC!
Sợi thứ hai đứt.
Rồi sợi thứ ba.
Tên kia gầm lên.
ẦM!
Toàn bộ xích trên người hắn vỡ tung.
Trì Hi lập tức bước lên.
Nhưng hắn đã lao về phía ba người đang cứu người.
Một cú đấm xé gió.
"Chết đi!"
Quãng Vũ quay đầu.
"Không ổn!"
ĐOÀNG!
Anh bắn.
Viên đạn đánh lệch nắm đấm.
Nhưng lực của cú đánh vẫn khiến hắn xoay người.
Tô Vãn Ninh kéo một đồng đội sang bên.
Y Tuyết lập tức chắn trước người còn lại.
Tên Thiên Khải cười lớn.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Hắn lại lao tới.
Trì Hi giơ tay.
"Đối thủ của ngươi..."
Những sợi xích đen xuất hiện lần nữa.
"...là ta."
VỤT!
Một sợi xích phóng thẳng tới.
Tên kia né được.
Sợi xích đập vào tường.
Nhưng ngay sau đó, một sợi khác xuất hiện từ phía dưới.
Hắn vừa định bước tiếp thì cổ tay bị khóa chặt.
"Khốn..."
Trì Hi kéo mạnh.
Tên kia bị giật ngược lại.
Hắn nghiến răng.
"Ngươi nghĩ một sợi xích có thể giữ được ta?"
Trì Hi nhìn hắn.
"Không."
Cô siết tay.
Thêm ba sợi xích quấn quanh cánh tay hắn.
"Nhưng ta đâu có nói chỉ dùng một sợi."
ẦM!
Cả cơ thể hắn bị kéo ngược về phía sau.
Quãng Vũ huýt sáo.
"Chị Trì Hi hôm nay đáng sợ thật đấy."
Trì Hi không quay lại.
"Quãng Vũ."
"Vâng?"
"Đưa người đi."
"Rõ!"
Quãng Vũ lập tức chạy đến hỗ trợ Vãn Ninh.
Y Tuyết dùng sức kéo một người bị thương đứng dậy.
"Đừng cố đi nhanh quá. Vết thương của anh rất nặng."
Người kia thở khó nhọc.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết."
Y Tuyết nghiêm giọng.
"Anh còn muốn sống thì nghe lời tôi."
Vãn Ninh đỡ người còn lại.
"Đi thôi!"
Ba người bắt đầu rút lui.
Nhưng ngay khi họ vừa đi được vài bước—
Một tiếng cười vang lên phía sau.
Tên Thiên Khải vẫn đang bị Trì Hi giữ chặt.
"Muốn chạy sao?"
Trì Hi lạnh lùng nhìn hắn.
"Ngươi không có quyền quyết định chuyện đó."
Hắn cười lớn hơn.
"Vậy thì thử xem."
Cánh tay bị khóa của hắn bắt đầu phồng lên.
Những đường gân nổi rõ dưới da.
Trì Hi lập tức nhận ra.
"Y Tuyết!"
"Em biết!"
Y Tuyết kéo những người bị thương chạy nhanh hơn.
Quãng Vũ vừa lùi vừa chĩa súng.
"Chị Trì Hi, cần hỗ trợ không?"
"Không."
Trì Hi siết chặt những sợi xích.
"Đưa họ đi trước."
"Nhưng—"
"Đây là mệnh lệnh."
Quãng Vũ cắn răng.
"Được!"
Anh quay người.
"Vãn Ninh, đi!"
Tô Vãn Ninh gật đầu.
Bốn người nhanh chóng rút khỏi căn phòng.
Trì Hi ở lại.
Một mình đối diện với tên Thiên Khải.
Hắn nhìn cô.
Cô nhìn hắn.
Không ai nói gì.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Sau đó hắn bật cười.
"Đội hành động đặc biệt..."
Hắn siết nắm tay.
"Ta muốn xem các ngươi mạnh đến mức nào."
Trì Hi nâng bàn tay.
Những sợi xích đen một lần nữa xuất hiện.
"Ta cũng đang có cùng một câu hỏi."
Ở khu vực trung tâm.
Màn sương vẫn chưa tan.
Cố Thừa Phong đứng giữa khoảng không trắng xóa.
Thanh đao trong tay anh đã hạ thấp.
Anh không còn chém lung tung nữa.
Bởi anh đã nhận ra.
Kẻ đeo mặt nạ đang cố khiến anh mất bình tĩnh.
"Thiên Minh."
Không có tiếng trả lời.
Thừa Phong nhắm mắt.
"Nghe thấy tôi không?"
Một lúc sau, giọng Thiên Minh vang lên.
"Nghe."
"Đừng di chuyển."
"Vừa định bảo cậu câu đó."
Thừa Phong cười.
"Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau."
"Không."
Thiên Minh đáp rất bình tĩnh.
"Tôi chỉ không muốn cậu chém nhầm tôi."
"Đúng là không biết đùa."
Thừa Phong bật cười.
Rồi anh mở mắt.
Màn sương trước mặt vẫn trắng xóa.
Nhưng anh đã thôi cố nhìn.
Anh lắng nghe.
Một tiếng bước chân.
Rất nhẹ.
Bên trái.
Không.
Bên phải.
Không.
Phía sau.
Thừa Phong xoay người.
Vút!
Một bóng đen lao ra.
Anh lập tức giơ đao.
KENG!
Hai vũ khí va chạm.
Thừa Phong bị đẩy lùi hai bước.
Anh cười.
"Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi."
Nhưng người trước mặt...
Không có khuôn mặt.
Chỉ là một bóng người mờ nhạt trong sương.
Thừa Phong khựng lại.
"Không phải..."
Bóng người biến mất.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ta đã nói rồi."
"Trong màn sương này..."
"...mọi thứ các ngươi nhìn thấy đều có thể là giả."
Thừa Phong siết chặt đao.
Ở một nơi khác trong căn phòng, Thiên Minh cũng từ từ nâng tay.
Một vùng không gian bên cạnh anh bắt đầu méo mó.
Anh nói rất khẽ:
"Vậy thì..."
"...chỉ cần phá hủy toàn bộ màn sương."
Màn sương xung quanh chợt rung lên.
Và lần đầu tiên—
Người đeo mặt nạ im lặng.